Soái ca 3 lần "yêu" Châu Tấn, lên được phòng khách xuống được phòng bếp và mối tình gần 30 năm như cổ tích

Hải Lâm - Ngày 25/05/2023 14:30 PM (GMT+7)

Huỳnh Lỗi và Tôn Lợi có lẽ là đôi vợ chồng đáng ngưỡng mộ nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ.

Nhắc đến Huỳnh Lỗi, khán giả nghĩ ngay tới "soái ca" từng làm tan nát trái tim biết bao chị em. Thời quá khứ, anh từng khiến bao gã đàn ông xứ Trung ghen tị vì 3 lần "yêu" Châu Tấn. Hiện tại, Huỳnh Lỗi đã yên bề gia thất "vợ hiền con ngoan", cuộc sống lý tưởng mà nhiều người ao ước.

Huỳnh Lỗi là soái ca nam thần nổi tiếng màn ảnh thời quá khứ.

Huỳnh Lỗi là soái ca nam thần nổi tiếng màn ảnh thời quá khứ.

Cụ thể, khi nói về những người đàn ông trong cuộc đời “Tam Kim Ảnh hậu” Châu Tấn, không ít người sẽ nghĩ tới “Quách Tĩnh” Lý Á Bằng hoặc đó là Trần Khôn - tri kỷ của “Châu công tử” hay chính chồng cũ Cao Thánh Viễn. Nhưng, sẽ là thiếu sót nếu bỏ qua Huỳnh Lỗi - người tình màn ảnh một thời của cô.

Huỳnh Lỗi từng có 3 lần đóng cặp với Châu Tấn.

Huỳnh Lỗi từng có 3 lần đóng cặp với Châu Tấn.

Huỳnh Lỗi có 3 lần hợp tác với Châu Tấn và được cô dành nhiều lời ưu ái. Năm 2000, cả hai đóng chung rất ăn ý trong Khúc nhạc tháng tư, xoay quanh câu chuyện về Từ Chí Ma và “đệ nhất hoa khôi” Bắc Kinh - tài nữ Lâm Huy Nhân. 2 năm sau đó, cặp đôi tái hợp trong Mùa quýt chín, lấy đi nước mắt của bao khán giả.

Năm 2021, Châu Tấn và Huỳnh Lỗi đem đến cho khán giả rất nhiều cung bậc cảm xúc trong Tiểu Mẫn Gia. Bộ phim được đánh giá cao vì dàn diễn viên thực lực, nội dung hấp dẫn, chân thực.

Mối quan hệ tốt đẹp của Huỳnh Lỗi và Châu Tấn kéo dài theo thời gian.

Mối quan hệ tốt đẹp của Huỳnh Lỗi và Châu Tấn kéo dài theo thời gian.

Trong một chương tình, Huỳnh Lỗi từng chia sẻ: “Lúc quay Khúc nhạc tháng tư, tôi rất thích Châu Tấn. Cô ấy xem tôi như anh trai... Sau này, thỉnh thoảng gặp lại, cô ấy vẫn gọi tôi là “Lỗi ca”. Năm tháng trôi qua, tôi đã phát tướng còn Châu Tấn vẫn giống như cô gái nhỏ năm ấy tôi từng gặp”.

Đến giờ, Huỳnh Lỗi và Châu Tấn vẫn là bạn bè tốt.

Đến giờ, Huỳnh Lỗi và Châu Tấn vẫn là bạn bè tốt.

Được biết, tình cảm của Huỳnh Lỗi và Châu Tấn đến giờ vẫn rất tốt. Cả hai là bạn bè thân thiết của nhau. Khi Huỳnh Lỗi ngỏ lời mời Châu Tấn tham gia show, một đại Hoa đán hiếm khi lộ diện trong các chương trình thực tế như cô đã ngay lập tức gật đầu đồng ý.

Mối tình gần 30 năm như cổ tích

Tài năng, giỏi giang và điển trai, Huỳnh Lỗi từng được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, anh lại dành trọn vẹn tình cảm cho người con gái có tên Tôn Lợi. Huỳnh Lỗi và Tôn Lợi là cặp đôi nhận được nhiều sự ngưỡng mộ trong làng giải trí Hoa ngữ bởi hành trình gần 30 năm bên nhau.

Huỳnh Lỗi và Tôn Lợi hẹn hò 9 năm, bước vào hôn nhân 19 năm, có với nhau 3 người con. Dù vậy, tình cảm của họ vẫn mặn nồng như lúc mới yêu.

Huỳnh Lỗi yêu Tôn Lợi ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Huỳnh Lỗi yêu Tôn Lợi ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Huỳnh Lỗi lần đầu gặp Tôn Lợi vào năm 1995. Lúc này, anh đang làm Tiến sĩ tại Học viện điện ảnh Bắc Kinh, kiêm trợ giảng. Trong buổi nhập học, nam tài tử phụ trách việc đón tiếp sinh viên mới và đã trúng tiếng sét ái tình với cô sinh viên năm nhất đến từ thành phố Đại Liên.

Huỳnh Lỗi đã giúp Tôn Lợi xách đồ về ký túc xá. Dần dần tình cảm của họ nảy nở. Cả hai thường xuyên viết thư tay cho nhau. Vì sự chân thành, Huỳnh Lỗi đã khiến cô tiểu thư xuất thân từ gia đình có tiếng ở Đại Liên cảm động. Ngày ngày, cả hai đạp xe chở nhau đi học, đi hẹn hò. Tình cảm thời thanh xuân rất tươi đẹp.

Những ngày đi học, tình yêu của Huỳnh Lỗi và Tôn Lợi trở thành giai thoại.

Những ngày đi học, tình yêu của Huỳnh Lỗi và Tôn Lợi trở thành giai thoại.

Nói về tình yêu và hôn nhân của mình, Huỳnh Lỗi chia sẻ: “Tình yêu mãi mãi là tình yêu và sẽ không trở thành mối quan hệ gia đình. Một cuộc hôn nhân không tình yêu không phải là một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Tôi nghĩ chúng tôi vẫn là người yêu của nhau và nên là người yêu của nhau đến hết cuộc đời”.

Năm 2004, Tôn Lợi chấp nhận làm cô dâu của Huỳnh Lỗi. Cô không có váy trắng bồng bềnh, Huỳnh Lỗi cũng không diện vest bảnh bao. Đám cưới của hai người chỉ vẻn vẹn vài bàn tiệc cùng lời hứa chăm sóc nhau cả đời.

Sau gần 30 năm bên nhau, Huỳnh Lỗi và Tôn Lợi vẫn ngọt ngào.

Sau gần 30 năm bên nhau, Huỳnh Lỗi và Tôn Lợi vẫn ngọt ngào.

Hiện tại, sau 19 năm là vợ chồng, Huỳnh Lỗi vẫn giữ nguyên lời hứa năm xưa. Anh chăm sóc bà xã từng chút một. Đặc biệt, ánh mắt của người đàn ông này dành cho vợ vẫn vẹn nguyên như ngày đầu tiên. Cặp đôi hiện đã có chung 3 thiên thần nhỏ đáng yêu. 

Dù đã ở độ t.uổi U50 nhưng Huỳnh Lỗi và Tôn Lợi vẫn tạo ra tình yêu cổ tích. Trước mặt mọi người, Huỳnh Lỗi không giấu giếm sự quan tâm dành cho bà xã. Trong khi Tôn Lợi cũng thường xuyên tếu táo khen chồng: “Người đàn ông này thật đẹp trai”.

Gia đình yên ấm của Huỳnh Lỗi và Tôn Lợi.

Gia đình yên ấm của Huỳnh Lỗi và Tôn Lợi.

Người đàn ông lên được phòng khách xuống được phòng bếp

Đẹp trai, diễn xuất hay, làm đạo diễn cũng xuất sắc, Huỳnh Lỗi là mẫu đàn ông được nhiều người yêu thích. Nhưng, anh còn có biệt tài nấu nướng cực đỉnh. Rất nhiều nghệ sĩ trong giới giải trí khẳng định khả năng nấu nướng của người đàn ông này.

Huỳnh Lỗi nấu ăn chăm chút bà xã từng tí một.

Huỳnh Lỗi nấu ăn chăm chút bà xã từng tí một.

Năm 2005 lúc dịch cúm gà và SARS hoành hành, Tôn Lợi mang thai con đầu lòng. Huỳnh Lỗi ngừng làm việc và ở nhà 1 ngày 3 bữa, tự tay nấu cho vợ ăn. "Nấu canh bổ dưỡng, bữa đó cô ấy cũng chỉ uống một bát thôi, còn lại tôi xử lý hết. Bữa sau lại nấu loại canh mới hoặc một nồi mới, chứ không để bà bầu ăn đồ không tươi được”, nam diễn viên chia sẻ.

Nhiều người nói Huỳnh Lỗi là người đàn ông thành đạt, ở bên ngoài làm chuyện “đao to búa lớn”. Nhưng, về nhà anh chính là “ông nội trợ” đảm đang. Nam tài tử đích thân xuống bếp nấu ăn cho gia đình. Nhiều người ưu ái đặt cho anh biệt danh "Đầu bếp Huỳnh”.

Huỳnh Lỗi được báo chí tung hô là đầu bếp Huỳnh.

Huỳnh Lỗi được báo chí tung hô là "đầu bếp Huỳnh".

Anh thường xuyên nấu nướng cho vợ và các con ăn.

Anh thường xuyên nấu nướng cho vợ và các con ăn.

Cũng vì có tài nấu nướng nên Huỳnh Lỗi thường xuyên tham gia các show thực tế có gắn liền với ẩm thực. Anh từng rất được yêu thích khi có mặt trong chương trình Hướng về cuộc sống. Tất cả các món ăn trong chương trình để mời khách đều do anh nấu. Có nhiều nghệ sĩ tham gia show cũng chỉ vì muốn ăn các món mà Huỳnh Lỗi làm.

Một trong những bàn ăn đặc sắc của Huỳnh Lỗi.

Một trong những bàn ăn đặc sắc của Huỳnh Lỗi.

Giữa cuộc sống showbiz đầy thị phi, Huỳnh Lỗi là nam nghệ sĩ sống đơn giản, không cầu kỳ phô trương. Anh được ca ngợi là người đàn ông có thể lên được phòng khách, xuống được phòng bếp. Vì thế, Tôn Lợi luôn rất tự hào về người chồng này của mình.

Theo Hải Lâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu trường sao Hoa ngữ