Mỹ nhân từng hả hê bắt nạt Lam Khiết Anh, con 12 tuổi mới cho cai sữa, gián tiếp "hại" cuộc đời quý tử

Hải Lâm - Ngày 23/04/2023 14:30 PM (GMT+7)

Địch Oanh có lẽ chính là người phụ nữ có cách dạy con tiêu cực nhất showbiz khiến cho quý tử của bà ngày càng đổ đốn.

Thời quá khứ, Địch Oanh chính là cái tên đình đám trong giới giải trí vì góp mặt trong nhiều tác phẩm truyền hình đặc sắc và ăn khách. Nhưng khán giả chú ý đến người phụ nữ này không chỉ vì sự nghiệp của bà mà chính vì cách dạy con của người phụ nữ này.

Được biết, Địch Oanh sinh ra trong gia đình không hạnh phúc. Cha mất sớm nên gánh nặng phải nuôi dạy 4 chị em đổ lên vai mẹ bà. Cũng chính vì thiếu tình thương của cha mà Địch Oanh có tuổi thơ không trọn vẹn. Nó cũng hình thành nên tính cách khác biệt ở người phụ nữ này.

Nhan sắc thời trẻ xinh đẹp của Địch Oanh.

Nhan sắc thời trẻ xinh đẹp của Địch Oanh.

Khi còn trẻ, Địch Oanh đã bắt đầu có tính cách lập dị. Bà khá mạnh mẽ ở bên ngoài nhưng thực chất bên trong lại thiếu tình yêu thương. Sau này, nhờ có ngoại hình nổi bật mà Địch Oanh chính thức gia nhập giới giải trí. Chỉ có như vậy, bà mới có thể giúp mẹ bớt được gánh nặng tài chính.

Sau 2 năm gia nhập showbiz, Địch Oanh cũng có được chút vị thế. Bà chính thức trở thành trụ cột tài chính trong gia đình. Vì vậy mà mọi người đều tôn trọng bà ngay cả mẹ cũng rất nghe lời cô con gái này. Chính vì thái độ của người nhà như vậy mới khiến cho Địch Oanh thay đổi tính tình. Bà phát triển một tính cách cực kỳ hoang tưởng.

Địch Oanh từng là trụ cột tài chính trong nhà.

Địch Oanh từng là trụ cột tài chính trong nhà.

Sự nghiệp thăng tiến khiến các thành viên trong gia đình đặc biệt coi trọng nữ diễn viên này.

Sự nghiệp thăng tiến khiến các thành viên trong gia đình đặc biệt coi trọng nữ diễn viên này.

Nhắc đến Địch Oanh, nhiều người không thể không nói đến vụ bà bắt nạt Lam Khiết Anh từng gây chấn động 1 thời. Cụ thể, năm đó khi giới truyền thông vừa mới tiết lộ nàng ngọc nữ TVB bị mắc bệnh tâm thần, phải ăn xin ở ven đường kiếm sống, Địch Oanh đã hết sức hả hê tiết lộ chuyện quá khứ. Bà cho biết mình từng đánh đập, bắt nạt Lam Khiết Anh trong 1 chương trình truyền hình.

Cụ thể, năm 1990, Địch Oanh và Lam Khiết Anh từng cùng tham gia bộ phim Nửa đời duyên một kiếp tình, trong đó Địch Oanh là vai phụ. Khi biết Lam Khiết Anh còn đang ngủ ở khách sạn trong khi mình đã hóa trang xong, bà nổi giận. Chạy về khách sạn, khi vừa nhìn thấy nàng ngọc nữ, Địch Oanh không nói không rằng đã đạp vào bụng Lam Khiết Anh khiến cho cô ngã trên đất.

Địch Oanh từng tiết lộ hành vi bắt nạt Lam Khiết Anh khiến khán giả sốc.

Địch Oanh từng tiết lộ hành vi bắt nạt Lam Khiết Anh khiến khán giả sốc.

Điều bất ngờ là khi kể chuyện này, Địch Oanh không hề có một chút áy náy. Bà hả hê: "Kẻ từng bị tôi đánh đã mắc bệnh tâm thần rồi", "Đá 1 cái cô ta đã bay ra thật xa", "Tôi từng luyện Đao Mã Đán (1 loại vai diễn trong hí khúc) nên rất khỏe, đá 1 cái cô ta đã choáng váng, cả nửa ngày cũng không đứng lên nổi", "Thấy cô ta không phản kháng, tôi còn định cho cô ta một đạp nữa",…

Câu chuyện của Địch Oanh khiến khán giả sốc. Không ngờ rằng bà lại ra tay như vậy với ngọc nữ Hong Kong. Hơn thế, Lam Khiết Anh thực sự có cuộc đời khá đau buồn vì từng bị cưỡng dâm. Do đó, câu chuyện của Địch Oanh càng gây phản cảm.

12 tuổi mới cai sữa cho con, gián tiếp "hại" quý tử

Vừa bắt đầu nổi tiếng trong giới giải trí, Địch Oanh đã gặp gỡ người đàn ông dịu dàng là nam diễn viên Tôn Bằng. Cả hai yêu nhau sau khi hợp tác chung và nhanh chóng công khai. Tôn Bằng hiền lành, ân cần và rất quan tâm đến Địch Oanh, chưa bao giờ phản bác ý kiến ​​​​của bà.

Địch Oanh có cuộc hôn nhân ngọt ngào với Tôn Bằng.

Địch Oanh có cuộc hôn nhân ngọt ngào với Tôn Bằng.

Kết hôn với Tôn Bằng, Địch Oanh sinh cho ông cậu con trai Tiểu An. Được biết, để có đứa con trai này, hai người đã khá vất vả. Vì thế, lúc mang thai, Địch Oanh rất cẩn thận vì sợ ảnh hưởng đến em bé. Đến khi Tiểu An chào đời, Địch Oanh cực kỳ yêu chiều con. Bất ngờ nhất là bà không muốn cai sữa cho Tiểu An.

Địch Oanh nỗ lực khá nhiều mới sinh cho Tôn Bằng cậu quý tử Tiểu An.

Địch Oanh nỗ lực khá nhiều mới sinh cho Tôn Bằng cậu quý tử Tiểu An.

Được biết, Tiểu An uống sữa mẹ suốt 12 năm trời. Ban đầu, Tôn Bằng phản đối vì cách yêu con trai thái quá của Địch Oanh. Nhưng vì nữ diễn viên nói rằng bà đã rất khó khăn để sinh ra Tiểu An nên muốn mang đến cho con những điều tốt nhất, do đó mà Tôn Bằng không thể khuyên can Địch Oanh.

Vì hiếm muộn, Địch Oanh yêu chiều con trai hết mực.

Vì hiếm muộn, Địch Oanh yêu chiều con trai hết mực.

Quý tử 12 tuổi, bà mới cai sữa cho con.

Quý tử 12 tuổi, bà mới cai sữa cho con.

Tôn Bằng từng khuyên can vợ đừng chiều con quá nhưng bà không nghe.

Tôn Bằng từng khuyên can vợ đừng chiều con quá nhưng bà không nghe.

Sau này, Địch Oanh ngày càng trở nên kiểm soát cuộc sống của gia đình. Bà không chỉ để ý đến từng điều nhỏ nhặt của Tiểu An mà còn bắt đầu quá quắt, đưa ra yêu cầu vô lý với Tôn Bằng. Tính cách chiếm hữu khủng khiếp của Địch Oanh cuối cùng đã khiến Tôn Bằng mất hết hy vọng, quyết ly hôn.

Địch Oanh kiểm soát gia đình quá nhiều khiến Tôn Bằng chán nản đòi ly hôn.

Địch Oanh kiểm soát gia đình quá nhiều khiến Tôn Bằng chán nản đòi ly hôn.

Không có Tôn Bằng, Địch Oanh càng dành nhiều thời gian hơn cho Tiểu An. Bà ngủ cùng con 15 năm. Cư dân mạng bị sốc khi nghe về thứ tình yêu lệch lạc của cặp mẹ con này. Trước sự yêu chiều quá đà của mẹ, Tiểu An thích làm bất cứ điều gì mình muốn, đánh nhau và quậy phá ở trường.

Mỗi khi gặp chuyện, Tiểu An đều để mẹ giải quyết. Sau này, anh chàng đi du học nhưng không muốn mẹ đi cùng. Cả hai chỉ có thể nói chuyện video với nhau. Đến một ngày, Địch Oanh không liên lạc được với con trai mới bay ra nước ngoài tìm.

Tiểu An ở nước ngoài tràng trữ vũ khí. Vì ảnh hưởng từ sự yêu chiều của mẹ khiến chàng trai trẻ có suy nghĩ lệch lạc.

Tiểu An ở nước ngoài tràng trữ vũ khí. Vì ảnh hưởng từ sự yêu chiều của mẹ khiến chàng trai trẻ có suy nghĩ lệch lạc.

Dù con mắc lỗi, Địch Oanh vẫn tiếp tục yêu chiều, tự hào về con.

Dù con mắc lỗi, Địch Oanh vẫn tiếp tục yêu chiều, tự hào về con.

Không ngờ rằng Tiểu An bị bắt đi tù vì tàng trữ rất nhiều vũ khí. Sau khi con được tại ngoại, Địch Oanh vẫn vô cùng cưng chiều quý tử. Đối với bà, cậu con trai luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn nhất dù anh chàng có làm bất kỳ điều gì. Trong bất kỳ cuộc phỏng vấn nào, Địch Oanh vẫn tự hào kể lại những trải nghiệm của mình và con trai. Đối với tình yêu "dị dạng" của bà dành cho quý tử, nhiều người khẳng định bà đang "hại" con.

Ngôi sao 24/7: Bị cấm tại quê nhà, Phạm Băng Băng vẫn đi làm loạn ở nước ngoài
Ngoài hình ảnh mới nhất gây sốt của Phạm gia là thông tin chồng tỷ phú của An Dĩ Hiên lĩnh án 14 năm tù.

Ngôi sao

Theo Hải Lâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngôi sao