Mắc bệnh di truyền đau cơ xơ hóa, tài tử F4 xứ Đài sợ không dám có con

Vy Vy - Ngày 13/08/2020 11:00 AM (GMT+7)

Chu Hiếu Thiên đã kết hôn với Hàn Văn Văn được 4 năm nhưng 2 vợ chồng vẫn chưa có em bé.

Mới đây, Chu Hiếu Thiên vừa có dịp trả lời phỏng vấn của phóng viên báo chí Đài Loan. Đã lâu mới thấy anh lộ diện nên bài phỏng vấn của Chu Hiếu Thiên nhanh chóng gây chú ý. Nhân dịp này Chu Hiếu Thiên nói khá nhiều về cuộc sống đặc biệt là tình hình bệnh tật của anh.

Mắc bệnh di truyền đau cơ xơ hóa, tài tử F4 xứ Đài sợ không dám có con - 1

Chu Hiếu Thiên vừa tâm sự về tình hình sức khỏe của mình với phóng viên báo chí.

Theo đó, cựu thành viên của F4 cho biết anh bị mắc bệnh di truyền đau cơ xơ hóa do căng thẳng thần kinh trong thời gian dài. Được biết, cũng vì căn bệnh này mà Chu Hiếu Thiên phải đối diện với gánh nặng kinh tế. Do đó mà cả anh và bà xã Hàn Văn Văn chưa có ý định có con.

Mắc bệnh di truyền đau cơ xơ hóa, tài tử F4 xứ Đài sợ không dám có con - 2

Thời gian gần đây, Chu Hiếu Thiên cùng bà xã Hàn Văn Văn thường xuyên lui tới các bệnh viện.

Chu Hiếu Thiên chia sẻ: "Sức khỏe của tôi cứ đi xuống theo thời gian. Bác sĩ bảo rằng tôi mắc bệnh di truyền, đã xuất hiện một số triệu chứng chuyển nặng. Các cơ của tôi thường xuyên bị đau, không thể phục hồi sau chấn thương. Tôi hàng ngày đều phải uống thuốc và tập vật lý trị liệu".

"Việc chữa trị bệnh tình tốn rất nhiều thời gian, tiền của và có thể gây tác động xấu đến sức khỏe em bé, cho nên vợ chồng chúng tôi tạm gác lại chuyện có con", nam tài tử tiết lộ thêm.

Mắc bệnh di truyền đau cơ xơ hóa, tài tử F4 xứ Đài sợ không dám có con - 3

Chu Hiếu Thiên không dám có con vì sợ con bị ảnh hưởng từ bệnh của bố.

Theo đó, Chu Hiếu Thiên đã bỏ không ít tiền để sàng lọc gen với hi vọng có thể tìm ra nguyên nhân và các phương pháp chữa trị bệnh. Nhưng, nam tài tử đã trải qua nhiều lần thất bại. Chuyện này khiến anh lo nghĩ nhiều đêm.

Vì mong muốn có thể có con trong tương lai, Chu Hiếu Thiên đã để bà xã đi đông lạnh trứng. Anh cho biết nếu tình hình bệnh ngày càng nặng thì cả hai vợ chồng sẽ nhận con nuôi thay vì sinh con tự nhiên.

Mắc bệnh di truyền đau cơ xơ hóa, tài tử F4 xứ Đài sợ không dám có con - 4

Chu Hiếu Thiên đã đề nghị bà xã đông lạnh trứng.

Chu Hiếu Thiên sinh năm 1979, là một trong những thành viên của nhóm F4 xứ Đài. Anh cùng với Ngô Kiến Hào, Châu Du Dân và Ngôn Thừa Húc từng là 4 nam ca sĩ rất được yêu thích nhiều năm về trước. Ngoài vai trò là ca sĩ, Chu Hiếu Thiên còn nổi tiếng với tư cách là diễn viên. Anh từng xuất hiện trong các bộ phim đình đám xứ Đài như Vườn sao băng, Cơn lốc tình yêu...

Mắc bệnh di truyền đau cơ xơ hóa, tài tử F4 xứ Đài sợ không dám có con - 5

Chu Hiếu Thiên là cựu thành viên của F4.

Mắc bệnh di truyền đau cơ xơ hóa, tài tử F4 xứ Đài sợ không dám có con - 6

Anh mới tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

Mắc bệnh di truyền đau cơ xơ hóa, tài tử F4 xứ Đài sợ không dám có con - 7

Nam tài tử từng có thời gian cân nặng mất kiểm soát.

Năm 2016, Chu Hiếu Thiên kết hôn với nữ diên viên Hàn Văn Văn. Cặp đôi được nhiều người chúc phúc. Cả hai được cho là đôi lứa xứng đôi. Sau khi kết hôn, Chu Hiếu Thiên gần như rời xa showbiz. Đây cũng là khoảng thời gian anh cùng vợ rong ruổi các bệnh viện để chữa bệnh.

Mắc bệnh di truyền đau cơ xơ hóa, tài tử F4 xứ Đài sợ không dám có con - 8

Chu Hiếu Thiên có cuộc hôn nhân hạnh phúc với Hàn Văn Văn.

Ngôi sao 24/7: Lần đầu tiên trong đời F4 Châu Du Dân khoe con gái đã được 2 tuổi
Chàng lãng tử Vườn sao băng ngày nào giờ đã là chồng, là bố người ta.
Theo Vy Vy /Sina
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngôi sao