3 con Tăng Thanh Hà hiếm hoi cùng xuất hiện, cả 3 nhóc tì chân dài, gầy mảnh mai giống mẹ

Chi Chi - Ngày 20/11/2022 18:59 PM (GMT+7)

Hai con lớn Tăng Thanh Hà cao lớn vượt trội ở tuổi lên 7 và lên 5.

Tổ ấm của diễn viên Tăng Thanh Hà cùng ông xã doanh nhân Louis Nguyễn là điều mà nhiều người trong làng giải trí Việt phải ghen tỵ bởi họ cùng nhau trải qua những hạnh phúc cùng biết bao khó khăn trong suốt 10 năm qua và vẫn viên mãn đến bây giờ. Hạnh phúc hơn nữa khi cặp đôi đã có với nhau 3 nhóc tỳ đáng yêu là Richard (7 tuổi), Chole (5 tuổi) và Mason (gần 1 tuổi).

Nữ diễn viên Bỗng dưng muốn khóc vẫn lựa chọn chuyện giấu kín diện mạo toàn diện của cả 3 nhóc tỳ - cháu nội tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, tuy nhiên cô thỉnh thoảng vẫn chia sẻ những hình ảnh về các con thông qua khóc khuất mặt. Những hình ảnh hiếm hoi của cả 3 em bé nhà Hà Tăng mới đây khiến nhiều người phải chú ý.

3 con Tăng Thanh Hà hiếm hoi cùng xuất hiện, cả 3 nhóc tì chân dài, gầy mảnh mai giống mẹ - 1

3 con Tăng Thanh Hà hiếm hoi cùng xuất hiện, cả 3 nhóc tì chân dài, gầy mảnh mai giống mẹ - 2

3 con Tăng Thanh Hà giúp mẹ trang trí cây thông Noel.

3 con Tăng Thanh Hà giúp mẹ trang trí cây thông Noel.

3 con Tăng Thanh Hà hiếm hoi cùng xuất hiện, cả 3 nhóc tì chân dài, gầy mảnh mai giống mẹ - 4

Cả Richard, Chloe và Mason cùng đang giúp mẹ Hà trang trí cây thông Noel để chuẩn bị cho Giáng sinh 2022 sắp tới. Mason còn nhỏ nên được mẹ Tăng Thanh Hà bế trên tay để trang trí trên cao còn hai anh chị lớn là Richard và Chloe có thể tự trang trí phía dưới. Dù không rõ mặt nhưng diện mạo cùng vóc dáng của hai con lớn nhà Louis Nguyễn ngay lập tức được nhiều người khen ngợi bởi cao trộm vía.

Con lớn Richard 7 tuổi đã cao ngang ngực mẹ còn con gái thứ cũng cao không kém em gái. Trong khi nữ diễn viên chỉ cao 1m66 và ông xã cũng ở mức bình thường 1m75 nhưng dự đoán tương lai cả hai con Tăng Thanh Hà đều phát triển chiều cao vượt bậc. Tuy nhiên, Richard và em gái Chloe được nhận xét sở hữu vóc dáng người khá gầy, mảnh mai giống mẹ. Cặp chân của Richard và em gái đều thon dài chứ không hề bụ bẫm. Tuy nhiên điều đó là một điều đáng mừng cho thấy các bé sẽ phát triển chiều cao rất tốt trong tương lai.

Chloe Nguyễn tập luyện thể dục thể thao từ nhỏ nên phát triển chiều cao rất tốt.

Chloe Nguyễn tập luyện thể dục thể thao từ nhỏ nên phát triển chiều cao rất tốt.

3 con Tăng Thanh Hà hiếm hoi cùng xuất hiện, cả 3 nhóc tì chân dài, gầy mảnh mai giống mẹ - 6

Con gái Hà Tăng ưa các môn mạo hiểm.

Con gái Hà Tăng ưa các môn mạo hiểm.

Ngoải ra, vhững hình ảnh cận mặt hiếm hoi trước đó cho thấy Richard sở hữu sống mũi cao và khuôn mặt thông minh, lanh lợi. Con gái độc nhất Hà Tăng là Chloe Nguyễn cũng có gương mặt xinh xắn, dễ thương và khá giống bố còn em út Mason có gương mặt và tay chân bụ bẫm hơn nhiều so với anh chị.

Tăng Thanh Hà và ông xã Louis Nguyễn được nhận xét là bậc cha mẹ hết lòng chăm sóc con cái khi nàng ngọc nữ lựa chọn rời xa làng giải trí, rời xa ánh đèn sân khấu để làm mẹ bỉm toàn thời gian. Trong khi đó ông xã Tăng Thanh Hà cũng không kém bà xã, bận rộn với công việc kinh doanh nhưng mỗi khi có thời gian rảnh anh đều dành cho các con, cùng các con ăn kem, đọc sách hay nô đùa trong không gian sống.

3 con Tăng Thanh Hà hiếm hoi cùng xuất hiện, cả 3 nhóc tì chân dài, gầy mảnh mai giống mẹ - 8

Nói về cuộc sống bỉm sữa của mình trong gia đình quý tộc, Tăng Thanh Hà từng thổ lộ cô cũng giống như bao người mẹ khác, hết lòng chăm sóc các con kể cả ban ngày hay ban đêm, lúc các bé khỏe cũng như lúc con ốm yếu. Nhất là khi có con gái thứ 2 khi con cả mới chỉ hơn 2 tuổi, bà xã Louis Nguyễn đã rất thương bé Richard. "Mẹ ở với anh thì em khóc, ở với em thì anh khóc. Cứ mỗi lần nghe tiếng em, anh lại gọi mama, sợ mẹ bỏ đi. Mỗi đêm, mẹ chạy đi chạy lại không biết bao nhiêu lần. Thương hai cục kim cương của mẹ quá" - Hà Tăng xuýt xoa.

Dù trong gia đình có người giúp việc nhưng mỗi ngày, bà mẹ 3 con thức dậy mỗi sáng, tập thể dục và bắt đầu một ngày bận rộn cùng 3 con. Ngọc nữ màn ảnh thường thích tự tay chuẩn bị các bữa sáng giàu dinh dưỡng, làm sữa hạt cho con rồi đưa con đi học, sau đó cô mới yên tâm đi làm.

3 con Tăng Thanh Hà hiếm hoi cùng xuất hiện, cả 3 nhóc tì chân dài, gầy mảnh mai giống mẹ - 9

3 con Tăng Thanh Hà hiếm hoi cùng xuất hiện, cả 3 nhóc tì chân dài, gầy mảnh mai giống mẹ - 10

Thỉnh thoảng bà mẹ sẽ đổi món để các con và ông xã không bị ngán, nhiều người không khỏi xuýt xoa vì món ăn mẹ bỉm làm đẹp và ngon mắt không khác gì ngoài hàng. Với Tăng Thanh Hà, mọi ngày như một ngày, bận rộn nhưng đó là tất cả những niềm vui mà cô mong muốn.

Vợ chồng Tăng Thanh Hà dành nhiều thời gian đọc sách, trò chuyện và dạy các con học. Hai con lớn Tăng Thanh Hà nói tiếng An

h rất tốt, tự giác làm việc nhà và rất thông minh. Tăng Thanh Hà còn thiết kế hẳn góc đọc ở nhà riêng cho các con có thể thoải mái lựa chọn đầu sách để đọc. Đó là cách cô giúp các con đam mê đọc sách và học tập.

3 con Tăng Thanh Hà hiếm hoi cùng xuất hiện, cả 3 nhóc tì chân dài, gầy mảnh mai giống mẹ - 11

3 con Tăng Thanh Hà hiếm hoi cùng xuất hiện, cả 3 nhóc tì chân dài, gầy mảnh mai giống mẹ - 12

3 con Tăng Thanh Hà hiếm hoi cùng xuất hiện, cả 3 nhóc tì chân dài, gầy mảnh mai giống mẹ - 13

Trong lần sinh con cuối này, Tăng Thanh Hà giấu kín chuyện bầu bí, chỉ đến khi sinh con mới công khai một bức ảnh khiến ai cũng ngỡ ngàng. Khi được hỏi về các con và fan mong muốn Hà Tăng sẽ công khai nhiều hơn hình ảnh các bé, bà mẹ cười hạnh phúc và thổ lộ "từ từ rồi mọi người sẽ biết". Điều đó hứa hẹn trong tương lai, vợ chồng Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn sẽ thoải mái hơn khi đăng hình các con.

Trẻ phát triển chiều cao tối đa trong quá trình trưởng thành là điều rất tốt, tuy nhiên song song với đó các bậc cha mẹ cũng cần quan tâm đến việc tăng cân nặng để bé đạt được mốc cân nặng tương đối tốt, giúp trẻ phát triển toàn diện hơn. Với những em bé nhẹ cân, gầy gò, mẹ có thể áp dụng chế độ sinh hoạt:

Cho bé ăn thường xuyên hơn

Với trẻ thiếu cân mẹ cần cho bé ăn làm nhiều bữa nhỏ trong ngày. Trẻ em có dạ dày nhỏ hơn người lớn nên mỗi bữa bé sẽ chỉ ăn được một ít. Vì vậy không nên chỉ cho bé ăn 3 bữa như người trưởng thành.

- Trẻ em cần ăn 5-6 bữa một ngày, kèm theo hoa quả, thức ăn nhẹ.

- Bất cứ khi nào con đói mẹ hãy cho con ăn thêm.

Tạo không khí vui vẻ cho bữa ăn

Mẹ hãy dạy cho con hiểu rằng ăn uống là một việc vô cùng quan trọng và thú vị. Nếu bé cảm thấy giờ ăn nhàm chán hoặc hay bị phạt khi ăn thì bé sẽ không hứng thú và muốn ăn nhiều. Trong khi ăn cơm, mẹ hãy tắt tivi đi để bé có thể ăn uống tập trung và ngon miệng.

Làm tấm gương tốt cho con

Trẻ em học hỏi bằng cách quan sát những người xung quanh. Nếu mẹ thường xuyên ăn uống lành mạnh, ăn nhiều trái cây, rau củ quả và ngũ cốc nguyên hạt thì bé cũng sẽ bắt chước theo. Vì vậy hãy giữ chế độ ăn uống giàu dinh dưỡng cho bản thân để bé học theo.

Khuyến khích con tập thể dục

Bên cạnh chế độ ăn uống lành mạnh thì việc tập thể dục, thể thao cũng là cách giúp bé tăng cân khỏe mạnh. Khi tập thể dục đều đặn dù ăn nhiều thì cơ thể của con cũng không bị mỡ tích tụ.

Tập thể dục sẽ kích thích sự thèm ăn vì vậy hãy khuyến khích bé chạy nhảy, chơi đùa trước bữa ăn. Như vậy bé sẽ tiêu hao nhiều năng lượng và có thể ăn được nhiều hơn.

Lựa chọn các thực phẩm giàu chất dinh dưỡng

- Loại bỏ các thực phẩm không lành mạnh: Bánh ngọt, bánh quy, sô đa và thức ăn nhanh có thể khiến bé tăng cân nhưng sẽ đem lại nhiều vấn đề về sức khỏe như bệnh tiểu đường và bệnh tim. Các loại thực phẩm giàu calo nhưng lại kém dinh dưỡng như đồ uống có đường cũng không phải lựa chọn tốt cho việc tăng cân khỏe mạnh. Mẹ nên cho con các loại thức ăn giàu chất dinh dưỡng vì chúng cung cấp đủ cho con các loại khoáng chất cũng như vitamin thiết yếu.

- Đa dạng chế độ dinh dưỡng: Thực đơn phong phú không chỉ cung cấp nhiều chất dinh dưỡng mà còn khiến cho bữa ăn trở nên thú vị hơn. Nếu suốt ngày ăn một món bé sẽ cảm thấy nhàm chán và không muốn ăn.

Chế độ ăn giàu năng lượng, có hàm lượng dinh dưỡng cao để tăng cân ở trẻ em bao gồm tinh bột (mì ống, bánh mì, ngũ cốc), 5 phần trái cây, rau quả mỗi ngày, (thịt, cá, trứng, đậu); và các sản phẩm từ sữa (sữa, phó mát,...).

Tất cả trẻ em dưới 2 tuổi nên ăn các sản phẩm làm từ sữa có chất béo.

Mặc dù chất xơ khá quan trọng nhưng mẹ cũng không nên cho con ăn nhiều ngũ cốc nguyên hạt vì sẽ khiến bé no lâu, không muốn ăn các loại thực phẩm khác.

- Cho bé ăn chất béo lành mạnh: Mọi người thường nghĩ chất béo không tốt cho sức khỏe nhưng sự thực không phải vậy. Nhiều chất béo từ thực vật là những thành phần rất cần thiết cho sự phát triển của con. Mẹ nên dùng các loại dầu hạt lanh, dầu dừa, dầu oliu khi nấu ăn. Ngoài ra cho bé ăn thêm các loại hạt như hạnh nhân, óc chó, và quả bơ cũng giúp bổ sung chất béo có lợi.

- Lựa chọn đồ ăn vặt thông minh: Trẻ cần ăn nhẹ thường xuyên nhưng cũng giống như bữa ăn chính, mẹ cần chọn các loại thực phẩm có lợi cho sức khỏe như quả hạch, táo, pho mát, sữa chua...

Uống nước đúng cách

Nước rất quan trọng với bé nhưng nếu uống nước trước bữa ăn sẽ khiến con bị đầy bụng không ăn được nhiều. Các loại nước như soda không có giá trị dinh dưỡng. Các loại nước ép trái cây nhiều đường cũng không tốt cho răng và sức khỏe của con nếu uống quá nhiều.

Uống sữa nguyên chất, sữa chua hoặc các loại sữa giúp tăng cân cũng là cách giúp bé tăng cân tốt, mẹ nên lưu ý.

Cảnh bỉm sữa 3 con nheo nhóc của ngọc nữ Tăng Thanh Hà dù chồng đại gia ngồi ngay cạnh
Bức ảnh bỉm sữa của nàng ngọc nữ nhận được nhiều sự đồng cảm của mọi người.

Cách dạy con của người nổi tiếng

Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt và con