Mẹ Việt sinh con tóc xoăn như lai Tây, ai gặp cũng xin bí quyết

Ngày 05/05/2020 06:02 AM (GMT+7)

Sở hữu mái tóc xoăn đặc biệt nên đi đâu bé Yumy cũng thu hút được sự chú ý của mọi người.

Chị Võ Hiền, 29 tuổi ở Long An cho biết, vợ chồng chị đều là người Việt, thế nhưng khi sinh con gái đầu lòng - bé Yumy, cả nhà ai cũng ngỡ ngàng vì cô bé sở hữu mái tóc xoăn như con lai, ai gặp cũng thích thú.

Mẹ Việt sinh con tóc xoăn như lai Tây, ai gặp cũng xin bí quyết - 1

Bé Yumy là con đầu lòng của chị Võ Hiền. Hiện bé được 2 tuổi.

Nhiều mẹ nhắn tin hỏi bí quyết sinh con tóc xoăn

Sự ra đời của bé Yumy vào năm 2018 là bước ngoặt lớn thay đổi cuộc đời của vợ chồng chị Hiền. Chia sẻ hành trình làm mẹ sau 2 năm, mẹ 9X thừa nhận “từ ngày bé Yumy xuất hiện mình mới thấy hết được ‎ý nghĩa của hai chữ gia đình”.

Được biết, hai vợ chồng chị Hiền kết hôn đến nay đã được 4 năm, bé Yumy là con đầu lòng của anh chị. Trải qua một thai kỳ khỏe mạnh, chị tăng 22kg, bé Yumy chào đời nặng 3kg trong niềm hạnh phúc vô bờ bến của cả gia đình.

Chia sẻ về chuyện sinh ra em bé tóc xoăn, chị Hiền nhớ lại, “Đến bây giờ mình vẫn nhớ mãi khoảnh khắc nhìn con lần đầu tiên, làn da trắng, đôi mắt tròn và cái miệng chúm chím vô cùng đáng yêu. Ngạc nhiên nhất là mái tóc xoăn đặc biệt như em bé Tây của con trong khi bố mẹ đều là người Việt”.

Mẹ Việt sinh con tóc xoăn như lai Tây, ai gặp cũng xin bí quyết - 2

Con sinh ra sở hữu mái tóc xoăn đặc biệt.

Mãi đến sau này khi chứng kiến Yumy tóc xoăn tự nhiên, nhiều người thắc mắc, chị Hiền không ngần ngại tiết lộ về câu chuyện của bản thân. Thời kỳ chị mang bầu Yumy mỗi khi rảnh rỗi là chị lại tới một ngôi chùa quen thuộc, chị mua bó hoa chưng ngay chỗ mẹ quan âm rồi ngồi lạy mẹ, chị ước cho con khoẻ mạnh, gái hay trai gì cũng được, không cần xinh đẹp chỉ cần khoẻ mạnh thông minh, mũm mĩm, tóc nhiều mà xoăn. Thật không ngờ khi sinh ra, em bé Yumy tóc  xoăn tự nhiên và được như ý nguyện của chị trước đó.

Chị chia sẻ về bức ảnh vô cùng dễ thương của bé Yumy lên mạng xã hội, hình ảnh em bé có mái tóc xoăn đặc biệt cùng cặp "đùi ếch" bụ bẫm đã thu hút được sự quan tâm lớn của nhiều người. Phần lớn mọi người đều bày tỏ cảm xúc thích thú kèm theo lời khen dí dỏm như: “Mẹ khéo đẻ quá”, “Mẹ làm tóc cho con hay tóc con xoăn tự nhiên”, “Mẹ cho con ăn gì mà bụ bẫm thế”…

Có không ít các mẹ đã nhanh tay nhắn tin cho chị Hiền để xin bí quyết mang bầu ăn gì, tuy nhiên, lý giải hài hước cho câu chuyện của mình, chị nói: “Có thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng mình nghĩ mình may mắn khi sinh được đứa con khỏe mạnh, lành lặn lại vô cùng đáng yêu”.

Mẹ Việt sinh con tóc xoăn như lai Tây, ai gặp cũng xin bí quyết - 3

Mái tóc xoăn tự nhiên và khuôn mặt bụ bẫm của Yumy khiến nhiều mẹ vô cùng thích thú.

Nói về việc chăm sóc bé con, chị Hiền cho biết, hai vợ chồng lần đầu làm cha mẹ nên không có bí quyết gì nhiều ngoài việc giữ cho tinh thần luôn thoải mái để con sinh ra được khỏe mạnh. Ngay từ sau khi sinh con, chị đã xác định nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn vì muốn mang lại nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho con.

Con 2 tuổi nhớ được 50 con vật

Hằng ngày được mẹ cho tắm nắng và massage đều đặn nên bé Yumy phát triển rất ổn định. Chị Hiền có một nguyên tắc riêng là sẽ cho bé ăn theo nhu cầu, không ép buộc con phải ăn theo bất cứ khuôn mẫu nhất định nào.

Chị kể: “Từ lúc 5 tháng tuổi mình đã cho bé ăn bột ngọt rau củ đến tháng 6 con được tập ăn bột mặn, tháng thứ 7 Yumy được mẹ nấu cháo rây cho ăn, dần dần chuyển sang cháo đặc, đến tháng 12 là con ăn cơm. Khi trẻ đã làm quen với việc ăn uống, mẹ tổ chức cho bé các bữa phụ xen kẽ giữa các cữ ăn sữa và bữa ăn dặm chính. Bữa phụ cho bé có thể bao gồm các món đơn giản như sinh tố, hoa quả nghiền, sữa chua... đến các món bánh làm từ bột gạo. Rất may mắn là bé khá hợp tác cả trong chế độ ăn uống đến sinh hoạt ngủ nghỉ”. 

Mẹ Việt sinh con tóc xoăn như lai Tây, ai gặp cũng xin bí quyết - 4

Hai vợ chồng chị Hiền đề cao tính hoạt bát ở con nên ngay từ lúc lọt lòng, bé Yumy đã được bố mẹ rèn ‎cho các bài tập vận động. “Chứng kiến con mũm mĩm, lại sở hữu cặp đùi ếch bụ bẫm nhiều người nghĩ con chậm chạp nhưng thực ra con nhanh nhẹn, bé hay làm trò và rất thông minh, có những sự vật, hiện tượng ở ngoài cuộc sống mẹ chỉ nói 1 – 2 lần là con nhớ. Chưa đầy 2 tuổi nhưng con có thể nhớ tới 50 con vật” – mẹ 9X nói.

Chị Hiền cho biết, trong quan niểm nuôi dạy con trẻ chị không muốn là người mẹ quá nghiêm khắc và cũng không quá chiều chuộng con cái. Phương pháp mà chị áp dụng chính là tùy vào từng tình huống, hoàn cảnh để răn dạy con sao cho hợp lý.

Thay vì lớn tiếng quát tháo và chỉ dạy con nhỏ, chị Hiền thường nói chuyện nhỏ nhẹ với con mình như vừa tâm sự để hiểu mong muốn của con nhiều hơn, vừa để con nhận thức được mọi sự vật sự việc xung quanh. “Hằng ngày mỗi khi làm việc gì đó mình hay nói chuyện với con như: “Yumy ơi nay mẹ cho con ăn cháo cá lóc nhé”. Chỉ cần nói 1 lần là bữa sau ăn lại món đó bé nhớ ngay lập tức”.

Mẹ Việt sinh con tóc xoăn như lai Tây, ai gặp cũng xin bí quyết - 5

Mới 2 tuổi nhưng Yumy đã có thể nhớ tên tới 50 con vật.

Bên cạnh đó, chị Hiền còn rèn cho bé Yumy những kỹ năng tự phục vụ bản thân như hợp tác cùng mẹ mặc quần áo, tự xúc ăn hay đánh răng, làm việc nhà chị dạy con thông qua việc quan sát con theo từng thời kỳ. Khi thấy con nhìn mẹ và bắt chước thì mẹ tạo điều kiện để con tự học hỏi hoàn thiện kỹ năng đó.

Theo bà mẹ trẻ, việc làm mẹ không quá khó, chỉ cần mẹ kiên nhẫn lắng nghe và dõi theo từng giai đoạn phát triển của con thì việc thực hiện thiên chức làm mẹ sẽ trở nên dễ dàng.

Bé Yumy 2 tuổi đã được làm quen với những bài học sinh tồn do mẹ dạy. Mẹ luôn hướng con đam mê khám phá môi trường xung quanh, tập cho con thường xuyên giao tiếp với mọi người xung quanh để con mạnh dạn, tự tin trong cuộc sống.

Mẹ Việt sinh con tóc xoăn như lai Tây, ai gặp cũng xin bí quyết - 6

Mẹ Việt sinh con tóc xoăn như lai Tây, ai gặp cũng xin bí quyết - 7

Bé Yumy 2 tuổi đã được làm quen với những bài học sinh tồn do mẹ dạy.

Mẹ Hà Nội nuôi con 1 năm nặng bằng trẻ 3 tuổi, nhìn 2 má ai cũng xuýt xoa
Bé Minh Khánh nhà chị Thanh Thảo 1 tuổi đã nặng 14kg, bằng cân nặng trung bình của trẻ 3 tuổi, bé rất thông minh và nhanh nhẹn.
Bình An - Ảnh: NVCC
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội