Phim về phụ nữ bị lạm dụng tình dục thắng lớn tại Quả Cầu Vàng 2018

Ngày 08/01/2018 14:40 PM (GMT+7)

Ngôi sao Nicole Kidman và bạn diễn của mình đã dễ dàng vượt qua các đối thủ để chiến thắng trong hạng mục diễn xuất.

Sáng 8.1 (giờ Việt Nam), lễ trao giải Quả Cầu Vàng đã được diễn ra tại Beverly Hilton Hotel, Los Angeles. Sự kiện năm nay được truyền hình trực tiếp qua sóng NBC. Sau 2 giờ của chương trình, những người chiến thắng đã lộ diện. 

Là giải thưởng đầu tiên được trao trong buổi lễ, tượng vàng dành cho Nữ chính xuất sắc - Series ngắn/phim truyền hình đặc biệt đã thuộc về minh tinh Nicole Kidman trong series Big Little Lies.

Series này trong năm qua là con "át chủ bài" của nhà đài HBO trong cuộc chiến trên màn ảnh nhỏ. Phim nói về cuộc sống của những người phụ nữ khác nhau, trong đó Nicole Kidman vào vai một người vợ luôn bị chồng bạo hành tình dục.

Phim về phụ nữ bị lạm dụng tình dục thắng lớn tại Quả Cầu Vàng 2018 - 1

Nicole Kidman giành giải Nữ chính xuất sắc - Series ngắn / phim truyền hình đặc biệt

Big Little Lies từng thắng lớn ở giải Emmy 2017 trước khi giành nhiều đề cử trong Quả cầu vàng lần này. Trong bài phát biểu sau khi nhận giả, Nicole không quên cảm ơn những người phụ nữ đã dũng cảm đứng lên tố cáo những người từng quấy rối tình dục trong làn sóng bao trùm Hollywood vừa qua. 

Ở một bảng đề cử khác, nam diễn viên đóng cặp với Nicole trong Big Little Lies là Alexander Skarsgård cũng đã giành chiến thắng. Tượng vàng cho Nam phụ xuất sắc - Series ngắn/phim truyền hình đặc biệt dành cho nam diễn viên người Thụy Điển không nằm ngoài dự đoán của nhiều khán giả. Sự hóa thân tuyệt vời của Alexander vào vai người chồng đầy bạo lực của Nicole Kidman có thể được coi là vai diễn ấn tượng nhất trong sự nghiệp của anh từ trước tới nay. 

Phim về phụ nữ bị lạm dụng tình dục thắng lớn tại Quả Cầu Vàng 2018 - 2

Big Little Lies thắng lớn ở các hạng mục chính cho series

Trong hạng mục Series ngắn / Phim truyền hình đặc biệt, Big Little Lies đã đem về chiến thắng cho HBO khi nhận tượng vàng. Series này gần như bất khả chiến bại trong các giải thưởng chính của thể loại này. Phim cũng có lượng rating rất cao khi đề cập trực diện đến vấn đề phụ nữ bị lạm dụng và bạo hành, một vấn đề rất nóng hiện nay. 

Gary Oldman với màn hóa thân thành cố Thủ tướng Anh Winston Churchill trong Darkest Hour được cho là không có đối thủ trong hầu hết các giải thưởng lớn năm nay cho hạng mục Nam chính xuất sắc. Với khả năng nhập vai và mô phỏng giọng nói tới mức khó tin, Gary đã xuất sắc dành giải Nam chính xuất sắc - Phim chính kịch.

Nữ diễn viên Frances McDormand đã giành giải Nữ chính xuất sắc trong hạng mục này cho vai diễn trong Three Billboards Outside Ebbing Missouri. 

Phim về phụ nữ bị lạm dụng tình dục thắng lớn tại Quả Cầu Vàng 2018 - 3

Tài tử U60 Gary Oldman "bất khả chiến bại" với vai diễn cố Thủ tướng Anh Winston Churchill

Giải thưởng Nam chính xuất sắc thể loại Phim hài/Nhạc kịch đã được trao cho James Franco trong bộ phim do chính anh làm đạo diễn: The Disaster Artist. Cùng hạng mục này, nữ diễn viên trẻ Saoirse Ronan đã giành chiến thắng cho vai diễn trong Lady Bird. 

Phim về phụ nữ bị lạm dụng tình dục thắng lớn tại Quả Cầu Vàng 2018 - 4

Saoirse Ronan được xướng tên là Nữ chính xuất sắc thể loại Phim hài / Nhạc kịch với Lady Bird

Hai giải thưởng Nam phụ xuất sắc và Nữ phụ xuất sắc phim điện ảnh đã được trao cho Sam Rockwell trong Three Billboards Outside Ebbing Missouri và Allison Janney trong I, Tonya. Nữ diễn viên Hồng Châu là người gốc Việt đầu tiên từng được đề cử giải thưởng Quả Cầu Vàng cho phim Downsizing, tuy nhiên cô đã không vượt qua được những đối thủ trong bảng này.

Trong hạng mục Đạo diễn xuất sắc, Guillermo del Toro đã vượt qua đối thủ đầy máu mặt là Christopher Nolan để giành tượng vàng cho bộ phim The Shape of Water. Tác phẩm này cũng được đánh giá là rất nặng ký cho giải thưởng Phim xuất sắc. 

Phim về phụ nữ bị lạm dụng tình dục thắng lớn tại Quả Cầu Vàng 2018 - 5

Guillermo del Toro chiến thắng giải Đạo diễn dù Chris Nolan đã gây sốt với Dunkirk trong năm qua

Coco - bộ phim hoạt hình đình đám của hãng Pixar dễ dàng giành giải Phim hoạt hình xuất sắc khi trong năm nay không có nhiều đối thủ tiềm năng. Ở hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc, In The Fade - một tác phẩm của hai nền điện ảnh Đức - Pháp đã giành chiến thắng, vượt qua tác phẩm gây chú ý First They Killed My Father của minh tinh Angelina Jolie. 

Một trong những giải thưởng quan trọng nhất, Phim hài/Nhạc kịch xuất sắc đã thuộc về Lady Bird. Đây được coi là một hiện tượng điện ảnh hàn lâm của năm qua khi phim được làm với kinh phí vỏn vẹn 10 triệu USD, bởi một hãng sản xuất không mấy danh tiếng nhưng đã liên tiếp đoạt giải thưởng điện ảnh cũng như thu về doanh thu khá lớn.

Phim về phụ nữ bị lạm dụng tình dục thắng lớn tại Quả Cầu Vàng 2018 - 6

Lady Bird là Phim hài/Nhạc kịch xuất sắc năm 2017

Three Billboards Outside Ebbing Missouri được gọi tên trong hạng mục được mong chờ nhất: Phim chính kịch xuất sắc. Bộ phim black comedy (hài châm biếm) về người mẹ phải tự đi tìm kẻ đã giết con mình trước sự bất lực của cảnh sát đã trở thành tác phẩm được đánh giá rất cao trong năm qua về chất lượng hàn lâm. 

Phim về phụ nữ bị lạm dụng tình dục thắng lớn tại Quả Cầu Vàng 2018 - 7

Hình ảnh trong phim Three Billboards Outside Ebbing Missouri

Lễ trao giải Quả Cầu Vàng khép lại với giải thưởng chia đều cho các phim tham gia trong các hạng mục. Kết quả của giải năm nay được đánh giá là sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến cuộc chạy đua đến Oscar của các phim nổi bật trong năm.

Danh sách giải thưởng Quả Cầu Vàng 2018

- Phim Chính kịch xuất sắc: Three Billboards Outside Ebbing Missouri

- Phim Hài / Nhạc kịch xuất sắc: Lady Bird

- Đạo diễn xuất sắc: Guillermo del Toro (The Shape of Water)

- Nam chính xuất sắc - Phim chính kịch: Gary Oldman (Darkest Hour)

- Nữ chính xuất sắc - Phim chính kịch: Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing Missouri)

- Nam chính xuất sắc - Phim hài / nhạc kịch: James Franco (The Disaster Artist)

- Nữ chính xuất sắc - Phim hài / nhạc kịch: Saoirse Ronan (Lady Bird)

- Nam phụ xuất sắc - Phim điện ảnh: Sam Rockwell (Three Billboards Outside Ebbing Missouri)

- Nữ phụ xuất sắc phim điện ảnh: Allison Janney (I, Tonya)

- Phim hoạt hình xuất sắc: Coco

- Phim nước ngoài xuất sắc: In the Fade (Đức)

- Biên kịch xuất sắc: Martin McDonagh (Three Billboards Outside Ebbing Missouri)

- Nhạc phim xuất sắc: Alexandre Desplat (The Shape of Water)

- Ca khúc trong phim xuất sắc: This is Me (The Greatest Showman)

- Series chính kịch xuất sắc: The Handmaid's Tale

- Nữ chính xuất sắc - Series chính kịch: Elisabeth Moss (The Handmaid's Tale)

- Nam chính xuất sắc - Series chính kịch: Sterling K Brown (This is Us)

- Series xuất sắc - Hài / nhạc kịch: The Marvelous Mrs Maisel

- Nữ chính xuất sắc - Series hài / nhạc kịch: Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs Maisel)

- Nam chính xuất sắc - Series hài / nhạc kịch: Aziz Ansari (Master of None)

- Series ngắn / phim truyền hình đặc biệt xuất sắc: Big Little Lies

- Nữ chính xuất sắc - Series ngắn / phim truyền hình đặc biệt: Nicole Kidman (Big Little Lies)

- Nam chính xuất sắc - Series ngắn / phim truyền hình đặc biệt: Ewan McGregor (Fargo)

- Nam phụ xuất sắc - Series ngắn / phim truyền hình đặc biệt: Alexander Skarsgård (Big Little Lies)

- Nữ phụ xuất sắc - Series ngắn / phim truyền hình đặc biệt: Laura Dern (Big Little Lies)

Theo Nguyệt Anh (Theo The Guardian)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phim hài