Lý Hải Minh Hà bất lực vì con út 6 tuổi hiếu động chấn thương đầy mình: Gãy tay, gãy xương đòn, rách cằm

Hạ Mây - Ngày 24/08/2022 12:00 PM (GMT+7)

Minh Hà chỉ biết cảm thán: "Ba mẹ đẻ ra không có miếng thẹo mà quậy vậy đó".

Trẻ con hiếu động, tinh nghịch, thích chạy giỡn nên việc bị té ngã hay chấn thương cũng xảy ra thường xuyên như "cơm bữa". Theo báo cáo của Tổ chức Global Health Advocacy Incubator (GHAI), tỷ lệ trẻ em Việt Nam gặp tai nạn, thương tích tại nhà, quanh nhà đạt tỷ lệ cao nhất trong tổng số các trường hợp, chiếm 55%. Qua đó, có thể thấy, dù ở trong tầm kiểm soát của bố mẹ, con vẫn dễ dàng gặp nạn.

Mới đây, Minh Hà đã chia sẻ hình ảnh con trai út - bé Mio bị té rách cằm vì chạy giỡn trong nhà. Bà xã Lý Hải cảm thán: "Mới tí tuổi mà gãy tay, gãy xương đòn, téc chân mày, rồi giờ téc cằm. Chơi rượt đuổi đó mấy cô chú mà nhìn cái mặt hổng biết có biết sợ chưa nữa. Giờ nên cho chơi hay cấm chơi đây các cô chú chứ ngày nào cũng dặn dò cẩn thận các kiểu, gãy cái lưỡi".

Lý Hải Minh Hà bất lực vì con út 6 tuổi hiếu động chấn thương đầy mình: Gãy tay, gãy xương đòn, rách cằm - 1

Lý Hải Minh Hà bất lực vì con út 6 tuổi hiếu động chấn thương đầy mình: Gãy tay, gãy xương đòn, rách cằm - 2

Con trai Lý Hải bị thương khá lớn ở cằm.

Con trai Lý Hải bị thương khá lớn ở cằm.

Trong ảnh, Mio dù bị téc cằm, ảnh hưởng ít nhiều đến diện mạo nhưng trông vẫn rất tươi tỉnh. Thậm chí còn cười ngọt ngào và tỏ vẻ đáng yêu để "lấy lòng" mẹ. Người mẹ 4 con cho biết thêm con trai rất thích hoạt động, hứng lên là chạy mấy chục vòng không nghỉ như cầu thủ đá bóng. Cậu nhóc ở nhà chơi rượt đuổi mèo bắt chuột nên mới bị té và bị thương ở cằm.

Minh Hà tâm sự: "Mỗi lần thấy chạy là không cho mà sơ hở tí vài giây là vậy. Thích chơi trò mèo bắt chuột, chưa nói thấy con gì chạy ngang vườn là hay rắn mắt đuổi theo nữa". Ngay lập tức, rất nhiều mẹ bỉm sữa bày tỏ sự đồng cảm với bà xã Lý Hải, cho biết con mình ở nhà cũng rất nghịch ngợm.

Lý Hải Minh Hà bất lực vì con út 6 tuổi hiếu động chấn thương đầy mình: Gãy tay, gãy xương đòn, rách cằm - 4

Lý Hải Minh Hà bất lực vì con út 6 tuổi hiếu động chấn thương đầy mình: Gãy tay, gãy xương đòn, rách cằm - 5

Nhìn lại bề dày "thành tích" chấn thương của Mio, ai nấy đều cảm thấy vất vả thay cho Minh Hà. Cô có tất cả 4 người con nhưng cậu út đặc biệt rất hay gặp nạn. Thời điểm mới 3 tuổi, cậu nhóc liên tục bị chấn thương, 5 tháng phải nhập viện 2 lần. Cụ thể, vào tháng 11/2018, Mio phải khâu 8 mũi ở phần trán do chạy nhảy. Vết thương lành chưa được bao lâu thì đến tháng 3/2019, cậu bé bị té gãy tay phải đi bó bột. Lần này là do cậu bé muốn làm máy bay. Không chỉ chịu đau, Mio còn phải nghỉ tắm, nghỉ học, nghỉ đua xe và hầu hết các cuộc vui.

Trước những lần bị thương liên tục của con trai, Minh Hà chỉ biết cảm thán: "Ba mẹ đẻ ra không có miếng thẹo mà quậy vậy đó".

Lý Hải Minh Hà bất lực vì con út 6 tuổi hiếu động chấn thương đầy mình: Gãy tay, gãy xương đòn, rách cằm - 6

Lý Hải Minh Hà bất lực vì con út 6 tuổi hiếu động chấn thương đầy mình: Gãy tay, gãy xương đòn, rách cằm - 7

Là một cậu nhóc hiếu động, Mio có thương tích đầy mình.

Là một cậu nhóc hiếu động, Mio có thương tích đầy mình.

Dù xót con vô cùng nhưng Minh Hà không nỡ cấm con chơi. Cô băn khoăn: "Giờ nên cho chơi hay cấm chơi đây các cô chú chứ ngày nào cũng dặn dò cẩn thận các kiểu, gãy cái lưỡi". Trên thực tế, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà có cách dạy con vô cùng năng động. Mỗi khi có thời gian rảnh, cặp đôi lại đưa con về miền quê, để các bé sống hoà hợp với thiên nhiên và tự do khám phá thế giới xung quanh dưới sự kiểm soát của bố mẹ.

Cả hai cũng không o bế con, mà hướng các bé đến lối sống tự lập, giản dị, tích luỹ nhiều kỹ năng sinh tồn. Lý Hải chia sẻ: "Lý Hải rất thích dạy cho con những kỹ năng sinh tồn, hơn là cho con tiền. Hải không muốn cho tiền để làm con hài lòng. Mình muốn cho con vốn sống để khi không có ba mẹ ở bên, con vẫn có thể đứng vững trên đôi chân của mình.

Mình bỏ hết thời gian bây giờ ra để dạy con, làm sao cho nó kỹ năng sống hay nhất có thể, tạo cho con nền móng vững chắc nhất trước khi vào đời. Mình phát hiện ra năng khiếu của con để đẩy nó lên ngay từ bây giờ chứ không chỉ chăm chăm đi kiếm tiền để dành cho con sau này". Mặt khác, cặp đôi cũng không ngại khi con "quậy tới bến" để phát hiện ra tính sáng tạo và ý thức suy nghĩ của con mình.

Lý Hải Minh Hà bất lực vì con út 6 tuổi hiếu động chấn thương đầy mình: Gãy tay, gãy xương đòn, rách cằm - 9

Lý Hải Minh Hà bất lực vì con út 6 tuổi hiếu động chấn thương đầy mình: Gãy tay, gãy xương đòn, rách cằm - 10

Lý Hải Minh Hà bất lực vì con út 6 tuổi hiếu động chấn thương đầy mình: Gãy tay, gãy xương đòn, rách cằm - 11

Lý Hải Minh Hà bất lực vì con út 6 tuổi hiếu động chấn thương đầy mình: Gãy tay, gãy xương đòn, rách cằm - 12

Cẩn thận tai nạn té ngã ở trẻ nhỏ

Phần lớn các tai nạn tự té ngã của trẻ đều không nghiêm trọng, chỉ bị xây xước và bầm tím. Dù vậy vẫn có những trường hợp đáng tiếc xảy ta, bố mẹ cần hết sức cẩn trọng để bảo đảm an toàn cho con.

- Dạy con về những hoạt động nguy hiểm, không được đứng trên những chỗ cao chông chênh, chạy nhảy quá nhanh, chơi giỡn ngoài đường hay những nơi có mặt sàn trơn trượt, sử dụng các vật nhọn mang tính sát thương,...

- Khi trẻ bị té ngã, người lớn cần lập tức kiểm tra và cách xử lý kịp thời. Các triệu chứng thường gặp sau té ngã là tổn thương phần mềm thường chảy máu ở da, cơ; Tổn thương xương, khớp như bong gân, trật khớp, gãy xương và nguy hiểm hơn là chấn thương sọ não, chấn động não, tụ máu, xuất huyết,…

- Để phòng tránh tai nạn ở trẻ, người lớn cần giám sát con và đưa ra nhắc nhở kịp thời. Đảm bảo không gian sống an toàn, để những vật nguy hiểm xa tầm tay trẻ, trang bị rào chắn bảo vệ ở cầu thang, ban công,...

Lý Hải Minh Hà kiếm 100 tỷ/phim nhưng đưa 4 con đi cắt tóc vỉa hè bình dân
Bé nào cũng thích thú với tiệm cắt tóc bình dân nhưng cắt rất đẹp.

Nuôi dạy con

Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tai nạn trẻ em