Có 2 quý tử với Lâm Vĩ Dạ, Hứa Minh Đạt vẫn muốn vợ sinh thêm con gái, còn chuẩn bị hẳn tên cho bé "cực độc"

Kiều Trang - Ngày 09/06/2024 05:46 AM (GMT+7)

Cái tên mà Hứa Minh Đạt nghĩ ra cho con gái tương lai khiến ai cũng "cười xỉu".

Dù số chữ dài hay ngắn thì cái tên của mỗi đứa trẻ đều hàm chứa những ý nghĩa sâu xa, trong đó gửi gắm rất nhiều tình yêu thương và những mong muốn, kỳ vọng của bố mẹ vào tương lai của con. Trong showbiz, Hứa Minh Đạt là ông bố sao Việt sở hữu họ hiếm ở Việt Nam, chính vì thế mà tên của các con nam diễn viên và bà xã Lâm Vĩ Dạ khiến nhiều người thích thú, tò mò.

Cặp diễn viên hiện tại có 2 cậu quý tử, độ tuổi khá gần nhau. Tên của cả hai bé đều gồm 4 chữ. Trong đó, con trai đầu là Hứa Lê Khôi Vỹ (tên thân mật ở nhà là Bánh Mì, sinh năm 2011), còn con trai thứ 2 là Hứa Lê Khôi Nguyên (tên thân mật ở nhà là Xá Xị, sinh năm 2013). 

Có 2 quý tử với Lâm Vĩ Dạ, Hứa Minh Đạt vẫn muốn vợ sinh thêm con gái, còn chuẩn bị hẳn tên cho bé amp;#34;cực độcamp;#34; - 1

Chia sẻ về ý nghĩa đằng sau cái tên đặt cho con trai, Lâm Vỹ Dạ từng chia sẻ rằng: “Hồi đó 2 vợ chồng phải nghiên cứu tên đẹp dành cho bé trai thì mới thấy được chữ Khôi Vỹ, Vỹ trong Vỹ Dạ của con. Khôi Vỹ tức 1 người khôi ngô, tuấn tú, đẹp trai, làm những chuyện vĩ đại”.

Mới đây trên trang cá nhân, Hứa Minh Đạt còn đăng tải dòng trạng thái gây thích thú khi trải lòng thêm về tên ở nhà của 2 cậu quý tử: "Đặt tên cho tụi con là Bánh Mì và Xá Xị! Có ăn và có uống! Và khi tụi con đến bên đời ba thì thiệt tình ba hổng (không) sợ đói hổng (không) sợ khát nữa, ba chỉ sợ thiếu một thứ đó là “Trách Nhiệm". Hổng (Không) lẽ giờ dụ vợ đẻ đứa con gái nữa đặt tên là “Hứa Trách Nhiệm”.

Với họ độc lạ hiếm người trùng, cái tên mà Hứa Minh Đạt nghĩ ra cho "ái nữ tương lai" của mình khiến không ít người dở khóc dở cười. Dù đây có thể chỉ là một lời nói đùa, nhưng cũng một phần nói lên ý nghĩa sâu sắc và tình thương yêu vĩ đại của một người làm bố gửi gắm vào tên các con. Theo đó qua việc đặt tên cho con, Hứa Minh Đạt như đang muốn nhắc nhở chính bản thân về trách nhiệm người làm bố đối với những "thiên thần nhỏ" của mình.

Hành trình làm bố mẹ không hề dễ dàng, và trách nhiệm nuôi dạy con chu toàn để đứa trẻ có được một môi trường phát triển tốt nhất trở thành mối bận tâm hàng đầu của những ông bố bà mẹ. Theo dõi chặng đường phát triển của 2 cậu quý tử nhà Hứa Minh Đạt và Lâm Vĩ Dạ, quả thực cũng một phần chứng minh được các bé đã nhận được nền giáo dục cẩn thận từ bố mẹ.

Có 2 quý tử với Lâm Vĩ Dạ, Hứa Minh Đạt vẫn muốn vợ sinh thêm con gái, còn chuẩn bị hẳn tên cho bé amp;#34;cực độcamp;#34; - 2

Có 2 quý tử với Lâm Vĩ Dạ, Hứa Minh Đạt vẫn muốn vợ sinh thêm con gái, còn chuẩn bị hẳn tên cho bé amp;#34;cực độcamp;#34; - 3

Khôi Vỹ và Khôi Nguyên hiện tại không chỉ cao ráo điển trai như soái ca, mà các nhóc tỳ còn rất ngoan ngoãn, học tập tốt và được nhiều người người quý mến.

Tên gọi do bố mẹ đặt sẽ theo bé suốt đời, và ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của con sau này. Bởi vậy, bố mẹ cần phải chọn tên kỹ lưỡng để bé có một cái tên vừa đẹp, vừa ý nghĩa lại vừa mang đến bình an. Tuy nhiên, trong quy tắc đặt tên cho con cũng có những điều kiêng kỵ cần phải tránh để đảm bảo bé có một cái tên hay, ý nghĩa và may mắn.

1. Đặt trùng tên với ông bà, tổ tiên

Theo quan niệm của xã hội Việt Nam, việc đặt tên con trùng với tiền thân là phạm húy, không mang lại may mắn. Vì vậy, ba mẹ hãy xem gia phả kỹ lưỡng trước khi chọn tên để tránh trùng lặp. Nếu sơ suất đặt tên cho con giống với tên của ông bà, tổ tiên thì khi ở nhà cần gọi bé bằng tên khác. Ngoài ra, ba mẹ cũng không nên đặt tên con trùng với tên hoàng tộc, vua chúa, những người có số phận bi kịch vì điều đó sẽ khiến cuộc đời của bé gặp nhiều trắc trở.

2. Đặt tên xấu

Nhiều người quan niệm rằng đặt tên xấu sẽ giúp trẻ dễ nuôi, bớt ốm đau. Tuy nhiên, quan niệm này hoàn toàn sai lầm. Cái tên sẽ theo bé suốt đời nên những tên mang ý nghĩa xấu sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời, sự nghiệp của con sau này rất nhiều. Đơn cử như khi bé đi học sẽ dễ bị bạn bè trêu chọc khiến bé tự ti, xấu hổ. Bởi vậy, ba mẹ cần tránh đặt cho con những tên xấu hoặc dễ xuyên tạc sang ý nghĩa đen tối.

3. Đặt tên không phân biệt giới tính

Tên gọi không phân biệt rõ giới tính sẽ dễ gây nhầm lẫn khi bé đi học hoặc đi làm thủ tục, giấy tờ. Ngoài ra theo như quan niệm của phong thủy thì việc lấy tên nam đặt cho nữ, hoặc ngược lại là sự trái ngược âm dương khiến cho cuộc đời con không thuận lợi, suôn sẻ.

4. Đặt tên con quá cầu toàn

Ba mẹ nào cũng muốn con cái giỏi giang, thành công và có danh tiếng, sự nghiệp. Tuy nhiên, việc đặt cho con những cái tên quá phô trương, tham vọng sẽ không tốt. Thứ nhất chúng sẽ khiến cho bé bị áp lực từ nhỏ.

Thứ hai tên gọi phô trương dễ khiến người khác cảm thấy không thiện cảm và dễ chế giễu bé. Vì vậy ba mẹ hãy tránh những cái tên quá cầu toàn như Thiên Tài, Hoàng Hậu, Mỹ Nhân, Ngọc Ngà...

5. Đặt tên Tây hóa

Xã hội phát triển, thế giới ngày càng hòa nhập nên ba mẹ có thể muốn đặt tên nước ngoài cho bé. Tuy nhiên, nếu con không sinh sống ở nước ngoài hay không có ba mẹ ngoại quốc thì bé nên đặt tên thuần Việt. Bởi vì tên tiếng Việt sẽ dễ giúp bé hòa đồng với bạn bè xung quanh hơn. Nếu ba mẹ vẫn thích bé có tên tiếng Anh thì có thể đặt thêm "nickname" cho con.

6. Đặt tên khó gọi

Tên gọi là thứ được sử dụng hàng ngày thường xuyên. Bởi vậy tên khó gọi sẽ khiến con gặp bất lợi trong giao tiếp. Đồng thời tên khó gọi còn dẫn đến viết sai gây nhầm lẫn trong giấy tờ. Bởi vậy ba mẹ nên chọn cho con tên dễ gọi, không trúc trắc về mặt ngữ âm, ngữ nghĩa.

7. Đặt tên quá dài

Những cái tên dài ngoằng sẽ gây khó khăn cho bé trong việc điền các giấy tờ, thủ tục. Bởi vậy ba mẹ chỉ nên đặt tên cho con tối đa có 4 âm tiết.

Á hậu Việt có 3 biệt thự ở Mỹ đặt tên cho con gái vừa hay vừa ý nghĩa, cô bé giờ 13 tuổi y như tên gọi
"Mình lấy tên Nguyệt Cát như từng mơ về những ngày sống trên trăng mà sinh bé" - nữ danh hài từng bộc bạch khi được hỏi về cái tên của con gái.

Đặt tên cho con

Theo Kiều Trang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Đặt tên cho con