Tiểu Trà Long: Bố nghỉ nghề y đưa con vượt qua trăm nghìn người trúng vai diễn

Ngày 26/12/2019 13:00 PM (GMT+7)

Mona Bảo Tiên rất tinh nghịch, vô tư, hồn nhiên, trong sáng giống như nhân vật Trà Long hồi nhỏ trong phim "Mắt Biếc".

Tiểu Trà Long: Bố nghỉ nghề y đưa con vượt qua trăm nghìn người trúng vai diễn - 1

"Mắt Biếc" đang là bộ phim chiếm spotlight trên mọi mặt trận và được coi là bộ phim chiếu rạp bom tấn cuối năm nay. Chỉ sau 5 ngày phát hành, bộ phim đã đạt doanh thu khủng thu về hơn 80 tỷ.

Có thể nói, ngoài dàn diễn viên chính Hà Lan, Ngạn, vai diễn Trà Long cũng được nhiều khán giả yêu thích. Trong đó, Trà Long vào lớp 1 do bé Mona Bảo Tiên - tên đầy đủ Phan Bảo Tiên, 7 tuổi, TP. HCM - đảm nhận để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả bằng nét tinh nghịch, hồn nhiên, trong sáng.

Được biết, Bảo Tiên bước chân vào nghệ thuật khi chưa tròn 5 tuổi. Bé được biết đến là mẫu nhí, tham gia nhiều chương trình quảng cáo, truyền hình, gameshow thực tế, MV ca nhạc. Bên cạnh đó, bé còn có khả năng diễn xuất vô cùng tự nhiên.

Tiểu Trà Long: Bố nghỉ nghề y đưa con vượt qua trăm nghìn người trúng vai diễn - 2

Cùng trò chuyện với anh Phan Văn An – bố bé Bảo Tiên để hiểu rõ hơn về “Tiểu Trà Long” của "Mắt Biếc":

Tiểu Trà Long: Bố nghỉ nghề y đưa con vượt qua trăm nghìn người trúng vai diễn - 3

Phim "Mắt Biếc" được coi là bộ phim bom tấn của màn ảnh Việt hiện nay với doanh thu sau 5 ngày công chiếu lên đến con số 80 tỷ, cảm xúc của anh và của bé Mona Bảo Tiên với vai Trà Long khi được góp một phần công sức trong phim như thế nào?

"Mắt Biếc" đạt được thành công như vậy, gia đình mình, đặc biệt là con cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Bộ phim này là phim điện ảnh đầu tiên Mona tham gia. Trước đó bé tham gia nhiều TVC, viral, quảng cáo nên bên đó gọi con đi casting. May mắn con được chọn.

Mặc dù thấy bé có khả năng nhưng mình cũng rất lo lắng khi con đảm nhận 1 vai nặng ký như vậy, tại con chưa qua trường lớp diễn xuất nào. Cách diễn của con hoàn toàn tự nhiên và cũng bởi điều đó mà con vượt qua được nhiều ứng cử viên nặng ký khác.

Tiểu Trà Long: Bố nghỉ nghề y đưa con vượt qua trăm nghìn người trúng vai diễn - 4

Tiểu Trà Long: Bố nghỉ nghề y đưa con vượt qua trăm nghìn người trúng vai diễn - 5

3 nhân vật đảm nhận vai diễn Trà Long.

Bảo Tiên là thành viên nhỏ tuổi nhất đoàn làm phim, khi tham gia bé có gặp khó khăn nhiều không, thưa anh?

Bé tham gia đóng phim, ba mẹ theo con theo gần như 24/24. Phim này được quay năm ngoái con mới học lớp 1 chưa đọc rành, ba mẹ phải hỗ trợ để con thuộc thoại. Mình chỉ cố gắng kể cốt truyện cho bé, còn diễn xuất bé tự diễn hết.

Bé học thoại hơi chậm nên khi nhận kịch bản, mình cho con học tối hôm trước hoặc học trước khi quay đến lúc diễn con nhớ rất tốt.

Bộ phim này Mona phải quay tầm 8-10 ngày ở Huế và Quảng Nam. Mình phải đưa bé ra vào Huế rất nhiều ngày nên mất khá nhiều thời gian, vất vả đi lại.

Khi đi quay, trong balo mình lúc nào cũng có dầu, thuốc, bánh trái và sữa… Hễ con rảnh lúc nào mình cho ăn nhẹ lúc đó. Thời gian nghỉ trưa dù có 5-10 phút, mình cũng cho con nghỉ hoặc nằm nghỉ ngơi.

Kỷ niệm nào khiến anh nhớ nhất khi cùng con đi đóng phim?

Đó là cảnh quay trong rừng sim. Con quay cảnh khóc và khóc rất tốt nhưng phải khóc đi khóc lại rất nhiều lần. Con có nói với mẹ rằng “con khóc hơi mệt nhưng con vẫn cố gắng”. Mình là phụ huynh thấy bé ý thức việc mình làm nên rất vui.

Tiểu Trà Long: Bố nghỉ nghề y đưa con vượt qua trăm nghìn người trúng vai diễn - 6

Tiểu Trà Long: Bố nghỉ nghề y đưa con vượt qua trăm nghìn người trúng vai diễn - 7

Tiểu Trà Long: Bố nghỉ nghề y đưa con vượt qua trăm nghìn người trúng vai diễn - 8

Anh thấy bé có tính cách giống nhân vật Trà Long như thế nào? Tính cách của con khiến anh gặp khó khăn, thuận lợi ra sao trong việc nuôi dạy?

Mona rất tinh nghịch, vô tư, hồn nhiên, trong sáng giống như nhân vật Trà Long. Tuy nhiên, con không phải rơi vào hoàn cảnh như vậy nên phải cố gắng diễn xuất để hoàn thành tốt vai diễn.

Mona là một cô bé rất năng động, dễ hòa đồng, dễ gần, dạn dĩ với mọi người. Thế nhưng đó cũng là điều mình lo nhất những lúc con đi làm phim có người nước ngoài hay ở nơi xa. Qua nhiều lần, mình rút kinh nghiệm luôn dạy con rằng hễ ai xin chụp hình phải được ba đồng ý; nếu không đồng tình chụp hình với ai phải báo ba mẹ hoặc la lên; đi xa tầm mắt bố mẹ phải xin phép,… Nhiều người có nói con mình chảnh chọe nhưng đó là cách mình muốn bảo vệ con gái thôi. Bên cạnh đó, mình dạy con tính lễ phép, lòng biết ơn và luôn nhắc nhở con về 2 điều này mỗi khi có thể.

Ngoài khả năng diễn xuất, bé còn được biết đến là mẫu nhí, không biết cơ duyên nào đưa bé đến với con đường nghệ thuật này?

4,5 tuổi, Mona rất thích làm mẫu nhí nhưng mình không biết đăng ký ở đâu cho con học dù đã hỏi rất nhiều nơi. May mắn có một chương trình gameshow thấy con tham gia các show quảng cáo dễ thương nên gọi và mời con đi chơi. Con chơi cùng một gia đình và nhờ họ giới thiệu đến lớp học mẫu nhí.

Mona càng học càng dạn dĩ hơn và sớm bộc lộ năng khiếu rõ ràng. Từ đó, con được mời tham gia nhiều show catwalk trong và ngoài nước hơn, đóng quảng cáo, phim ngắn, phim truyền hình,…. Tuy nhiên, mẫu nhí là năng khiếu nổi bật nhất của bé vì con rất tự tin.

Năm 2019 này, con tham gia 4 phim điện ảnh, trong đó, "Mắt Biếc" là bộ phim đầu tiên và sắp tới là phim "Trạng Tí" của cô Ngô Thanh Vân. Mặc dù phim casting hơn 2 tháng trời không tìm được diễn viên, con là người cuối cùng lại may mắn được nhận vai. (Cười)

Tiểu Trà Long: Bố nghỉ nghề y đưa con vượt qua trăm nghìn người trúng vai diễn - 9

Tiểu Trà Long: Bố nghỉ nghề y đưa con vượt qua trăm nghìn người trúng vai diễn - 10

Tiểu Trà Long: Bố nghỉ nghề y đưa con vượt qua trăm nghìn người trúng vai diễn - 11

Bé được biết đến là mẫu nhí, tham gia nhiều chương trình quảng cáo, truyền hình, gameshow thực tế, MV ca nhạc.

Tham gia nghệ thuật phải đi sớm về muộn, có khi nào anh chị nghĩ cho con dừng lại?

Có chứ, 2 vợ chồng mình cũng bàn tính nhiều và cũng nhiều lần tự nhủ cho con ở nhà vì nghề này cực quá mà con còn nhỏ. Nhiều khi con phải thức đến tận sáng và mình nghĩ con nổi tiếng để làm gì, mình chỉ cần con phát triển như bao đứa trẻ bình thường thôi.

Thế nhưng đôi khi mình suy nghĩ lại rằng trong cả trăm nghìn bé, con không được học diễn xuất chỉ tự khả năng của mình mà được chọn. Các cô chú thích nét hồn nhiên và sự chuyên nghiệp của con, vậy tại sao mình không cho bé sống với niềm yêu thích, điều bé đam mê. Mình nhận ra điều đó đến nỗi phải bỏ luôn nghề y làm 11 năm ở bệnh viện lớn để theo con.

Tiểu Trà Long: Bố nghỉ nghề y đưa con vượt qua trăm nghìn người trúng vai diễn - 12

Anh vừa chia sẻ nghỉ nghề y vì đam mê của con, khi quyết định anh có suy nghĩ nhiều?

11 năm gắn bó với một bệnh viện lớn là niềm ao ước của những người ngoại tỉnh như mình nên khi quyết định nghỉ việc mình đã suy nghĩ rất nhiều. Trong khi đó, con đường con đang đi mình thấy mông lung, nhiều cám dỗ. Nhiều lần 2 vợ chồng bàn nhau cho bé ở nhà vì mỗi lần đưa con đi quảng cáo mình cứ xin nghỉ lắt nhắt hoài cũng ngại.

Tuy nhiên thấy trong gia đình không có ai làm nghệ thuật, con lại làm được và được các cô chú chọn nên mình nghỉ việc ở bệnh viện để nâng bước cho con, có thời gian dành cho con. Bên cạnh đó tập trung kinh doanh cửa hàng của gia đình.

Hiện nay, mình vẫn quản lý công việc kinh doanh qua mạng những lúc đưa con đi diễn nhưng công việc cũng không phát triển được nhiều. Tuy nhiên, mình nghĩ xứng đáng khi dành thời gian cho con.

Anh sắp xếp thời gian cho con như thế nào để đảm bảo việc học và việc diễn?

Mình cho con học trường quốc tế bài vở ít, thầy cô cũng tạo điều kiện nữa. Mặc dù đi diễn ảnh hưởng việc học nhưng con ham học, đi quay về lại đòi học, mẹ kèm cặp thêm nên không ảnh hưởng nhiều.

Mình không đặt nặng việc học cho con vì mình biết con không thể nào làm tốt tất cả mọi việc. Mình thường khuyến khích con học, chỉ bắt ép khi nào con bướng bỉnh thôi. (Cười)

Tiểu Trà Long: Bố nghỉ nghề y đưa con vượt qua trăm nghìn người trúng vai diễn - 13

Tổ ấm nhỏ của anh Văn An.

Tiểu Trà Long: Bố nghỉ nghề y đưa con vượt qua trăm nghìn người trúng vai diễn - 14

Anh hy sinh công việc để cùng con theo đuổi đam mê. 

Anh chị có kế hoạch sử dụng tiền cát xê đi diễn của con như thế nào?

Bây giờ, bé mới 7 tuổi không biết gì chỉ biết cát xê để đóng tiền học, mua đồ cho con và em. Mình kinh doanh, có khả năng lo cho con nên cát xê bé làm được ghi lại hết vào quyển sổ và làm tài khoản tiết kiệm. Đến năm 18 tuổi trao cho con làm vốn. Có lẽ lúc đó số tiền cũng lớn.

Anh dự định như thế nào cho con trên con đường này?

Mình không định hướng rõ ràng vì đang đi theo đam mê của con. Tuy nhiên không phải show nào mình cũng nhận vì có lúc con quay thâu đêm suốt sáng rất mệt. Mình chỉ mong sao con khỏe mạnh, hạnh phúc là được và sẽ luôn cố gắng để con phát huy hết khả năng của mình. 

Xin cảm ơn anh đã chia sẻ!

Tiểu Trà Long: Bố nghỉ nghề y đưa con vượt qua trăm nghìn người trúng vai diễn - 15

Tiểu Trà Long: Bố nghỉ nghề y đưa con vượt qua trăm nghìn người trúng vai diễn - 16

Tiểu Trà Long: Bố nghỉ nghề y đưa con vượt qua trăm nghìn người trúng vai diễn - 17

Tiểu Trà Long: Bố nghỉ nghề y đưa con vượt qua trăm nghìn người trúng vai diễn - 18

Tiểu Trà Long: Bố nghỉ nghề y đưa con vượt qua trăm nghìn người trúng vai diễn - 19

Một số hình ảnh hậu trường phim Mắt Biếc. 

Từ cô bé suy dinh dưỡng, da bọc xương đến con gái  lì lợm của đả nữ Ngô Thanh Vân
Theo chị Cúc – mẹ bé Mai Cát Vi cho biết, điểm giống của Cát Vi ngoài đời với Mai trong phim Hai Phượng là biết quan tâm tới mẹ, thích nấu ăn, làm đồ...
Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Em bé xinh như thiên thần