Ở tuổi 35, B Trần thừa nhận anh cũng muốn lấy vợ khi bạn bè xung quanh đều đã lập gia đình.
B Trần tên thật Trần Quốc Anh, là hot boy nổi tiếng một thời. Anh được biết tới qua nhiều vai diễn, nổi bật nhất là Phan lãng tử trong 5S Online và các phim 100 Ngày Bên Em, Vệ Sĩ Sài Gòn, Cây Táo Nở Hoa, Trái Tim Quái Vật, Món Quà Của Cha, Chúng Ta Của 8 Năm Sau…
B Trần sinh năm 1990, là nam diễn viên nổi tiếng ở cả truyền hình lẫn điện ảnh.
Sau thời gian Nam tiến và chủ yếu đóng phim điện ảnh, B Trần trở lại màn ảnh nhỏ, hợp tác ăn ý với Quỳnh Kool khiến cả hai liên tục được khán giả “đẩy thuyền”. B Trần và Quỳnh Kool đã có màn tái hợp trong phim truyền hình Hà Nội Trong Mắt Em sau khi kết hợp thành công trong Chúng Ta Của 8 Năm Sau.
Năm 2024, B Trần trải qua nỗi đau mất đi người thân khi anh trai ruột qua đời. Với B Trần, Tết năm nay diễn ra trầm lặng, anh muốn ở bên cạnh mẹ trong căn nhà trên “con phố không ngủ” của Hà Nội.
Quỳnh Kool có thực sự là hình mẫu bạn gái lý tưởng?
B Trần và Quỳnh Kool kết hợp ăn ý trong 2 lần hợp tác đóng vai người yêu trên màn ảnh nhỏ.
- Đóng phim cùng Quỳnh Kool trong 2 lần, lại rất thân thiết ngoài đời thường, anh có thấy Quỳnh gần với hình mẫu bạn gái lý tưởng?
- Thật ra đến thời điểm hiện tại, tôi cũng không rõ hình mẫu bạn gái lý tưởng như thế nào nữa. Đến tầm tuổi này rồi, bỗng nhiên mọi thứ cứ mông lung, không còn chủ đích nữa. Đến 1 thời điểm mình cảm thấy cần 1 người ở bên cạnh có thể chia sẻ, vun vén cho 1 mối quan hệ, đó mới là người con gái mình quan tâm.
Bây giờ có thể Quỳnh hay 1 người con gái khác có những ưu điểm mà tôi thích. Quan trọng nhất ở thời điểm hiện tại, sau khi tôi đã trải qua mọi thứ, đó phải là người chấp nhận thay đổi mọi thứ, cùng tôi phát triển, cùng lắng nghe, chia sẻ.
Cặp đôi liên tục được khán giả "đẩy thuyền".
- Anh nói gì về tin đồn “B Trần là con nhà thiếu gia nên không cần đóng phim nhiều”?
- Đơn giản là tôi cũng không thuộc gia đình khá giả gì, chỉ cơ bản thôi. Đúng là đóng phim truyền hình thì cát-xê cao cũng không phải mà thấp cũng không đúng. May mắn khi tôi tham gia phim truyền hình cũng nhận được 1 số hợp đồng quảng cáo từ bên ngoài. Vậy nên không phụ thuộc hoàn toàn vào cát-xê đóng phim.
Đa phần khi làm phim, người diễn viên có cơ hội phát triển nghề nghiệp, cọ xát nhằm nâng cao bản thân và phủ sóng hình ảnh nhiều hơn. Nhờ đó những nhà sản xuất, thương hiệu biết tới và quan tâm, có những lời mời hợp tác nên nói chung đời sống kinh tế cũng ổn, không quá khó khăn cũng không quá thấp.
- Việc thường xuyên xuất hiện trở lại trên truyền hình giúp anh tăng thu nhập lên bao nhiêu lần?
- Thời điểm ở trong Nam, thu nhập của tôi cũng khác. Từ lúc dịch Covid, tôi không hoạt động nhiều trong showbiz. Khi trở lại Hà Nội, tôi mới bắt đầu quay lại đóng phim. Đương nhiên khi xuất hiện nhiều hơn, các nhãn hàng cũng quan tâm nhiều hơn bởi hiện nay đa phần các sản phẩm được quảng bá trên mạng xã hội. Đặc thù nghề nghiệp khiến tôi nghĩ mình nên hoạt động nhiều ở mạng xã hội, giúp thu nhập ổn định hơn. Nếu nói tăng lên bao nhiêu lần thì rất mông lung. Vì nghề nghiệp của tôi phụ thuộc vào từng thời điểm.
Nếu dịp lễ Tết cuối năm, các nhãn hàng cần quảng bá nhiều hơn. Đó là cơ hội cho những nghệ sĩ thường xuyên hoạt động mạng xã hội như tôi.
Quan điểm về việc lấy vợ làm cùng nghề
B Trần chia sẻ thẳng thắn khi được hỏi quan điểm về việc yêu người cùng nghề.
- Anh từng chia sẻ bản thân là mẫu người đàn ông của gia đình. Anh có thể nói rõ hơn về điều này được không?
- Tôi không phải tuýp người thích tụ tập mà muốn ở nhà và thích dành thời gian cho gia đình. Còn mình làm gì cho gia đình hay không thì chưa biết vì đã có gia đình đâu. Khi nào có vợ con mới biết mình phải làm gì. Lúc ấy mà thấy ngày xưa mình sai lầm thì tới lúc ấy tính.
Nhiều người nói bây giờ chưa có vợ nói thế thôi, lúc có vợ rồi lại muốn ra ngoài quá, thôi thì lúc nào tôi có vợ hẵng hay. Còn bây giờ, tôi chỉ biết mình thích dành thời gian cho người thân. Có thể sau này thích cùng vợ con ăn cơm, xem tivi chứ không thích tụ tập bên ngoài.
Con người thay đổi từng ngày từng giờ nên chưa biết ngày mai sẽ thế nào.
"Tôi không phải tuýp người thích tụ tập mà muốn ở nhà và thích dành thời gian cho gia đình", B Trần chia sẻ.
- Anh có quan điểm như thế nào về việc yêu và lấy vợ làm cùng ngành?
- Chưa bao giờ tôi ghét việc lấy vợ cùng ngành nên không có chuyện “ghét của nào trời trao của đấy” đâu. Đến giờ phút này, tôi không quá quan tâm chuyện bạn gái cùng ngành nghề hay không. Bây giờ tôi cũng 35 tuổi rồi. Từ trước tới giờ tôi cũng không ghét ai cả. Mỗi người mình gặp đều cố gắng nhìn thấy điểm tích cực của họ. Ai cũng có cái sai hoặc điểm nào đó không vừa mắt mình. Không ai hoàn hảo trong mắt 1 người khác cả, luôn có những điểm xước. Chủ yếu mình nhìn nhận người ta ở góc độ nào. Nếu nhìn người ta ở góc tích cực, mình sẽ thấy yêu mến. Tôi luôn vui vẻ, hòa đồng, nhìn những mặt đáng mến ở người xung quanh. Hy vọng không ai hại mình.
- Ở tuổi này, anh có bị áp lực từ mẹ về việc kết hôn?
- Năm nào tôi cũng bị truyền thông hỏi chuyện này. Đến cả mẹ tôi cũng chán không muốn hỏi nữa rồi. Cá nhân tôi đến bây giờ cũng phải tự đặt cho mình 1 câu hỏi: Thực sự đến bao giờ mình muốn lập gia đình?
Tôi cũng muốn lập gia đình rồi, muốn có vợ con rồi. Bởi nhìn đi nhìn lại xung quanh anh em đều có vợ con cả rồi, có người còn có học cấp 2 nên cũng sốt ruột.
Hiện tại ở hoàn cảnh gia đình tôi chắc phải qua hết năm 2025 vì nhà đang có tang. Mong muốn có vợ thì phải sang năm sau.
Khi nào lấy vợ sẽ công bố
Nam diễn viên có 1 năm 2024 để lại ấn tượng trong lòng khán giả nhưng anh tự nhận thấy chưa thực sự bùng nổ.
- Nhìn lại 1 năm 2024, anh thấy bản thân đã đạt được điều gì và còn gì khiến anh thấy tiếc nuối?
- Tôi mới trở lại Hà Nội trong khoảng hơn 1 năm nay. Mọi thứ đến với tôi vừa có thuận lợi vừa có khó khăn. Đến thời điểm hiện tại, gương mặt mình đã bắt đầu có một chút trở lại với Hà Nội nhưng tất cả mới chỉ là khởi đầu. Để nói là “bùng phát” thì chưa.
Năm nay tôi đã có một chút trở lại và hy vọng trong năm 2025 này sẽ có nhiều dấu ấn mạnh mẽ hơn.
- Dự định của anh trong năm 2025 như thế nào?
- Mục tiêu của tôi trong năm nay có thể sẽ đóng 1 phim truyền hình ngoài Bắc. Hoặc có thể sẽ tìm kiếm 1 vai diễn trong dự án điện ảnh trong Nam.
- Nghĩa là anh lại có dự định sẽ trở lại vào Nam?
- Không phải là “Nam tiến”, chỉ đơn giản đóng phim điện ảnh thôi. Khi có dự án, tôi sẽ vào Nam công tác, còn không thì ở ngoài Hà Nội.
- Nhiều ý kiến cho rằng việc anh ở lại Hà Nội đóng phim còn vì “người ấy”. Anh nói gì về điều này?
- Thật ra “người ấy” hay không chỉ là 1 vấn đề rất nhỏ. “Người ấy” phải là vợ của mình mới quan trọng. Còn nếu chỉ là “người ấy” trong tin đồn hay những lời nói của các bạn khán giả thì không quá quan trọng. Đối với tôi ở thời điểm này, mẹ mới là người quan trọng nhất. Sau đấy khi nào mình lập gia đình rồi thì sẽ là vợ và con cái.
- Vậy anh nghĩ tới thời điểm nào anh sẽ công bố chuyện tình cảm?
- Khi nào tôi lấy vợ, tôi sẽ công bố cho mọi người biết vợ của mình là ai và mình sẽ có thêm 1 người thân nữa trong gia đình.
Sinh ra ở con phố “ồn ào” nhất Hà Nội, Tết thích đi du lịch
B Trần thừa nhận vừa là người hiện đại vừa mang tính truyền thống.
- Anh có thể chia sẻ một chút về Tết năm nay của anh?
- Tết năm nay chắc tôi cũng sẽ quanh quẩn ở nhà thôi vì không tới nhà người thân, bạn bè được vì kiêng kị bởi gia đình có tang. Vậy nên năm nay chỉ có 2 mẹ con tôi bên cạnh nhau.
- Việc mất đi người thân là một cú sốc như thế nào với anh? Anh đã trải qua quãng thời gian đó ra sao?
- Ở lứa tuổi này, tôi cảm thấy buồn khi trải qua cú sốc bị mất đi người thân. Người quan trọng nhất, khiến tôi lo nhất lúc này chính là mẹ. Ở giai đoạn đó, tôi khá mạnh mẽ. Đến thời điểm này, mọi thứ đã ổn định tâm lý hơn, quay trở lại quỹ đạo bình thường. Hiện tại tôi ở cùng mẹ ngoài Hà Nội.
- Nếu tự nhận xét, anh thấy bản thân thuộc tuýp người truyền thống hay hiện đại?
- Tôi lớn lên ở môi trường trẻ trung, khi phát triển sự nghiệp và vào Nam, tôi cũng chơi với các anh em làm nghệ thuật, âm nhạc. Mọi người hướng ngoại, tiếp cận văn hóa nước ngoài rất nhiều. Vậy nên tôi không phải 1 người quá truyền thống. Nhưng nét văn hóa của 1 gia đình Hà Nội thì vẫn giữ được. Từ nhỏ tôi cùng gia đình đi chơi Tết, chơi hoa… Nói chung những đặc thù của người Hà Nội, tôi vẫn có. Thói quen đó hàng năm đều diễn ra nên nó đã hằn sâu trong con người mình. Tôi cũng là 1 người rất biết lắng nghe và thích nghi. Khi mình tiếp cận với 1 người nào đó, tôi luôn biết cân đối hài hòa giữa bản thân và đối phương. Sau này có lấy vợ, tôi cũng phải biết lắng nghe cả mẹ và vợ.
- Trong ngày Tết, điều gì khiến anh thấy hứng thú nhất?
- Tôi sinh ra ở con phố “ồn ào” nhất Hà Nội, đêm 30 hay mồng 1 cũng rộn ràng như nhau. Tôi thích cái không khí Tết, được qua nhà bạn bè chơi, vừa ngồi trò chuyện vừa chơi trò này trò kia. Đến thời điểm ở tuổi này, tôi thích đi du lịch vào dịp Tết. Mồng 1 ăn Tết xong, mồng 2, 3 có thể đi du lịch với gia đình. Nhưng năm nay không đi được đâu, chỉ ngoan ở nhà, năm sau đi bù.
- Cám ơn anh về những chia sẻ!