"Nữ hoàng màn ảnh" và 11 cuộc tình hết lòng vì yêu nhưng đều nhận về đắng cay

Tang Diên - Ngày 27/06/2023 14:30 PM (GMT+7)

Trương Mạn Ngọc dù thành công trong sự nghiệp nhưng lại thất bại trong tình yêu tới 11 lần.

Video: Ngắm nhan sắc của Trương Mạn Ngọc thời còn trẻ.

Trong giới giải trí, ai cũng biết Trương Mạn Ngọc là ngôi sao sáng nhất trong nền điện ảnh và truyền hình Hoa ngữ. Bà là người tình trong mộng một thời của bao thế hệ. Trương Mạn Ngọc đã giành được không ít giải thưởng danh giá trong suốt sự nghiệp diễn xuất của mình. Đáng tiếc, đường tình duyên của bà lại không suôn sẻ như đường sự nghiệp.

Sống cho hiện tại, không màng đàm tiếu

Ở tuổi 59, Trương Mạn Ngọc giờ không còn tham gia showbiz. Cuộc sống của bà mỗi ngày rất giản dị và không thể đời thường hơn. Cách đây không lâu, người ta thấy Trương Mạn Ngọc xuất hiện tại một sự kiện xa xỉ. Sự có mặt của đại mỹ nữ Hong Kong khiến nhiều người chú ý.

Tại sự kiện, Trương Mạn Ngọc đeo khẩu trang, để lộ vài nếp nhăn trên mặt vì trang điểm theo phong cách khá bụi bặm. Nhiều người khó có thể hình dung đây chính là đệ nhất mỹ nữ ngày xưa.

Trương Mạn Ngọc ở tuổi 59 sống cô độc một mình.

Trương Mạn Ngọc ở tuổi 59 sống cô độc một mình.

Thực tế, từng có 2 nữ diễn viên chính trong ngành điện ảnh và truyền hình Trung Quốc được mệnh danh là nữ hoàng màn ảnh hay “hoa của trời”. Một người là Củng Lợi và người còn lại chính là Trương Mạn Ngọc. Cũng vì thế mà với khán giả mỹ nhân họ Trương chính là nữ thần trong lòng người hâm mộ.

Trương Mạn Ngọc từng là nữ hoàng màn ảnh với gia tài diễn xuất.

Trương Mạn Ngọc từng là "nữ hoàng màn ảnh" với gia tài diễn xuất.

Nhưng hiện tại, Trương Mạn Ngọc chẳng còn muốn làm "nữ hoàng". Bà sống cho hiện tại, không màng đàm tiếu. Nữ nghệ sĩ không còn thiết tha với chuyện thị phi trong showbiz. Vì thế bà ít lộ diện mà chọn cuộc sống bình yên bên con cháu. Trương Mạn Ngọc cũng không còn thiết tha với phim ảnh nên không có dự án nào mới suốt nhiều năm qua.

Nói về Trương Mạn Ngọc, mỹ nhân sinh năm 1964 này có tên tiếng Anh là Maggie Cheung. Từ nhỏ, bà đã bị mẹ nuôi dạy với kỷ luật nghiêm khắc theo kiểu truyền thống. Tốt nghiệp cấp 3, Trương Mạn Ngọc làm nhân viên bán hàng tại một hiệu sách ở London.

Trương Mạn Ngọc được phát hiện khi đang bán hàng ở hiệu sách.

Trương Mạn Ngọc được phát hiện khi đang bán hàng ở hiệu sách.

Cơ duyên đến với Trương Mạn Ngọc khi bà được một nhân vật chuyên "săn đầu người" của một công ty quảng cáo chụp hình khi trở về Hong Kong nghỉ hè vào năm 1982. Từ đó, Trương Mạn Ngọc bắt đầu công việc trở thành người mẫu bán thời gian.

Từ một bình hoa di động, Trương Mạn Ngọc nhanh chóng tỏa sáng và trở thành nữ hoàng điện ảnh.

Từ một "bình hoa di động", Trương Mạn Ngọc nhanh chóng tỏa sáng và trở thành "nữ hoàng điện ảnh".

Dần dần, cô gái có nụ cười tươi rói, đôi mắt cười này chính thức đặt chân vào giới giải trí. Dù từng mang danh là "bình hoa di động", nhưng sau đó Trương Mạn Ngọc đã lột xác bằng sự nỗ lực và chứng tỏ được bản thân của mình khi có gia tài diễn xuất với nhiều giải thưởng danh giá.

11 cuộc tình hết lòng vì yêu, nhưng đều đắng cay

Được đánh giá là "nữ hoàng màn ảnh" với gia tài diễn xuất, Trương Mạn Ngọc cá kiếm được khá nhiều tiền. Không ít người còn ví von bà ở nhà nằm trên "núi tiền" khi nói về khối tài sản "khủng" của đại mỹ nhân này. Tuy nhiên, người phụ nữ giàu có ấy lại chẳng có một tình yêu suôn sẻ. Bà có 11 lần yêu nhưng đều nhận vết những cay đắng.

Trương Mạn Ngọc có sự nghiệp rực rỡ nhưng tình duyên lại không suôn sẻ.

Trương Mạn Ngọc có sự nghiệp rực rỡ nhưng tình duyên lại không suôn sẻ.

Thực tế, ngoài đời Trương Mạn Ngọc là người có cá tính nổi loạn, độc lập. Bà dám nói không với những gì mà mình không thích. Ngay cả trong tình yêu, Trương Mạn Ngọc cũng giữ thái độ như vậy.

Tình yêu đầu của Trương Mạn Ngọc là với Nhĩ Đông Thăng. Cặp đôi quen nhau thông qua sự giới thiệu của người đại diện Thành Long. Lúc ở bên nhau, cặp đôi đã có những thời gian rất vui vẻ. Cả hai từng bị bắt gặp ăn quà vặt đường phố và cùng nhau nuôi chó. Mối quan hệ ngọt ngào này được ngưỡng mộ cho đến khi kết thúc không ngờ.

Sau này, khi quay dự án Song thành cố sự, Trương Mạn Ngọc gặp gỡ và yêu giám đốc nghệ thuật người Mỹ - Hank. Tuy nhiên, người đàn ông này đã gây ra cho "nữ hoàng điện ảnh" một cảm giác tồi tệ. Theo đó, Hank đã bán bức thư tình mà nữ nghệ sĩ viết gửi cho mình cho tạp chí để chế giễu. Đây được coi là cuộc tình tủi nhục của Trương Mạn Ngọc.

Trương Mạn Ngọc trải qua 11 cuộc tình trong đời nhưng không có cái kết trọn vẹn.

Trương Mạn Ngọc trải qua 11 cuộc tình trong đời nhưng không có cái kết trọn vẹn.

Kết thúc tình yêu với Hank, Trương Mạn Ngọc lại rơi vào lưới tình với doanh nhân Tống Học Kỳ. Vì tình yêu này, bà không ngần ngại dùng hết tiền bạc cùng 10 triệu USD Hong Kong (30 tỷ đồng) để giúp bạn trai giải quyết khủng hoảng tài chính.

Đáng tiếc, sau khi có tiền trong tay, Tống Học Kỳ lại chạy mất. Ông quay lưng với Trương Mạn Ngọc và tìm kiếm tình yêu mới với con gái nhà đại gia. Sau chuyện tình dại dột này, đại mỹ nữ Hong Kong mạnh mẽ tuyên bố: “Sống xứng đáng với mọi cuộc gặp gỡ, sống xứng đáng với mọi tình yêu - Nói được làm được”.

Chính vì sự mạnh mẽ cùng thái độ sống tích cực, Trương Mạn Ngọc trở thành tình trong mộng của nhiều người. Ngưỡng mộ đại mỹ nữ này, Trương Quốc Vinh từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng nếu anh chọn kết hôn với một nữ diễn viên. Người anh ấy muốn cưới nhất chính là Trương Mạn Ngọc.

Trương Mạn Ngọc từng được Trương Quốc Vinh dành những lời ưu ái.

Trương Mạn Ngọc từng được Trương Quốc Vinh dành những lời ưu ái.

Sau nhiều cuộc tình, người đàn ông khiến Trương Mạn Ngọc quyết định kết hôn chính là đạo diễn người Pháp Olivier Assayas. Năm 1997, họ gặp nhau. Cuối năm 1998, cả hai kết hôn tại Paris. Những tưởng rằng đây là bến đỗ cuối cùng của bà thì tháng 5/2002, cặp đôi chia tay. Lý do ly hôn vì Trương Mạn Ngọc và Olivier Assayas ít có thời gian ở bên nhau. Xa mặt cách lòng khiến họ nhạt phai tình cảm.

Trương Mạn Ngọc và chồng đạo diễn người Pháp Olivier Assayas.

Trương Mạn Ngọc và chồng đạo diễn người Pháp Olivier Assayas.

Hậu ly hôn, Trương Mạn Ngọc dính thêm khá nhiều bê bối tình cảm. Bà từng hẹn hò với nhiều sao nam như Lương Triều Vỹ, Nhậm Hiền Tề, Lưu Đức Hoa, Trương Học Hữu. Trong đó, cuộc tình với Ảnh đế Lương Triều Vỹ từng ồn ào một thời gian dài. Thậm chí có tin Trương Mạn Ngọc sẽ thay thế Lưu Gia Linh. Nhưng cuối cùng, cả hai chỉ là tình nhân trên màn ảnh.

Có thể nói Trương Mạn Ngọc có tình sử rất phong phú. Bà yêu nhiều, hết mình vì tình yêu. Nhưng, Trương Mạn Ngọc lại chẳng có cái kết trọn vẹn. Nói về những mối tình đã qua, "nữ hoàng màn ảnh" từng tâm sự: "Chưa bao giờ hối hận và đã nắm bắt mọi mối quan hệ, và mỗi người đều là một bức tranh trong đời”.

Nữ hoàng màn ảnh có thời gian dính tin hẹn hò Lương Triều Vỹ.

Nữ hoàng màn ảnh có thời gian dính tin hẹn hò Lương Triều Vỹ.

"Thành công thực sự của một người phụ nữ là trước khi chết, cô ấy có thể có một người yêu bên cạnh, nắm tay cô ấy và nói: "Em cứ yên tâm, anh sẽ thu xếp mọi thứ". Yêu là tự do theo ý muốn, tin tưởng lẫn nhau. Chỉ có tình yêu tự do, con người mới cảm thấy an toàn”, Trương Mạn Ngọc chia sẻ.

Hiện tại, ở tuổi 59, Trương Mạn Ngọc vẫn sống độc thân và chưa có con. Năm tháng trôi qua, nữ hoàng màn ảnh của khán giả vẫn chưa có được tình yêu đích thực. Tuy nhiên, bà có được cuộc sống viên mãn theo ý riêng mình. Trương Mạn Ngọc ngày ngày đi mua sắm ở chợ rau và sống trong khu người nghèo, tất cả mọi hoạt động đều không ảnh hưởng đến cuộc sống vui vẻ của bà.

Trương Mạn Ngọc vài năm nay tham gia show truyền hình, làm DJ khi buồn.

Trương Mạn Ngọc vài năm nay tham gia show truyền hình, làm DJ khi buồn.

Hình ảnh giản dị của bà khi đi mua đồ bình dân.

Hình ảnh giản dị của bà khi đi mua đồ bình dân.

Nàng hậu tử vong ở tuổi 26 sau ca phẫu thuật: Những hình ảnh cuối đời được tiết lộ
Hoa hậu Daegu 2020 Lee Yeon Je ra đi khi tuổi còn rất trẻ khiến không ít người đau lòng, thương xót.

Sao Hàn

Theo Tang Diên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Diễn viên Thành Long