Meghan phải xin lỗi trước tòa vì phát ngôn sai sự thật

Remi - Ngày 21/11/2021 14:30 PM (GMT+7)

Cái tên Meghan Markle tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của phóng viên báo chí và dân chúng Anh.

Theo thông tin mới đây nhất từ Paris Match - một trong những tạp chí có sức ảnh hưởng nhất ở Pháp, tin tức Meghan Markle thừa nhận nói dối vừa được xuất bản trên trang nhất. Theo đó, chuyện vợ của Hoàng tử Harry có phát ngôn sai sự thật trong quá khứ và vụ kiện của cô với Mail on Sunday cũng được đăng tải.

Tạp chí Pháp bất ngờ đăng tải bài viết cáo buộc Meghan nói dối.

Tạp chí Pháp bất ngờ đăng tải bài viết cáo buộc Meghan nói dối.

Thực tế, thời gian vừa rồi, Meghan nhận được khá nhiều tình cảm từ người dân Mỹ sau khi cô có cuộc phỏng vấn với MC Ellen DeGeneres trên Ellen Show. Theo đó, vợ của Hoàng tử Harry đã rũ bỏ hình tượng của một thành viên trong gia đình hoàng gia xuất hiện trong chương trình đầy hài hước.

Vợ Hoàng tử Anh không được yêu thích tại Pháp vì có phát ngôn sai sự thật.

Vợ Hoàng tử Anh không được yêu thích tại Pháp vì có phát ngôn sai sự thật.

Tuy nhiên, Meghan lại không được người dân Pháp yêu thích. Cụ thể, cô xuất hiện trên mặt báo với những tiêu đề không thể tiêu cực hơn. Cụ thể, tạp chí Paris Match đã nêu ý kiến về tranh cãi xoay quanh vụ kiện gần đây của Meghan với Mail on Sunday. Tờ báo này cáo buộc Meghan nói sai sự thật.

Meghan từng khẳng định mình không có liên quan gì đến cuốn sách Đi tìm tự do nhưng sự thật ngược lại.

Meghan từng khẳng định mình không có liên quan gì đến cuốn sách Đi tìm tự do nhưng sự thật ngược lại.

Được biết, Peter Allen - một nhà báo người Anh công tác tại Paris cho biết truyền thông Pháp ban đầu khá tôn trọng nhà Sussex nhưng hiện tại mọi chuyện đã khác. Meghan đã từng nói dối về chuyện không liên quan đến cuốn tự truyện Đi tìm tự do của 2 tác giả Omid Scobie và Carolyn. Nhưng trong phiên tòa ngày 10/11 vừa rồi, cô đã phải xin lỗi và khẳng định rằng thực sự cô có tiết lộ một số tình tiết với 2 tác giả trên.

Meghan đã phải xin lỗi trước tòa sau khi có bằng chứng từ cựu thư ký được đăng tải.

Meghan đã phải xin lỗi trước tòa sau khi có bằng chứng từ cựu thư ký được đăng tải.

Cựu thư ký của nhà Sussex trước kia - Jason Knauf tiết lộ rằng chính Meghan đã gửi cho anh ghi chú về những điều nên đưa vào cuốn sách. Cuối cùng khi Đi tìm tự do xuất bản, nó ảnh hưởng rất lớn đến Hoàng gia Anh. Cuốn sách bao gồm những thông tin về sự rạn nứt của Meghan với Hoàng gia vì chiếc vương miện.

Jason Knauf - cựu thư ký nhà Sussex đã lên tiếng tố cáo Meghan.

Jason Knauf - cựu thư ký nhà Sussex đã lên tiếng tố cáo Meghan.

Anh khẳng định chính vợ của Hoàng tử Harry là người đưa cho anh những ghi chú cho các tác giả của cuốn Đi tìm tự do.

Anh khẳng định chính vợ của Hoàng tử Harry là người đưa cho anh những ghi chú cho các tác giả của cuốn Đi tìm tự do.

Trong phiên tòa, Meghan đã gửi lời khai mới có nội dung: "Trước những tài liệu anh Knauf cung cấp, tôi thừa nhận anh ấy từng thông báo một số thông tin cho 2 tác giả cuốn sách và tôi biết chuyện này. Tôi xin lỗi tòa vì mình đã quên mất những trao đổi này vào thời điểm đó. Tuy nhiên, tôi không nắm rõ mức độ thông tin anh ấy cung cấp nhiều hay ít. Tôi hoàn toàn không có ý định hoặc mong muốn lừa dối bị cáo hay tòa án".

Meghan vừa kiện nhà xuất bản đã đăng tin về bức thư giữa cô và bố đẻ.

Meghan vừa kiện nhà xuất bản đã đăng tin về bức thư giữa cô và bố đẻ.

Trong khi đó, Meghan đã kiện Associated Newspaper Limited (ANL), nhà xuất bản của Mail On Sunday vì những bài viết phơi bày bức thư cô gửi bố mình - ông Thomas Markle vào tháng 8/2018. Nhưng, Tòa án Tối cao phán quyết việc ANL công bố bức thư Meghan gửi cho cha là trái pháp luật và không cần mở phiên tòa.

Lúc này, có thông tin Meghan thực sự biết rằng bức thư giữa cô và bố đẻ có thể sẽ bị lộ nên đã rất cẩn thận khi dùng từ ngữ trong thư. Trước thông tin trên, ANL kháng án và cho biết vụ việc cần được đưa ra xét xử. Cuối cùng, phiên phúc thẩm kéo dài 3 ngày và mới chỉ kết thúc vào ngày 11/11. Nếu vụ việc được xét xử, rất có khả năng Meghan và cha đẻ sẽ phải xuất hiện đưa ra lời khai. Nhiều người tò mò về cuộc chạm chán của 2 cha con.

Mối quan hệ của Meghan và ông Thomas không mấy tốt đẹp vài năm nay.

Mối quan hệ của Meghan và ông Thomas không mấy tốt đẹp vài năm nay.

Cách đây không lâu ông Thomas Markle cảm ơn cựu thư ký Jason Knauf vì dũng cảm tiết lộ chuyện của Meghan. Ngoài ra, ông cũng khẳng định rằng bản thân sẽ quyết nói lên tất cả cho đến khi con gái và con rể gặp mặt ông và cho ông gặp các cháu. Từ khi bọn trẻ sinh ra, ông Thomas vẫn chưa có cơ hội được gần gũi các cháu vì bị con gái ngăn cản.

Ông Thomas quyết định lên tiếng cho đến khi nào con gái chịu gặp ông.

Ông Thomas quyết định lên tiếng cho đến khi nào con gái chịu gặp ông.

Phía Hoàng gia Anh không có động thái trước những thông tin bất cập về nàng dâu hoàng gia.

Phía Hoàng gia Anh không có động thái trước những thông tin bất cập về nàng dâu hoàng gia.

Nữ minh tinh đẹp rung chuyển cả showbiz lấy người kế vị ngai vàng trở thành Công nương
Thế kỷ 20, Grace Kelly chính là công nương sở hữu vẻ đẹp kinh diễm, là nhan sắc huyền thoại cả thế giới ngưỡng mộ.

Hậu trường Sao Hollywood

Theo Remi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngôi sao