Đánh vợ không tiếc tay, nam diễn viên bị cả 3 vợ bỏ vì sống như địa ngục

Ngày 01/11/2019 12:00 PM (GMT+7)

Nam tài tử Lưu Vĩnh bị lên án mạnh mẽ vì hành vi vũ phu với cả 3 người vợ ông từng sống chung.

Được biết, nam diễn viên Lưu Vĩnh nổi tiếng trong giới giải trí vì tính khí nóng nảy. Ông còn bị mang tiếng là người vũ phu khi nhiều lần đánh đập vợ. Lưu Vĩnh từng trải qua 3 cuộc hôn nhân nhưng cả 3 đều kết thúc bằng tờ đơn ly hôn. Chính vì thói vũ phu của Lưu Vĩnh khiến cả 3 người vợ quyết định tìm đến sự giải thoát.

Đánh vợ không tiếc tay, nam diễn viên bị cả 3 vợ bỏ vì sống như địa ngục - 1

Lưu Vĩnh nổi tiếng là nam diễn viên vũ phu nhất nhì làng giải trí.

Mới đây, có thông tin Lưu Vĩnh vừa ly hôn với người vợ thứ 3. Được biết, vợ ông kém chồng 30 tuổi. Cả hai kết hôn năm 2007 và có chung 2 người con trai. Theo tờ Sky Post, người vợ 3 này đã đâm đơn ly dị Lưu Vĩnh cách đây không lâu. Hai con trai hiện tại đang ở cùng với bố tại Hong Kong. Được biết, chính vì hành vi bạo lực của Lưu Vĩnh mới khiến cô vợ 3 này tìm cách chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

Đánh vợ không tiếc tay, nam diễn viên bị cả 3 vợ bỏ vì sống như địa ngục - 2

Lưu Vĩnh mới ly hôn với người vợ 3 và 1 mình nuôi 2 con.

Cuộc hôn nhân đầu tiên của Lưu Vĩnh là với nữ diễn viên Đới Lương Thuần. Cặp đôi kết hôn năm nam diễn viên này 23 tuổi sau thời gian ngắn hẹn hò. Tuy nhiên, cuộc sống hậu hôn nhân của 2 người không màu hồng như người ta tưởng. Lưu Vĩnh bắt đầu thay tính đổi nết thường xuyên đánh vợ.

Đánh vợ không tiếc tay, nam diễn viên bị cả 3 vợ bỏ vì sống như địa ngục - 3

Lưu Vĩnh bên người vợ đầu tiên - Đới Lương Thuần.

Đánh vợ không tiếc tay, nam diễn viên bị cả 3 vợ bỏ vì sống như địa ngục - 4

Ông đã đánh đập bà rất dã man.

Vì nhiều lần bị chồng hành hung, Đới Lương Thuần quyết định bỏ về nhà mẹ đẻ. Lúc này, Lưu Vĩnh cho rằng vợ viện cớ để ngoại tình nên đã tìm đến cô không chỉ đánh mà còn dùng kéo, dĩa đâm khiến mặt cô bị biến dạng. Sau này, Đới Lương Thuần quyết định nộp đơn ra tòa kiện và đòi chồng tiền bồi thường và buộc tội ông cố ý giết người dù Lưu Vĩnh đã nhiều lần xin lỗi. Cuối cùng, tòa tuyên án Lưu Vĩnh 2,5 năm tù. Tuy nhiên, vì trốn về Hong Kong, Lưu Vĩnh thoát tội do không có thỏa thuận dẫn độ giữa Hong Kong - Đài Loan khi đó.

Cuộc hôn nhân thứ 2 của Lưu Vĩnh là với Hoa hậu Asia 1985 (Miss Asia 1985) Lê Yến San. Cả hai kết hôn năm 1992. Cuộc sống của họ tưởng sẽ hạnh phúc sau khi Lê Yến San sinh 2 người con 1 trai 1 gái cho chồng. Nhưng, năm 2000, Lưu Vĩnh lại bị Lê Yến San ly hôn vì ngựa quen đường cũ, đánh đập vợ. Hơn thế, nam diễn viên này còn phản bội bà xã ra ngoài "ăn chả".

Đánh vợ không tiếc tay, nam diễn viên bị cả 3 vợ bỏ vì sống như địa ngục - 5

Đới Lương Thuần bên người vợ thứ 2 Lê Yến San.

Nói về cuộc hôn nhân này, Lê Yến San cho biết đó thực sự là cơn ác mộng, là địa ngục trần gian đối với cô. Cựu Hoa hậu cảm thấy hối hận vì đã yêu nhầm người. Hơn thế, sau khi ly hôn, Lưu Vĩnh không chu cấp tiền nuôi con khiến cuộc sống của Lê Yến San từng rơi vào bế tắc. Vì các con cuối cùng cô mới vượt qua.

Lưu Vĩnh là diễn viên kỳ cựu của Hong Kong. Khán giả từng biết ông qua các tác phẩm như Mãnh long quá giang, Đường Sơn đại huynh, Tinh Võ Môn... Dù có tiếng tăm trong giới nhưng đời tư của Lưu Vĩnh khiến không ít người phản cảm.

Sau Song - Song, đến lượt y tá của Hậu duệ mặt trời tố chồng cũ, bố chồng đánh đập
Dù đã ly hôn nhưng nữ diễn viên Park Hwan Hee vẫn tiếp tục là nhân vật gây ồn ào khi tố cáo chồng.
Sam Sam/ News
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu trường sao Hoa ngữ