Con gái 7 tuổi đạt chứng chỉ Cambridge, MC Mùi Khánh Ly tiết lộ bí kíp dạy con tiếng Anh

Hạ Mây - Ngày 24/03/2022 19:59 PM (GMT+7)

Chương trình có sự tham gia của BTC MC Mùi Khánh Ly và bé gái Việt 7 tuổi đạt điểm tối đa 3 chứng chỉ Cambridge

Con gái 7 tuổi đạt chứng chỉ Cambridge, MC Mùi Khánh Ly tiết lộ bí kíp dạy con tiếng Anh - 1

Có thể nói rằng vấn đề học một ngôn ngữ mới cho trẻ là một điều vô cùng cần thiết. Tuy nhiên ở độ tuổi nào nên bắt đầu cho trẻ học tiếng Anh và sẽ có những phương pháp nào thực sự đem đến hiệu quả hiệu quả?

Trong xu thế hội nhập của thời đại, tiếng Anh đã và đang trở thành ngôn ngữ thông dụng thứ 2 chỉ sau tiếng mẹ đẻ. Hơn bao giờ hết, hiện nay rất nhiều bậc cha mẹ luôn mong muốn con em của mình có cơ hội tiếp cận với ngoại ngữ từ sớm, từ đó có thể nâng cao cơ hội trong học tập, lập nghiệp tương lai.

Thế nhưng, nên cho trẻ học một ngôn ngữ từ khi nào, học sao cho hiệu quả lại là nỗi băn khoăn rất lớn của hầu hết các bậc phụ huynh. Trước thực tế đó, Eva Chatting đã có buổi giao lưu trực tuyến với chủ đề "Con nói tiếng Anh - Dạy từ khi nào?" để giải đáp băn khoăn đó. Buổi giao lưu có sự góp mặt của những vị khách mời hết sức đặc biệt: 

Mina - Em bé Việt duy nhất từ trước đến nay đạt điểm tuyệt đối 3 chứng chỉ Cambridge ở 7 tuổi và BTV Mùi Khánh Ly là mẹ Mina, chị cũng là MC Bản tin tài chính của VTV, cùng với sự dẫn dắt của MC Mỹ Linh.

Dưới đây là những nội dung chi tiết của buổi giao lưu.

Con gái 7 tuổi đạt chứng chỉ Cambridge, MC Mùi Khánh Ly tiết lộ bí kíp dạy con tiếng Anh - 2

MC: Mina là một cô bé đặc biệt, khi tuổi còn nhỏ nhưng đã thành thạo ngoại ngữ, vậy bé Mina con bắt đầu học tiếng Anh từ lúc mấy tuổi? 

Mina: Khi con 2 tuổi, mẹ đã bắt đầu dạy tiếng Anh cho con. Khi con lớn lên, mẹ vẫn thường dành thời gian học Tiếng Anh cùng con. Con đã học tiếng Anh qua sách, chuyện, qua các trang facebook, youtube, qua giao tiếp với người nước ngoài hay với chính mẹ của con ở nhà. Con cũng thường tạo ra các trò chơi tiếng Anh để dễ nhớ từ hơn.

MC: Ai là người truyền cho bé Mina cảm hứng học tiếng Anh tốt như vậy? 

Mina: Là mẹ của con ạ!

MC: Đối với chị Khánh Ly, chị có gặp phải khó khăn nào trong quá trình bắt đầu dạy con tiếng Anh không?

BTV Mùi Khánh Ly: Khi Mina 2 tuổi, mình đã cho bé tiếp xúc với tiếng Anh. tiếng Anh vốn không phải tiếng mẹ đẻ, thế nhưng mình vẫn muốn con tiếp cận với tiếng Anh theo một cách tự nhiên nhất, từ chính trong cuộc sống giao tiếp hàng ngày. Từ khi con còn tập nói, thỉnh thoảng mình sẽ xen các câu giao tiếp bằng tiếng Anh với con.

Hoặc cho con cơ hội gặp gỡ những người bạn nước ngoài để con hiểu được giá trị của ngôn ngữ thứ 2 này, con muốn giao tiếp với các bạn thì con cần phải biết tiếng Anh. Đối với mình, mình muốn biến tiếng Anh thành một điều đơn giản, bình thường trong cuộc sống, hoàn toàn không phải là một môn học bắt buộc hay rào cản đối với con. 

MC: Đối với bé Mina, con thường thấy điều gì dễ nhất và khó nhất khi học tiếng Anh?

Mina: Con không thấy điều gì quá khó bởi mẹ thường hay lồng ghép các trò chơi tiếng Anh cùng con. Nếu con thấy khó nhớ từ, con thường vẽ sơ đồ tư duy, kể chuyện bằng tiếng Anh, trò chơi ghép từ... đều rất vui vẻ và thú vị.

Con gái 7 tuổi đạt chứng chỉ Cambridge, MC Mùi Khánh Ly tiết lộ bí kíp dạy con tiếng Anh - 3

MC: Các trò chơi, cách học tiếng Anh của bé Mina có phải đều được mẹ hướng dẫn?

BTV Mùi Khánh Ly: Mình luôn tạo cho con môi trường học tập linh động và thoải mái nhất bằng sự kết hợp Tiếng Anh với nhiều trò chơi khác nhau. Những phương pháp này có thể do mẹ chỉ dẫn, hoặc đôi khi do chính bé tự học được từ các chương trình bé xem. 

MC: Các bạn nhỏ thường rất ngại giao tiếp bằng tiếng Anh, đặc biệt là giao tiếp với người nước ngoài. Bé Mina có mẹo nào giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc giao tiếp không? 

Mina: Con luôn tự tin và không sợ sai. Khi bắt đầu nói tiếng Anh, không phải lúc nào mình cũng có thể nói chuẩn. Mỗi chúng ta cần nói nhiều hơn, mạnh dạn giao tiếp nhiều hơn. Ở nhà con thường hay nói chuyện với mẹ, sai ở đâu con sẽ sửa ở đó.

BTV Mùi Khánh Ly: Không chỉ riêng con trẻ mà ngay cả người lớn đôi khi cũng không tự tin khi giao tiếp bằng tiếng Anh. Mạnh dạn và không sợ sai là điều mà mình luôn nhắc nhở bé Mina.

Mình sẽ để Mina nói chuyện một cách thoải mái, cho con cơ hội thể hiện bản thân, sau đó mình mới nhẹ nhàng chỉ ra lỗi sai và dần dần giúp bé sửa đổi. Dần dần như vậy, bé sẽ có sự tiến bộ rõ rệt. 

MC: Nhiều bố mẹ chọn cho con tự học tiếng anh bằng cách xem thật nhiều video, nghe nhạc tiếng Anh trên mạng? Chị đánh giá hiệu quả cách học này như thế nào?

BTV Mùi Khánh Ly: Theo mình, học tiếng Anh qua video là một trong những cách thức khá tốt giúp con tiến bộ. Thế nhưng xem như thế nào cũng là điều cần đặc biệt quan tâm.

Cùng xem một đoạn video, nếu dùng chính đoạn giao tiếp tiếng Anh đó để vui chơi lại cùng con thì sẽ hiệu quả hơn rất nhiều so với việc cho con xem thụ động. Đôi khi bố mẹ không cần nói quá hay, nhưng bố mẹ cần lắng nghe con, khuyến khích con có cơ hội thể hiện. 

MC: Mina có lợi thế khi cả gia đình đều thông thạo tiếng Anh. Vậy ở nhà, mẹ và bé Mina có quy định phải nói tiếng Anh không?

Mina: Không ạ. Ở nhà, con và mẹ nói tiếng Anh và tiếng Việt lúc nào cũng được. 

BTV Mùi Khánh Ly: Mình luôn mong muốn đem đến cho con sự thoải mái và tự nhiên nhất nên sẽ không ép buộc con. Mình thường tạo ra những tình huống bất chợt trong chính cuộc sống hàng ngày, đặt những câu hỏi nhanh trong chính các hoạt động bình thường.

Ví dụ như: "Đồ này nói tiếng Anh như thế nào nhỉ", "Con có thể giúp mẹ nói tiếng Anh về đồ vật này không?"...

Con gái 7 tuổi đạt chứng chỉ Cambridge, MC Mùi Khánh Ly tiết lộ bí kíp dạy con tiếng Anh - 4

MC: Đối với các gia đình không có lợi thế bố mẹ giỏi tiếng Anh, liệu có cách nào để con học tốt? 

BTV Mùi Khánh Ly: Đây cũng là câu hỏi chung của không ít bậc phụ huynh mà mình nhận được. Bản thân mình cũng là một người khởi đầu như nhiều bậc làm cha làm mẹ khác.

Quá trình dạy con học cũng chính là quá trình mình tự nâng cao và trau dồi cho bản thân. Bản thân Ly cũng đã đồng hành cùng con từ khi còn nhỏ, khi có bất cứ băn khoăn thắc mắc nào, mình sẽ tìm đến các chuyên gia về ngôn ngữ để giải đáp.

Hai mẹ con sẵn sàng đồng hành cùng nhau khám phá nhiều kiến thức mới mẻ, từ ngoài đời cho tới trên mạng. Mình tin rằng tự học chính là cách thức tốt nhất để nâng cao khả năng của bản thân dù là người lớn hay trẻ nhỏ. 

MC: Là một người bận rộn, chị Khánh Ly đã sắp xếp thời gian như thế nào để dành thời gian đồng hành cùng con?

BTV Mùi Khánh Ly: Không chỉ riêng mình mà hầu hết các bậc phụ huynh hiện nay đều rất bận rộn. Vừa đi làm, vừa chăm sóc da đình, vừa dạy dỗ con là điều không hề dễ dàng. Với con gái, mình luôn khuyên con để có nhiều thời gian nhất có thể, con cần làm mọi việc nhanh chóng và gọn gàng nhất có thể.

Ví dụ ngay sau khi hoàn thành các tiết ở lớp, con có thể hoàn thành các bác tập trên lớp ngay lập tức, thời gian còn lại con có thể dành để vui chơi hoặc học Ngoại Ngữ. 

Dù bận rộn nhưng mình vẫn chủ động sắp xếp thời gian hướng dẫn con học tập. Mình thường giao cho con các chủ đề học tập, cùng con chuẩn bị trước những điều cần thiết vào những buổi tối mình rảnh rỗi. Đôi khi có thể tranh thủ vào khi làm việc nhà, khi nấu nướng để trò chuyện cùng con.

Đây chính là cách thức giúp mình có thể giao tiếp, học tập cùng con mỗi ngày một cách đều đặn và thoải mái. Tránh việc bỏ bê con quá lâu khiến con quên đi những điều đã học. Mỗi ngày một chút nhưng qua thời gian dài, con có thể tích lũy được một lượng kiến thức khổng lồ. 

Bé trai 4 tuổi đã cao 1m2, người mẹ tiết lộ 6 loại thực phẩm bổ hơn sữa
Việc cho trẻ ăn nhiều thực phẩm tăng chiều cao có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu dinh dưỡng, thúc đẩy sự phát triển chiều cao của trẻ hiệu quả.

Nuôi con khoẻ, dạy con khôn lớn

Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy con thông minh