Hết năm Tý, ai là người bị ghét nhất làng giải trí Châu Á?

Tư Dạ - Ngày 11/02/2021 14:30 PM (GMT+7)

Mỗi một năm làng giải trí Châu Á lại chào đón thêm những cái tên mới trong danh sách nghệ sĩ bị ghét nhất.

Năm 2020 không chỉ đáng nhớ vì dịch COVID-19 hoành hành mà còn chấn động vì những bê bối "có 1 không 2". Nhiều người bất ngờ khi những cái tên đình đám bị khui trên báo.

Hết năm Tý, ai là người bị ghét nhất làng giải trí Châu Á? - 1

Năm 2020 có thể coi là năm đáng nhớ nhất trong cuộc đời của Jang Dong Gun. Từ hình ảnh người đàn ông mẫu mực yêu vợ thương con, Jang Dong Gun trở thành nam tài tử bị ghét bỏ nhất nhì làng giải trí Hàn. Cụ thể, đầu năm Tý vừa rồi, Jang Dong Gun dính vào bê bối nhắn tin bàn việc mua dâm và săn gái trẻ.

Hết năm Tý, ai là người bị ghét nhất làng giải trí Châu Á? - 2

Jang Dong Gun từ nam thần vạn người mê dính bê bối tai tiếng nhất cuộc đời.

Hết năm Tý, ai là người bị ghét nhất làng giải trí Châu Á? - 3

Anh cùng với Joo Jin Moo bị "bóc phốt" chuyên săn các cô gái trẻ.

Cụ thể, một số kẻ đã hack điện thoại của Jang Dong Gun và Joo Jin Moo và biết được sự thật về đời sống cá nhân của cả hai. Theo đó, Jang Dong Gun đã đề nghị cậu bạn thân tổ chức một bữa tiệc sex với những người phụ nữ đã lấy chồng ở độ tuổi 30 với body gợi cảm. Tin nhắn này được viết vào năm 2013 khi Go So Young - vợ của Jang Dong Gun - đang mang thai con gái thứ 2.

Hết năm Tý, ai là người bị ghét nhất làng giải trí Châu Á? - 4

Trước bê bối của Jang Dong Gun, Go So Young vẫn tha thứ cho chồng.

Vụ bê bối khiến cho hình ảnh của Jang Dong Gun sụp đổ trong mắt công chúng. Người hâm mộ bàng hoàng khi thần tượng bị gọi tên trong bê bối chấn động làng giải trí Hàn. Vốn xây dựng hình tượng "sạch" không có scandal, chuyện Jang Dong Gun nhúng chàm khiến khán giả không thể nào tin. Điều bất ngờ là khi đối diện với chuyện này Go So Young lại giữ im lặng. Thậm chí cô còn có dấu hiệu tha thứ cho chồng.

Hết năm Tý, ai là người bị ghét nhất làng giải trí Châu Á? - 5

Là bạn thân của Jang Dong Gun, Joo Jin Moo chính là tài tử dắt mối các cô gái trẻ trong hội. Nam tài tử phim Hoàng hậu Ki đã gửi nhiều ảnh người mẫu nóng bỏng, những cô gái trẻ đẹp hay thí sinh của các cuộc thi hoa hậu cho các đàn anh. Anh thậm chí còn có một số bình luận khiếm nhã về ngoại hình của các cô gái.

Hết năm Tý, ai là người bị ghét nhất làng giải trí Châu Á? - 6

Joo Jin Moo trở thành kẻ tội đồ lôi kéo bạn thân "săn gái trẻ".

Cũng giống như Jang Dong Gun, Joo Jin Moo vốn xây dựng hình ảnh người đàn ông tốt. Không ngờ anh nhiều lần rủ rê đàn anh vụng trộm bên ngoài trong khi Jang Dong Gun đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc với Go So Young. Điều đặc biệt, Joo Jin Moo cũng mới có cuộc hôn nhân ngọt ngào với nữ bác sĩ xinh đẹp Min Hye Yeon vào năm 2019.

Hết năm Tý, ai là người bị ghét nhất làng giải trí Châu Á? - 7

Joo Jin Moo mới kết hôn với nữ bác sĩ Min Hye Yeon.

Đối với bê bối này, Joo Jin Moo bị chỉ trích thậm tệ vì "dắt mối" cho các đàn anh đồng thời phản bội vợ. Nhưng, đối diện với các tin tức về chồng, bác sĩ Min Hye Yeon khá bình thản. Cô không nhắc bất kỳ chuyện gì về scandal của Joo Jin Moo. Nhiều người tiếc cho cô vì chọn phải một gã chồng tồi.

Hết năm Tý, ai là người bị ghét nhất làng giải trí Châu Á? - 8

Trịnh Sảng có lẽ là cái tên sáng nhất cuối năm Tý vì dính tới scandal chấn động lịch sử làng giải trí Hoa ngữ. Từ hình ảnh nữ thần thanh xuân khi tham gia hàng loạt các tác phẩm học đường, sự nghiệp của Trịnh Sảng rơi xuống đáy vực. Cụ thể, cô bị tình cũ Trương Hằng tiết lộ chuyện nhờ người đẻ thuê nhưng đến khi các con đã thành hình hài lại đòi phá bỏ. Cuối cùng, khi bọn trẻ chào đời, Trịnh Sảng muốn phủi sạch trách nhiệm để Trương Hằng một mình nuôi con.

Hết năm Tý, ai là người bị ghét nhất làng giải trí Châu Á? - 9

Trịnh Sảng là tiểu Hoa đán bị ghét nhất Cbiz hiện tại. 

Hết năm Tý, ai là người bị ghét nhất làng giải trí Châu Á? - 10

Cô bị "bóc phốt" nhờ người mang thai hộ sau đó ép phá thai.

Sau khi vụ việc bị phơi bày, Trịnh Sảng vấp nhiều chỉ trích. Khán giả cho rằng cô vô tâm, thiếu trách nhiệm với con cái. Hơn thế, bản hợp đồng quá đáng giữa Trịnh Sảng và Trương Hằng càng khiến cho khán giả chán nản. Trịnh Sảng phải đối mặt khoản nợ "khủng" 3.300 tỷ đồng vì phải bồi thường cho các nhãn hàng. Hiện tại, cô đang chạy vạy khắp nơi nhưng không được ai giúp đỡ.

Hết năm Tý, ai là người bị ghét nhất làng giải trí Châu Á? - 11

Cả giới giải trí quay lưng lại với Trịnh Sảng.

Mới đây, bạn thân của Trịnh Sảng còn tuyên bố rằng sở dĩ mọi người không giúp cô vì Trịnh Sảng thực sự đã có hành động "không giống người". Có thể nói hiện tại nữ thần thanh xuân này chính là sao nữ bị ghét bỏ nhất showbiz Hoa ngữ.

Hết năm Tý, ai là người bị ghét nhất làng giải trí Châu Á? - 12

Nếu từng yêu thích phim Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, khán giả chắc chắn từng say mê La Chí Tường khi anh vừa đẹp trai vừa hiền lành, chân chất. Những tưởng cuộc sống ngoài đời của La Chí Tường cũng đơn giản và đáng yêu đúng như con người anh nhưng khi Chu Dương Thanh - bạn gái cũ của nam tài tử tiết lộ sự thật về con người anh, khán giả mới ngã ngửa.

Hết năm Tý, ai là người bị ghét nhất làng giải trí Châu Á? - 13

La Chí Tường từng là chàng Lương Sơn Bá được yêu thích nhất màn ảnh.

Cụ thể, La Chí Tường bề ngoài là người đàn ông đứng đắn chỉ yêu mình Chu Dương Thanh nhưng thực ra cặp bồ với rất nhiều cô gái. Nàng hot girl từng nhiều lần phát hiện ra bạn trai "cắm sừng" mình. Cô đã tha thứ cho anh nhưng tài tử này vẫn "ngựa quen đường cũ" thậm chí còn thích quan hệ tập thể, tổ chức tiệc thác loạn.

Hết năm Tý, ai là người bị ghét nhất làng giải trí Châu Á? - 14

La Chí Tường bị bạn gái cũ tố cáo biến thái, lừa dối, ngoại tình.

Bê bối xảy ra, La Chí Tường phải xin lỗi bạn gái cũ. Anh cầu xin cô xóa những chia sẻ trên trang cá nhân nhưng Chu Dương Thanh không đồng ý. Vì chuyện này mà hình ảnh của La Chí Tường sụp đổ. Anh trở thành nam nghệ sĩ nhận nhiều chỉ trích nhất năm 2020. Được biết, vì bê bối này mà các nhãn hàng quay lưng với La Chí Tường. Anh không còn được mời tham gia bất kỳ chương trình hay sự kiện nào.

Hết năm Tý, ai là người bị ghét nhất làng giải trí Châu Á? - 15

Ngoài La Chí Tường, người đàn ông dính nhiều tai tiếng nhất nhì năm 2020 chính là Huỳnh Hiểu Minh. Không ngờ rằng ông chồng từng nổi tiếng ngôn tình giờ nhắc đến anh chỉ là những tin đồn ly hôn, ngoại tình, qua lại với tình cũ.

Hết năm Tý, ai là người bị ghét nhất làng giải trí Châu Á? - 16

Huỳnh Hiểu Minh có 1 năm nhiều tai tiếng cùng với tin ly hôn.

Cụ thể, vài năm nay, chuyện ly hôn của Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy luôn được báo chí cập nhật. Thỉnh thoảng, người ta lại thấy tin đồn về cặp đôi này xuất hiện. Hơn thế, Huỳnh Hiểu Minh còn bị chỉ trích là cặp bồ với đàn em Cáp Ni Khắc Tư và dùng quy tắc ngầm với cô. Nam tài tử còn dính nghi vấn chèn ép vợ khiến cô không còn được trọng dụng như trước.

Hết năm Tý, ai là người bị ghét nhất làng giải trí Châu Á? - 17

Lý Phi Nhi lại một lần nữa khiến gia đình Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy gặp sóng gió.

Gần cuối năm, Huỳnh Hiểu Minh lại tiếp tục mang tiếng xấu. Anh trở thành nhân vật được nhắc đến khá nhiều trên mặt báo vì tham gia show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 2. Trong khi đó, chương trình này có sự góp mặt của Lý Phi Nhi - tình cũ của Huỳnh Hiểu Minh. Lúc này, bê bối năm xưa Lý Phi Nhi tố Angelababy là "tiểu tam" xuất hiện. Vì chuyện này mà Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy đã lên tiếng đính chính trên trang cá nhân. Mọi người cho rằng đôi vợ chồng này cố tình chèn ép Lý Phi Nhi khi cô mới vừa trở lại. Sau đó, vì áp lực, Huỳnh Hiểu Minh rời bỏ show này.

Sao Châu Á đã săn được Chuột vàng, Chương Tử Di là mãn nguyện nhất
Năm 2020 dù có nhiều biến động vì dịch COVID-19 hoành hành nhưng cũng là năm làng giải trí chào đón nhiều con "Chuột vàng" rất đáng yêu.
Theo Tư Dạ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngôi sao