Cụ bà U70 vẫn thích trẻ, con gái liền đưa đi căng da mặt, 9 ngày sau trở về, gia đình nhận không ra

Thùy Dương - Ngày 17/07/2023 14:30 PM (GMT+7)

Bà mẹ 64 tuổi tiết lộ khi trở về nhà, cả gia đình thậm chí còn không nhận ra bà. Họ nhận xét bà trông như người khác.

Ngày nay, ngành công nghiệp làm đẹp ngày càng phát triển, những công nghệ thẩm mỹ cũng ngày càng được cải tiến. Những phương pháp "dao kéo"ngày càng trở nên phố biến hơn, không chỉ với những chị em mà với các bà, các cô cũng trở nên dễ tiếp cận hơn. Có không ít những quý bà U60 - 70 vẫn quyết định thực hiện những ca phẫu thuật "chỉnh nhan" nhỏ để có thể "níu giữ tuổi xuân". Đơn cử như một bà mẹ 64 tuổi dưới đây, dù đã ở độ tuổi U70 nhưng bà vẫn can đảm thực hiện một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ để trông trẻ trung hơn. 

Cụ thể, trường hợp của quý bà U70 vừa được một trang chuyên về thẩm mỹ tại Trung Quốc chia sẻ. Hiện tại, bà đã bước sang tuổi 64 nhưng vẫn muốn "trẻ hóa" diện mạo. Vì thế, con gái bà đã đưa bà đến thủ đô Bắc Kinh để thực hiện phẫu thuật căng da mặt. 

Tình trang gương mặt của bà mẹ 64 tuổi khi bác sĩ tiếp nhận. Có thể thấy, ở tuổi U70, làn da không còn giữ được độ săn chắc và đã chảy xệ. Đặc biệt, phần da ở 2 bên mắt và mép lộ rõ dấu hiệu chảy xệ tuy nhiên, phần trán của bà trông vẫn khá tốt, không bị lão hóa quá nhiều.

Tình trang gương mặt của bà mẹ 64 tuổi khi bác sĩ tiếp nhận. Có thể thấy, ở tuổi U70, làn da không còn giữ được độ săn chắc và đã chảy xệ. Đặc biệt, phần da ở 2 bên mắt và mép lộ rõ dấu hiệu chảy xệ tuy nhiên, phần trán của bà trông vẫn khá tốt, không bị lão hóa quá nhiều.

Chia sẻ về quá trình "dao kéo" của mình, cụ bà U70 cho biết lúc đầu, bà có hơi do dự và cảm thấy lo lắng vì phải thực hiện phẫu thuật. Tuy nhiên, sau khi nghe tư vấn của bác sĩ, bà cũng phần nào yên tâm và giữ tâm trạng thoải mái trước khi lên bàn mổ. Và đặc biệt, nhìn vào kết quả hậu phẫu thuật, chắc hẳn bà không khỏi hài lòng với quyết định của mình.

Và đây là thành quả sau vài ngày phẫu thuật căng da mặt của quý bà. Nhờ căng da mặt mà trông tổng thể gương mặt của bà thon gọn hơn hẳn. Phần cằm cũng trông ra dáng Vline rõ nét.

Và đây là thành quả sau vài ngày phẫu thuật căng da mặt của quý bà. Nhờ căng da mặt mà trông tổng thể gương mặt của bà thon gọn hơn hẳn. Phần cằm cũng trông ra dáng Vline rõ nét.

Dù đang trong thời gian phục hồi nhưng khuôn mặt của quý bà đã ngay lập tức trông thon gọn hơn hẳn. Phần da chảy xệ đã được loại bỏ, nhờ đó mà phần cằm trông thấy rõ hình dáng Vline. Đến hiện tại, đã 9 ngày sau khi phẫu thuật căng da mặt. Kết quả khiến ai nấy không khỏi trầm trồ. Bản thân bà mẹ 64 tuổi này cũng tiết lộ khi trở về nhà, cả gia đình thậm chí còn không nhận ra bà. Họ nhận xét bà trông như người khác. Bên dưới bài viết, nhiều người đọc cũng để lại bình luận, khen bà trẻ như một cô gái 20 tuổi. 

Quả thật, nếu đặt 2 hình ảnh trước và sau căng da mặt cạnh nhau, có lẽ khó ai nghĩ đây là cùng một người. Ngay cả người nhà của bà còn không nhận ra.

Quả thật, nếu đặt 2 hình ảnh trước và sau căng da mặt cạnh nhau, có lẽ khó ai nghĩ đây là cùng một người. Ngay cả người nhà của bà còn không nhận ra. 

Căng da mặt với phụ nữ sau 60

Bước sang độ tuổi trung niên, những dấu hiệu lão hóa ngày càng rõ ràng và có lẽ ai cũng muốn bản thân được trẻ đẹp hơn. Ở độ tuổi sau 60, làn da bị chảy xệ ngày càng rõ rệt hơn. Thời điểm này, chị em không nên thực hiện các biện pháp như tiêm filler hay botox hay căng chỉ,... vì chúng sẽ không mang đến hiệu quả quá rõ rệt. Theo các bác sĩ thẩm mỹ, ở độ tuổi này, các quý bà, quý cô nên thực hiện phẫu thuật căng da mặt. Phẫu thuật căng da mặt sẽ trẻ hóa lại khuôn mặt lão hóa bằng cách nâng lại các mô chảy xệ lên và loại bỏ da thừa. Vào thời điểm tiến hành ca mổ, quy trình căng da cổ có thể cũng được thực hiện đồng thời. Điều này có thể loại bỏ mỡ thừa ở cổ, loại bỏ da thừa và giúp khôi phục lại đường nét trẻ trung hơn cho vùng cổ.

Theo các bác sĩ thẩm mỹ, ở độ tuổi sau 60, các quý cô, quý bà nên chọn phương pháp phẫu thuật căng da mặt. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, nên xem xét tình hình sức khỏe và lựa chọn những cơ sở uy tín.

Theo các bác sĩ thẩm mỹ, ở độ tuổi sau 60, các quý cô, quý bà nên chọn phương pháp phẫu thuật căng da mặt. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, nên xem xét tình hình sức khỏe và lựa chọn những cơ sở uy tín.

Tuy nhiên, điều này chắc hẳn sẽ khiến nhiều quý cô lo lắng vì ở độ tuổi 60, cơ thể không còn khỏe và có khả năng hồi phục nhanh như thời trẻ. Để đảm bảo an toàn khi phẫu thuật thẩm mỹ ở tuổi sau 60, các quý cô, quý bà nên lưu ý một số vấn đề sau. 

- Theo các bác sĩ, nếu người lớn tuổi đang mang sẵn các bệnh lý nội khoa, bệnh mạn tính vẫn muốn đi phẫu thuật thẩm mỹ thì sẽ được tư vấn để điều trị ổn định các bệnh lý trước. Tuân theo các khuyến cáo, họ vẫn có thể làm đẹp một cách an toàn.

- “Nếu nhận thấy mình đã cao tuổi, đang mang bệnh… thì nên tìm đến các BV lớn, có uy tín để phẫu thuật. Nếu nguy cơ cao thì có thể đến BV đa khoa có khoa phẫu thuật thẩm mỹ vì ở đó luôn sẵn có đơn vị hồi sức tích cực để xử lý ngay khi phát sinh biến chứng. Nhiều người thấy vào BV lớn thì bị bắt xét nghiệm, kiểm tra… có vẻ rắc rối nên đi ra bên ngoài làm cho khỏi mất công, điều này rất nguy hiểm vì mọi bước đánh giá sức khỏe trước phẫu thuật đều nhằm đem lại một ca phẫu thuật an toàn” - TS-BS Phạm Trịnh Quốc Khanh - Trưởng Khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ BV Cấp cứu Trưng Vương khuyến cáo.

Ngân 98 giữ kỷ lục đệ nhất dao kéo, nhan sắc ra sao mà vẫn bị gièm pha càng sửa càng xấu
Khó tin rằng Ngân 98 đã trải qua nhiều lần sửa sang chiếc mũi nhưng vẫn chưa thể đẹp hoàn mỹ.

Ngân 98

Thùy Dương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao phẫu thuật thẩm mỹ