Quyết nuôi con ở Mỹ, Ngọc Quyên đưa bé đến thư viện mỗi tuần mong "sau này con thành công hơn mẹ"

Dương Trúc - Ngày 12/10/2023 14:30 PM (GMT+7)

Ngọc Quyên rèn luyện thói quen đọc sách cho con để giúp con trai có được nền tảng tốt, thành công trong tương lai.

Việc đọc sách là một vấn đề rất quan trọng trong quá trình nuôi dạy trẻ. Sách chứa một lượng kiến thức khổng lồ tích lũy qua bao nhiêu thế hệ, mang đến cho trẻ một nguồn kiến thức dồi dào vô tận và cuộc sống tốt đẹp, sự thành công trong tương lai. Đọc sách mang đến nhiều lợi ích cho cả trẻ nhỏ và người lớn chúng ta, vậy nên phụ huynh nên lưu ý rèn luyện thói quen này cho con càng sớm càng tốt.

Ngọc Quyên sinh năm 1988 tại TPHCM, là người mẫu nổi tiếng và từng gặt hái nhiều thành công ở lĩnh vực điện ảnh. Tháng 1/2014, Ngọc Quyên kết hôn với một bác sĩ Việt kiều. Sau đám cưới, cô gác lại các hoạt động nghệ thuật để theo chồng sang Mỹ định cư. Hai người có với nhau một cậu con trai nhưng đến năm 2018 thì chia tay. Hậu ly hôn, Ngọc Quyên quyết định sống cùng con và đón mẹ ruột từ Việt Nam sang Mỹ định cư dù vất vả trăm bề.

Ngọc Quyên có một cuộc sống hạnh phúc với cậu con trai bên đất Mỹ.

Ngọc Quyên có một cuộc sống hạnh phúc với cậu con trai bên đất Mỹ.

Sau khi ly hôn, cô chấp nhận làm mẹ đơn thân với tâm thế thoải mái, vui vẻ, không quá áp lực. Người đẹp cũng khuyên những bà mẹ một mình nuôi con như cô nên tự hào, không cần phải tủi thân vì còn có nhiều điều tốt đẹp xung quanh.

Hiện con trai Jiraiya của Ngọc Quyên đã được 8 tuổi, cô thường xuyên khoe con trên trang cá nhân, tự hào vì cậu bé biết tự làm nhiều việc mà không cần mẹ giúp, tính tự lập rất cao. Jiraiya đi học rất hòa đồng với bạn bè ở trường, biết nghe lời cô giáo, các hoạt động ngoại khóa ở trường khi cần phụ huynh cùng tham gia, Ngọc Quyên luôn cố gắng thu xếp để được ở bên con như một người bạn đồng hành.

XEM VIDEO: Người mẫu Ngọc Quyên đưa con trai đến thư viện đọc sách mỗi tuần.

Mới đây, mẹ đơn thân xinh đẹp đăng tải những khoảnh khắc đưa con đến thư viện để đọc sách, Ngọc Quyên cho biết đây là thói quen mà cô đã tập luyện cho con trai từ lâu. "Tại em học không giỏi nên kinh nghiệm là phải luyện cho Jiraiya siêng năng. Ngoài năng khiếu thì việc rèn luyện cũng rất quan trọng mong con sau này sẽ thành công hơn mẹ. Ngoài đi chơi thì học cũng phải bồi đắp. Mẹ không gì ngoài thời gian, đầu tư sau này con thành công sẽ tự lo cho mình tốt hơn".

Được biết, vào thứ sáu hàng tuần, cô sẽ cố gắng dành thời gian để cùng con trai đến thư viện, hai mẹ con cùng đọc sách và thảo luận. Vì muốn con siêng năng trong việc đọc sách nên Ngọc Quyên luôn động viên và khuyến khích con đến thư viện để bổ sung nhiều kiến thức mới. Trong đoạn clip do người đẹp chia sẻ có thể thấy Jiraiya rất phấn khởi với việc được đến thư viện, cậu bé hào hứng đi khắp thư viện để chọn sách, kết quả là chọn được cả một chồng sách và mang về khu vực ngồi đọc.

XEM VIDEO: Người mẫu Ngọc Quyên đưa con trai đến thư viện đọc sách mỗi tuần.

Con trai Ngọc Quyên phấn khích chạy khắp thư viện để chọn sách.

Con trai Ngọc Quyên phấn khích chạy khắp thư viện để chọn sách.

Kết quả đã chọn được cả một chồng sách tâm đắc.

Kết quả đã chọn được cả một chồng sách tâm đắc.

Quyết nuôi con ở Mỹ, Ngọc Quyên đưa bé đến thư viện mỗi tuần mong amp;#34;sau này con thành công hơn mẹamp;#34; - 5

Hai mẹ con cùng đọc sách và thảo luận về những nội dung trong cuốn sách.

Hai mẹ con cùng đọc sách và thảo luận về những nội dung trong cuốn sách.

Trước đây, chia sẻ về quan điểm dạy con, mẹ đơn thân Ngọc Quyên cho biết cô luôn kết hợp cách dạy con theo xu hướng hiện đại với cách dạy truyền thống của ông bà, vì cô thấy có rất nhiều điều thú vị để học hỏi cho bản thân. Nữ người mẫu biết cân bằng để nuôi dạy con một cách tốt nhất. Ngoài việc dạy con tính tự lập, cô còn dạy con không quên cội nguồn, mạnh mẽ biết đối diện đương đầu với nhiều thử thách khi gặp phải.

Dẫu biết việc đọc sách là quan trọng với con trẻ, tuy nhiên không phải đứa trẻ nào cũng thích đọc sách, để giúp con có đam mê với sách thì phụ huynh đóng vai trò rất quan trọng trong việc định hướng và khích lệ con. Thói quen tốt thì cần được xây dựng càng sớm càng tốt, nếu cha mẹ cứ tiếp tục chần chừ thì càng về sau việc xây dựng thói quen đọc sách cho con sẽ càng trở nên khó khăn hơn. Và dưới đây là một số ít các lợi ích của việc đọc sách đối với trẻ em mà cha mẹ có thể tham khảo.

Quyết nuôi con ở Mỹ, Ngọc Quyên đưa bé đến thư viện mỗi tuần mong amp;#34;sau này con thành công hơn mẹamp;#34; - 7

Cải thiện sự tập trung

Một trong những lợi ích đầu tiên của việc đọc cho trẻ em chính là việc cải thiện sự tập trung. Theo đó, khi trẻ bắt đầu hình thành thói quen đọc sách, các bé sẽ có sự tập trung cao độ vào những gì mà chúng quan tâm, kích thích sự tò mò và khám phá điều mới lạ.

Đặc biệt, kiến thức mà trẻ nhỏ thu nhận được từ việc đọc sách cũng chính là một trong những điểm quan trọng giúp các bé có thể dễ dàng đạt thành công trong cuộc sống.

Quyết nuôi con ở Mỹ, Ngọc Quyên đưa bé đến thư viện mỗi tuần mong amp;#34;sau này con thành công hơn mẹamp;#34; - 8

Tích luỹ vốn từ vựng

Việc đọc sách hàng ngày cũng sẽ giúp trẻ tích lũy cho mình vốn từ vựng phong phú, đa dạng. Đồng thời hỗ trợ các bé nâng cao khả năng đọc, ghi nhớ hiệu quả. Theo một cuộc khảo sát trước đó được thực hiện tại Bệnh viện nhi Rhode Island (Mỹ), nhóm trẻ em duy trì đọc sách vào mỗi tối trước khi ngủ sẽ có khả năng nhớ từ vựng nhiều hơn đến 40% so với nhóm đứa trẻ ít đọc sách. Khi đọc sách con sẽ được tiếp xúc với một lượng từ ngữ lớn, việc đó sẽ giúp làm phong phú vốn liếng ngôn từ của con.

Ngoài ra, quá trình đọc sách sẽ tạo cơ hội cho trẻ phát huy kỹ năng đọc, trở nên tự tin trong việc giao tiếp hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Việc tích lý vốn từ vựng mà trẻ từ việc đọc sách cũng dễ dàng giúp các bé biểu đạt được những suy nghĩ của mình với người đối diện một cách khá dễ dàng và mạch lạc.

Quyết nuôi con ở Mỹ, Ngọc Quyên đưa bé đến thư viện mỗi tuần mong amp;#34;sau này con thành công hơn mẹamp;#34; - 9

Có trí tưởng tượng phong phú

Thói quen đọc sách thường xuyên không chỉ giúp trẻ em cải thiện được kỹ năng mềm, phát triển trí não mà còn giúp các bé có được một trí tưởng tượng phong phú. Việc này cũng giúp cho trẻ làm quen với việc động não suy nghĩ về những ý tưởng mới, đầy sáng tạo.

Thông qua sách vở trẻ có thể hiểu thêm về con người cũng như thế giới xung quanh qua nhiều góc nhìn khác nhau. Những câu chuyện mang tính nhân văn sẽ giúp trẻ biết chia sẻ, cảm thông và yêu thương mọi người. Điều này sẽ hỗ trợ trẻ nhỏ luôn tìm thấy được sự hứng khởi, không có cảm giác nhàm chán trong việc học tập hay việc làm sau này. 

Quyết nuôi con ở Mỹ, Ngọc Quyên đưa bé đến thư viện mỗi tuần mong amp;#34;sau này con thành công hơn mẹamp;#34; - 10

Giúp con rời xa các thiết bị smartphone, ipad, TV,… 

Thực tế hiện nay cho thấy trẻ nhỏ và thanh thiếu niên dành rất nhiều thời gian cho tivi, smartphone, ipad, thậm chí là nghiện thiết bị điện tử thông minh gây ra quá nhiều hệ lụy, ảnh hưởng trầm trọng tới cả thể chất lẫn tinh thần của chúng. Nên khi con có thói quen đọc sách sẽ giúp con bận rộn với những thế giới trong sách mở ra, những hoạt động thú vị mà sách mang lại giúp con rời xa được tivi và smartphone.

3 năm ly hôn chồng bác sĩ, Ngọc Quyên thừa nhận: Đánh đổi xu cuối cùng để được bên con
Bà mẹ đơn thân Ngọc Quyên chia sẻ, dù có khó khăn vất vả tới đâu, cô cũng quyết nuôi con ở bên Mỹ mà không trở về Việt Nam.

Làm mẹ đơn thân

Theo Dương Trúc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngọc Quyên