Hiếu Kiêng "Mối tình đầu": Á hậu nổi danh châu Á thành kẻ "tội đồ" bị dân tộc quay lưng

Gemini - Ngày 12/10/2021 14:30 PM (GMT+7)

Nhiều người tò mò cuộc sống hiện tại của "Hiếu Kiêng" Lee Seung Yeon sau khi bị công chúng ghét bỏ.

Video: Nhạc phim Mối tình đầu từng rất được khán giả yêu thích.

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ diễn viên Lee Seung Yeon vừa đăng tải hình ảnh bên ông xã. Được biết, hai vợ chồng cô thường xuyên cùng nhau tham gia hoạt động xã hội, đi du lịch để khám phá những nơi thú vị, tươi đẹp. Loạt ảnh hạnh phúc của Lee Seung Yeon và ông xã dập tắt tin đồn ly hôn của 2 người.

Lee Seung Yeon khoe ảnh bên ông xã doanh nhân.

Lee Seung Yeon khoe ảnh bên ông xã doanh nhân.

Được biết, vợ chồng Lee Seung Yeon hiện đang sống cùng với cô con gái nhỏ ở Seoul, Hàn Quốc. Cả hai sống khá yên ấm và bình lặng bên nhau. Có thông tin chồng của Lee Seung Yeon hiện đang làm việc trong lĩnh vực thời trang và có lối sống rất hòa hợp với bà xã.

Mỗi lần xuất hiện trên phố, vợ chồng Lee Seung Yeon thường gây chú ý vì chọn phong cách ton sur ton rất nổi bật. Hơn thế, nếu như nàng Hiếu Kiêng thích để tóc ngắn thì chồng cô lại mê tóc dài. Cả hai vì khác biệt về kiểu tóc nên càng thu hút ánh nhìn.

Lee Seung Yeon trung thành với mái tóc ngắn đã nhiều năm nay.

Lee Seung Yeon trung thành với mái tóc ngắn đã nhiều năm nay.

Cô sống bình lặng hơn sau những bê bối trong quá khứ.

Cô sống bình lặng hơn sau những bê bối trong quá khứ.

Được biết, Lee Seung Yeon và ông xã Kim Moon Chul chính thức gặp gỡ thông qua công việc chung. Kim Moon Chul là người Mỹ gốc Hàn kém vợ 2 tuổi. Cả hai khá hợp nhau nên nhanh chóng kết hôn. Họ đã có 14 năm sống chung rất tình cảm.

Lee Seung Yeon bên ông xã và con gái khi cô bé mới chào đời.

Lee Seung Yeon bên ông xã và con gái khi cô bé mới chào đời.

Trong thời kỳ Lee Seung Yeon gặp khó khăn nhất, ông xã luôn ở bên động viên cô. Nàng Hiếu Kiêng của Mối tình đầu từng chia sẻ rằng chính nhờ có chồng mà cô có thể đứng dậy được. Nhiều lần trên trang cá nhân, nàng Á hậu cảm ơn gia đình đặc biệt là ông xã vì đã không bỏ rơi cô trong lúc bế tắc nhất.

Lee Seung Yeon trải qua 3 lần ngã ngựa nhưng luôn có chồng bên cạnh.

Lee Seung Yeon trải qua 3 lần "ngã ngựa" nhưng luôn có chồng bên cạnh.

Á hậu nổi danh Châu Á chớp mắt thành “kẻ tội đồ”

Năm 1992, Lee Seung Yeon khi đang làm tiếp viên hàng không quyết định tham gia cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc. Nhờ vẻ đẹp dịu dàng, thuần khiết, cô mang về cho mình vị trí Á hậu 2. Lee Seung Yeon trở thành đại diện của Hàn Quốc tham dự Miss World năm 1993 và dừng chân ở top 10 chung kết.

Lee Seung Yeon đăng quang Á hậu 2 năm 1992.

Lee Seung Yeon đăng quang Á hậu 2 năm 1992.

Sau khi nổi danh trên trường nhan sắc quốc tế, Lee Seung Yeon chính thức tham gia phim ảnh. Cô gặt hái được rất nhiều thành công với các tác phẩm như Mối tình đầu, Thiên đường đôi ta, Tình anh trao em, Đồng hồ cát, Cinderella, Áo cưới... Nhưng ấn tượng nhất với khán giả Việt có lẽ chính là tác phẩm Mối tình đầu. Bộ phim từng đạt tỷ lệ 65,8% người xem - cao nhất lịch sử phim truyền hình Hàn Quốc, trở thành cơn sốt tại Châu Á.

Lee Seung Yeon được khán giả yêu thích khi đóng Hiếu Kiêng trong Mối tình đầu.

Lee Seung Yeon được khán giả yêu thích khi đóng Hiếu Kiêng trong Mối tình đầu.

Cô trở thành cái tên gây sốt Châu Á.

Cô trở thành cái tên gây sốt Châu Á.

Giữa lúc sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Lee Seung Yeon bị phát hiện dùng bằng lái xe giả. Cô bị kết án 1 năm quản chế và 80h phục vụ cộng đồng. Vì chuyện này mà sự nghiệp của Lee Seung Yeon bắt đầu tụt dốc. Cô bị gạch tên khỏi các dự án phim dang dở và trao cơ hội cho người khác.

Năm 2004 mới thực sự là năm địa ngục của Lee Seung Yeon. Cô bất ngờ chụp loạt ảnh táo bạo hóa thân thành "phụ nữ mua vui" (những người phụ nữ Hàn từng bị bắt làm nô lệ tình dục phục vụ cho lính Nhật). Hình ảnh hở hang của Lee Seung Yeon vấp phải sự chỉ trích từ Hội đồng phụ nữ Hàn Quốc.

Bộ ảnh khiến Lee Seung Yeon trở thành tội đồ của dân tộc.

Bộ ảnh khiến Lee Seung Yeon trở thành "tội đồ" của dân tộc.

Cô bị mắng kẻ phản quốc.

Cô bị mắng "kẻ phản quốc".

Bộ ảnh của Lee Seung Yeon bị đánh giá là phản cảm, khơi lại nỗi đau của cả dân tộc nhất là hơn 200 nghìn “phụ nữ mua vui” vẫn còn sống vào thời điểm đó. Toàn bộ các bức ảnh của Lee Seung Yeon sau đó bị đem đi thiêu hủy. Cô trở thành "tội đồ" trong mắt công chúng. Nhiều người gọi Lee Seung Yeon là "kẻ phản quốc".

Hwang Geum Ju - một cụ bà từng là một “phụ nữ mua vui” chia sẻ: "Tôi muốn nhìn thấy Lee Seung Yeon quỳ trước mặt tôi và nói xem tại sao cô ta lại hành động như vậy". Cuối cùng, Lee Seung Yeon đã phải đến tận nhà của những người phụ nữ này để dập đầu tạ lỗi. Nhưng sự ăn năn của cô không được tha thứ.

Lee Seung Yeon quỳ gối xin lỗi cụ bà từng là người phụ nữ mua vui.

Lee Seung Yeon quỳ gối xin lỗi cụ bà từng là "người phụ nữ mua vui".

Nhưng cô vẫn không được tha thứ.

Nhưng cô vẫn không được tha thứ.

Năm 2013, sau khi người dân bắt đầu tha thứ cho Lee Seung Yeon thì biến cố mới lại đến với cô. Nữ diễn viên bị cảnh sát điều tra vì sử dụng propofol sai quy định. Cô bị kết án quản chế, bị cấm xuất hiện trên hai đài lớn là KBS và MBC. Lee Seung Yeon lại tiếp tục trải qua lần thứ 3 từ đỉnh cao sự nghiệp lao xuống vực thẳm.

Lee Seung Yeon dính tới chất cấm vào năm 2013.

Lee Seung Yeon dính tới chất cấm vào năm 2013.

Những năm gần đây, Lee Seung Yeon không còn đóng phim. Cô chỉ thi thoảng tham gia các chương trình truyền hình. Bộ phim cuối cùng Lee Seung Yeon tham gia là Người vợ thuận tay trái năm 2019. Từ sau đó, cô chọn cuộc sống yên ổn bên ông xã và con gái.

Vài năm nay, Lee Seung Yeon không còn đóng phim nhưng chăm chỉ khoe ảnh trên trang cá nhân.

Vài năm nay, Lee Seung Yeon không còn đóng phim nhưng chăm chỉ khoe ảnh trên trang cá nhân.

Cô bé thu nhập khủng xứ Phù Tang: Dậy thì lại bị công chúng ghét
Ashida Mana từng là cô bé được cả đất nước Nhật Bản yêu thích nhưng đến khi dậy thì, trưởng thành, mọi chuyện lại thay đổi.

Hậu trường showbiz Nhật Bản

Theo Gemini
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Hàn