"Em gái quốc dân" Kbiz yêu người đáng tuổi chú: Tuổi thơ trốn nợ, U30 cả Châu Á ngả mũ

Hải Lâm - Ngày 22/12/2021 00:00 AM (GMT+7)

Không phải ngẫu nhiên người ta đặt cho IU biệt danh "em gái quốc dân" vì cô là ngôi sao trong sáng và thánh thiện của Kbiz.

amp;#34;Em gái quốc dânamp;#34; Kbiz yêu người đáng tuổi chú: Tuổi thơ trốn nợ, U30 cả Châu Á ngả mũ - 1

Không thể phủ nhận làng giải trí Hàn từng xuất hiện khá nhiều "em gái quốc dân" nhưng IU có lẽ là gương mặt mà nhiều người nể phục và mến mộ. Ở tuổi 28, cô gái trẻ được biết đến là ca sĩ hàng đầu xứ sở kim chi với vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu, sự nghiệp hoành tráng và tài sản tiền tỷ. Hơn thế, IU còn khiến cả showbiz Châu Á ngả mũ ngưỡng mộ và kính nể vì những hành động thiện nguyện tốt đẹp.

IU là em gái quốc dân nổi tiếng showbiz Hàn.

IU là "em gái quốc dân" nổi tiếng showbiz Hàn.

amp;#34;Em gái quốc dânamp;#34; Kbiz yêu người đáng tuổi chú: Tuổi thơ trốn nợ, U30 cả Châu Á ngả mũ - 3

Sinh năm 1993, IU tên thật là Lee Ji Eun. Cô xuất thân từ gia đình nghèo khó vì bố mẹ phá sản. IU từng phải sống trong căn nhà nhỏ bé, thiếu thốn đồ ăn và đối diện với món nợ khổng lồ khó có thể chi trả. Mẹ của IU đã gửi cô và em trai đến nhà bà ngoại chăm sóc.

IU có tuổi thơ cơ cực và nghèo khó.

IU có tuổi thơ cơ cực và nghèo khó.

Nói về thời quá khứ, IU từng tâm sự: "Căn phòng khi đó lúc nào cũng lạnh và chúng em không bao giờ có đủ đồ ăn. Hầu như không thể sống đủ bằng tiền bà ngoại kiếm được từ việc bán các phụ kiện làm tóc tại một chợ nhỏ. Em hiếm khi được gặp và nói chuyện với bố mẹ. Mỗi khi cảm thấy cô đơn, em đều phải tự an ủi bản thân rằng mình vẫn còn có bà ngoại”.

IU và em trai phải sống cùng bà ngoại từ bé.

IU và em trai phải sống cùng bà ngoại từ bé.

Nhớ về quá khứ, nữ ca sĩ trẻ rất đau lòng.

Nhớ về quá khứ, nữ ca sĩ trẻ rất đau lòng.

Nghèo khó nhưng IU lại được trời phú cho giọng hát nội lực. Ở tuổi 14, cô tham gia tất cả các cuộc thi tìm kiếm tài năng. Chắc ít người biết rằng những năm tháng đó "em gái quốc dân" sở hữu giọng hát trong trẻo này lại từng bị từ chối ở hơn 20 cuộc thi. Thậm chí IU còn bị lừa đảo lấy sạch số tiền dành dụm được.

Trước khi ra mắt, em đã từng bị lừa rất nhiều tiền. Bình thường, khi một công ty giải trí yêu cầu bạn đóng tiền cho họ để họ huấn luyện bạn thành người nổi tiếng đây chắc chắn là hoạt động lừa đảo. Nhưng, em đã bị 3 công ty lừa đảo như thế trước khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra với mình”, IU từng chia sẻ trong Happy Together 3.

IU từng bị nhiều công ty từ chối trước khi chính thức trở thành nghệ sĩ hàng đầu Hàn Quốc.

IU từng bị nhiều công ty từ chối trước khi chính thức trở thành nghệ sĩ hàng đầu Hàn Quốc.

Sau nhiều lần vấp ngã, bị lừa đảo cuối cùng IU gia nhập Loen Entertainment và sự nghiệp của cô gái nhỏ mới thực sự khởi sắc. Từ đây, một ca sĩ diễn viên IU chính thức ra đời.

amp;#34;Em gái quốc dânamp;#34; Kbiz yêu người đáng tuổi chú: Tuổi thơ trốn nợ, U30 cả Châu Á ngả mũ - 8

Với vẻ ngoài xinh xắn, gọng hát thiên phú, IU thực sự chinh phục được khán giả kể cả những người khó tính nhất. Cô liên tục khuấy đảo các bảng xếp hạng âm nhạc danh giá tại Hàn Quốc. Dần dần nữ ca sĩ có vẻ ngoài trong sáng đáng yêu này trở thành "em gái quốc dân" trong lòng khán giả.

IU trở thành em gái quốc dân của Kbiz nhờ vẻ ngoài xinh xắn, giọng hát trong trẻo.

IU trở thành "em gái quốc dân" của Kbiz nhờ vẻ ngoài xinh xắn, giọng hát trong trẻo.

Khán giả biết đến IU qua các ca khúc như Good Day, You and I, Someday, A dreamer, Give you my heart... Chỉ tính từ tháng 1 đến thàng 4 năm 2021, IU đã có được 3 ca khúc đạt Perfect All-kill đó là: Rollin, Celebrity, LILAC. Có thể nói con đường âm nhạc luôn rộng mở với "Em gái quốc dân" xứ Hàn.

IU đã phát hành tổng cộng 4 album phòng thu và 9 đĩa mở rộng trong suốt sự nghiệp của mình. Cô là một trong những nghệ sĩ solo bán chạy nhất trong ngành công nghiệp K-pop. IU còn đã lọt vào danh sách Người nổi tiếng quyền lực nhất Hàn Quốc của Forbes năm 2012, đứng ở vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng năm đó. Billboard công nhận IU là người dẫn đầu bảng xếp hạng K-Pop Hot 100 Hàn Quốc mọi thời đại, sở hữu nhiều ca khúc quán quân nhất.

IU có cả gia tài âm nhạc với các ca khúc nổi tiếng.

IU có cả gia tài âm nhạc với các ca khúc nổi tiếng.

Ngoài sự nghiệp âm nhạc, IU còn lấn sân sang diễn xuất. Bộ phim đầu tay của cô là Dream High năm 2011. Thời điểm đó, cô gái trẻ bị đánh giá là "bình hoa di động", không hợp với màn ảnh. Nhưng sau này, IU nỗ lực học hỏi và hoàn thiện bản thân. Cô trưởng thành lên qua từng vai diễn và cuối cùng đánh dấu thực lực của mình qua các tác phẩm như My sister, Personal, Hotel Del Luna...

IU gây ấn tượng khi xuất hiện trong phim Hotel Del Luna.

IU gây ấn tượng khi xuất hiện trong phim Hotel Del Luna.

Với tài năng ca hát và phim ảnh, IU sở hữu mức cát-xê khủng. Cô cũng nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo béo bở. Được biết, IU từng mua biệt thự nằm ở quận Yangpyeong, tỉnh Gyeonggi có giá trị 2,2 tỷ won (khoảng 42,9 tỷ đồng). Năm 2019, cô gái trẻ tậu thêm 6 lô đất nữa ở xung quanh căn biệt thự với tổng diện tích 1.524 m2. Các biệt thự của IU đều ở khu xa hoa, đắt đỏ. 

IU cũng sở hữu nhiều bất động sản có giá trị.

IU cũng sở hữu nhiều bất động sản có giá trị.

Có thông tin "em gái quốc dân" Kbiz đã mua một căn penthouse với giá 13 tỷ won (khoảng 270 tỷ đồng) và nộp đơn xin cư trú tại Văn phòng Thành phố Gangnam. Một số nguồn tin cho biết, IU là một trong những nữ ca sĩ solo có thu nhập "khủng" nhất làng giải trí Hàn với trung bình 588.600 USD (13.5 tỷ đồng)/năm.

amp;#34;Em gái quốc dânamp;#34; Kbiz yêu người đáng tuổi chú: Tuổi thơ trốn nợ, U30 cả Châu Á ngả mũ - 13

Ngoài sự nghiệp hoành tráng, IU còn dính nhiều tin đồn tình ái. Tuy nhiên, chuyện tình ồn ào nhất của nữ ca sĩ là với đàn anh hơn 11 tuổi, đáng tuổi chú - Jang Kiha. Theo đó, IU từng khẳng định rằng cô không học đại học để tập trung cho sự nghệp ca hát nhưng cuối cùng lại công khai tình yêu. Chuyện này khiến nữ ca sĩ trở thành cái gai trong mắt phụ huynh.

IU từng bị đả kích vì chuyện hẹn hò.

IU từng bị đả kích vì chuyện hẹn hò.

Sau khi công khai chuyện tình cảm, IU bị antifan chỉ trích. Riêng người hâm mộ của cô cho rằng Jang Kiha không xứng với thần tượng của họ vì anh lớn tuổi lại có vẻ ngoài không mấy điển trai. Thậm chí có người còn cho rằng "ông chú" này muốn dựa hơi bạn gái để nổi tiếng.

Hình ảnh bí mật hẹn hò của IU và Jang Kiha.

Hình ảnh bí mật hẹn hò của IU và Jang Kiha.

Đã có rất nhiều antifan hả hê thậm chí chờ ngày IU gục ngã trước sức ép của dư luận sau khi công khai tình yêu. Tuy nhiên, IU vẫn rất mạnh mẽ đương đầu với những bình luận không hay trên mạng. Cô gái trẻ gửi tâm thư khẳng định tình yêu với bạn trai ngay từ lần đầu gặp gỡ.

Qua lại với người đáng tuổi chú, IU bị anti-fan mắng chửi.

Qua lại với người đáng tuổi chú, IU bị anti-fan mắng chửi.

Đáng tiếc dù trải qua nhiều khó khăn nhưng IU và Jang Kiha lại chính thức chia tay sau 4 năm hẹn hò. Đại diện của nữ ca sĩ lên tiếng chia sẻ: "Sự thật đúng là cả hai đã chia tay. Họ quyết định vẫn giữ mối quan hệ tiền bối - hậu bối thân thiết".

IU kết thúc quan hệ sau 4 năm bên nhau.

IU kết thúc quan hệ sau 4 năm bên nhau.

Từ sau Jang Kiha, IU chưa công khai tình cảm thêm bất kỳ người nào. Cô chỉ bị bắt gặp đi chơi cùng với đàn chị Yoo In Na. Cả hai chị em hay đi chơi, đi du lịch cùng nhau. Hiếm có tình bạn nào trong showbiz bền vững như 2 người.

amp;#34;Em gái quốc dânamp;#34; Kbiz yêu người đáng tuổi chú: Tuổi thơ trốn nợ, U30 cả Châu Á ngả mũ - 18

Không chỉ giàu có, IU còn là sao nữ được đánh giá có tấm lòng nhân ái. Cô rất chăm chỉ hoạt động từ thiện. Có thông tin một mình IU đã quyên góp 200 triệu won (3,8 tỷ đồng) cho các tổ chức từ thiện, nhằm giúp đỡ phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời nữ ca sĩ cũng tặng 3.000 quần áo bảo hộ cho đội ngũ nhân viên y tế.

Theo đó, IU đã ủng hộ 100 triệu won (1.9 tỷ đồng) cho tổ chức Y tế Hàn Quốc và 100 triệu won (1,9 tỷ đồng) quyên góp cho Good Neighbors. 3.000 quần áo bảo hộ có trị giá 1 tỉ won (tương đương 19 tỉ đồng) được gửi đến các bệnh viện ở tâm dịch Daegu (Hàn Quốc).

IU là nghệ sĩ có hoạt động từ thiện tích cực nhất showbiz Hàn.

IU là nghệ sĩ có hoạt động từ thiện tích cực nhất showbiz Hàn.

Nữ ca sĩ sinh năm 1993 chia sẻ: “Tôi quyên góp vì muốn giúp đỡ chút gì đó cho những nhân viên y tế trong nỗ lực chống lại dịch COVID-19, chăm sóc bệnh nhân và bảo vệ tính mạng của bản thân cũng như người dân”.

Được biết, IU là sao Hàn có đóng góp nhiều nhất trong công cuộc phòng chống dịch COVID-19. Thậm chí, số tiền mà cô bỏ ra còn nhiều hơn cả loạt tên tuổi hàng đầu showbiz Hàn như Lee Byung Hun, Song Joong Ki, Son Ye Jin, đạo diễn Bong Joon Ho, Kim Hee Sun…

Nữ ca sĩ kiêm diễn viên sinh năm 1993 nhận được khá nhiều lời khen ngợi từ khán giả và báo chí truyền thông vì hoạt động từ thiện chống dịch COVID-19.

Nữ ca sĩ kiêm diễn viên sinh năm 1993 nhận được khá nhiều lời khen ngợi từ khán giả và báo chí truyền thông vì hoạt động từ thiện chống dịch COVID-19.

Ngoài ra, nhân dịp sinh nhật tuổi 28 vừa rồi, nữ ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng đã quyên góp hơn 10 tỷ đồng dành cho các quỹ từ thiện tại Hàn Quốc. Theo đó, số tiền quyên góp nhân dịp sinh nhật của IU được cô dành tặng một phần cho Quỹ từ thiện của Tổ chức chống Ung thư Nhi khoa Hàn Quốc. Số tiền còn lại được gửi tặng cho Hiệp hội hỗ trợ người già neo đơn, Viện dưỡng lão và Quỹ Phúc lợi dành cho trẻ em. “Tôi hy vọng sẽ tiếp thêm động lực và giúp cho xã hội ngày một tốt đẹp hơn”, IU chia sẻ.

Sau nghĩa cử cao đẹp của IU, báo chí xứ Hàn dành khá nhiều lời khen ngợi và tỏ lòng biết ơn tới nữ ca sĩ. Khán giả quý trọng cô vì làm việc thiện một cách thầm lặng, không phô trương trong khi số tiền mà IU đóng góp không hề nhỏ.

Ma cà rồng Kbiz lúc bé cũng chịu thua nữ thần như Song Hye Kyo
Loạt ảnh thời bé tí của sao Hàn khiến khán giả giật mình không nhận ra thần tượng mà mình ngưỡng mộ.

Sao Hàn ngày ấy, bây giờ

Hải Lâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Vắc-xin tích cực