Những ca sinh nở lạ lùng nhất thế giới

Ngày 16/02/2024 20:00 PM (GMT+7)

Người phụ nữ sinh 69 con cả đời, bà mẹ 15 lần sinh ba, em bé sinh non sống sót diệu kỳ dù chỉ có 1% cơ hội… là những ca sinh nở kỳ lạ trong lịch sử y khoa thế giới.

Mang thai và sinh nở là khoảng thời gian đáng nhớ đối với bất kỳ người làm cha làm mẹ nào, nhất là với một số trường hợp mang thai lập kỷ lục thế giới như em bé chỉ dài hơn chiếc nĩa một chút khi mới chào đời, hay 9 em bé cùng ra đời một lần...

Trang Live Science đã tập hợp những ca mang thai và sinh nở đáng kinh ngạc nhất từng được ghi nhận.

Em bé "ngắn" nhất

Một em bé xíu xiu, lúc sinh ra chỉ dài 24 cm. Theo Kỷ lục Guinness thế giới, đây là em bé "ngắn" nhất từng được ghi nhận.

Đó chính là Nisa Juarez, chỉ nặng 320 g. Bé sinh non vào ngày 20-7-2002, khi thai mới được khoảng 25 tuần tuổi. Cô bé được xuất viện 5 tháng sau đó vào ngày 6-12-2002.

Nisa Juarez khi sinh ra chỉ dài chỉ 24 cm và nặng 320 gram. Ảnh: Live Science

Nisa Juarez khi sinh ra chỉ dài chỉ 24 cm và nặng 320 gram. Ảnh: Live Science

Thế còn em bé dài nhất từng được ghi nhận là ai?

Theo Kỷ lục Guinness thế giới, vào tháng 1-1987, bà mẹ to con Anna Bates sinh một bé trai dài nhất từng được ghi nhận tại nhà riêng ở bang Ohio - Mỹ.

Em bé dài 71,12 cm từ đầu đến chân và nặng gần 10 kg. Đứa bé không được đặt tên chính thức mà chỉ được gọi là "Babe", qua đời 11 giờ sau đó.

Bà mẹ sinh nhiều con nhất

Bà Valentina Vassilyeva, người phụ nữ sống vào thế kỷ XVIII và được biết đến là người vợ đầu của nông dân Nga tên Feodor Vassilyev. Kỷ lục Guinness Thế giới ghi nhận bà sinh 69 đứa trẻ trong đời.

Bà Valentina đã 16 lần sinh đôi, 7 lần sinh ba và 4 lần sinh tư. Bà cũng giữ kỷ lục bà mẹ của nhiều cặp sinh đôi và sinh tư nhất.

Chồng bà Valentina sau đó tái hôn và có thêm 18 người con với người vợ thứ hai, nghĩa là ông có 87 người con (mặc dù không có cách nào xác minh ông có phải là cha của tất cả hay không).

Bà Valentina Vassilyeva sinh 69 người con trong đời. Ảnh: BBC

Bà Valentina Vassilyeva sinh 69 người con trong đời. Ảnh: BBC

Bà mẹ sinh ba nhiều lần nhất

Bà Maddalena Granata (người Ý) có 15 lần sinh ba trong suốt cuộc đời của mình. Theo Kỷ lục Guinness thế giới, bà sống từ năm 1839 đến năm 1886, nhưng không có nhiều thông tin khác về việc mang thai của bà.

Có thông tin bà sinh đến 52 người con.

Có thông tin bà Maddalena Granata sinh 52 người con. Ảnh: fimela.com

Có thông tin bà Maddalena Granata sinh 52 người con. Ảnh: fimela.com

Đứa trẻ sinh non nhất

Kỷ lục em bé sinh non nhất còn sống thuộc về Curtis Means. Theo Kỷ lục Guinness thế giới, Curtis Means được sinh ra chỉ sau 21 tuần trong bụng mẹ và chỉ nặng 420 g.

Mẹ Curtis Means (bà Michelle Butler) sinh cậu bé vào tháng 7-2020. Khi đó, cậu bé có chưa đến 1% cơ hội sống sót. Dù bất lợi đủ đường, Curtis Means vẫn tổ chức sinh nhật lần thứ hai vào tháng 7-2022.

Curtis Means gặp một số biến chứng về sức khỏe do sinh non, bao gồm chứng tăng huyết áp khiến cậu bé phải dùng thuốc và lúc đầu phải được cho ăn qua ống 3 giờ/lần.

Kỷ lục em bé sinh non nhất còn sống thuộc về Curtis Means. Ảnh: Live Science

Kỷ lục em bé sinh non nhất còn sống thuộc về Curtis Means. Ảnh: Live Science

Cặp sinh đôi sinh non nhất thế giới

Kỷ lục thế giới đối với cặp song sinh non nhất còn sống được thiết lập bởi cặp chị em Keeley và Kambry Ewoldt ở bang Iowa - Mỹ.

Bà Jade Ewoldt sinh cặp song sinh khi thai mới 22 tuần 1 ngày vào năm 2018, tức sớm 125 ngày. Các bé nặng 490 g và 379 g khi chào đời.

Keeley và Kambry Ewoldt chào đời khi mới hơn 22 tuần tuổi và sống sót thần kỳ. Ảnh: Kỷ lục Guinness thế giới

Keeley và Kambry Ewoldt chào đời khi mới hơn 22 tuần tuổi và sống sót thần kỳ. Ảnh: Kỷ lục Guinness thế giới

Em bé sinh ra bằng ống nghiệm đầu tiên

Louise Brown là "em bé trong ống nghiệm" đầu tiên. Em bé được sinh ra vào ngày 25-7-1978 với mẹ là bà Lesley Brown. Louise được thụ thai bên ngoài tử cung của người mẹ vào ngày 10-11-1977.

Theo Hiệp hội Y học sinh sản của Mỹ, kể từ khi Louise chào đời, hơn 1 triệu em bé đã được thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Louise Brown bên cha mẹ. Ảnh: Live Science

Louise Brown bên cha mẹ. Ảnh: Live Science

Liên quan đến thụ tinh trong ống nghiệm, bà mẹ lớn tuổi nhất sử dụng phương pháp này là bà Maria del Carmen Bousada de Lara. Năm 2006, bà phá kỷ lục thế giới và trở thành người mẹ lớn tuổi nhất sinh con khi 66 tuổi và 358 ngày tuổi.

Điều đáng chú ý, bà Maria từng thừa nhận gian dối về số tuổi để được thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm tại phòng khám tư ở Mỹ.

Phôi thai đông lạnh lâu năm nhất thế giới

Cặp song sinh được tạo ra từ phôi đông lạnh vào ngày 22-4-1992 bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm và chào đời vào ngày 31-10-2022 sau khi được bảo quản trong nitơ lỏng hơn 30 năm.

Trường hợp này khiến mọi người bất ngờ vì hai đứa trẻ được sinh ra vẫn sống sót.

Cặp song sinh giữ kỷ lục phôi thai lâu năm nhất là con của ông bà Rachel Ridgeway và Philip Ridgeway (người Anh). Họ đặt tên cho các con là Lydia và Timothy.

Lydia và Timothy Ridgeway được sinh ra từ phôi thai được đông lạnh lâu nhất (từ tháng 4-1992). Ảnh: ionigeria

Lydia và Timothy Ridgeway được sinh ra từ phôi thai được đông lạnh lâu nhất (từ tháng 4-1992). Ảnh: ionigeria

Gia đình Ridgeway. Ảnh:Trung tâm Hiến tặng Phôi Quốc gia Mỹ

Gia đình Ridgeway. Ảnh:Trung tâm Hiến tặng Phôi Quốc gia Mỹ

Tưởng bị đau bụng, cô gái phát hoảng khi nhận thấy ra sự việc lạ lùng sau đó
"Tôi vỡ ối, nhưng tôi cứ nghĩ rằng tôi bị đau bụng tới mức tè ra quần vì tôi không hề biết lúc đó mình đang mang thai", sản phụ chia sẻ.

Tin tức mẹ bầu

Theo Huệ Bình
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện đi đẻ