Rèn cho trẻ mẫu giáo thói quen này, 3 năm sau con vào tiểu học mẹ sẽ nhận thấy sự khác biệt rõ rệt

Thi Thi - Ngày 04/10/2023 11:06 AM (GMT+7)

Nếu bố mẹ rèn luyện tốt cho trẻ mẫu giáo 3 thói quen sau đây, sẽ mang lại lợi ích cho con trong cuộc sống sau này.

Rèn cho trẻ mẫu giáo thói quen này, 3 năm sau con vào tiểu học mẹ sẽ nhận thấy sự khác biệt rõ rệt - 1

Khi trẻ bước vào giai đoạn mẫu giáo, đó là giai đoạn quan trọng để trẻ bắt đầu độc lập và tiếp xúc với xã hội nhỏ. Đây là thời điểm quý giá để trẻ phát triển kỹ năng và hình thành thói quen tốt.

Bố mẹ được khuyên nên nên nhận thức rõ giai đoạn này, nên tập trung rèn luyện cho trẻ những thói quen sau đây, sau 3 năm bố mẹ sẽ nhận ra sự tiến bộ rõ rệt ở con.

Rèn cho trẻ mẫu giáo thói quen này, 3 năm sau con vào tiểu học mẹ sẽ nhận thấy sự khác biệt rõ rệt - 2

Rèn cho trẻ mẫu giáo thói quen này, 3 năm sau con vào tiểu học mẹ sẽ nhận thấy sự khác biệt rõ rệt - 3

Đi ngủ sớm và dậy sớm, hình thành thói quen ngủ trưa

Nhiều trẻ sau khi bước vào tiểu học thường không thích dậy sớm buổi sáng, thậm chí không muốn thức dậy dù đã đặt đồng hồ báo thức và nhận lời nhắc nhở từ bố mẹ. Nhiều trẻ không thích ngủ sớm ban đêm, dẫn đến lịch trình sinh hoạt bị đảo lộn.

Từ giai đoạn mẫu giáo, bố mẹ nên tạo cho con thói quen làm việc và nghỉ ngơi đều đặn. Đôi khi người lớn có thể làm việc thêm giờ, thức khuya, nhưng không nên để trẻ thức khuya cùng. 

Dù là người lớn hay trẻ em, việc đảm bảo đi ngủ sớm, thức dậy sớm, ngủ đủ giấc là chìa khóa để thành công trong công việc và học tập của ngày hôm sau. Đặc biệt, khi học sinh tiểu học bắt đầu đi học, việc ngủ đủ giấc sẽ giúp trẻ có đầy đủ năng lượng. theo kịp giảng dạy trên lớp.

Mẫu giáo là giai đoạn quan trọng trong quá trình phát triển của trẻ.

Mẫu giáo là giai đoạn quan trọng trong quá trình phát triển của trẻ.

Bố mẹ nên giúp trẻ hình thành thói quen ngủ trước 9 giờ mỗi tối, dậy đúng giờ vào buổi sáng và ngủ trưa khoảng 30 phút. Trong 3 năm mẫu giáo, nếu thói quen học tập và nghỉ ngơi đều đặn đã được hình thành, trẻ sẽ tự nhiên tuân thủ mô hình này khi vào tiểu học.

Bên cạnh đó, ngủ trưa mang lại nhiều lợi ích, đặc biệt là đối với trẻ đang lớn, giúp tái tạo năng lượng cho cơ thể. Trẻ mẫu giáo thường nghịch ngợm và năng động, vì vậy thường không thích ngủ trưa. Tuy nhiên, bố mẹ và giáo nên giúp trẻ hình thành thói quen này. 

Khi đã hình thành thói quen ngủ trưa từ giai đoạn mẫu giáo và khi vào tiểu học, sức mạnh tinh thần và thể chất của trẻ sẽ hỗ trợ việc học tập, khả năng phản ứng cũng trở nên nhanh nhẹn hơn.

Rèn cho trẻ mẫu giáo thói quen này, 3 năm sau con vào tiểu học mẹ sẽ nhận thấy sự khác biệt rõ rệt - 5

Đọc và nghe tiếng Anh mỗi tối

Trẻ từ 3-5 tuổi là thời kỳ quan trọng trong sự phát triển trí não. Trong thời gian này, cách tốt để khơi dậy sự hứng thú với học hỏi là đọc sách cho trẻ mỗi tối trước khi đi ngủ. Hiện nay, nhiều trường mẫu giáo áp dụng mô hình dạy song ngữ và mời giáo viên nước ngoài để giúp trẻ học tiếng Anh, cảm nhận được sự hấp dẫn của ngôn ngữ thứ hai.

Ngoài ra, việc cho trẻ đọc truyện tranh mỗi tối trước khi đi ngủ cũng phát triển niềm yêu thích đối với việc đọc sách. Bố mẹ nên hướng dẫn trẻ đặt câu hỏi, suy nghĩ trong quá trình học từ truyện tranh sẽ giúp nâng cao trí tưởng tượng của trẻ. 

Các chuyên gia cho biết, sau một thời gian thường xuyên đọc sách mỗi tối, bố mẹ sẽ nhận thấy khả năng nói của trẻ trẻ được cải thiện, kỹ năng giao tiếp cũng dần tiến bộ, trẻ cũng sẽ trở nên tự tin hơn.

Bố mẹ có thể chủ động giúp trẻ làm quen với tiếng Anh bằng cách cho con nghe audio tiếng Anh hàng ngày hoặc xem truyện tranh, phim hoạt hình tiếng Anh. Trong giai đoạn này, nếu trẻ được tiếp thu kiến thức tiếng Anh thêm, khi vào lớp 1 tiểu học, trẻ sẽ dễ đồng bộ với chương trình học tiếng Anh ở trường.

Nếu việc bồi dưỡng tiếng Anh được thực hiện tốt, khả năng ngôn ngữ của trẻ cũng sẽ tự nhiên phát triển nhanh chóng. Bố mẹ hãy chú ý lựa chọn các mẫu câu, từ vựng theo mức độ dễ đến khó, điều này sẽ khơi dậy hứng thú đọc sách của trẻ, tạo ý thức chủ động học hỏi.

Nếu việc bồi dưỡng tiếng Anh được thực hiện tốt, khả năng ngôn ngữ của trẻ cũng sẽ tự nhiên phát triển nhanh chóng.

Nếu việc bồi dưỡng tiếng Anh được thực hiện tốt, khả năng ngôn ngữ của trẻ cũng sẽ tự nhiên phát triển nhanh chóng.

Rèn cho trẻ mẫu giáo thói quen này, 3 năm sau con vào tiểu học mẹ sẽ nhận thấy sự khác biệt rõ rệt - 7

Để trẻ học cách tự sắp xếp mọi việc

Sau khi trẻ đi học mẫu giáo, bố mẹ nên khuyến khích con tự xách cặp, tự ăn, tự mặc quần áo... Những hành động này giúp trẻ nhận ra rằng bản thân đã lớn và cần học cách tự làm mọi việc. Hãy dạy trẻ cách sắp xếp đồ chơi, sách vở, cách đặt chúng vào đúng chỗ... Đây cũng là quy tắc mà trẻ nên hình thành sau khi học mẫu giáo.

Mặc dù đây là những bước nhỏ, nhưng sẽ giúp trẻ phát triển những thói quen tốt như sạch sẽ, ngăn nắp và tổ chức công việc. 

Trong cuộc sống hàng ngày, bố mẹ cũng có thể cho trẻ tham gia vào một số công việc nhà đơn giản như lau nhà, gấp chăn, giúp bố mẹ vứt rác,... Trẻ sẽ có cơ hội trải nghiệm cảm giác hài lòng và tự hào về công việc của mình. Trong quá trình này, trẻ cũng sẽ tiếp tục xây dựng lòng tự tin.

Những thói quen tốt được hình thành ở giai đoạn mẫu giáo có vai trò quan trọng trong việc phát triển toàn diện của trẻ trong cuộc sống sau này, mang lại lợi ích cho trẻ trong suốt cuộc đời.

Sau khi trẻ đi học mẫu giáo, bố mẹ nên khuyến khích con tự xách cặp, tự ăn, tự mặc quần áo...

Sau khi trẻ đi học mẫu giáo, bố mẹ nên khuyến khích con tự xách cặp, tự ăn, tự mặc quần áo...

Trẻ luôn nghe lời cô ở trường mẫu giáo, nhưng về nhà lại nghịch ngợm, đây là 3 quy tắc không đòn roi con vẫn ngoan
Các chuyên gia khuyên rằng, khi ở nhà, bố mẹ nên xây dựng một số quy định đơn giản thiết, để dạy con ngoan và vâng lời hơn.

Dạy con 3-5 tuổi

Theo Thi Thi Dịch từ: Sohu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Kiến thức dạy con