Sau 10 năm, gặp lại cô bé lấy nước mắt khán giả khi vào tù gặp bố, dậy thì "lột xác" thành công

Tư Dạ - Ngày 25/08/2023 14:30 PM (GMT+7)

Kal So Won từng là sao nhí được rất nhiều người yêu thích khi đóng Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7.

Video: Xem lại một cảnh phim trong Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7 với diễn xuất của Kal So Won và Ryu Seung Ryong.

Mới đây, công ty giải trí YG vừa bất ngờ đăng tải loạt ảnh profile của nữ diễn viên 17 tuổi Kal So Won. Ngay lập tức, các bức ảnh của cô gái trẻ nhận được rất nhiều bình luận từ phía khán giả và báo chí truyền thông. Không thể ngờ ở tuổi 17, Kal So Won thực sự "lột xác".

Kal So Won khiến khán giả bất ngờ vì thay đổi chóng mặt theo thời gian.

Kal So Won khiến khán giả bất ngờ vì thay đổi chóng mặt theo thời gian.

Không còn là bé con, ở tuổi 17, cô gái nhỏ đã lớn quá nhanh.

Không còn là bé con, ở tuổi 17, cô gái nhỏ đã lớn quá nhanh.

Dễ dàng có thể nhận ra Kal So Won trong ảnh gây ấn tượng với vẻ ngoài xinh xắn. Thậm chí cô bé có khí chất trầm ồn và rất dịu dàng. Nhan sắc của Kal So Won khiến khán giả ấn tượng. Sau thời gian dài không gặp, cô bé con năm nào của Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7 thực sự thay đổi nhanh chóng. 

Cư dân mạng dành nhiều lời khen ngợi cho màn "lột xác" ngoạn mục của Kal So Won. Một số ý kiến còn cho rằng visual của cô không hề thua kém bất kỳ thần tượng Kpop nào hiện nay. Có thể nói Kal So Won hứa hẹn sẽ tỏa sáng trong tương lai nếu được đầu tư bài bản.

Kal So Won có diện mạo nổi bật chẳng thua kém bất kỳ ngôi sao thần tượng nào.

Kal So Won có diện mạo nổi bật chẳng thua kém bất kỳ ngôi sao thần tượng nào.

Nhan sắc của cô gái trẻ nhận được vô số lời khen ngợi từ báo chí truyền thông và người hâm mộ.

Nhan sắc của cô gái trẻ nhận được vô số lời khen ngợi từ báo chí truyền thông và người hâm mộ.

So sánh diện mạo hiện tại của Kal So Won với 10 năm trước, khán giả thực sự thấy sự trưởng thành khác biệt. Không còn là cô nhóc Ye Seung màn ảnh đáng yêu, kháu khỉnh năm nào, Kal So Won đã thành thiếu nữ trưởng thành với vẻ ngoài nổi bật. Nhiều người nhận ra đôi mắt long lanh, sống mũi cao thẳng của cô vẫn mang nhiều nét năm xưa.

Dù thay đổi khá nhiều nhưng Kal So Won vẫn có những nét của năm xưa với đôi mắt lấp lánh, sống mũi cao.

Dù thay đổi khá nhiều nhưng Kal So Won vẫn có những nét của năm xưa với đôi mắt lấp lánh, sống mũi cao.

Có nhiều ý kiến nhận định gương mặt của Kal So Won có nhiều nét tương đồng với nữ ca sĩ Sana (TWICE). Nếu sau này, được công ty đầu tư, chắc chắn cô gái trẻ sẽ có thể tỏa sáng ngang hàng với những nghệ sĩ thần tượng đang được mến mộ như hiện tại.

Kal So Won - Cô gái lấy nước mắt của khán giả 10 năm trước

Sinh năm 2006, Kal So Won chính thức ra mắt với tư cách là sao nhí. Vai diễn đầu tiên của cô nhóc chính là dự án truyền hình Nữ phi công xinh đẹp. Nhưng, tên tuổi của cô gái nhỏ thực sự tỏa sáng thậm chí nổi tiếng Châu Á nhờ vào dự án đình đám Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7. 

Kal So Won là cô bé từng lấy nhiều nước mắt của khán giả khi đóng Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7.

Kal So Won là cô bé từng lấy nhiều nước mắt của khán giả khi đóng Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7.

Năm 2013, bộ phim điện ảnh Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7 bùng nổ phòng vé. Bên cạnh 2 cái tên nổi bật là Park Shin Hye, Ryu Seung Ryong, cô bé Kal So Won thực sự để lại ấn tượng cho khán giả. Có thể nói nhóc tì này góp phần không nhỏ vào thành công của bộ phim.

Được biết, Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7 là một trong những bộ phim Hàn Quốc ăn khách nhất mọi thời đại. Bộ phim từng lấy biết bao nước mắt của khán giả. Đặc biệt, cảnh phim của Kal So Won vào phòng giam thăm người bố bị thiểu năng thực sự khiến nhiều người xúc động.

Bộ phim thu về 12,81 triệu vé - đứng thứ 8 danh sách phim ăn khách phòng vé Hàn. Được biết, Kal So Won khi ấy mới 7 tuổi. Nhóc tì này hóa thân bé Ye Seung - ngây thơ, xinh đẹp và yêu thương cha vô điều kiện. Thực tế, những đoạn tương tác của Ye Seung và người cha thiểu năng, bị vu oan giết người nhận được rất nhiều lời khen về diễn xuất.

Nghệ sĩ Ryu Seung Ryong dành khá nhiều lời khen ngợi cho cô con gái màn ảnh của mình.

Nghệ sĩ Ryu Seung Ryong dành khá nhiều lời khen ngợi cho cô con gái màn ảnh của mình.

Được biết, Ryu Seung Ryong - nam tài tử đóng vai người cha thiểu năng từng khẳng định những biểu hiện của nhóc So Won trong phim thực sự khiến các diễn viên trưởng thành cũng phải "toát mồ hôi" vì quá ấn tượng. Có thể nói cô gái nhỏ đã có màn thể hiện vô cùng xuất sắc dù mới vào nghề. Ngoài ra, nhiều diễn viên tiền bối còn khẳng định rằng So Won là "hạt giống tốt" trong giới phim ảnh vì vừa đáng yêu, vừa lễ phép.

Sau thời gian nổi đình nổi đám nhờ Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7, mỗi năm Kal So Won chỉ đóng 1 phim. Có thông tin bố mẹ cô bé muốn con gái tập trung học tập nhiều hơn thay vì mải mê đóng phim. Gia đình không cho con nhận phim ồ ạt mà chỉ chọn lọc chờ cho đến khi nhóc tì này hoàn thành hết việc học. 

Từ sau khi nổi tiếng, Kal So Won vẫn đóng phim nhưng mỗi năm chỉ đóng 1 phim.

Từ sau khi nổi tiếng, Kal So Won vẫn đóng phim nhưng mỗi năm chỉ đóng 1 phim.

Trên trang cá nhân, mẹ của Kal So Won là người quản lý tài khoản Instagram của cô bé. Thỉnh thoảng bà cập nhật hình ảnh, hoạt động thời thường của con với người hâm mộ. Rất nhiều fan tích cực khen ngợi cho sự trưởng thành, sự "lột xác" của Kal So Won theo thời gian.

Mẹ đẻ hay chia sẻ hình của Kal So Won trên trang cá nhân của cô bé.

Mẹ đẻ hay chia sẻ hình của Kal So Won trên trang cá nhân của cô bé.

Có thể nói khán giả thấy được sự trưởng thành từng ngày của nhóc tì năm nào qua từng giai đoạn.

Có thể nói khán giả thấy được sự trưởng thành từng ngày của nhóc tì năm nào qua từng giai đoạn.

Kal So Won càng lớn càng ra dáng thiếu nữ.

Kal So Won càng lớn càng ra dáng thiếu nữ.

Ngoài bộ phim Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7, Kal So Won gây tiếng vang với phim My Daughter Geum Sa Wol, Huyền thoại biển xanh, A Korean Odyssey... Mỗi một dự án, cô bé đều có cách thể hiện rất ấn tượng. Sự trưởng thành của Kal So Won không chỉ về nhan sắc mà còn cả diễn xuất cũng nổi bật hơn.

Kal So Won từ sau khi đầu quân cho YG Entertainment bắt đầu phát triển sự nghiệp.

Kal So Won từ sau khi đầu quân cho YG Entertainment bắt đầu phát triển sự nghiệp.

Cô cũng đầu tư hình ảnh và chăm chỉ luyện tập giữ dáng.

Cô cũng đầu tư hình ảnh và chăm chỉ luyện tập giữ dáng.

Năm 2014, Kal So Won chính thức đầu quân vào công ty giải trí hàng đầu YG Entertainment. Theo đó, cô bé chính thức chung nhà với BLACKPINK, BIGBANG... Vì sở hữu nhan sắc nổi bật với khả năng diễn xuất tốt từ nhỏ, Kal So Won sớm trở thành mỹ nhân nổi tiếng màn ảnh.

Đi đám cưới bạn thân, cặp đôi Nadech - Yaya đánh cắp sự chú ý, nổi hơn cả cô dâu chú rể
Nadech - Yaya vừa trở thành tâm điểm chú ý vì tình quá tình khi đi đám cưới bạn thân.

Hậu trường sao Thái Lan

Theo Tư Dạ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thế giới Sao nhí