Soi những món đồ bỉm sữa từ vài chục đến trăm triệu giúp sao Việt chăm con nhàn tênh

Hạ Mây - Ngày 08/03/2022 11:59 AM (GMT+7)

Dù là lần đầu làm mẹ nhưng con gái Minh Nhựa, Võ Hạ Trâm, Đông Nhi chăm con nhàn tênh nhờ vào những món đồ giá trị.

Soi những món đồ bỉm sữa từ vài chục đến trăm triệu giúp sao Việt chăm con nhàn tênh - 1

Nuôi con nhỏ là nhiệm vụ không đơn giản với các ông bố bà mẹ. Một ngày của mẹ bỉm sữa thường xoay quanh cả trăm công việc không tên và những nỗi lo về sức khoẻ và sự phát triển của con. Mẹ gần như chẳng còn thời gian và tâm trí để chăm lo cho chính mình. 

Ấy vậy mà một số bà mẹ trong showbiz Việt dù là lần đầu làm mẹ nhưng vừa có thể chăm con cực chuẩn, vừa có thể chăm chút bản thân cực xịn. Điều này khiến không ít mẹ bỉm sữa ngưỡng mộ và tò mò về bí quyết của những hotmom này.

Cùng “soi” những món đồ của một số mẹ bỉm sữa nổi tiếng giúp việc chăm con trở nên nhàn tênh!

Joyce Phạm – Con gái Minh Nhựa

Được xem là một trong những "rich kid" hot nhất mạng xã hội, Joyce Phạm (Phạm Trần Nguyễn Minh Anh) - con gái đầu của đại gia Minh Nhựa và vợ cũ tuy không tham gia showbiz nhưng vẫn nhận được đông đảo sự quan tâm từ dân mạng. Đặc biệt, sau khi kết hôn, sinh con và làm mẹ ở tuổi 20, Joyce Phạm càng được quan tâm nhiều hơn. 

Sau khi kết hôn, sinh con và làm mẹ ở tuổi 20, Joyce Phạm được quan tâm nhiều hơn, nhất là các mẹ bỉm.

Sau khi kết hôn, sinh con và làm mẹ ở tuổi 20, Joyce Phạm được quan tâm nhiều hơn, nhất là các mẹ bỉm.

Joyce Phạm thường đầu tư cho con những bộ trang phục xinh xắn và nhiều phụ kiện đáng yêu. Bên cạnh đó, bà mẹ trẻ cũng có những món đồ vô cùng hữu ích giúp cuộc sống bỉm sữa của cô trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Trên trang cá nhân của mình, Joyce Phạm thường cập nhật những khoảnh khắc bên gia đình nhỏ. Cô cũng rất thường chia sẻ cho các mẹ bỉm sữa những bí quyết chăm con của mình. Joyce có hẳn một bộ sưu tập những món đồ bỉm sữa để các mẹ tham khảo, từ những vật dụng khử trùng, pha sữa đến những món đồ chơi, những vật dụng để bảo vệ con, bà mẹ trẻ đều “biết tuốt”.

Từ những vật dụng khử trùng, pha sữa đến những món đồ chơi, những vật dụng để bảo vệ con, bà mẹ trẻ đều “biết tuốt”.

Từ những vật dụng khử trùng, pha sữa đến những món đồ chơi, những vật dụng để bảo vệ con, bà mẹ trẻ đều “biết tuốt”.

Là những ông bố bà mẹ thế hệ GenZ, con gái Minh Nhựa và chồng rất thích những sản phẩm công nghệ. Được biết, để có thể dễ dàng theo dõi quá trình ngủ của bé Tít nhưng vẫn có thể làm việc của mình, Joyce và chồng đã lắp camera trong phòng ngủ. Bất cứ khi nào bé thức dậy, quấy khóc hay di chuyển ứng dụng sẽ báo động cho cha mẹ biết. Quả thật sản phẩm này là một trong những công cụ đắt lực đối với các ông bố bà mẹ.

Để có thể dễ dàng theo dõi quá trình ngủ của bé Tít nhưng vẫn có thể làm việc của mình, Joyce và chồng đã lắp camera trong phòng ngủ.

Để có thể dễ dàng theo dõi quá trình ngủ của bé Tít nhưng vẫn có thể làm việc của mình, Joyce và chồng đã lắp camera trong phòng ngủ.

Các dụng cụ pha sữa cho con cũng được Joyce Phạm chú trọng. Cô nàng đã tậu hẳn một chiếc máy tiệt trùng bình sữa bằng tia UV để đảm bảo vệ sinh cho con. Bên cạnh đó, bà mẹ GenZ cũng đầu tư hẳn một chiếc máy pha sữa cho con trai để những khi không có mình bên cạnh, ba Tít cũng có thể tự pha sữa cho con.

Vợ chồng Joyce Phạm dành hẳn một góc để đặt những thiết bị phục vụ cho việc pha sữa cho con, bao gồm máy tiệt trùng, ấm đun nước, máy pha sữa,…

Vợ chồng Joyce Phạm dành hẳn một góc để đặt những thiết bị phục vụ cho việc pha sữa cho con, bao gồm máy tiệt trùng, ấm đun nước, máy pha sữa,…

Chiếc máy pha sữa của cháu trai Minh Nhựa có xuất xứ từ Mỹ, trị giá hơn 5 triệu đồng.

Chiếc máy pha sữa của cháu trai Minh Nhựa có xuất xứ từ Mỹ, trị giá hơn 5 triệu đồng.

Máy tiệt trùng Joyce Phạm dùng cho con có giá trị hơn 6 triệu đồng.

Máy tiệt trùng Joyce Phạm dùng cho con có giá trị hơn 6 triệu đồng.

Bên cạnh đó, để đảm bảo những món đồ chơi của con luôn được sạch sẽ và tiệt trùng, bà mẹ trẻ cũng tậu hẳn một chiếc máy tiệt trùng bằng UV khác để làm sạch đồ chơi của con trai.

Bên cạnh đó, để đảm bảo những món đồ chơi của con luôn được sạch sẽ và tiệt trùng, bà mẹ trẻ cũng tậu hẳn một chiếc máy tiệt trùng bằng UV khác để làm sạch đồ chơi của con trai.

Một món đồ không thể thiếu đối với các bà mẹ bỉm sữa chính là xe đẩy. Joyce Phạm chọn cho bé Tít dòng sản phẩm rất cao cấp, có giá trị dao động từ 10 lên đến 20 triệu đồng. Được biết, đây là dòng sản phẩm được thiết kế để chống làm gù lưng của trẻ. Vì vậy, khi bé Tít còn rất nhỏ, bà mẹ trẻ Joyce Phạm đã chọn ngay dòng xe đẩy này cho con.

Dòng xe đẩy mà Joyce Phạm dùng cho con giá trị dao động từ 10 lên đến 20 triệu đồng.

Dòng xe đẩy mà Joyce Phạm dùng cho con giá trị dao động từ 10 lên đến 20 triệu đồng.

Ngoài ra, bà mẹ Gen Z đã dùng đến một bộ thanh chắn giường để bảo vệ con trai không bị té ngã. Theo chia sẻ của con gái Minh Nhựa, bộ thanh chắn giường này có giá khoảng 1.650.000 đồng.

Theo chia sẻ của con gái Minh Nhựa, bộ thanh chắn giường này có giá khoảng 1.650.000 VNĐ.

Theo chia sẻ của con gái Minh Nhựa, bộ thanh chắn giường này có giá khoảng 1.650.000 VNĐ.

Khi bé Tít đến tuổi tập đi vệ sinh trực tiếp trong nhà vệ sinh, bà mẹ trẻ cũng đầu tư hẳn một chiếc mô phỏng. Đây là một dạng đồ chơi mô phỏng để giúp các bé làm quen với việc đi vệ sinh.

Khi bé Tít đến tuổi tập đi vệ sinh trực tiếp trong nhà vệ sinh, bà mẹ trẻ cũng đầu tư hẳn một chiếc mô phỏng. Đây là một dạng đồ chơi mô phỏng để giúp các bé làm quen với việc đi vệ sinh.

Ngay cả chiếc gối ôm mà cậu nhóc Tít dùng có có giá gần 1 triệu đồng.

Ngay cả chiếc gối ôm mà cậu nhóc Tít dùng có có giá gần 1 triệu đồng.

Võ Hạ Trâm

Ca sĩ Võ Hạ Trâm hạ sinh con gái đầu lòng vào tháng 7 năm 2021 vừa qua sau khi kết hôn với ông xã người Ấn Vikas Chaudhary. Kể từ khi làm mẹ, Võ Hạ Trâm được nhiều mẹ bỉm quan tâm khi cô thường xuyên chia sẻ những kiến thức, thông tin về việc nuôi dạy con.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm hạ sinh con gái đầu lòng vào tháng 7 năm 2021 vừa qua sau khi kết hôn với ông xã người Ấn Vikas Chaudhary.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm hạ sinh con gái đầu lòng vào tháng 7 năm 2021 vừa qua sau khi kết hôn với ông xã người Ấn Vikas Chaudhary.

Dù là lần đầu làm mẹ nhưng Võ Hạ Trâm thường được khen ngợi “mát tay” khi chăm con gái rất tốt. Nhóc tỳ Moon mới 7 tháng tuổi nhưng vô cùng hoạt bát, bụ bẫm và cứng cáp. Được biết, từ khi bé Moon mới chào đời cho đến nay, Võ Hạ Trâm nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ.

Nhóc tỳ Moon mới 7 tháng tuổi nhưng vô cùng hoạt bát, bụ bẫm và cứng cáp.

Nhóc tỳ Moon mới 7 tháng tuổi nhưng vô cùng hoạt bát, bụ bẫm và cứng cáp.

Theo nữ ca sĩ chia sẻ, trộm vía cơ địa của cô cho sữa rất nhiều. Võ Hạ Trâm từng tự tin khoe "sữa tràn bờ đê" sau sinh mổ vài ngày. Tuy nhiên, vì nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ nên Võ Hạ Trâm rất lo lắng toát mồ hôi khi sữa hụt vì con gái "dành cả tuổi thanh xuân để bú". Vì vậy mà bà mẹ trẻ rất kiên trì hút, kích sữa và cho con bú mẹ để có thể đáp ứng đủ nhu cầu với "chiếc bụng Thánh Gióng" của con.

Võ Hạ Trâm cho biết vì đặc thù công việc của mình di chuyển nhiều nơi nên cô ưu tiên chọn những dòng máy hút sữa nhỏ gọn, tiện lợi như máy hút sữa xuất xứ từ Hàn Quốc có kiểu dáng nhỏ gọn, có thể hút sữa ngay cả khi đi xe hay trên máy bay. Được biết, chiếc máy này có giá trị khoảng 3 triệu đồng. Bà mẹ trẻ cũng đầu tư hẳn một chiếc tủ lạnh chỉ để trữ sữa, mỗi khi mẹ không có nhà thì bố hay bà vú của bé Moon đều có thể lấy sữa mẹ và cho Moon bú.

Bà mẹ cũng đầu tư hẳn một chiếc tủ lạnh chỉ để trữ sữa của mình.

Bà mẹ cũng đầu tư hẳn một chiếc tủ lạnh chỉ để trữ sữa của mình.

Võ Hạ Trâm cũng có một chiếc máy hâm sữa chuyên dụng. Theo bà mẹ một con chia sẻ, chiếc máy này rất tiện dụng, có rất nhiều chế độ hâm sữa riêng biệt như rã đông sữa, hâm sữa nhanh, hâm sữa trữ trong ngăn mát, hâm sữa để ở nhiệt độ thường,… Được biết, chiếc máy này có giá khoảng trên dưới 2 triệu đồng. Bà mẹ bỉm sữa cũng có một chiếc máy tiệt trùng bình sữa bằng tia UV nhờ vậy mà việc dùng sữa của bé Moon luôn được đảm bảo sạch sẽ.

Vì trữ sữa cho con trong tủ lạnh nên Võ Hạ Trâm đầu tư một chiếc máy hâm sữa với nhiều chế độ riêng biệt.

Vì trữ sữa cho con trong tủ lạnh nên Võ Hạ Trâm đầu tư một chiếc máy hâm sữa với nhiều chế độ riêng biệt.

Hiện tại, bé Moon đã cứng cáp và việc ra ngoài cũng đã dần an toàn hơn, nên mẹ bỉm sữa Võ Hạ Trâm bắt đầu cho con ra ngoài nhiều hơn. Theo dõi Võ Hạ Trâm thường xuyên cũng thể thấy một trong những “món bảo bối” của bà mẹ trẻ mỗi khi đưa Moon ra ngoài chính là đai địu trẻ nhỏ. Võ Hạ Trâm cho biết cô dùng đai địu một hãng của Mỹ có thiết kế rất tiện dụng với giá đỡ mông thiết kế chuẩn chữ M, tạo bệ ngồi thoải mái và giúp xương phát triển hoàn hảo nhất, tránh làm sai tư thế đứng của bé. Được biết, chiếc đai địu này có giá dao động từ 3 – 6 triệu đồng tuỳ theo từng mẫu khác nhau.

Soi những món đồ bỉm sữa từ vài chục đến trăm triệu giúp sao Việt chăm con nhàn tênh - 17

Võ Hạ Trâm dùng đai địu để đưa con ra ngoài dễ dàng hơn.

Võ Hạ Trâm dùng đai địu để đưa con ra ngoài dễ dàng hơn.

Đông Nhi

Có bố mẹ là những nhân vật nổi tiếng trong showbiz, nhóc tì nhà Đông Nhi – Ông Cao Thắng không chỉ được quan tâm về ngoại hình mà cuộc sống thường ngày của bé Winnie cũng được cộng động mạng quan tâm.

Soi những món đồ bỉm sữa từ vài chục đến trăm triệu giúp sao Việt chăm con nhàn tênh - 19

Bà mẹ bỉm sữa Đông Nhi rất thoải mái chia sẻ hình ảnh của con gái trên mạng xã hội. Nữ ca sĩ lập hẳn một tài khoản để đăng tải hình ảnh của con. Mỗi bức ảnh của Winnie đều thu hút hàng nghìn lượt yêu thích. Thông qua những hình ảnh chia sẻ có thể phát hiện ra một số món “bảo bối” giúp Đông Nhi chăm con gái dễ dàng hơn.

Một trong những món “bảo bối” đối với các bà mẹ bỉm sữa chính là những đai địu và xe đẩy, chúng giúp các bà mẹ rảnh tay hơn mỗi khi đưa con ra ngoài. Cũng như các bà mẹ khác, Đông Nhi cũng có sắm cho Winnie “bảo bối” này. Trong một lần đăng tải, có thể thấy khi bé Winnie còn nhỏ, bà mẹ dùng chiếc đai địu vải màu hồng rất đáng yêu cho con. Chiếc đai địu này có giá khoảng 2 triệu đồng.

Trong một lần đăng tải, có thể thấy khi bé Winnie còn nhỏ, bà mẹ trẻ Đông Nhi dùng chiếc đai địu vải màu hồng rất đáng yêu cho con.

Trong một lần đăng tải, có thể thấy khi bé Winnie còn nhỏ, bà mẹ trẻ Đông Nhi dùng chiếc đai địu vải màu hồng rất đáng yêu cho con.

Khi bé Winnie cứng cáp hơn, vợ chồng Đông Nhi đã “tậu” hẳn cho con một chiếc xe đẩy xịn xò, khá đắt đỏ. Được biết, chiếc xe của Winnie là sản phẩm của một thương hiệu sản xuất đồ mẹ và bé đến từ Nhật Bản. Chiếc xe này được giới thiệu là đảm bảo 2 yếu tố an toàn, thoải mái cho bé và tiện lợi cho mẹ. Xe tạo tư thế nằm chuẩn, chống cong vẹo cột sống, chống mỏi và tạo đường thở tối ưu cho bé, đặc biệt phù hợp với bé sơ sinh. Giá của chiếc xe này là 20.090.000 đồng, một mức giá khá cao. Điều đó càng chứng minh độ giàu có, chịu đầu tư cho con của vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng.

Được biết, chiếc xe của Winnie là sản phẩm một thương hiệu sản xuất đồ mẹ và bé đến từ Nhật Bản.

Được biết, chiếc xe của Winnie là sản phẩm một thương hiệu sản xuất đồ mẹ và bé đến từ Nhật Bản.

Soi những món đồ bỉm sữa từ vài chục đến trăm triệu giúp sao Việt chăm con nhàn tênh - 22

Chiếc xe đẩy này có giá hơn 20 triệu đồng.

Chiếc xe đẩy này có giá hơn 20 triệu đồng.

Trước đó, trong một lần khác, cư dân mạng cũng tinh mắt nhận ra một món đồ khá “xịn xò” từ nhà Đông Nhi. Trong một bức ảnh nữ ca sĩ đăng tải ghi lại hình ảnh con gái nằm ngoan ngoãn nghe nhạc. Để ý kỹ nhiều người có thể thấy hóa ra vật dụng có thể giúp cô bé nằm chơi ngoan mà không cần có sự hỗ trợ của bố mẹ chính là chiếc ghế rung. Được biết chiếc ghế rung mà Winnie dùng là sản phẩm xuất xứ từ Mỹ với nhiều tính năng vượt trội dành cho các bé từ sơ sinh đến 12kg. Đặc biệt, thiết kế của chiếc ghế khá nhỏ gọn, rất phù hợp với những gia đình có diện tích bị hạn chế. Giá trị của chiếc ghế rung này rơi vào khoảng 4 -5 triệu đồng.

Giá trị của chiếc ghế Đông Nhi dùng rời vào khoảng 4 -5 triệu đồng.

Giá trị của chiếc ghế Đông Nhi dùng rời vào khoảng 4 -5 triệu đồng.

Ngoài những món đồ xa xỉ hơn, Đông Nhi cũng thường dùng những món đồ bỉm sữa cực bình dân cho con, đơn cử như chiếc túi nhai - có giá chỉ vài chục nghìn.

Ngoài những món đồ xa xỉ hơn, Đông Nhi cũng thường dùng những món đồ bỉm sữa cực bình dân cho con, đơn cử như chiếc túi nhai - có giá chỉ vài chục nghìn. 

Không chỉ là những món đồ vài triệu, chục triệu, Đông Nhi còn sẵn sàng hy sinh chiếc túi hiệu Chanel có giá 150 triệu đồng của mình chỉ để đựng đồ tã bỉm cho con khi đi du lịch. Chiếc túi này vừa chắc chắn lại vừa rộng, nhiều ngăn có thể đựng đẩy đủ các vật dụng cần thiết cho em bé khi xuống phố mà không cần những chiếc túi nhỏ khác.

Túi hiệu trăm triệu giúp Đông Nhi đựng đủ đồ cho con khi đi du lịch.

Túi hiệu trăm triệu giúp Đông Nhi đựng đủ đồ cho con khi đi du lịch.

Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề 08/3 - Thảnh thơi không lười biếng