Người vợ tội lỗi lừa chồng "đi gội đầu" gặp tình trẻ, 5 năm sau túng quẫn "lợi dụng" luôn con gái

Tư Dạ - Ngày 04/01/2023 00:00 AM (GMT+7)

Câu chuyện phản bội của Lý Tiểu Lộ đến giờ vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng.

Video: Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng khi còn bên nhau hát Tất cả đều là em.

Video: Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng khi còn bên nhau hát Tất cả đều là em.

Lý Tiểu Lộ có thể coi là một trong những "con ghẻ quốc dân" của showbiz. Từ sau bê bối ngoại tình năm xưa, Ảnh hậu trẻ tuổi nhất showbiz bị ghét bỏ, lên án và tẩy chay. Cô khó lòng có thể vực dậy được danh tiếng như xưa.

Người vợ tội lỗi lừa chồng amp;#34;đi gội đầuamp;#34; gặp tình trẻ, 5 năm sau túng quẫn amp;#34;lợi dụngamp;#34; luôn con gái - 2

Cuối năm 2017, cả làng giải trí Trung Quốc chấn động vì bê bối ngoại tình của Lý Tiểu Lộ. Theo đó, cuộc hôn nhân tưởng chừng như đang rất hạnh phúc của Ảnh hậu trẻ nhất Cbiz một thời thực tế đã có những vết nứt từ trước. Lý Tiểu Lộ không còn yêu người chồng luôn chiều cô như bà hoàng.

Lý Tiểu Lộ và Giải Nãi Lượng từng rất đẹp đôi cho đến khi bị phanh phui chuyện ngoại tình.

Lý Tiểu Lộ và Giải Nãi Lượng từng rất đẹp đôi cho đến khi bị phanh phui chuyện ngoại tình.

Cụ thể, Lý Tiểu Lộ qua lại với rapper PGone, đàn em thân thiết của Giả Nãi Lượng và kém cô khá nhiều tuổi. Theo đó, trong lúc chồng ở nhà livestream trên mạng thì người đẹp họ Lý ra ngoài hẹn hò với PGone. Thậm chí cô còn bị lộ chuyện nói dối chồng đi gội đầu, làm tóc.

Khi có cư dân mạng hỏi Giả Nãi Lượng rằng vợ đâu thì nhận được câu trả lời ngây thơ của anh. Lúc đó, trên mạng đã tràn lan hình ảnh Lý Tiểu Lộ tình tứ cùng với PGone và bị paparazzi chụp lại làm bằng chứng. Hành vi nói dối để gian díu với tình trẻ của cô khiến dân mạng thất vọng tràn trề.

Lý Tiểu Lộ cặp bồ với PGone sau lưng chồng.

Lý Tiểu Lộ cặp bồ với PGone sau lưng chồng.

Cả hai trở thành con ghẻ quốc dân của showbiz.

Cả hai trở thành "con ghẻ quốc dân" của showbiz.

Lúc này, Lý Tiểu Lộ bị chê cười và chỉ trích về nhân cách. Cô thậm chí bị dân mạng chửi bới và đòi đuổi khỏi giới giải trí vì làm ô nhục hình ảnh người phụ nữ. Lý Tiểu Lộ bỗng chốc trở thành "con ghẻ quốc dân" vì làm gì cũng bị ghét.

Năm 2018, một tin tức từ Weibo tiết lộ Lý Tiểu Lộ thực sự thích những nghệ sĩ nam trẻ tuổi đẹp trai. Ngoài PGone, cô từng nhiều lần vụng trộm sau lưng Giả Nãi Lượng. Dù vậy, nam tài tử vẫn chấp nhận tha thứ cho vợ. Nhưng chuyện cô lừa dối anh qua lại với đàn em thân thiết chính là giọt nước tràn ly khiến anh ly hôn.

Giả Nãi Lượng biết vợ nhiều lần cặp bồ nhưng không chia sẻ cho đến khi giọt nước tràn ly.

Giả Nãi Lượng biết vợ nhiều lần cặp bồ nhưng không chia sẻ cho đến khi "giọt nước tràn ly".

Năm 2019, Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng sau thời gian dài giằng co cũng chính thức ly hôn. Con gái Điềm Hinh do mẹ nuôi dưỡng. Giả Nãi Lượng thỉnh thoảng được đến thăm con và chu cấp tiền nuôi cô bé. Tuy nhiên, ít khi thấy anh cùng vợ cũ xuất hiện cùng 1 chỗ.

Năm 2020, Lý Tiểu Lộ lại là cái tên sáng chói trên bảng vàng. Từ khóa "Lý Tiểu Lộ ngoại tình" lọt top trên mạng xã hội xứ Trung. Có tin tức vợ cũ của Giả Nãi Lượng là "tiểu tam" chen chân vào tình cảm của Tiết Chỉ Khiêm và bạn gái cũ Lý Vũ Đồng. Cụ thể, Lý Vũ Đồng từng bóng gió bình luận rằng Lý Tiểu Lộ từng có mối quan hệ tình cảm trên mức đồng nghiệp với bạn diễn. Trong khi đó, Ảnh hậu Cbiz này từng hợp tác với Tiết Chi Khiêm vào năm 2016.

Có thể nói Lý Tiểu Lộ từ diễn viên được nhiều người yêu thích, mến mộ và ngưỡng mộ bỗng chốc trở thành "con ghẻ" vì lăng nhăng. Hình ảnh của cô tệ đi trong mắt công chúng.

Người vợ tội lỗi lừa chồng amp;#34;đi gội đầuamp;#34; gặp tình trẻ, 5 năm sau túng quẫn amp;#34;lợi dụngamp;#34; luôn con gái - 7

Ly hôn, Lý Tiểu Lộ bị công chúng quay lưng. Chuyện cô ngoại tình không chỉ một lần mà nhiều lần, phản bội người đàn ông vốn yêu mình hơn cả bản thân khiến khán giả có cái nhìn thiếu thiện cảm dành cho cô. Chính Lý Tiểu Lộ đã tự tay phá tan hạnh phúc và sự nghiệp của mình.

Có thời gian, Lý Tiểu Lộ được xem là hình tượng xấu với công chúng. Cô trở thành nữ diễn viên bị ghét nhất showbiz. Vì thế mà chẳng có ai dám làm việc với Lý Tiểu Lộ. Bà mẹ 1 con bị tẩy chay trên mọi mặt trận. Lý Tiểu Lộ không có thu nhập từ phim ảnh và tham gia sự kiện.

Lý Tiểu Lộ trở thành cái tên bị tẩy chay trong showbiz.

Lý Tiểu Lộ trở thành cái tên bị "tẩy chay" trong showbiz.

Được biết, Lý Tiểu Lộ có tên trong danh sách 25 nghệ sĩ bị cấm hoạt động nghệ thuật của giới chức Trung Quốc. Ảnh hậu lừng lẫy năm nào bị xếp vào nhóm nghệ sĩ vi phạm những tiêu chuẩn đạo đức.

5 năm qua, kể từ sau scandal, Lý Tiểu Lộ không có bất kỳ dự án điện ảnh nào. Cô cũng chẳng có cơ hội tái xuất. Chán nản, Lý Tiểu Lộ chuyển hướng sang kinh doanh. Cô quay video, bán hàng online và mở công ty. Được biết, con gái Điềm Hinh là người hỗ trợ khá nhiều cho mẹ trong công việc livestream bán hàng.

Lý Tiểu Lộ kinh doanh bán quần áo để mưu sinh.

Lý Tiểu Lộ kinh doanh bán quần áo để mưu sinh.

Lý Tiểu Lộ rất chịu khó đăng hình ảnh chụp chung của hai mẹ con trên trang cá nhân nhằm mục đích bán hàng. Ngoài ra, cô còn dắt con gái tới các chương trình truyền hình, thực hiện các bộ ảnh thời trang cùng cô bé khiến dân mạng chỉ trích. Nhiều người khó chịu và cho rằng cô "lợi dụng" con gái để kiếm tiền.

Lý Tiểu Lộ lợi dụng sức hút của con gái để cô bé tham gia sự kiện.

Lý Tiểu Lộ "lợi dụng" sức hút của con gái để cô bé tham gia sự kiện.

Nhiều khán giả cho rằng Lý Tiểu Lộ muốn dùng con gái để giành lại cảm tình của khán giả. Chuyện để Điềm Hinh mới ít tuổi tham gia các hoạt động nghệ thuật hay xuất hiện trên truyền hình quá sớm, ảnh hưởng tới tâm sinh lý của cô bé. Hơn thế, chuyện Lý Tiểu Lộ để Điềm Hinh nhảy gợi cảm, diện đồ không hợp tuổi cũng bị chỉ trích.

Dù bị mắng chửi nhưng, cửa hàng trên Taobao của Lý Tiểu Lộ hoạt động khá tốt. Được biết, chuỗi siêu thị ở Mỹ cũng giúp cô thu về một khoản thu nhập lớn mỗi năm. Cuộc sống của 2 mẹ con Lý Tiểu Lộ khá ổn dù cô không có thu nhập từ giới giải trí.

Lý Tiểu Lộ hay đăng ảnh chụp cùng con để câu kéo sự chú ý.

Lý Tiểu Lộ hay đăng ảnh chụp cùng con để câu kéo sự chú ý.

Cả hai mẹ con thường xuyên xuất hiện trên mạng.

Cả hai mẹ con thường xuyên xuất hiện trên mạng.

Nhiều người chỉ trích Lý Tiểu Lộ vì không để con gái học tập và vui chơi.

Nhiều người chỉ trích Lý Tiểu Lộ vì không để con gái học tập và vui chơi.

Đoạn video Lý Tiểu Lộ để Điềm Hinh diện đồ gợi cảm nhảy nhót từng bị hỉ trích.

Đoạn video Lý Tiểu Lộ để Điềm Hinh diện đồ gợi cảm nhảy nhót từng bị hỉ trích.

"Tôi là người có nhiều khuyết điểm. Tôi chỉ hy vọng những người có thành kiến với tôi, hoặc những người mang bất cứ mục đích nào, có thể đối đãi với tôi thật khách quan. Đừng lấy tiêu chuẩn hà khắc của xã hội phong kiến áp đặt lên tôi. Đừng dùng những từ ngữ nặng nề để mắng chửi người khác. Bởi tôi không xâm phạm gì đến lợi ích của bất kỳ ai", Lý Tiểu Lộ từng chia sẻ.

Người vợ tội lỗi lừa chồng amp;#34;đi gội đầuamp;#34; gặp tình trẻ, 5 năm sau túng quẫn amp;#34;lợi dụngamp;#34; luôn con gái - 15

Sinh năm 1982, Lý Tiểu Lộ gia nhập làng giải trí khi mới ở tuổi lên 3. Vì sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật, cô tiếp thu được khá nhiều điều từ gia đình. Cũng vì thế mà còn bé, Lý Tiểu Lộ đã là diễn viên nhí tài năng. Cô được khán giả yêu thích vì xinh xắn, đáng yêu, biết diễn xuất.

17 tuổi, Lý Tiểu Lộ đã mang về cho mình giải thưởng Ảnh hậu. Cô trở thành Ảnh hậu trẻ nhất giới phim ảnh xứ Trung. Từ đây, Lý Tiểu Lộ được nhiều nhà làm phim săn đón và mời gọi. Còn trẻ, cô đã bỏ túi gia tài diễn xuất với các tác phẩm ấn tượng như Long nữ anh hùng, Phấn đấu, Lạc lối 7 ngày yêu anh...

Lý Tiểu Lộ từng là Ảnh hậu trẻ nhất showbiz.

Lý Tiểu Lộ từng là Ảnh hậu trẻ nhất showbiz.

Năm 2000, Lý Tiểu Lộ từng góp tên trong danh sách những nữ diễn viên trẻ có nhiều fan nhất và được bình chọn là "tình đầu quốc dân". Cô thậm chí được so sánh với đàn chị Châu Tấn. Báo chí từng ví von Lý Tiểu Lộ chính là "Tiểu Châu Tấn" vì có nhiều nét mặt hao hao đàn chị và cũng có thực lực diễn xuất.

Tờ Nhân Dân nhật báo từng ngợi ca Lý Tiểu Lộ: "Cô diễn viên với dáng người nhỏ nhắn, giọng nói e lệ và đôi mắt to hiếu động khiến nhiều người trầm trồ khi gặp mặt".

Thời quá khứ, Lý Tiểu Lộ chính là tình đầu quốc dân của nhiều người.

Thời quá khứ, Lý Tiểu Lộ chính là "tình đầu quốc dân" của nhiều người.

Có thể nói Lý Tiểu Lộ của thời quá khứ từng được đánh giá là đẹp, có tài. Đáng tiếc vì bê bối đời tư mà cô đánh mất tất cả sự nghiệp, tên tuổi. Đến giờ, các fan vẫn thấy tiếc cho Lý Tiểu Lộ.

Ngôi sao 24/7: Gặp hạn cuối năm, Dương Mịch mãi chưa hết đen đủi vì năm tuổi
Ngoài tin tức về Dương Mịch và "hạn" mới của cô là chuyện ngôi sao hàng đầu Kpop CL chính thức đến Việt Nam.

Ngôi sao

Theo Tư Dạ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu trường sao Hoa ngữ