Xu hướng sản phụ tự đỡ đẻ cho chính mình trong ca sinh mổ thu hút nhiều chú ý

Chương Ngọc - Ngày 13/08/2023 09:00 AM (GMT+7)

Xu hướng này đang được nhân rộng ở nhiều nước trên thế giới.

Bất kỳ đứa trẻ nào sinh ra trên thế giới này cũng là một phép nhiệm màu tuyệt vời của cuộc đời. Mặc dù vậy, có quan niệm cho rằng, những bà mẹ sinh mổ là những người "không biết sinh con". Trên thực tế, một nhóm các bác sĩ sản khoa hiện nay đang chống lại những suy nghĩ không mấy tích cực về sinh mổ và đang nhận được nhiều sự ủng hộ của các bà mẹ.

Theo đó, việc các bà mẹ có cơ hội "đỡ đẻ" cho chính mình, bằng việc hỗ trợ các bác sĩ đưa em bé ra khỏi tử cung đang được một số bệnh viện ở Úc áp dụng. Đây là cách khá mới mẻ nhưng đã và đang mang lại nhiều niềm vui cho một số ca sinh mổ.

Sản phụ tự tự đưa con ra khỏi bụng trong các ca sinh mổ đang phổ biến ở Úc.

Sản phụ tự tự đưa con ra khỏi bụng trong các ca sinh mổ đang phổ biến ở Úc.

Mặc dù việc làm này khá mới nhưng nó đang dần phổ biến ở nhiều nước trên thế giới. Trong quá trình này, người mẹ có thể bế con mình ngay lập tức và ôm đứa trẻ vào lòng. Đây là điều không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được trong quá trình sinh mổ thông thường.

Tiến sĩ Joseph Sgroi, một bác sĩ ở Melbourne, Australia, đã nói về lợi ích của cách làm mới này được viết tắt là MAC, trên truyền thông như sau: "Đó là một sự khác biệt rất lớn. Nhiều sản phụ khi sinh mổ cảm thấy rất vui khi có thể tự mình đỡ lấy con và ấp ủ chúng trong lòng".

Dữ liệu từ báo cáo mới nhất về bà mẹ và trẻ sơ sinh Úc của Viện Y tế và Phúc lợi Úc cho thấy các ca sinh mổ đã tăng 5% trong thập kỷ qua, tăng từ 32% năm 2010 lên 37% vào năm 2020. Cứ 3 người sinh con ở Úc thì có một người sẽ sinh mổ.

Theo Sophie Walker, chuyên gia y tế công cộng ở Úc, cho hay sinh mổ để người mẹ được hỗ trợ là một cách an toàn để chuyển từ phẫu thuật thụ động sang sinh chủ động. Việc sinh mổ có sự hỗ trợ của người mẹ là một bước tiến lớn trong nền y học hiện nay. Và theo chuyên gia Sophie Walker nó cần được nhân rộng ở cả bệnh viện tư hay công trên khắp thế giới. 

Nhiều bà mẹ cảm thấy hạnh phúc sau khi được làm việc này.

Nhiều bà mẹ cảm thấy hạnh phúc sau khi được làm việc này.

Mặc dù vậy, không phải tất cả các bác sĩ sản khoa đều chấp nhấp phương pháp MAC. Theo tiến sĩ Sgroi, các bác sĩ lớn tuổi không muốn thử nó. Nhưng vẫn có nhiều bác sĩ ở các nước khác đã liên hệ với Sgroi, người tiên phong cho phương pháp mới này, để tìm hiểu và ứng dụng.

"Tôi được các nữ hộ sinh và y tá ở Mỹ, Ireland, Anh và Nam Mỹ liên hệ. Thật vui khi chúng tôi có thể đem đến những trải nghiệm mới mẻ tuyệt vời và an toàn cho các bà mẹ và em bé sơ sinh. Đây là phương pháp an toàn, phòng mổ được vô trùng nên các bà mẹ cũng được chăm sóc chu đáo nhất", tiến sĩ Sgroi cho biết.

Theo tiến sĩ Sgroi, phương pháp MAC có tác dụng giúp các bà mẹ phục hồi tốt hơn sau khi sinh con: "Tôi nhận thấy các bà mẹ phục hồi rất nhanh vì họ được trao quyền, không cảm thấy bị ngắt kết nối với con mình. Họ chủ động tham gia vào quá trình sinh nở".

Nhiều gia đình đã chia sẻ những bức ảnh về buổi sinh MAC của họ trên nhiều nền tảng xã hội khác nhau. Bà mẹ người Úc tên Ashlee Salmi đã đăng tải một video về buổi sinh MAC của cô ấy với cậu con trai thứ ba trên TikTok. Người mẹ trông rất bình tĩnh khi kéo đứa con trai ra khỏi tử cung và ôm đứa trẻ sau khi sinh.

Một số người bình luận rằng giây phút ấy vô cùng tuyệt diệu và ngọt ngào, chứa đựng nhiều xúc cảm. Nhiều ý kiến cho rằng, dù lựa chọn phương pháp sinh đẻ nào, miễn người mẹ cảm thấy hạnh phúc và em bé chào đời an toàn thì đều là những cách tốt nhất. 

Em bé ngôi mông chào đời vẫn giữ nguyên tư thế trong bụng mẹ, người như gập làm đôi
Vợ chồng cô Kristen ở Massachusetts (Mỹ) vô cùng ngạc nhiên khi thấy con gái của mình sinh ra với tư thế rất kỳ quặc. Người cô bé như bị gập làm đôi, giữ y nguyên tư thế như khi trong bụng mẹ.

Câu chuyện đi đẻ

Theo Chương Ngọc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sinh mổ