Cô giáo khoe ảnh cơm ở trường mẫu giáo giàu dinh dưỡng, mẹ tức giận tới gặp ban giám hiệu

Hạ Mây - Ngày 22/03/2022 09:49 AM (GMT+7)

Nhìn kỹ lại người mẹ mới tá hỏa. Cơm trong bức ảnh dường như đã ôi thiu, người mẹ thấy rõ cả vài con giòi đang ngoe nguẩy trong bát.

Bậc học mẫu giáo có thể được xem là một trong những giai đoạn học tập quan trọng đối với trẻ. Đặc biệt, ở đa số trường mẫu giáo, buổi học bắt đầu từ sáng và kéo dài đến chiều - đồng nghĩa với việc trẻ có một bữa ăn bán trú ở trường vào buổi trưa. Vì vậy, mỗi khi con cái đến tuổi mẫu giáo là lúc cha mẹ chạy đôn chạy đáo tìm trường tốt nhất cho con, không những về chất lượng giảng dạy mà còn về chất lượng các bữa ăn của con.

Cô giáo khoe ảnh cơm ở trường mẫu giáo giàu dinh dưỡng, mẹ tức giận tới gặp ban giám hiệu - 1

(Ảnh minh họa)

Gần đây, một trường mẫu giáo bỗng trở thành đề tài bàn tán trong các nhóm chat của các bà mẹ trên mạng xã hội.

Cụ thể, một bà mẹ đã vô cùng bức xúc kể lại câu chuyện của mình. Cô cho biết trường mẫu giáo con cô đang học vốn rất được đánh giá cao trong cộng đồng các bà mẹ ở khu vực. Các giáo viên ở trường luôn rất cẩn thận và kỹ lưỡng. Tuy nhiên, một ngày nọ khi cô giáo phụ trách hậu cần (phụ trách chuẩn bị bữa ăn cho trẻ) đăng tải các bức ảnh về bữa cơm hôm ấy như thường lệ khoe món ngon, giàu dinh dưỡng người phát hiện có điều gì đó “sai sai” trong bức ảnh.

Nhìn kỹ lại người mẹ mới tá hỏa. Cơm trong bức ảnh dường như đã ôi thiu, người mẹ thấy rõ cả vài con giòi đang ngoe nguẩy trong bát. Người mẹ thật sự không thể tin vào mắt mình, cơm đã hỏng thế rồi mà nhà trường vẫn cho các con ăn được sao?

Cô giáo khoe ảnh cơm ở trường mẫu giáo giàu dinh dưỡng, mẹ tức giận tới gặp ban giám hiệu - 2

(Ảnh minh họa)

Không chỉ người mẹ ngày mà nhiều vị phụ huynh khác cũng đã nhanh chóng phát hiện. Ngay lập tức, các bà mẹ cùng nhau đến tận trường để gặp ban giám hiệu làm rõ chuyện này. Cuối cùng, lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra. Sau khi điều tra, trường mẫu giáo này bị kết luận là một trường mẫu giáo không đủ tiêu chuẩn và bị buộc phải ngưng hoạt động.

Mặc dù đã lựa chọn trường rất kỹ lưỡng nhưng các bà mẹ trong câu chuyện trên vẫn gặp phải sự thiếu trách nhiệm của tập thể giáo viên ở đó. Vậy làm thế nào để cha mẹ có thể chọn cho con mình một môi trường học tập tốt và đáng tin cậy? Cha mẹ có thể tham khảo một số tiêu chí dưới đây để có được một lựa chọn đúng đắn cho các con mình.

1. Nhìn vào bằng cấp của trường

Khi cho con đi học mẫu giáo, cha mẹ phải xem trình độ điều hành của trường mẫu giáo để biết nhà trẻ đó có kiến ​​ thức tốt hay không trước khi gửi con. Điều này không chỉ đảm bảo cho con mà còn khiến cha mẹ rất yên tâm.

Cô giáo khoe ảnh cơm ở trường mẫu giáo giàu dinh dưỡng, mẹ tức giận tới gặp ban giám hiệu - 3

(Ảnh minh họa)

2. Chăm chỉ “nghe ngóng”

Hãy đừng ngần ngại hỏi bạn bè, người thân đã, đang hoặc sắp có con theo học mầm non. Chắc chắn cha mẹ sẽ được nghe nhiều lời khuyên hữu ích từ họ. Cha mẹ cũng nên thường xuyên tham gia các diễn đàn làm cha mẹ và tham gia các bài thảo luận về việc chọn trường mầm non cho con. Tại đây sẽ tập hợp vô số những đánh giá và nhận xét rõ ràng và thực tế nhất từ các ông bố bà mẹ về các trường mà con của họ đã theo học.

3. Nhìn vào cơ sở vật chất của trường

Trước hết, nơi vui chơi học tập của bé phải được trang bị bàn ghế theo số đo đạt chuẩn, ánh sáng tự nhiên lẫn ánh sáng đèn đầy đủ, không nên cho bé ở các phòng thiếu sáng ảnh hưởng đến thị lực của bé sau này. Thêm vào đó, ở các khu vực cầu thang, lan can phải được che chắn tốt vì bé đang trong độ tuổi hiếu động, tò mò chưa nhận biết hết được nguy hiểm xung quanh. Đồ chơi của bé cũng phải được đảm bảo an toàn, nói không với các đồ sắc nhọn và những đồ chơi quá nhỏ đề phòng trường hợp bé ngậm, nuốt đồ chơi. Ngoài ra, trường có không gian xanh bên ngoài cũng là một điểm cộng. Vì trẻ đang trong độ tuổi ưa khám phá, có sân chơi xanh sẽ giúp bé hoạt động nhiều nâng cao thể lực và tinh thần thoải mái cho bé.

Cô giáo khoe ảnh cơm ở trường mẫu giáo giàu dinh dưỡng, mẹ tức giận tới gặp ban giám hiệu - 4

(Ảnh minh họa)

4. Đội ngũ giáo viên

Bên cạnh trình độ của điều hành một trường học của ban giám hiệu, trình độ của giáo viên cũng là một thước đo quan trọng. Giáo viên sẽ là những người hướng dẫn và đồng hành cùng bé trong cả quá trình bé đi học. Vì bé còn quá non nớt, tinh thần yếu ớt và dễ bị tổn thương, khó có thể tự phản kháng được, bé phải được nuôi dưỡng, chăm chút ở trong những môi trường thật tốt.

Khi chọn trường mầm non cho bé, bố mẹ nên chọn cho bé ngôi trường có đội ngũ giáo viên nhiệt tình, có kinh nghiệm vì khi đó bé sẽ được hướng dẫn, bảo ban đến nơi đến chốn đồng thời bé cũng có tinh thần thoải mái khi vui chơi học tập mà không bị quá gò bó hay o ép.

5. Lưu ý đến vấn đề bếp ăn và thực phẩm của trường học

Hãy chắc chắn rằng cha mẹ có thể biết chính xác con bạn ăn những gì trong ngày. Cha mẹ nên yêu cầu nhà trường đưa thực đơn để tham khảo xem bữa ăn của trẻ có phong phú và đủ chất không, trên cơ sở đó mẹ đánh giá được chất lượng bữa ăn và các nhóm thực phẩm có được phân bổ đều, đa dạng, thay đổi theo mùa và theo lứa tuổi không.

Cô giáo khoe ảnh cơm ở trường mẫu giáo giàu dinh dưỡng, mẹ tức giận tới gặp ban giám hiệu - 5

(Ảnh minh họa)

Với những em bé bị dị ứng với một số đồ ăn, những hôm bé bị rối loạn tiêu hóa, hoặc chế độ ăn đặc biệt cho các bé suy dinh dưỡng hay thừa cân thì trường có được quan tâm không?

Đến trường mẫu giáo làm sinh nhật con, Phan Như Thảo bực mình khi bị nói già như bà cháu
Ngoại hình sau khi làm mẹ của cựu người mẫu trở thành chủ đề bàn tán mỗi lần đăng ảnh, mẹ bỉm nào cũng lên tiếng đồng cảm.
Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bé chuẩn bị đi học