"Thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi từng "kém sang", Huỳnh Hiểu Minh lép vế lại được đóng Thần Điêu Đại Hiệp

Băng Châu - Ngày 28/08/2022 00:53 AM (GMT+7)

Tạo hình đầu tiên của Tiểu Long Nữ (Lưu Diệc Phi), hai Dương Quá của Huỳnh Hiểu Minh và Nhiếp Viễn trong Thần Điêu Đại Hiệp năm 2006 đều khiến khán giả lắc đầu chê.

Những cảnh phim đẹp mắt của "Tiểu Long Nữ" Lưu Diệc Phi trong Thần Điêu Đại Hiệp 2006.

Thần Điêu Đại Hiệp được làm đi làm lại rất nhiều lần nhưng chắc hẳn, phiên bản năm 2006 của đạo diễn Trương Kỷ Trung là một trong những phiên bản khó quên nhất. Ngay khi lên sóng, Thần Điêu Đại Hiệp năm 2006 đã "làm mưa, làm gió" trong cộng đồng phim kiếm hiệp vì sự đầu tư hình ảnh, kỹ xảo đẹp mắt.

Nhờ thành công của tác phẩm này, Lưu Diệc Phi và Huỳnh Hiểu Minh đều vụt sáng, trở thành sao hạng A không chỉ trong showbiz Hoa ngữ mà cả châu Á. Dương Quá - Tiểu Long Nữ của Lưu Diệc Phi và Huỳnh Hiểu Minh đóng còn được nhận xét là đẹp đôi bậc nhất trong các phiên bản Cô cô và Dương Quá.

amp;#34;Thần tiên tỷ tỷamp;#34; Lưu Diệc Phi từng amp;#34;kém sangamp;#34;, Huỳnh Hiểu Minh lép vế lại được đóng Thần Điêu Đại Hiệp - 1

Dương Quá và Tiểu Long Nữ của năm 2006 dù vướng tranh cãi diễn xuất nhưng giá trị nhan sắc luôn được đánh giá cao.

Dương Quá và Tiểu Long Nữ của năm 2006 dù vướng tranh cãi diễn xuất nhưng giá trị nhan sắc luôn được đánh giá cao.

Tuy nhiên, mới đây, cư dân mạng được một phen "dậy sóng" khi những tạo hình đầu tiên của Dương Quá và Tiểu Long Nữ cho Thần Điêu Đại Hiệp 2006 được các blogger "đào lại".

Tiểu Long Nữ "kém sang"

Trong tạo hình đầu tiên này, Tiểu Long Nữ của Lưu Diệc Phi mặc một bộ trang phục trắng có hoạ tiết chìm nhưng chất lượng vải không tốt nên nhìn "thần tiên tỷ tỷ" vừa thô cứng, vừa mất hết tiên khí. Hai lọn tóc lưa thưa được thả phía trước mặt Tiểu Long Nữ kèm với chân tóc ép chặt vào da đầu trông có phần "kém sang" lại thiếu điểm nhấn. Dù khuôn mặt của Lưu Diệc Phi rất xinh đẹp nhưng kết quả vẫn bị tạo hình khá "phèn" này "dìm hàng" không thương tiếc.

Khuôn mặt đẹp của Lưu Diệc Phi cũng gánh không nổi tạo hình âm điểm này.

Khuôn mặt đẹp của Lưu Diệc Phi cũng "gánh" không nổi tạo hình âm điểm này.

Cư dân mạng đều bày tỏ cảm thấy may mắn khi đoàn phim đã quyết định đổi trang phục của Lưu Diệc Phi sang loại vải trắng trơn, mềm mại. Đặc biệt, phần chân tóc được tạo kiểu có độ phồng trông đầy sức sống, dày dặn. Phần tóc phía sau cũng được tết và tạo kiểu cầu kỳ giúp Tiểu Long Nữ của Lưu Diệc Phi thật sự như mỹ nhân bước ra từ trong tiểu thuyết.

amp;#34;Thần tiên tỷ tỷamp;#34; Lưu Diệc Phi từng amp;#34;kém sangamp;#34;, Huỳnh Hiểu Minh lép vế lại được đóng Thần Điêu Đại Hiệp - 4

Tiểu Long Nữ đẹp thoát tục khi phim lên sóng đã cho thấy tổ tạo hình có vai trò rất quan trọng.

Tiểu Long Nữ đẹp thoát tục khi phim lên sóng đã cho thấy tổ tạo hình có vai trò rất quan trọng. 

amp;#34;Thần tiên tỷ tỷamp;#34; Lưu Diệc Phi từng amp;#34;kém sangamp;#34;, Huỳnh Hiểu Minh lép vế lại được đóng Thần Điêu Đại Hiệp - 6

Dù đã qua 16 năm, mỗi khi ngắm lại Tiểu Long Nữ của năm 2006, cư dân mạng đều phải cảm thán vì quá đẹp.

Dù đã qua 16 năm, mỗi khi ngắm lại Tiểu Long Nữ của năm 2006, cư dân mạng đều phải cảm thán vì quá đẹp.

Cuộc cạnh tranh cho vai Dương Quá

Ngoài Tiểu Long Nữ, cư dân mạng còn dành sự quan tâm với việc xuất hiện 2 nam diễn viên cùng thử tạo hình Dương Quá. Dường như thời điểm đó, đoàn phim vẫn chưa quyết định được ai sẽ trở thành nam chính nên đã để cả Huỳnh Hiểu Minh và Nhiếp Viễn tới thử tạo hình.

Nhiều cư dân mạng cho rằng cả hai tạo hình đều không đẹp nhưng trông Huỳnh Hiểu Minh có phần "lép vế" hơn Nhiếp Viễn khi cùng mặc một kiểu trang phục. Vậy nên, đông đảo cư dân mạng đều tò mò lý do vì sao Huỳnh Hiểu Minh lại là người được đóng vai Dương Quá. 

Nhiếp Viễn và...

Nhiếp Viễn và...

... Huỳnh Hiểu Minh cùng cạnh tranh để được nhận vai Dương Quá. Nhiều cư dân mạng hiện tại cho rằng Nhiếp Viễn trông đẹp trai, cuốn hút hơn.

... Huỳnh Hiểu Minh cùng cạnh tranh để được nhận vai Dương Quá. Nhiều cư dân mạng hiện tại cho rằng Nhiếp Viễn trông đẹp trai, cuốn hút hơn.

Có nhiều tin đồn cho rằng, Nhiếp Viễn là người được đạo diễn Trương Kỷ Trung "nhắm" đến cho vai Dương Quá đầu tiên. Khi đó, Nhiếp Viễn dù không có gương mặt đẹp trai xuất chúng nhưng vẫn được mệnh danh là nam thần cổ trang Hoa ngữ nhờ các khí chất đại hiệp qua các vai diễn ấn tượng như: Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý (2000), Tứ Đại Danh Bộ (2002), Thiến Nữ U Hồn (2003), Tuyết Sơn Phi Hồ (2005).

Sau khi trượt vai Dương Quá, sự nghiệp của Nhiếp Viễn liên tục đi xuống. Phải tới năm 2018, Nhiếp Viễn mới nổi tiếng rần rần trở lại nhờ vai Hoàng đế Càn Long trong Diên Hi Công Lược.

Sau khi trượt vai Dương Quá, sự nghiệp của Nhiếp Viễn liên tục đi xuống. Phải tới năm 2018, Nhiếp Viễn mới nổi tiếng rần rần trở lại nhờ vai Hoàng đế Càn Long trong "Diên Hi Công Lược".

Khi biết mình được vào vai Dương Quá, Nhiếp Viễn đã vui tới mức chấp nhận sẽ tìm đến phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ để sửa mặt, gọt hàm mong có ngoại hình trẻ trung, phù hợp hơn với vai diễn. Tuy nhiên, Lưu Diệc Phi vẫn phản đối vì "trông Nhiếp Viễn không đẹp trai" nên nam diễn viên đã bị tuột mất vai diễn để đời. Sau đó, nhà sản xuất Thần Điêu Đại Hiệp đã tìm đến sự lựa chọn thứ hai là nam tài tử Huỳnh Hiểu Minh. Lúc này, ông mới nhận được cái gật đầu đồng ý từ mỹ nữ họ Lưu.

Sở dĩ, tiếng nói của Lưu Diệc Phi quan trọng như vậy là vì thời điểm đó, cô đã là sao nữ có tên tuổi lớn nhất nhì Trung Quốc và được mệnh danh là "Thần Tiên tỷ tỷ" với nhan sắc và khí chất trời ban. Người đẹp gặt hái được thành công lớn với vai diễn Vương Ngữ Yên trong Thiên Long Bát Bộ (2003) và Tiên Kiếm Kì Hiệp (2005).  

Nhiều tin đồn cho rằng Huỳnh Hiểu Minh được đóng Dương Quá là nhờ một câu nói của Lưu Diệc Phi.

Nhiều tin đồn cho rằng Huỳnh Hiểu Minh được đóng Dương Quá là nhờ một câu nói của Lưu Diệc Phi.

Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng có thể do thẩm mỹ ở thời điểm hiện tại đã thay đổi nên mới thấy tạo hình của Nhiếp Viễn đẹp hơn Huỳnh Hiểu Minh.

Cách đây 16 năm, nhà sản xuất có thể cảm thấy Huỳnh Hiểu Minh đẹp và hợp vai hơn nên mới lựa chọn anh, việc vì một câu nói của nữ diễn viên trẻ mà quyết định đổi nam chính là điều khó có thể xảy ra. Và bằng chứng rõ nhất chính là việc Huỳnh Hiểu Minh và Lưu Diệc Phi đã kết hợp hết sức thành công, được nhận xét rất đẹp đôi. Nếu đổi lại người đóng là Nhiếp Viễn chưa chắc đã gặt hái được thành công ở thời điểm phát sóng phim.

Triệu Lệ Dĩnh gặp vận xui: Bị tố mắc bệnh ngôi sao, vướng nghi vấn nhái phim của Lưu Diệc Phi
Dữ Phượng Hành là dự án phim cổ trang hot nhất hiện nay nhưng những lùm xùm xuất hiện dù phim chưa lên sóng khiến nhiều người không khỏi thấy mệt mỏi.

Triệu Lệ Dĩnh

Băng Châu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lưu Diệc Phi