Tuổi hưu của NSƯT Chí Trung: "Bị lừa" đóng phim xa Hà Nội, không muốn con cái phải chăm sóc mình

Băng Châu - Ngày 11/09/2022 00:44 AM (GMT+7)

NSƯT Chí Trung đã có những chia sẻ thú vị về cuộc sống của mình sau khi rời khỏi vị trí lãnh đạo của Nhà hát Tuổi trẻ. Về hưu, anh dành nhiều thời gian cho bản thân mình hơn.

Trailer phim Thông Gia Ngõ Hẹp.

NSƯT Chí Trung được khán giả yêu thích cả trên sân khấu, phim truyền hình, lẫn MC chương trình... Đặc biệt, nhân vật Táo Giao thông của anh trong chương trình Táo Quân gắn liền với kỷ niệm đẹp ngày Tết của đông đảo khán giả nhiều lứa tuổi. Tuy nhiên, sau khi đảm nhiệm vị trí lãnh đạo của Nhà hát Tuổi trẻ, NSƯT Chí Trung ít khi xuất hiện trên màn ảnh nhỏ hơn. 

Sau 4 năm vắng bóng, mới đây, NSƯT Chí Trung đã tham quay bộ phim Thông Gia Ngõ Hẹp. Anh tiết lộ cảm thấy rất vui khi được quay phim ở một địa điểm có phong cảnh rất đẹp. 

Tạo hình của NSƯT Chí Trung trong phim Thông Gia Ngõ Hẹp.

Tạo hình của NSƯT Chí Trung trong phim "Thông Gia Ngõ Hẹp".

Kỷ niệm vui khi quay phim cùng NSND Trọng Trinh

Thông Gia Ngõ Hẹp là bộ phim nối sóng khi Chồng Cũ, Vợ Cũ, Người Yêu Cũ kết thúc. Trong phim Thông Gia Ngõ Hẹp, NSƯT Chí Trung vào vai ông Phúc. Ông bố chồng này có tính cách "cà chớn", không ngại gây gổ với thông gia. 

NSƯT Chí Trung cho biết khi nhận được lời mời của đạo diễn Trịnh Lê Phong, anh không đọc kịch bản nhiều vì tin tưởng vào lựa chọn của đạo diễn. Theo nam diễn viên, đạo diễn Trịnh Lê Phong luôn lựa chọn những diễn viên phù hợp với nhân vật chứ không phải vì quan hệ, quen thân hay vì bất cứ gì khác nên anh rất yên tâm. Anh chỉ đọc qua kịch bản để nắm tinh thần và chuẩn bị trang phục cho nhân vật. 

Tuổi hưu của NSƯT Chí Trung: amp;#34;Bị lừaamp;#34; đóng phim xa Hà Nội, không muốn con cái phải chăm sóc mình - 2

Ban đầu, NSƯT Chí Trung đã tưởng rằng bộ phim này chỉ quay ở Hà Nội nhưng kết quả phim phải quay ở những bối cảnh xa như vườn Quốc gia Xuân Sơn, Mộc Châu... Anh chia sẻ về "lời nguyền" không đóng phim ngoài Hà Nội trước đây của mình:

"Trước khi về hưu, cuộc sống của tôi quá vất vả, chỉ biết việc mua vé bán vé mà thôi. Vì quá bận nên tôi không nhận phim có bối cảnh đi xa quá Hà Nội 100km. Nhiều khi đang làm phim mà phải ký tá giấy tờ gì đó, nếu đang làm phim ở xa thì làm sao có thể chạy về ngay để giải quyết công việc được. Vậy nên, tôi chọn cách không làm phim ở xa, tập trung toàn bộ thời gian cho Nhà hát.

NSƯT Chí Trung chọn trang phục khá thoải mái khi tham gia họp báo ra mắt phim Thông Gia Ngõ Hẹp.

NSƯT Chí Trung chọn trang phục khá thoải mái khi tham gia họp báo ra mắt phim "Thông Gia Ngõ Hẹp".

Dần dần mọi người cũng quen, không còn gửi lời mời tôi khi phải quay phim xa nữa. Khán giả, đồng nghiệp cũng vì thế mà trêu tôi vướng "lời nguyền" chỉ làm phim ở Hà Nội. Tôi còn từng được mời quay phim Cô Gái Nhà Người Ta nhưng vì quá bận nên phải từ chối. 

Lúc nhận Thông Gia Ngõ Hẹp xong, tôi mới biết mình bị "lừa" phải đi quay phim xa. Nhưng với "cú lừa" này, tôi cảm thấy sung sướng lắm! Vì lúc này tôi đã nghỉ hưu rồi, sáng không còn phải đến nhà hát, lại lớn tuổi rồi nên gia đình cũng không cần đến mình nhiều lắm nên tôi được thoải mái đi theo đoàn. Mà những địa điểm quay hình lần này đều rất đẹp, lịch quay phim kín khiến tôi không còn có thời gian để cảm thấy chán vì địa điểm quay không đông đúc". 

Tuổi hưu của NSƯT Chí Trung: amp;#34;Bị lừaamp;#34; đóng phim xa Hà Nội, không muốn con cái phải chăm sóc mình - 4

Khi quay Thông Gia Ngõ Hẹp, NSƯT Chí Trung và NSND Trọng Trinh chính là cặp đôi "oan gia" gây ra nhiều tình huống dở khóc dở cười trên màn ảnh. Nhưng ở ngoài đời, hai anh lại chính là bạn chung phòng thân thiết trong suốt hơn 1 tháng quay phim. NSƯT Chí Trung tiết lộ bản thân anh là người sống khá nguyên tắc nên tầm 8h tối đã bắt đầu buông màn. Trong khi đó, NSND Trọng Trinh lại khó ngủ vì tuổi tác. 

NSƯT Chí Trung và NSND Trọng Trinh đã đồng hành cùng nhau cả trên phim lẫn ngoài đời.

NSƯT Chí Trung và NSND Trọng Trinh đã đồng hành cùng nhau cả trên phim lẫn ngoài đời.

NSƯT Chí Trung cảm thán: "Tôi đã già anh Trọng Trinh còn già hơn. Sau khi cả 2 buông màn thì anh ấy lại ra ngoài uống cà phê đen, hút thuốc tới 11h đêm mới vào nằm. Nhưng rồi anh ấy lại lọ mọ, trằn trọc tới 4h, 5h sáng mới chợp mắt được một chút. Nhiều khi tôi tỉnh dậy giữa đêm vẫn thấy anh ấy đang đọc cái gì đó. Tới 6h30, mọi người lại phải dậy ăn sáng theo lịch đoàn nên anh Trọng Trinh lúc nào cũng mệt mỏi vì thiếu ngủ, tôi nhìn lại thương anh ấy".

Đoàn phim Thông Gia Ngõ Hẹp quy tụ dàn diễn viên quen thuộc với khán giả.

Đoàn phim "Thông Gia Ngõ Hẹp" quy tụ dàn diễn viên quen thuộc với khán giả.

Đã trải qua tất cả thăng trầm trong cuộc sống

Sau khi về hưu, NSƯT Chí Trung dành nhiều thời gian cho bản thân hơn, không thấy nhớ nghề hay sân khấu vì đã có khoảng thời gian dài làm việc vất vả. Anh tâm sự bản thân đã trải qua tất cả thăng trầm trong cuộc sống và cũng đã được hưởng cả những lúc thành công nhất nên không còn gì phải hối hận. Là diễn viên lâu năm, anh không còn quan tâm nhiều tới dư luận nữa. Anh cho rằng nếu lúc nào người nghệ sĩ cũng chạy theo đám đông thì sẽ có lúc đánh mất chính mình. 

Tuổi hưu của NSƯT Chí Trung: amp;#34;Bị lừaamp;#34; đóng phim xa Hà Nội, không muốn con cái phải chăm sóc mình - 7

Sau khi nghỉ hưu, NSƯT Chí Trung luôn tươi trẻ và rạng rỡ hơn.

Sau khi nghỉ hưu, NSƯT Chí Trung luôn tươi trẻ và rạng rỡ hơn.

Anh nói tiếp: "Tôi mới phát hiện ra rằng mình là quan trọng nhất. Bây giờ, tôi tập trung chăm sóc cho sức khoẻ của bản thân, thích ăn gì thì ăn, đi du lịch ở đâu thì đi, thích mua gì thì mua đó. May mắn, dù suốt thời gian qua tôi không đóng phim nhiều nhưng nguồn thu nhập của tôi vẫn tốt nhờ thường xuyên có những hợp đồng quảng cáo nên khá thoải mái".

Tuổi hưu của NSƯT Chí Trung: amp;#34;Bị lừaamp;#34; đóng phim xa Hà Nội, không muốn con cái phải chăm sóc mình - 9

Tuổi hưu của NSƯT Chí Trung: amp;#34;Bị lừaamp;#34; đóng phim xa Hà Nội, không muốn con cái phải chăm sóc mình - 10

Người đồng hành cùng NSƯT Chí Trung trong những chuyến du lịch gần đây chính là bạn gái kém 17 tuổi của anh -   nữ doanh nhân xinh đẹp Ý Lan.

Người đồng hành cùng NSƯT Chí Trung trong những chuyến du lịch gần đây chính là bạn gái kém 17 tuổi của anh -   nữ doanh nhân xinh đẹp Ý Lan.

NSƯT Chí Trung còn có dự định tuổi già của mình sẽ dành cho viện dưỡng lão, thậm chí, anh còn xin đạo diễn Trịnh Lê Phong được tham gia một bộ phim khai thác câu chuyện ở viện dưỡng lão. Anh cho biết bản thân luôn là người độc lập: "Trừ lúc mới sinh ra còn nhỏ, tôi phụ thuộc vào bố mẹ, còn lại, tôi luôn độc lập về cả tư duy, tiền bạc lẫn tình cảm. Vậy nên, lúc về già, tôi không muốn bắt con cái phải chăm sóc mình nhiều bởi con cái cũng có những cái vất vả, nỗi khổ riêng. Tôi nghĩ ở viện dưỡng lão rồi thuê người chăm sóc cũng rất tốt, là xu thế hiện đại và văn minh". 

NSƯT Chí Trung nuối tiếc vì không thể có con với Vân Dung trong Yêu Thì Ghét Thôi
Ông Quang (NSƯT Chí Trung) bày tỏ mong ước có được một đứa con cùng với Diễm (Vân Dung) trong tập 13 Yêu thì ghét thôi.

Yêu thì ghét thôi

Băng Châu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chí Trung