Trẻ đẻ rơi tại nhà non tháng bị suy hô hấp, bác sĩ sản khoa đưa ra khuyến cáo

Ngày 20/06/2024 12:20 PM (GMT+7)

Ngày 19/6, Bệnh viện Thành phố Thủ Đức (TPHCM) cho biết, bệnh viện vừa cấp cứu và nuôi dưỡng thành công cho một em bé sinh rớt tại nhà non tháng, cân nặng 1.700gr bị suy hô hấp.

Trước đó, thai phụ Đ.V.T.M.Q. sinh bé non tháng 33 tuần tuổi thai, cân nặng lúc sanh 1700g. Bệnh nhi sinh rớt tại nhà, được mẹ tự đỡ sanh và cắt dây rốn bằng kéo, sau sinh khóc ngay.

Bệnh nhi được đưa đến Bệnh viện Thành phố Thủ Đức ở thời điểm 10 giờ sau sinh, trong tình trạng suy hô hấp, được xử trí ban đầu thở oxy, ủ ấm và chuyển nhanh vào Khoa Hồi sức tích cực Nhi – Sơ sinh.

Sau 2 tuần điều trị, em bé đã được xuất viện.

Sau 2 tuần điều trị, em bé đã được xuất viện.

Theo các bác sĩ, đây là một trường hợp nặng ngay từ ban đầu với nhiều nguy cơ nhiễm trùng sơ sinh, diễn tiến bệnh phổi non tháng. Bé được điều trị tích cực với thở NCPAP, kháng sinh, dự phòng uốn ván, dinh dưỡng.

Tuy nhiên sau đó bệnh nhi vẫn diễn tiến vào sốc nhiễm trùng với nhiều biến chứng nguy hiểm như tăng đường huyết, rối loạn đông máu, rối loạn điện giải, tổn thương cơ tim.

Sau hơn 2 tuần điều trị chuyên sâu tích cực, tình trạng bé ổn định dần, bé đã có thể bú mẹ và xuất viện vào sáng 19/6 trong niềm vui của cả gia đình và tập thể các y bác sĩ.

BSCKII.Nguyễn Hà Phương – Trưởng Khoa Hồi sức tích cực Nhi – Sơ sinh, Bệnh viện TP Thủ Đức cho biết, đây là một trong rất nhiều trường hợp trẻ sinh non được nuôi thành công tại bệnh viện. Hiện bệnh viện đang triển khai chuyên môn bác sĩ hồi sức nhi hỗ trợ đón bé tại phòng sanh, khám và làm các xét nghiệm sàng lọc sớm cho trẻ sơ sinh tại bệnh viện như lấy máu gót chân sàng lọc một số bệnh lý bất thường bẩm sinh, đo độ bão hòa oxy sàng lọc tim bẩm sinh nặng…

Gần đây, trào lưu "sinh con thuận tự nhiên" được khởi xướng và lan truyền trong một bộ phận các bà mẹ ở Việt Namm, đã có nhiều trường hợp nguy hiểm cho cả mẹ và bé.

Vụ Sức khỏe Bà mẹ, Trẻ em (Bộ Y tế) khuyến cáo, sinh con tại nhà là phản khoa học có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho bà mẹ và trẻ sơ sinh như băng huyết, vỡ tử cung, nhiễm khuẩn.... thậm chí gây tử vong bà mẹ và trẻ sơ sinh nếu không có sự theo dõi, hỗ trợ của cán bộ y tế.

Còn TS.BS Phan Chí Thành – Chánh văn phòng Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, BV Phụ sản Trung Ương cũng khẳng định, tự đẻ tại nhà rất guy hiểm. Đặc biệt với những trường hợp đã từng có vết mổ đẻ cũ, ngôi thai không thuận, thai quá to… thì càng nguy hiểm hơn… Đẻ tại nhà dù được người có kinh nghiệm đến hỗ trợ thì vẫn có nguy cơ tử vong thai nhi, tăng nguy cơ suy thai và bại não. Vậy nên, trong trường hợp thai phụ đẻ tại nhà vẫn cần được nhân viên y tế hỗ trợ, trong suốt quá trình mang thai cũng cần được đi khám thai định kỳ.

Danh sách 9 món đồ mẹ cần sắm trước khi sinh để đón bé chào đời
Mua sắm đồ cho bé, mẹ cần lựa chọn một cách thông minh để tránh lãng phí và mua quá nhiều đồ không cần thiết.

Dạy con 6-12 tháng

Theo Kim Vân
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Đẻ rơi