Bị u não, mỹ nhân xứ Đài liệt nửa mặt, thương nhất là lúc cười

Vy Vy - Ngày 17/03/2021 17:30 PM (GMT+7)

Tuổi còn quá trẻ nhưng Trần Tiểu Lôi đã mắc u não khiến cuộc sống của cô gặp nhiều khó khăn.

Theo tin tức mới đây nhất từ báo chí truyền thông xứ Trung, nữ diễn viên trẻ Trần Tiểu Lôi phát hiện ra bản thân tái phát u não dù 2 năm trước cô đã cắt bỏ. Dù bị bệnh tật hành hạ, Trần Tiểu Lôi vẫn có tinh thần rất lạc quan. Theo lời nữ diễn viên trẻ, cô muốn bản thân mình có thể truyền động lực cho những người có cùng cảnh ngộ với mình.

Bị u não, mỹ nhân xứ Đài liệt nửa mặt, thương nhất là lúc cười - 1

Nữ diễn viên Trần Tiểu Lôi tái phát u não lần 2.

Theo lời Trần Tiểu Lôi, cô có khối u não mới kích thước 3cm. Khối u khá lớn rất có thể khiến cho cô gặp nhiều rủi ro trong lần phẫu thuật thời gian tới. Bởi vậy, nhiều người lo lắng cho sức khỏe của Trần Tiểu Lôi và sợ cô khó vượt qua.

Trên trang cá nhân, Trần Tiểu Lôi đã chia sẻ khá nhiều kinh nghiệm sau lần cắt bỏ khối u. Vì từng trải qua một lần phẫu thuật nên cô khá thoải mái khi đối diện với lần nằm viện thứ 2 này. Trần Tiểu Lôi chia sẻ: "Tôi thầm mong ca mổ thứ 2 sẽ suôn sẻ. Tôi đang cổ vũ cho chính mình.

Bị u não, mỹ nhân xứ Đài liệt nửa mặt, thương nhất là lúc cười - 2

Trần Tiểu Lôi từng trải qua ca phẫu thuật rủi ro 2 năm trước.

Tinh thần lạc quan của Trần Tiểu Lôi nhận được khá nhiều lời khen ngợi của phóng viên báo chí và người hâm mộ. Dù tuổi còn trẻ nhưng nỗ lực của cô khiến không ít người ngưỡng mộ. Các fan hi vọng Trần Tiểu Lôi có thể phục hồi sức khỏe và trở lại với cuộc sống bình thường.

Được biết, Trần Tiểu Lôi phát hiện ra bản thân bị u não từ năm 2018. Lúc đó, khối u của cô có kích thước 4cm và cô từng phải chịu di chứng hậu phẫu. Theo đó, Tiểu Lôi bị liệt nửa gương mặt sau khi phẫu thuật. "Tôi về nhà soi gương và không còn nhận ra bản thân nữa. Đó dường như không phải tôi. Má trái của tôi bị liệt, không thể cử động được. Tôi muốn cười nhưng không có cách nào để cười. Lúc đó, tôi mở điện thoại lên và thấy bạn bè đăng ảnh cười toe toét rất hạnh phúc. Tôi thực sự rất buồn", Trần Tiểu Lôi chia sẻ.

Bị u não, mỹ nhân xứ Đài liệt nửa mặt, thương nhất là lúc cười - 3

Trần Tiểu Lôi bị liệt nửa năm sau ca phẫu thuật.

Rất may sau đó, gương mặt của Trần Tiểu Lôi trở lại bình thường. "Tôi dần chấp nhận sự thật về gương mặt của mình và đến một ngày tôi không còn bận tâm mình bị làm sao nữa. Tình trạng liệt mặt đã đỡ hơn sau nhiều ngày châm cứu, nếu không nhìn kỹ thì chẳng ai biết được tôi bị làm sao. Đến nay, khi bệnh tái phát và tôi vẫn rất lạc quan", nữ diễn viên trẻ tâm sự.

Bị u não, mỹ nhân xứ Đài liệt nửa mặt, thương nhất là lúc cười - 4

Trần Tiểu Lôi là ngôi sao trẻ, được nhiều người yêu thích.

Trần Tiểu Lôi là nữ diễn viên trẻ của làng giải trí xứ Đài. Cô bắt đầu gia nhập showbiz và theo đuổi con đường làm người mẫu sau khi tốt nghiệp trung học. Trần Tiểu Lôi từng làm MC của một số chương trình giải trí. Cô nhận được nhiều tình cảm của khán giả vì tính tình hoạt bát, dẫn dắt rất lôi cuốn.

Sao nam Cbiz đột tử trên sân khấu, vợ và đồng nghiệp không để ý 1 tiếng sau mới biết
Cái chết của nam diễn viên Hoàng Dân An khiến nhiều người thương cảm vì anh ra đi quá bất ngờ.
Vy Vy /Sina
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngôi sao