Mẹ livestream tạo mí mắt cho con gái 6 tuổi, cộng đồng mạng quyết không đồng tình

Ngày 12/12/2019 18:45 PM (GMT+7)

Việc ý thức làm đẹp cho con từ sớm là điều hợp lý nhưng theo cách của bà mẹ này thì bị nhiều người chỉ trích.

Mới đây, một đoạn video được phát sóng trực tiếp lan truyền khắp các trang mạng xã hội Trung Quốc tạo nên một làn sóng phản ứng vô cùng gay gắt. Bởi trong đoạn video này là hình ảnh một người mẹ trẻ đang tự tay tạo mí mắt cho con gái 6 tuổi. Cô nói rằng thấy mí mắt của con gái mình quá xấu, không muốn tương lai của bé còn xấu hơn nên đã nghĩ ra việc tạo mí mắt cho bé và muốn quay trực tiếp để mọi người cùng xem.

Mẹ livestream tạo mí mắt cho con gái 6 tuổi, cộng đồng mạng quyết không đồng tình - 1

Người mẹ này đã sử dụng một chất lỏng không xác định, sau đó dùng một sợi dây sắt nhỏ để nhúng vào lớp keo đó và ấn vào mí mắt của đứa trẻ và giữ. Đứa bé đã nhìn trực tiếp vào ống kính máy quay trong suốt quá trình thực hiện.

Mẹ livestream tạo mí mắt cho con gái 6 tuổi, cộng đồng mạng quyết không đồng tình - 2

Hành động này của bà mẹ vấp phải nhiều chỉ trích vô cùng gay gắt từ cộng đồng mạng bởi hành động này có thể làm tổn thương đến đôi mắt của bé. Rõ ràng hiệu quả của việc này thành công hay không thì chưa biết được nhưng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến lớp da mỏng manh hay con mắt của cô bé 6 tuổi. Tuy nhiên, người mẹ này lại không quan tâm đến điều đó.

Trong thực tế, không chỉ các phụ huynh ở Trung Quốc mà nhiều quốc gia khác trên thế giới cũng rất quan tâm đến chuyện làm đẹp cho con ngay từ những ngày còn nhỏ. Thậm chí các bé gái phương Tây còn tự ý thức được việc này. Trước đó, đoạn video một bé gái 5 tuổi tự tay trang điểm cho gương mặt mình cũng khiến nhiều người khá sốc. Hay thậm chí một cậu bé người Anh cũng đã quay video tự trang điểm như những người mẫu chuyên nghiệp.

Mẹ livestream tạo mí mắt cho con gái 6 tuổi, cộng đồng mạng quyết không đồng tình - 3

Một số bé gái, trai phương Tây đã ý thức làm đẹp từ rất sớm.

Việc trẻ nhỏ có ý thức chăm sóc diện mạo cho chính bản thân mình từ sớm là điều tốt, sẽ giúp bé trưởng thành chín chắn hơn trong tương lai. Tuy nhiên, việc can thiếp quá sớm bằng các hình thức phẫu thuật thẩm mỹ hay tiếp xúc với mỹ phẩm, các phương pháp làm đẹp đáng nhẽ chỉ dành cho người lớn là điều chưa thực sự cần thiết.

Vậy, bố mẹ nên làm gì để hài hòa cả hai phương án?

- Lựa chọn cẩn thận: Cha mẹ vẫn nên cho con sử dụng các sản phẩm chăm sóc da. Đây là một khởi đầu tốt nhưng làn da của bé còn quá mỏng manh nên các sản phẩm được sử dụng cũng cần kiểm tra thật kĩ về chất lượng. Đặc biệt là các sản phẩm dành cho trẻ sơ sinh và dành riêng của trẻ em. Bởi những sản phẩm này có hàm lượng thành phần cho phép, không gây hại đến bé.

- Không nên can thiệp dao kéo: Bất kì phương pháp làm đẹp được can thiệp bởi dao kéo trên người trẻ nhỏ đều là không nên. Chỉ đến khi trẻ trưởng thành, bé sẽ tự quyết định về cơ thể của mình.

- Tập thể dục nhiều hơn: Đây là hình thức khiến trẻ vừa cải thiện chiều cao lại có vóc dáng cân đối và đẹp nhất mà lại an toàn.

Con trai từng bị chê xấu do mẹ phẫu thuật thẩm mỹ, Kỳ Hân bất ngờ đăng ảnh đáp trả
Bé Tỏi liên tục vướng phải những lùm xùm mà cộng đồng mạng tranh cãi với mẹ Hân.
Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội