"Ông trùm" Mùa Đông ở biệt thự 200 tỷ: Quá khứ sống khu ổ chuột tồi tàn, liên tục vướng tai tiếng vì bà xã

Băng Châu - Ngày 14/11/2022 01:50 AM (GMT+7)

Thông tin tài tử Bae Yong Joon chính thức giải nghệ và có cuộc sống hạnh phúc ở Mỹ đang nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng từ Hàn sang Việt.

Video: Lắng nghe nhạc phim Bản Tình Ca Mùa Đông.

Tin đồn "ông hoàng Hallyu" Bae Yong Joon giải nghệ xuất hiện vào sáng ngày 13/11 khiến cả làng giải trí Hàn Quốc xôn xao. Nguyên nhân đến từ việc trang web chính thức để phục vụ cho công việc diễn xuất của Bae Yong Joon được rao bán sau hàng chục năm hoạt động. Khi truy cập trang web này, cư dân mạng nhận được thông báo: "Mua miền này".

amp;#34;Ông trùmamp;#34; Mùa Đông ở biệt thự 200 tỷ: Quá khứ sống khu ổ chuột tồi tàn, liên tục vướng tai tiếng vì bà xã - 1

Tới tối ngày 13/11, tờ MK của Hàn Quốc đã liên hệ với trợ lý của nam diễn viên Bae Yong Joon để xác nhận thông tin. Người này cho biết nam diễn viên đang có cuộc sống hạnh phúc ở Mỹ cùng vợ con. Người này chia sẻ thêm:

"Bae Yong Joon không nói gì nhiều về công việc nhưng khi anh ấy bàn giao cổ phiếu mà anh ấy sở hữu ở công ty Keyeast cho SM năm 2018, đó đã là lối thoát tuyệt vời để rời khỏi ngành giải trí Hàn Quốc. Nó giống việc nghỉ hưu với tư cách diễn viên vậy".

amp;#34;Ông trùmamp;#34; Mùa Đông ở biệt thự 200 tỷ: Quá khứ sống khu ổ chuột tồi tàn, liên tục vướng tai tiếng vì bà xã - 2

Sau khi tin tức Bae Yong Joon giải nghệ và định cư ở Mỹ được trợ lý của nam diễn viên xác nhận, cư dân mạng từ Hàn sang Việt đều bày tỏ sự tiếc nuối. Đồng thời, hành trình để vươn tới vị trí "ông hoàng Hallyu" cùng cuộc sống hôn nhân của Bae Yong Joon cũng được nhiều người chú ý hơn. 

amp;#34;Ông trùmamp;#34; Mùa Đông ở biệt thự 200 tỷ: Quá khứ sống khu ổ chuột tồi tàn, liên tục vướng tai tiếng vì bà xã - 3

Từ khu ổ chuột tồi tàn tới "ông hoàng Hallyu"

Bae Yong Joon sinh năm 1972, trong một gia đình giàu có ở Seoul. Tuy nhiên, khi anh đang học trung học thì biến cố lớn xảy ra, công ty của cha Bae Yong Joon phá sản. Từ "công tử ngậm thìa vàng", Bae Yong Joon phải cùng gia đình chuyển tới khu ổ chuột tồi tàn, tạm gác ước mơ giảng đường. Vì muốn giúp đỡ bố mẹ, anh làm đủ các nghề như: khuân vác, bán báo dạo, đánh giày, phục vụ quán ăn…

amp;#34;Ông trùmamp;#34; Mùa Đông ở biệt thự 200 tỷ: Quá khứ sống khu ổ chuột tồi tàn, liên tục vướng tai tiếng vì bà xã - 4

Bước ngoặt mới lại tới với Bae Yong Joon khi anh xin được một chân chạy việc cho đạo diễn trên trường quay. Nhờ vẻ ngoài đẹp trai cùng tính cách chăm chỉ, chịu khó, chàng trai sinh năm 1972 đã lọt vào mắt xanh của các đạo diễn, nhà sản xuất và được đề nghị thử sức với diễn xuất. 

Năm 22 tuổi, anh được chạm ngõ điện ảnh thông qua series Love Greeting (1994). Anh còn quyết tâm gia nhập khoa phim truyện, truyền hình và truyền thông tại ĐH Sungkyunkwan để được đào tạo chuyên nghiệp, chuẩn bị tốt nhất cho hành trình theo đuổi đam mê diễn xuất. 

amp;#34;Ông trùmamp;#34; Mùa Đông ở biệt thự 200 tỷ: Quá khứ sống khu ổ chuột tồi tàn, liên tục vướng tai tiếng vì bà xã - 5

Những năm 90 và đầu những năm 2000 là thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp Bae Yong Joon. Bộ phim A Sunny Place Of The Young (1995) đã đưa tên tuổi của mỹ nam này gia nhập vào hàng ngũ sao hạng A ở Hàn.

Năm 1996, tên tuổi Bae Yong Joon bùng nổ với phim Mối Tình Đầu. Trong phim, anh đóng vai cậu em út Chan Woo (San U) - chàng trai luôn cố gắng vì hạnh phúc của người thân. Anh yêu Hyo Kyung (Lee Seung Yeon), nhưng khi biết cô bạn cùng lớp thương thầm anh trai mình, Chan Woo bèn giấu kín tình cảm riêng và ủng hộ cả hai.

amp;#34;Ông trùmamp;#34; Mùa Đông ở biệt thự 200 tỷ: Quá khứ sống khu ổ chuột tồi tàn, liên tục vướng tai tiếng vì bà xã - 6

amp;#34;Ông trùmamp;#34; Mùa Đông ở biệt thự 200 tỷ: Quá khứ sống khu ổ chuột tồi tàn, liên tục vướng tai tiếng vì bà xã - 7

Năm 2002, tên tuổi của Bae Yong Joon càn quét khắp châu Á nhờ bộ phim Bản Tình Ca Mùa Đông. Mối tình đẫm nước mắt của Kang Joon Sang (Bae Yong Joon) và Jung Yoo Jin (Choi Ji Woo) đã trở thành một ký ức khó quên của thế hệ khán giả 8X - 9X. Dù không tham gia nhiều dự án phim nhưng sức hút của Bae Yong Joon không hề giảm sút, giữ vững ngôi vị "ông hoàng Hallyu" suốt một thời gian dài. 

amp;#34;Ông trùmamp;#34; Mùa Đông ở biệt thự 200 tỷ: Quá khứ sống khu ổ chuột tồi tàn, liên tục vướng tai tiếng vì bà xã - 8

Bộ phim cuối cùng Bae Yong Joon tham gia là Dream High lên sóng năm 2011. Sau đó, nam diễn viên tập trung quản lý công ty giải trí Keyeast, được mệnh danh là "ông trùm" giới giải trí. Tới năm 2018, Bae Yong Joon rời bỏ ngành kinh doanh giải trí với quyết định bán cổ phiếu công ty cho SM Entertainment, mức giá lên tới 47 triệu USD nhưng anh vẫn là cổ đông lớn của công ty. Bên cạnh đó, Bae Yong Joon còn thành công ở lĩnh vực kinh doanh bất động sản, ẩm thực... "Ông trùm" nổi danh với seires phim 4 mùa: Bản Tình Ca Mùa Đông quả là một đại gia thứ thiệt. 

amp;#34;Ông trùmamp;#34; Mùa Đông ở biệt thự 200 tỷ: Quá khứ sống khu ổ chuột tồi tàn, liên tục vướng tai tiếng vì bà xã - 9

Vướng nhiều tranh cãi vì vợ 

Bae Yong Joon là nam nghệ sĩ sống khá kín tiếng. Anh khiến nhiều người bất ngờ khi hẹn hò với bạn gái kém 14 tuổi - Goo So Hee – con gái cựu Phó chủ tịch Tập đoàn LS Cable & System. Có nhiều tin đồn Bae Yong Joon dù là tài tử nổi tiếng nhưng vẫn bị gia đình bạn gái phản đối vì khoảng cách địa vị xã hội. Tới năm 2015, công ty quản lý xác nhận cặp đôi đã chia tay. 

amp;#34;Ông trùmamp;#34; Mùa Đông ở biệt thự 200 tỷ: Quá khứ sống khu ổ chuột tồi tàn, liên tục vướng tai tiếng vì bà xã - 10

Không lâu sau, Bae Yong Joon lên xe hoa cùng với Park Soo Jin sau 3 tháng hẹn hò. Vì Park Soo Jin kém xa chồng cả về địa vị, sự nổi tiếng lẫn tài sản nên được gọi là "Lọ Lem Hàn Quốc". Cũng vì kết hôn chóng vánh mà nhiều người nghi ngờ độ bền vững của cặp đôi.

Tuy nhiên, vợ chồng Bae Yong Joon và Park Soo Jin lại rất gắn bó và có cuộc sống khiến nhiều người mơ ước. Park Soo Jin từng khiến nhiều người ghen tị khi khoe ảnh ngồi trong khu vườn của biệt thự 10 tỷ won (khoảng 200 tỷ đồng)

amp;#34;Ông trùmamp;#34; Mùa Đông ở biệt thự 200 tỷ: Quá khứ sống khu ổ chuột tồi tàn, liên tục vướng tai tiếng vì bà xã - 11

amp;#34;Ông trùmamp;#34; Mùa Đông ở biệt thự 200 tỷ: Quá khứ sống khu ổ chuột tồi tàn, liên tục vướng tai tiếng vì bà xã - 12

Tuy nhiên, Park Soo Jin cũng đưa lại cho chồng không ít rắc rối. Sau khi kết hôn, Park Soo Jin được báo chí săn đón chẳng khác gì sao hạng A. Hơn thế, số lượng vệ sĩ đi hộ tống Park Soo Jin còn tăng chóng mặt khiến không ít người giật mình. Lúc này, bắt đầu có thông tin nữ diễn viên cố tình "làm màu" sau khi được gả cho nhà giàu.

amp;#34;Ông trùmamp;#34; Mùa Đông ở biệt thự 200 tỷ: Quá khứ sống khu ổ chuột tồi tàn, liên tục vướng tai tiếng vì bà xã - 13

Hơn thế, Park Soo Jin còn dính lùm xùm được biệt đãi khi sinh con đầu lòng. Theo đó, có bài đăng tố cáo vợ của Bae Yong Joon sinh con đầu năm 2016 nhưng không phải chờ xếp hàng mà chen lấn lên trên để được thăm khám trước. 

Có người còn tố Park Soo Jin vi phạm quy định bệnh viện. Bệnh viện từng có quy định chỉ người mẹ mới được vào phòng chăm sóc đặc biệt thăm bé sinh non mỗi ngày 2 lần. Nhưng, có người tiết lộ nữ diễn viên đã mua đồ ăn biếu tặng các bác sĩ, y tá để cả cha mẹ và quản lý vào thăm em bé.

amp;#34;Ông trùmamp;#34; Mùa Đông ở biệt thự 200 tỷ: Quá khứ sống khu ổ chuột tồi tàn, liên tục vướng tai tiếng vì bà xã - 14

Sau vụ việc, Park Soo Jin đã phải viết thư tay giải thích mọi việc. Cô nhấn mạnh rằng những lời tố cáo trên là sai sự thật. Nữ diễn viên cho biết không có chuyện chen hàng để được khám trước. Tuy nhiên, cô thừa nhận chuyện có đưa bố mẹ vào thăm cháu tại phòng sinh non. Park Soo Jin cũng cho biết cô và quản lý có mang đồ ăn đến bệnh viện nhưng để ở khu vực ăn uống. Đó là quà để cảm ơn các y bác sĩ chứ không phải đồ "đút lót" để được nhận đặc quyền. Cô hứa sẽ chú ý từng hành động của bản thân sau này.

amp;#34;Ông trùmamp;#34; Mùa Đông ở biệt thự 200 tỷ: Quá khứ sống khu ổ chuột tồi tàn, liên tục vướng tai tiếng vì bà xã - 15

Dù đã giải thích nhưng hành động của Park Soo Jin đã khiến ông xã của cô - Bae Yong Joon cũng bị chỉ trích nặng nề. Sau scandal, vợ chồng cô ít xuất hiện trên mạng xã hội hơn. Ngoài ra, năm 2018, Dispatch còn bất ngờ công bố loạt hình ảnh và clip tham gia hội nghị dị giáo của Park Jin Young và Bae Yong Joon.

amp;#34;Ông trùmamp;#34; Mùa Đông ở biệt thự 200 tỷ: Quá khứ sống khu ổ chuột tồi tàn, liên tục vướng tai tiếng vì bà xã - 16

Sóng gió này khiến Bae Yong Joon phải nhận nhiều "gạch đá", gần như im hơi lặng tiếng toàn bộ trong suốt 1 thời gian dài. Và đến hiện tại, nam tài tử chính thức nói lời tạm biệt với sự nghiệp diễn xuất vẻ vang của mình.

Vẻ đẹp mong manh của Bản tình ca mùa đông: Anh là tình đầu, cũng là tình cuối của em
Những năm 2000, bộ phim Bản tình ca mùa đông từng khiến khán giả châu Á thổn thức trước những rung động đầu đời trong sáng, sự chia ly rồi hội ngộ sau...

Băng Châu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bae Yong Joon