Sinh mổ là một phương pháp phổ biến, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ về quy trình thực hiện và những khó khăn mà sản phụ phải trải qua.
Một bác sĩ sản khoa đã ghi lại toàn bộ quá trình vợ mình sinh mổ, từ lúc chuẩn bị đến khi mẹ và bé ổn định, giúp nhiều người có cái nhìn chân thực hơn về phương pháp này.
Bác sĩ sản khoa Hầu Ca (Trung Quốc) từng khuyên các mẹ bầu nên kiểm soát cân nặng thai nhi để dễ sinh thường. Nhưng khi chính vợ anh mang thai, vì nhiều lý do mà cô buộc phải sinh mổ. Là một người làm trong ngành, anh quyết định ghi lại toàn bộ quá trình này, giúp các bà mẹ có sự chuẩn bị kỹ càng hơn nếu cần sinh mổ.
Bác sĩ Hầu ca chia sẻ trước ca mổ lấy thai cho vợ.
Vậy sinh mổ diễn ra như thế nào? Cùng tìm hiểu 5 bước quan trọng mà bất kỳ mẹ nào cũng sẽ trải qua khi sinh mổ!
1. Quyết định sinh mổ và ký giấy cam kết
Trước khi sinh mổ, bác sĩ sẽ kiểm tra xem sản phụ có thể sinh thường hay không. Nếu xuất hiện các vấn đề sau, bác sĩ sẽ chỉ định sinh mổ để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé:
- Thai nhi quá lớn, khó lọt qua khung xương chậu
- Ngôi thai bất thường (thai ngược, thai ngang, ngôi mông...)
- Nước ối bị đục, nguy cơ suy thai
- Mẹ có bệnh lý như cao huyết áp, tiểu đường, tim mạch...
- Thai nhi bị dây rốn quấn cổ, thiếu oxy
Sau khi bác sĩ đưa ra chỉ định, gia đình sản phụ sẽ nhận được giấy cam kết phẫu thuật, trong đó có thông tin về lý do sinh mổ, các rủi ro tiềm ẩn và cam kết từ bệnh viện. Chỉ khi gia đình ký xác nhận, ca mổ mới được tiến hành.
Lưu ý: Đây là một thủ tục bắt buộc, bởi sinh mổ dù phổ biến nhưng vẫn là một cuộc phẫu thuật lớn.
Gia đình sản phụ sẽ nhận được giấy cam kết phẫu thuật.
2. Chuẩn bị trước phẫu thuật – Mẹ cần làm gì?
Sau khi ký cam kết, sản phụ sẽ bước vào giai đoạn chuẩn bị trước mổ, bao gồm:
- Nhịn ăn từ 6 – 8 tiếng trước mổ: Nếu dạ dày còn thức ăn, khi gây mê có thể bị trào ngược, nguy hiểm cho mẹ.
- Làm sạch vùng bụng và đặt ống thông tiểu: Giúp quá trình mổ diễn ra thuận lợi hơn. Một số bệnh viện đặt ống thông sau khi gây tê để giảm đau cho mẹ.
- Kiểm tra sức khỏe tổng quát: Đo huyết áp, nhịp tim, kiểm tra phản ứng dị ứng với thuốc gây tê.
Sau khi hoàn tất bước chuẩn bị, mẹ sẽ được đưa vào phòng mổ.
3. Gây tê tủy sống – Khoảnh khắc quyết định
Khác với gây mê toàn thân, sinh mổ hiện nay chủ yếu sử dụng gây tê tủy sống, giúp mẹ mất cảm giác từ phần bụng trở xuống nhưng vẫn tỉnh táo.
Quy trình gây tê:
- Sát trùng vùng lưng
- Dùng kim tiêm đưa thuốc tê vào cột sống
- Sau khi gây tê, mẹ sẽ cảm nhận được áp lực nhưng không thấy đau. Sau khi thuốc tê có tác dụng, ca mổ chính thức bắt đầu.
Sau khi gây tê, mẹ sẽ cảm nhận được áp lực nhưng không thấy đau.
4. Quá trình phẫu thuật – Khoảnh khắc bé chào đời
Ca sinh mổ diễn ra theo từng bước:
- Bác sĩ rạch bụng sản phụ: Vết mổ thường dài 8 – 10cm, nhỏ nhất có thể để giảm đau và nhanh hồi phục.
- Kéo thai nhi ra ngoài: Vì vết mổ nhỏ, bác sĩ phải dùng tay kéo bé ra và nhấn nhẹ bụng mẹ để hỗ trợ.
- Lấy nhau thai, làm sạch tử cung: Sau khi bé ra ngoài, bác sĩ lấy nhau thai và làm sạch khoang tử cung để tránh nhiễm trùng.
- Khâu vết mổ: Quá trình này được thực hiện từng lớp để đảm bảo an toàn. Y tá cũng kiểm tra kỹ số lượng gạc và dụng cụ y tế để tránh bỏ sót vật thể lạ trong bụng mẹ.
Thời gian sinh mổ: Khoảng 30 – 45 phút. Khoảnh khắc em bé cất tiếng khóc chào đời chính là giây phút thiêng liêng nhất!
5. Hồi phục sau sinh mổ – Giai đoạn nhiều thử thách
Nhiều người nghĩ sinh mổ không đau, nhưng thực tế chỉ là không đau lúc phẫu thuật. Khi thuốc tê hết tác dụng, vết mổ sẽ rất đau, quá trình hồi phục lâu hơn sinh thường.
Khi thuốc tê hết tác dụng, vết mổ sẽ rất đau.
Những khó khăn mẹ phải đối mặt sau mổ:
- Không được ngồi dậy ngay: Trong 6 giờ đầu, mẹ phải nằm yên để tránh tụt huyết áp.
- Chỉ được ăn khi có dấu hiệu xì hơi: Vì thuốc gây tê làm ruột ngừng hoạt động, mẹ phải đợi xì hơi mới được ăn để tránh tắc ruột.
- Vết mổ rất đau, cần thuốc giảm đau: Hiện nay, nhiều bệnh viện cho phép dùng thuốc giảm đau sau mổ để mẹ có thể chăm con tốt hơn.
- Ngày thứ 2 mới được tập đi lại: Sinh thường mẹ có thể đi lại ngay, nhưng sinh mổ thì phải đợi sang ngày thứ 2 mới có thể đứng dậy. Việc đi lại sớm giúp tránh dính ruột và phục hồi nhanh hơn.
Cuối cùng, bác sĩ Hầu Ca đưa ra lời khuyên cho các sản phụ: Dù bạn sinh thường hay sinh mổ thì hãy tin vào bác sĩ. Nếu có thể sinh thường, hãy cố gắng sinh thường. Nhưng nếu bác sĩ chỉ định sinh mổ, mẹ không nên quá lo lắng vì đây là một phương pháp an toàn và phổ biến.
So sánh sinh thường và sinh mổ:
- Sinh thường: Đau nhiều khi chuyển dạ nhưng phục hồi nhanh.
- Sinh mổ: Ít đau lúc sinh nhưng sau sinh đau kéo dài, mất nhiều thời gian hồi phục hơn.
Nhiều mẹ sợ đau nên yêu cầu sinh mổ dù không cần thiết. Nhưng thực tế, nếu bác sĩ khuyên sinh thường thì hãy cố gắng sinh thường, vì đó là cách tốt nhất để mẹ và bé hồi phục nhanh chóng. Nếu cố sinh thường khi đáng lẽ phải sinh mổ, có thể gây nguy hiểm cho em bé.