Lý Nhã Kỳ xứng danh "đại gia kim cương", xây resort 15.000 m2 vì đi du lịch hết phòng thuê

Tiểu Minh - Ngày 17/04/2021 16:10 PM (GMT+7)

Câu chuyện nửa đùa nửa thật của Lý Nhã Kỳ khi bỏ hàng chục tỷ đồng để xây khu nghỉ dưỡng tại Đà Lạt phần nào chứng minh sự giàu có của nữ đại gia kim cương này.

Trong Vbiz, Lý Nhã Kỳ nổi danh là “nữ đại gia kim cương”, sống như bà hoàng trong biệt thự dát vàng và sở hữu khối tài sản không đếm xuể.

Cuối năm 2020, Lý Nhã Kỳ từng khiến công chúng “tròn mắt” khi đầu tư xây dựng dinh phủ Trần Lê Gia rộng 10.000 m2 tại Bà Rịa - Vũng Tàu để làm quà tặng mẹ ruột. Con số thực tế đầu tư không được công bố nhưng nhìn vào sự chăm chút nội thất, thiết kế tỉ mỉ đến từng hiện vật, nhiều người đồn đoán Lý Nhã Kỳ chi cũng tới hàng triệu đô.

Lý Nhã Kỳ xứng danh amp;#34;đại gia kim cươngamp;#34;, xây resort 15.000 m2 vì đi du lịch hết phòng thuê - 1

Lý Nhã Kỳ vừa xây dựng dinh phủ dòng họ rộng 10.000 m2 tại Bà Rịa Vũng Tàu vào cuối năm 2020.

Mới đây, nữ đại gia tiếp tục gây chú ý khi cô nói về lý do bỏ đầu chục tỷ đồng để xây dựng khu nghỉ dưỡng tại Đà Lạt, được khánh thành và đưa vào sử dụng từ cuối năm 2019. Trong một đoạn clip ghi lại cảnh nữ đại gia cùng đồng nghiệp trong phòng chờ để game show, cô cùng “đàn em” Khả Như, Mạc Văn Khoa bàn tán về chuyện Trường Giang kinh doanh ăn uống.

XEM VIDEO: Lý Nhã Kỳ gây sốc vì lý do bỏ hàng chục tỷ để xây dựng khu nghỉ dưỡng.

Lý Nhã Kỳ có tiết lộ bánh mì là món khoái khẩu của mình. Khi bị đồng nghiệp trêu ghẹo chuyện ăn bánh mì phải trả bằng hột xoàn, người đẹp thích thú nói: “Để coi bánh mì của anh Giang ngon cỡ nào thì sẽ tương xứng với giá trị hột xoàn của tôi. Nhưng tôi buồn quá à, giờ gặp tôi cứ nhắc chuyện hột xoàn hoài làm không ai dám "cua" tôi hết. Giờ mọi người có thể giả vờ nói tôi đang khổ một chút được không?

Bây giờ tôi sống rất bình thường, thích đi ăn quán lề đường, thích đi xe máy. Tôi thích có một tình yêu đẹp, đi xe đạp trong khu rừng như bộ phim Mắt biếc vậy đó”.

Nữ diễn viên phim “Kiều nữ và Đại gia” cũng tiết lộ chi tiết: “Lên Đà Lạt book khách sạn mà khách sạn lúc nào cũng full luôn. Tức quá mua luôn miếng đất về xây resort tự chơi đó”. Chia sẻ này đã làm Khả Như thừa nhận "quá sốc", nhiều khán giả cũng phải ngưỡng mộ độ giàu có của Lý Nhã Kỳ.

Lý Nhã Kỳ xứng danh amp;#34;đại gia kim cươngamp;#34;, xây resort 15.000 m2 vì đi du lịch hết phòng thuê - 2

Lý Nhã Kỳ còn tuyên bố có thể mua cả... xe lửa.

Cuối năm 2019, Lý Nhã Kỳ từng hé lộ vừa xây dựng một khu nghỉ dưỡng cao cấp có diện tích rộng 15.000 m2, đã được khai thác 7.000m2, gồm 16 căn biệt thự sang trọng. Đây được xem là một trong những vị trí đắc địa tại Đà Lạt. Khu vực này được định giá hàng triệu đô với mỗi căn biệt thự đều có sân vườn, phòng nghỉ, khu vực sinh hoạt, bãi đậu xe riêng và siêu thị mở liên tục. 

Bên cạnh resort hàng chục tỷ đồng, Lý Nhã Kỳ cho đầu tư một khu nông trại riêng rộng 50 hecta, trồng nhiều rau củ quả đặc biệt. Vào mỗi mùa vụ, nữ diễn viên tự tay thu hoạch để mang tặng bạn bè, đồng nghiệp và làm nguồn thực phẩm cho gia đình.

Lý Nhã Kỳ xứng danh amp;#34;đại gia kim cươngamp;#34;, xây resort 15.000 m2 vì đi du lịch hết phòng thuê - 3

Khu nghỉ dưỡng của Lý Nhã Kỳ đầu tư xây dựng mang hơi hướng phương Tây cổ điển với màu trắng chủ đạo, vườn hoa lãng mạn trong bầu không khí se lạnh và trong lành ở Đà Lạt.

Lý Nhã Kỳ xứng danh amp;#34;đại gia kim cươngamp;#34;, xây resort 15.000 m2 vì đi du lịch hết phòng thuê - 4

Khu nghỉ dưỡng với 16 phòng villa view hướng rừng và sân vườn, mỗi một villa đều có một khu vườn hoa riêng biệt.

Lý Nhã Kỳ xứng danh amp;#34;đại gia kim cươngamp;#34;, xây resort 15.000 m2 vì đi du lịch hết phòng thuê - 5

Ngoài ra, nữ diễn viên còn có nông trại riêng rộng 50 hecta.

Lý Nhã Kỳ tiết lộ: Không có gì trong tay, mẹ đứng tên hết tài sản
"Bây giờ người ta cứ nghĩ lấy nhau để chia tài sản. Đừng có dây vào chị nhé. Nhìn chị thế này, ai ngơ ngơ tưởng chị có tài sản mà dây vào là sai lầm đấy", Lý Nhã Kỳ nói trong hậu trường.

Lý Nhã Kỳ

Tiểu Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cuộc sống xa hoa của Sao Việt