Đạo diễn Bình Trọng nói lý do tiếp tục làm "Đại gia chân đất" lần thứ 13

Hồng Trần - Ngày 16/12/2022 01:11 AM (GMT+7)

Dẫu biết rằng với sự xuất hiện của nhiều nền tảng giải trí, lượng khán giả của phim không còn đông đảo như xưa, đạo diễn Bình Trọng vẫn quyết định ra mắt một lúc 2 phim Tết.

Đại gia chân đất 13 là câu chuyện xoay quanh ông Công Sự, hay còn gọi là Shark Sự tổ chức cuộc thi Hoa hậu có tên "Miss Bông Lúa ngoài Biển Khơi". Ông cùng các Shark cộng sự trong ban giám khảo đưa ra mức giá cho những ngôi vị trong cuộc thi người đẹp và tiêu chí ai chi nhiều tiền sẽ được giải cao. Tuy nhiên, các thí sinh lại đều có quan hệ họ hàng, người thân với các Shark giám khảo, nên vòng chung kết có 28 thí sinh thì cả 28 người đều… có giải. 

Đạo diễn Bình Trọng nói lý do tiếp tục làm amp;#34;Đại gia chân đấtamp;#34; lần thứ 13 - 1

Ông Tích nhận rất nhiều tiền của một thí sinh, nhờ mối quan hệ là thông gia với ông Sự xin cho cô gái ngôi vị Á hậu 1. Ông Sự không đồng ý, ông Tích nảy ra ý định tự tổ chức riêng cho mình một cuộc thi Hoa hậu dập khuôn theo ý tưởng và chủ đề của ông Sự, lôi kéo thí sinh của ông Sự sang cuộc thi của mình, dẫn đến mâu thuẫn giữa 2 ông. 2 ông thông gia thù hằn không nhìn mặt nhau. Cuối cùng, cả 2 cuộc thi đều thất bại cay đắng.    

Đại gia chân đất 13 phản ánh bức tranh nhiều tổ chức, cá nhân trong xã hội lợi dụng ham muốn đổi đời của các cô gái trẻ, bất chấp thuần phong mỹ tục và pháp luật để trục lợi cá nhân. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho các cô gái có nhan sắc nhưng thiếu tài năng, ảo tưởng muốn trở thành người nổi tiếng để "đổi đời", dẫn đến "tiền mất tật mang", tạo điều kiện cho những kẻ hám tiền lợi dụng. 

Đạo diễn Bình Trọng nói lý do tiếp tục làm amp;#34;Đại gia chân đấtamp;#34; lần thứ 13 - 2

Một số cảnh hậu trường phim Đại gia chân đất 13.

Một số cảnh hậu trường phim "Đại gia chân đất 13".

Đạo diễn Trần Bình Trọng cho biết anh tiếp tục thực hiện Đại gia chân đất lần thứ 13 mà không chuyển sang đề tài khác vì nhiều khán giả vẫn dành tình cảm, mong chờ các tập tiếp theo. Vốn dự định sẽ tạm ngừng một vài năm rồi quay trở lại, nhưng trong một lần đi diễn cùng nghệ sĩ Quang Tèo, có đơn vị tài trợ đã nói: "Chúng tôi làm doanh nghiệp phải bỏ rất nhiều tiền để giữ thương hiệu, các ông có thương hiệu mà lại bỏ đi". Nghe thấy vậy, cộng với sự động viên của NSND Trung Hiếu, đạo diễn Bình Trọng quyết định tiếp tục làm.

Đại gia chân đất nói lên các vấn đề thời sự, xã hội nên không bao giờ cạn ý tưởng kịch bản. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên: NSND Trung Hiếu, NSUT Tiến Quang, NS Thanh Hương, NS Trần Nhượng, NS Bình Trọng, NS Thanh Tú, NS Thu Huyền, NS Trà My, DV Thanh Hằng, NSƯT Đức Quang, ca sĩ Huy Cường, NS Vân Anh,... 

Đạo diễn Bình Trọng, NSND Trung Hiếu và diễn viên phim Đại gia chân đất 13.

Đạo diễn Bình Trọng, NSND Trung Hiếu và diễn viên phim "Đại gia chân đất 13".

Chia sẻ về việc chỉ đạo diễn xuất cho cả bố mình là NSND Trần Nhượng cùng dàn diễn viên gạo cội khác như NSND Trung Hiếu, NSƯT Quang Tèo,.. đạo diễn Trần Bình Trọng cho hay anh không áp lực bởi: "Người diễn viên, dù trẻ hay già trên trường quay vẫn phải làm theo chỉ đạo của đạo diễn. Giống như một trận bóng đá, cầu thủ xuất sắc tới mấy cũng phải đá theo chiến thuật của huấn luyện viên. Các diễn viên làm phim lâu năm đều hiểu điều đó, cho nên kể cả bố tôi cũng không ngại 'uốn' theo ý tôi".

Đạo diễn Trần Bình Trọng là con trai cả của NSND Trần Nhượng.

Đạo diễn Trần Bình Trọng là con trai cả của NSND Trần Nhượng.

Ngoài Đại gia chân đất 13, tại buổi họp báo, đạo diễn Trần Bình Trọng cũng giới thiệu thêm Làng ế vợ 9. Đây là series phim hài giải trí quen thuộc vào dịp Tết về đề tài nông thôn, được đông đảo khán giả đón đợi, với diễn xuất duyên dáng của các diễn viên: NS Chiến Thắng, NS Bình Trọng, NSƯT Quang Tèo, NS Kim Xuyến, NS Quốc Quân, NS Hoàng Yến,…

Với sự đầu tư kĩ lưỡng, chuyên nghiệp và tài năng diễn xuất của dàn diễn viên tham gia, Đại gia chân đất 13 Làng ế vợ 9 hứa hẹn mang đến cho khán giả những tiếng cười sảng khoái vào dịp năm mới 2023.

NSND Trần Nhượng nói về sự xung khắc với con trai Trần Bình Trọng
Không chỉ khác biệt về ngoại hình, NSND Trần Nhượng và con trai - đạo diễn Trần Bình Trọng còn có tính cách đối lập.

NSND Trần Nhượng

Hồng Trần
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phim Tết