Đầu tháng cô hồn nên thẳng tay vứt thứ này để lộc lá đầy nhà, cả tháng bình an, càng làm càng phát

Cẩm Tú - Ngày 16/08/2023 12:00 PM (GMT+7)

Có những đồ vật vô tình mang ý nghĩa không may mắn vào nhà, cần được loại bỏ ngay.

Trong tháng cô hồn, các gia đình nên xây dựng không gian thoáng đãng, vừa góp phần cải thiện sức khỏe, vừa thu hút nhiều nguồn năng lượng tích cực vào nhà. Vì vậy khi dọn nhà vào đầu tháng cô hồn, bạn nên thẳng tay vứt những thứ này đi, bởi chúng mang ý nghĩa không tốt lành.

1. Hoa khô, cây chết

Vào đầu tháng cô hồn, nếu thấy cây cảnh khô héo, chết thì nên loại bỏ ngay. (Ảnh minh họa)

Vào đầu tháng cô hồn, nếu thấy cây cảnh khô héo, chết thì nên loại bỏ ngay. (Ảnh minh họa)

Cây cối tượng trưng cho sự sinh sôi, nảy nở, vì vậy khi cây đâm chồi nảy lộc, nở hoa được cho là điềm báo tốt lành, gia chủ sắp gặp nhiều may mắn. Ngược lại, hoa và cây cảnh bỗng khô héo, chết hàng loạt lại được cho là điềm xui xẻo.

Điều này đại diện cho những nguồn năng lượng yếu và trì trệ, liên quan đến sự chết chóc nên không nên giữ lâu trong nhà mà cần loại bỏ ngay. Nếu không, gia chủ sẽ gặp nhiều xui xẻo, làm ăn khó phất lên được, làm gì cũng đứt đoạn, dang dở.

Theo góc độ khoa học, hoa và cây cảnh chết có mùi rất khó chịu. Chưa kể khi phân hủy, chúng sẽ chứa rất nhiều vi khuẩn và thu hút côn trùng tới gần, không chỉ gây ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt của con người mà còn ảnh hưởng tới sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

2. Ví rách

Như ai ai cũng biết, ví là vật dụng để đựng tiền, thẻ ngân hàng và những thứ quan trọng như giấy tờ tùy thân,… Chính vì vậy, ví tiền tượng trưng cho tài lộc, của cải của chủ nhân.

Ví rách hàm ẩn ý nghĩa tài lộc thất thoát, của cải tiêu tán, công việc làm ăn bị ảnh hưởng. Do đó, nếu thấy ví hoặc túi xách rách thì bạn đừng tiếc rẻ làm gì mà nên bỏ ngay để tránh ảnh hưởng tới tài vận của bản thân.

3. Bát đĩa, cốc chén vỡ

Bát đĩa vỡ, sứt mẻ cũng là một trong những thứ nên loại bỏ khỏi nhà. (Ảnh minh họa)

Bát đĩa vỡ, sứt mẻ cũng là một trong những thứ nên loại bỏ khỏi nhà. (Ảnh minh họa)

Người xưa quan niệm, bát đĩa, cốc chén tượng trưng cho sự thịnh vượng và giàu có của gia đình. Nếu dùng những chiếc bát đĩa, cốc chén sứt mẻ thì vô tình sẽ rước những điều xui xẻo, rắc rối vào nhà.

Trong phong thủy, bát đĩa, cốc chén vỡ tượng trưng cho sự sát thương. Trữ lâu trong nhà còn có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe của con người, tình cảm giữa các thành viên trong gia đình rạn nứt.

Còn xét trên thực tế, bát đĩa hay cốc chén sứt mẻ thì rất dễ khiến con người bị thương khi sử dụng. Hơn nữa, các vết nứt trên bát đĩa cũng có thể là nơi trú ẩn của vi khuẩn. Một khi chúng ta dùng chiếc đĩa, bát sứt mẻ đó đựng đồ ăn, thức uống thì vi khuẩn có thể xâm nhập vào thức ăn, gây hại cho sức khỏe con người.

4. Thảm cũ

Một trong những món đồ chứa nhiều bụi bẩn, vi khuẩn nhất trong nhà chính là thảm lau chân. Vì vậy, dù giặt thảm thường xuyên thì bạn vẫn nên thay thế thảm cũ sau 2 năm sử dụng, nhằm loại bỏ vi khuẩn gây hại cho sức khỏe con người.

Theo quan niệm phong thủy, thảm lau chân thường được đặt trước cửa nhà. Mà vị trí trước cửa nhà có ngăn nắp, sạch sẽ tinh tươm thì mới mang đến nhiều may mắn cho gia chủ. Ngược lại, nếu thảm bẩn và bốc mùi thì Thần Tài đến cửa rồi cũng sẽ quay lưng bỏ đi.

5. Đồng hồ chết

Nếu không muốn vứt đồng hồ chết hay hư hỏng thì bạn nên mang đi sửa sớm để tránh ảnh hưởng tới tài vận. (Ảnh minh họa)

Nếu không muốn vứt đồng hồ chết hay hư hỏng thì bạn nên mang đi sửa sớm để tránh ảnh hưởng tới tài vận. (Ảnh minh họa)

Không chỉ là vật dụng để xem giờ, đồng hồ còn là một món đồ trang trí trong nhà, phụ kiện tôn lên cá tính của mỗi người. Trong phong thủy, đồng hồ tượng trưng cho thời gian, sự sống và sự trường tồn.

Đồng hồ chết được coi là điều xui xẻo, mang lại sự mất mát, những điều không may mắn, gây ảnh hưởng xấu tới công việc, tài lộc của con người. Vì vậy, nếu không muốn vứt đồng hồ chết đi thì bạn nên đem đi sửa hoặc thay pin càng sớm càng tốt để tránh ảnh hưởng tới tài vận.

6. Thuốc và mỹ phẩm hết hạn

Thuốc và mỹ phẩm hết hạn nên được loại bỏ ngay ra khỏi nhà. Cứ thử nghĩ mà xem, điều gì sẽ xảy ra nếu bạn vô tình uống hoặc dùng phải mỹ phẩm hết hạn? Chắc chắn sức khỏe, làn da của bạn sẽ bị ảnh hưởng xấu.

Xét theo phong thủy, những thứ này chứa luồng khí độc, khiến người sống trong nhà cảm thấy khó giải phóng năng lượng, thư giãn, lâu ngày dần trở nên bí bức, tâm trạng không tốt. Cho nên, hãy loại bỏ những món đồ quá hạn này ngay lập tức nhé.

7. Ghế bị cập kênh

Những chiếc ghế, bàn bị cập kênh mà không sử dụng tới cũng là một trong những thứ nên được loại bỏ vào đầu tháng cô hồn. Bởi theo quan niệm phong thủy, chúng là nơi để “thế lực vô hình” ngồi ngự trị, và điều đó sẽ mang lại những luồng khí xấu cho gia đình.

Còn với những chiếc bàn, ghế đang sử dụng mà bị cập kênh, bạn cũng nên sửa càng sớm càng tốt để tránh gây bất tiện, khó chịu khi dùng.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Những loại hoa đánh thức tài lộc, sáng mùng 1 tháng cô hồn đặt bàn thờ, cả tháng may mắn bình an
Khi cắm hoa trên bàn thờ, nhất là trong tháng cô hồn thì gia chủ cần phải đặc biệt chú ý.

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phong thủy nhà ở