Con gái Cường Đôla sớm bộc lộ gen thông minh

Chi Chi - Ngày 25/04/2021 19:00 PM (GMT+7)

Nhiều người dành lời khen ngợi cho vẻ đáng yêu của Suchin đồng thời nhận thấy cô nhóc này khả năng rất thông minh trong tương lai.

Cô tiểu thư "sinh ra ở vạch đích" Chin Nhõi nhà Cường Đôla, Đàm Thu Trang luôn tạo được sự chú ý với mọi người mỗi lần lên sóng. Nguyên do không chỉ bởi cô bé là con của một ông bố doanh nhân giàu có và người mẹ ca sĩ, người mẫu mà còn bởi chính nhóc tỳ này. Suchin sở hữu gương mặt dễ thương cùng những biểu cảm vô cùng đáng yêu mang nét đẹp riêng, thậm chí còn được nhiều người nhận xét những biểu cảm đó thể hiện sự thông minh bẩm sinh.

Trong lần chia sẻ cách đây ít giờ, Đàm Thu Trang đăng tải bức ảnh con gái Suchin đang chăm chú xem một thứ gì đó. Bà xã Cường Đôla chú thích cho bức ảnh là "Em lớn rồi". 

Con gái Cường Đôla sớm bộc lộ gen thông minh - 1

Suchin khéo léo cầm thứ gì đó bằng hai tay rất chắc chắn, thậm chí là chăm chú đọc, theo dõi rất kĩ càng như một người lớn thực thụ. Những hành động đó được thực hiện bởi một cô nhóc mới chỉ 8 tháng tuổi khiến nhiều người không chỉ thích thú, thậm chí còn ưu ái khen ngợi Suchin chắc hẳn sở hữu gen thông minh bẩm sinh, lớn lên ắt hẳn sẽ rất chăm chỉ học hành, là em bé có tài năng.

Hóa ra những biểu cảm này ở Suchin không phải thể hiện lần đầu mà một lần trước đó khi Cường Đôla chia sẻ ảnh con gái cũng đã nhanh chóng được cư dân mạng nhận thấy. Đó là khi bé gái được ba mẹ cho ngao du bằng chiếc du thuyền hạng sang.

Con gái Cường Đôla sớm bộc lộ gen thông minh - 2

Suchin được mẹ Trang diện cho bộ quần áo trắng xinh xắn và đặt ngồi ở một vị trí riêng. Hai bên là bố mẹ đang bảo vệ và cùng ngắm nhìn em. Thế nhưng cô nhóc không nhìn bố hay mẹ mà khi được những cô chú chĩa ống kính máy ảnh vào, Suchin lập tức bị thu hút và thể hiện biểu cảm tò mò, ngạc nhiên.

Nếu như nhiều em bé khác sẽ sợ ống kính máy ảnh hay rụt rè khi đối diện thì con gái Cường Đôla vô cùng tự tin. Nhóc tỳ này không hề bám bố bám mẹ vì lo sợ mà nhìn chằm chằm vào người đối diện cùng chiếc máy ảnh. Điều đó đã phần nào thể hiện sự thông minh, tính cách cá tính, mạnh mẽ, cứng rắn và đầy bản lĩnh của tiểu thư nhà Cường - Trang.

Con gái Cường Đôla sớm bộc lộ gen thông minh - 3

Con gái Cường Đôla sớm bộc lộ gen thông minh - 4

Gương mặt đáng yêu cùng mái tóc đầu nấm của Suchin ngay lập tức thu hút mọi người. Ít có lời khen ngợi dành cho cặp bố mẹ trẻ ở hai bên mà ai ai cũng phải dành lời khen cho cô nhóc đáng yêu này. Bên cạnh đó, mọi người cũng nhanh chóng nhận ra, Suchin sở hữu diện mạo gương mặt càng lớn lại càng giống bố và bà nội, nhất là ở đôi mắt.

"Bạn này nhìn yêu thế chứ! nhìn khuôn mặt giống hệt bà nội, nhất là cái mắt với cái miệng"; "Chin giống ba giống bà nội như đúc, bé chin thật dễ thương"; "Mặt trông hay ho thế, ngón chân còn nhón nhón chứ"; "Chin có mái tóc đẹp quá, ba cắt tóc giống Chin đi".... là những lời khen của mọi người dành cho Suchin bé bỏng.

Từ ngày chính thức công khai diện mạo gương mặt con gái Suchin, vợ chồng Cường Đôla thoải mái hơn mỗi lần đăng tải hình ảnh của con. Được biết, là tiểu công chúa trong một gia đình giàu có và bề thế, Suchin từ nhỏ có cuộc sống mà bao đứa trẻ mơ ước. Từ khi chưa chào đời, nhóc tỳ đã được bố mẹ chuẩn bị cho cả một căn phòng rộng lớn với rất nhiều quần áo, váy vóc, giày dép. Thậm chí là cả những chiếc túi hàng hiệu sang chảnh mà chắc tới khi cô nhóc được 1-2 tuổi mới sử dụng đến.

Con gái Cường Đôla sớm bộc lộ gen thông minh - 5

Căn phòng của Suchin ngập tràn váy vóc, giày dép xinh xắn được ba mẹ chuẩn bị cho.

Con gái Cường Đôla sớm bộc lộ gen thông minh - 6

Chiếc xe đắt tiền được thiết kế mang tên Suchin và hình ảnh cô nhóc.

Không chỉ thế, món quà đắt giá nhất mà Suchin sở hữu phải kể đến chiếc siêu xe màu xanh được Cường Đôla thiết kế riêng với phần hoạt hình chibi dán ở ngoài. Chiếc xe hơi này chính là phương tiện mà bố mẹ sẽ chở cô nhóc đi chơi vào mỗi dịp cuối tuần. Một vài chiếc siêu xe khác của bố Cường - mẹ Trang cũng thường xuyên được chưng dụng để đèo bồng cô con gái, dù không chính thức lên tiếng chủ sở hữu là Suchin thì nhiều người cũng ngầm hiểu, cô bé sẽ còn sử dụng dài dài.

Con gái Cường Đôla sớm bộc lộ gen thông minh - 7

Chiếc túi hàng hiệu mẹ Trang đặt làm riêng có tên con gái.

Con gái Cường Đôla sớm bộc lộ gen thông minh - 8

Đến chiếc nơ xinh xắn cũng phải có tên con.

Con gái Cường Đôla sớm bộc lộ gen thông minh - 9

Một chiếc túi tròn để con gái làm điệu khi đi ra ngoài.

Con gái Cường Đôla sớm bộc lộ gen thông minh - 10

Siêu xe này sau cũng là của Chin chăng?

Cách nuôi dưỡng trí thông minh cho trẻ

Trí thông minh ở trẻ ngoài có được nhờ gen di truyền thì quá trình nuôi dạy cũng quyết định rất lớn. Để trẻ lớn lên thông minh, ghi nhớ lâu, cha mẹ có thể học mẹ Nhật:

1. Tập trung phát triển 5 giác quan

Ngay khi từ 0 – 3 tháng tuổi, bạn đã có thể dạy trẻ tập làm quen dần với thế giới xung quanh để phát triển thị giác, thính giác, xúc giác, vị giác và khứu giác.

- Thị giác: Bạn có thể cho trẻ nhận biết hai màu đen trắng sau khi được 1 tháng tuổi. Cho trẻ học liên tục trong 1 tuần, mỗi lần khoảng 1 đến 2 phút. Điều này sẽ giúp khả năng tập trung của trẻ tăng lên rất nhiều. Để tăng cường thị giác cho con bạn nên treo các bức tranh với nhiều màu sắc trong phòng ngủ của trẻ. Khi trẻ lớn hơn có thể dẫn trẻ ra ngoài chơi để khám phá thêm càng nhiều sự vật càng tốt để giúp bé tăng khả năng ghi nhớ, tổng hợp, liên kết sự việc.

- Thính giác:  Âm nhạc có tác dụng kì diệu với sự phát triển của trẻ. Hàng ngày các mẹ nên cho trẻ nghe các bản nhạc nhẹ nhàng, êm dịu từ 15 – 30 phút. Các mẹ cũng có thể hát và đọc thơ cho trẻ nghe. Tuyệt đối không cho trẻ xem ti vi trước 3 tuổi. Khi trẻ bắt đầu biết nói ê, a hãy trò chuyện nhiều với trẻ, dùng tay để diễn đạt cho trẻ hiểu ý nghĩa của câu nói.

Con gái Cường Đôla sớm bộc lộ gen thông minh - 11

Mẹ có thể đọc thơ và hát cho bé nghe để phát triển thính giác. Ảnh minh họa.

- Xúc giác: Từ lúc lọt lòng trẻ đã ghi nhớ rất rõ những vỗ về, âu yếm của mẹ. Khi cho con bú, mẹ có thể cho đầu vú chạm vào môi, cằm, hai má con để trẻ có thể cảm nhận rõ ràng hơn về xúc giác. Cho trẻ chơi các trò chơi cầm, nắm, sờ vào các nguyên liệu khác nhau.

- Khứu giác: Sau 45 tiếng trẻ đã có thể nhận biết được các mùi hương. Mẹ có thể cho trẻ làm quen với các mùi hương dịu nhẹ, dễ chịu để phát triển khứu giác.

- Vị giác: Mẹ có thể cho trẻ nếm thử một chút nước ấm, lạnh, cay, chua để trẻ quen dần với các mùi vị khác nhau.

2. Kích thích khả năng tư duy, sáng tạo độc đáo của trẻ

Để tăng cường khả năng tư duy của trẻ, cha mẹ người Nhật thường dành nhiều thời gian chơi với trẻ, luôn tích cực giải đáp mọi thắc mắc của con trẻ. Đồng thời luôn khuyến khích trẻ tự quyết định các vấn đề cá nhân như đi học mặc đồ gì, hôm nay ăn gì hay đi chơi ở đâu. Điều này sẽ giúp trẻ tự lập trong suy nghĩ. Khi trẻ làm sai hoặc thất bại cũng không nên la mắng, mà nên nhẹ nhàng giải thích cho trẻ hiểu vấn đề.

3. Tập trung phát triển ngôn ngữ sớm

Từ 6 – 12 tháng tuổi là giai đoạn phát triển ngôn ngữ mạnh mẽ nhất ở trẻ. Nếu muốn học theo các phương pháp giáo dục trẻ thông minh sớm kiểu Nhật, bạn cần dành nhiều thời gian trò chuyện với con trong giai đoạn này. Hãy nói chuyện thật rõ ràng và dùng tay dể diễn đạt các ý nghĩa của câu nói sẽ giúp giúp trẻ nhanh chóng học được ngôn ngữ. Bạn nên dạy trẻ càng nhiều từ vựng càng tốt, để giúp trẻ mở rộng thế giới quan.

Con gái Cường Đôla sớm bộc lộ gen thông minh - 12

Cha mẹ nên thường xuyên nói chuyện với trẻ. Ảnh minh họa.

Ngôn ngữ càng phát triển thì trẻ càng có khả năng thông minh hơn. Phương pháp dạy chữ sớm cho trẻ kiểu Nhật bắt đầu từ việc dạy trẻ từ vựng, thứ tự đọc chữ, sau đó đến đánh vần, đọc từ ngắn với 1 âm rồi dần chuyển đến từ ghép. Tiếp theo đó là dạy cho trẻ đọc các đoạn văn ngắn. Một phương pháp hiệu quả giúp trẻ nhớ mặt chữ và từ vựng là viết chúng lên các tấm card rồi cho trẻ nhìn và đọc cho trẻ nghe. Hãy kết hợp giữa việc học và việc chơi để trẻ hứng thú hơn.

Bản năng của trẻ con là tò mò và ham hiểu biết nên bạn không cần phải ép buộc trẻ học. Hãy để trẻ học một cách thoải mái và tự nhiên nhất có thể.

4. Kích thích sự vận động ở trẻ

Trí tuệ của trẻ được phát triển hoàn hảo nhất qua việc vận động, vui chơi và trò chuyện. Nếu trẻ lười vận động, thì đầu óc của trẻ cũng sẽ không linh hoạt.

Con gái Cường Đôla sớm bộc lộ gen thông minh - 13

Vận động giúp trí não phát triển. Ảnh minh họa.

Bởi vậy ngay từ lúc trẻ được 1,5 tuổi bạn nên đẻ trẻ đi bộ nhiều nhất có thể. Khi trẻ được 2 tuổi hãy khuyến khích trẻ hoạt động nhiều. Vận động nhiều sẽ giúp trẻ phát triển tâm trí tốt hơn. Bạn hãy tập cho trẻ đi bộ trên các địa hình khác nhau từ bằng phẳng đến lên xuống dốc. Khi trẻ càng lớn càng cần duy trì vận động nhiều hơn để có được trí tuệ minh mẫn.

5. Các lưu ý cần tránh khi dạy con thông minh sớm kiểu Nhật

- Không bao giờ nên so sánh trẻ với người khác vì như vậy sẽ khiến trẻ mất tự tin, rụt rè và không muốn cố gắng. Nếu trẻ có anh chị em, hãy giúp trẻ hiểu rằng bạn yêu thương trẻ ngang bằng với anh, chị, em để không phá vỡ tìm cảm giữa chúng.

Con gái Cường Đôla sớm bộc lộ gen thông minh - 14

Mẹ Nhật thường cố gắng giải đáp mọi câu hỏi vì sao của trẻ. Ảnh minh họa.

- Khi trẻ thắc mắc bạn nên giải đáp mọi câu hỏi cho trẻ thay vì bỏ qua. Điều này sẽ giúp kích thích khả năng tìm tòi, khám phá của trẻ.

- Khi dạy trẻ ngôn ngữ hãy dạy trẻ ngôn ngữ chuẩn luôn để sau này không mất thời gian chuyển đổi từ ngôn ngữ trẻ con sang ngườ lớn.

- Bạn không nên mua quá nhiều đồ chơi cho trẻ vì sẽ khiến trẻ mất hứng thú học hành và tìm hiểu mọi vật xung quanh.

Cường Đôla khoe ảnh Subeo ngắm Suchin, tay nắm chặt em gái, ánh mắt cậu bé rõ vẻ cưng chiều
Hình ảnh người anh cùng cha khác mẹ đang ngắm em gái một cách âu yếm và giàu tình cảm khiến ai cũng phải hạnh phúc cùng.
Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Đàm Thu Trang