Người mẹ không tin vào mắt mình khi chứng kiến hành động gây phẫn nộ của cô giáo.
Hiện nay, khi tỷ lệ sinh ngày càng giảm, mỗi đứa trẻ trở thành một "báu vật" quý giá trong mắt cha mẹ, và khi con đến tuổi đi học, việc gửi gắm những "báu vật" này vào trường mẫu giáo trở thành một quyết định quan trọng.
Khi lựa chọn trường mẫu giáo, phụ huynh thường xem xét nhiều yếu tố như học phí, vị trí gần nhà, chất lượng giáo viên, cơ sở vật chất,... Tuy nhiên, điều mà bố mẹ đặc biệt quan tâm hơn hết là sức khỏe và sự an toàn của con em mình. Mặc dù năng lực của giáo viên và khả năng truyền đạt kiến thức cũng rất quan trọng, nhưng sức khỏe và sự an toàn vẫn là những yếu tố cốt lõi mà cha mẹ đặt lên hàng đầu.
Mới đây, một câu chuyện xảy ra ở tại trường mẫu giáo thuộc tỉnh Giang Tây, Trung Quốc khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Phụ huynh học sinh đã chia sẻ hình ảnh, và kể lại diễn biến tình huống mà bản thân đã tận mắt chứng kiến tại đây khi đến trường đón cô con gái gây nên cơn bão phẫn nộ từ bậc bố mẹ.
Theo đó, ông bố này cho biết, một buổi chiều nhận được cuộc gọi từ giáo viên chủ nhiệm lớp mẫu giáo của con, nói rằng con đang gặp vấn đề bụng khó chịu sau khi ăn trưa và có biểu hiện hơi sốt nhẹ, nên giáo viên đề nghị phụ huynh đến đón con.
Vì những đứa trẻ khác đã đi ngủ nên con của anh ngồi ở lại lớp một mình, và đợi bố mẹ đến đón. Lúc tới nơi, ông bố vội vàng hỏi thăm tình hình con, tuy nhiên thời điểm này cô giáo không có ở lớp. Khi bố hỏi con thì đứa trẻ nói cô đã đi ra ngoài, còn có một cô khác đang rửa bát ở nhà vệ sinh phía trong.
Người bố nghĩ rằng mình nên nói với cô này một tiếng trước khi đưa con rời đi, vì vậy anh đã tiến vào phòng vệ sinh. Thế nhưng, ngay khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ông bố suýt nôn hết đồ ăn đã ăn từ đêm hôm trước. Không ngờ, cô này lại rửa bát đĩa của các học sinh ở khu vực mà những đứa trẻ đi vệ sinh, thậm chí cô ta còn đặt chúng vào bồn tiểu. Hành động đó đã khiến ông bố cảm thấy rợn hết cả người vì quá ghê tởm.
Tuy nhiên, có lẽ vì đang tập trung rửa bát nên cô này đã không nhìn thấy ông bố, sau đó anh đã lén lấy điện thoại ra chụp ảnh để lưu lại bằng chứng. Vừa đưa con về đến nhà, ông bố liền gửi những bức hình cho nhóm phụ huynh, và khẳng định bản thân sẽ chuyển trường cho con.
Ngay khi video này được gửi đến nhóm phụ huynh, bố mẹ nào cũng vừa hoang mang vừa kinh hãi. Vì quá bức xúc, phẫn nộ nên một số phụ huynh thậm chí còn đăng sự việc này lên mạng, và dĩ nhiên nó đã nhanh chóng trở thành chủ đề “hot”. Kết quả là một nhóm điều tra do Cục Giáo dục thành phố và Cục Giám sát thị trường đã trực tiếp đến trường mẫu giáo để điều tra, làm rõ sự việc và có biện pháp xử lý kịp thời.
Như đã nói ở trên, khi cha mẹ gửi con đến trường mẫu giáo, họ không chỉ hy vọng con mình có thể thích nghi tốt ở trường, mà còn hy vọng con mình được ăn ngon, ngủ khoẻ, được vui chơi và học tập lành mạnh.
Ở độ tuổi mẫu giáo, trẻ đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ, vì thế bé thường cần ăn ít nhất ba bữa một ngày. Bữa ăn và vệ sinh thực phẩm ở trường mẫu giáo có liên quan chặt chẽ đến sức khỏe của các em.
Khi cha mẹ quyết định gửi con vào trường mẫu giáo, họ thường quan tâm đến việc trường có chú trọng đến an toàn thực phẩm và chế độ dinh dưỡng cho trẻ hay không. Dưới đây là một số điểm mà phụ huynh có thể xem xét để đánh giá vấn đề này.
Đầu tiên, khi đến trường mẫu giáo, phụ huynh nên kiểm tra xem căng tin có giấy phép kinh doanh thực phẩm và giấy chứng nhận sức khỏe cho nhân viên hay không. Những giấy tờ này phản ánh liệu căng tin có tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.
Thứ hai, việc quan sát môi trường bếp và phòng ăn cũng rất quan trọng. Cha mẹ nên xem xét liệu khu bếp có được phân chia rõ ràng thành các khu vực như khu vệ sinh, khu nấu ăn và khu chuẩn bị thực phẩm hay không. Bồn rửa có sạch sẽ không cũng là một yếu tố cần lưu ý. Ngoài ra, phụ huynh cũng có thể quan sát nhân viên: họ có gọn gàng, có mặc đồ bảo hộ khi làm việc và móng tay có được cắt ngắn hay không.
Cuối cùng, kiểm tra thực đơn của trường mẫu giáo là một bước cần thiết. Mỗi trường mẫu giáo thường có thực đơn hàng tuần, và thực đơn này cần phù hợp với thực phẩm mà giáo viên đã chụp hình gửi trong nhóm lớp. Nếu 90% thực đơn và hình ảnh trùng khớp, có thể khẳng định trường đang thực hiện đúng chế độ dinh dưỡng. Ngược lại, nếu thực đơn không khớp với những gì trẻ ăn hàng ngày, điều này có thể cho thấy trường chưa chú trọng đúng mức đến an toàn dinh dưỡng cho trẻ.