Trò chuyện với vị Tiến sĩ từ Hungary, ân nhân của nhiều bệnh nhân ung thư

Ngày 31/12/2019 20:00 PM (GMT+7)

Phương pháp hỗ trợ điều trị của TS. Phạm Trường Sơn này càng được nhiều bệnh nhân ung thư biết đến. “Tăng sinh tế bào gốc nội thân trong phòng và hỗ trợ điều trị bệnh ung thư” là chủ đề cuộc trò chuyện mà TS Sơn muốn giới thiệu.

Ông có thể cho biết tại sao tỉ lệ bệnh tật ngày càng tăng, đặc biệt là ung thư?

TS Phạm Trường Sơn: Những hệ luỵ mà chúng ta phải đánh đổi cho sự phát triển là môi trường ô nhiễm, chất lượng thực phẩm kém với hoá chất độc hại kèm theo bia rượu, thuốc lá, lười vận động và đặc biệt là stress gây ra Gốc Tự Do cao. Nó gây tổn thương và đột biến Tế Bào, gây lão hoá sớm và là nguyên nhân của hơn 20 loại bệnh tật: bệnh tự miễn, Alzheimer, Parkinson…và đặc biệt là ung thư. Các tác nhân trên càng mạnh thì nguy cơ mắc bệnh càng cao.

Xin ông chia sẻ về Tế Bào Gốc và phương pháp Tăng sinh tế bào gốc nội thân

TS Phạm Trường Sơn: Bên cạnh Gốc tự do gây bệnh, chúng ta có Tế bào gốc để phòng bệnh, đó là nguồn gốc của tất cả các Tế bào trong cơ thể. Chúng có chức năng thay thế, sửa chữa những tế bào lỗi và già cỗi, giúp cơ thể chống lại bệnh tật và lão hóa bất thường. Theo tuổi tác và tác nhân xấu kể trên, tế bào gốc sẽ sụt giảm không đủ để thay thế các tế bào lỗi ngày càng nhiều dẫn đến bệnh tật.

Y học tái sinh là phương pháp dùng tế bào gốc để phòng và hỗ trợ điều trị hiệu quả nhiều bệnh nan y. Có hai phương pháp để tăng tế bào gốc là nội sinh và ngoại sinh.  Phương pháp ngoại sinh là nuôi Tế bào gốc trong phòng thí nghiệm sau đó cấy vào cơ thể. Tuy nhiên, việc thay đổi môi trường sống của Tế bào gốc có thể gây tác dụng không mong muốn. Ở Mỹ có người mọc một chùm tóc trên mặt sau khi tiêm Tế bào gốc nhằm trẻ hoá da.

Phương pháp nội sinh là dùng thảo dược để kích tăng tế bào gốc trong cơ thể. Do làm không thay đổi môi trường sống của tế bào gốc nên an toàn và kinh tế hơn.

 Nghiên cứu của ông đã được thế giới và Việt Nam đón nhận như thế nào?

TS Phạm Trường Sơn: Từ thảo dược của năm Châu, chúng tôi đã tìm ra công thức để kích thích giải phóng tế bào gốc trưởng thành trong tủy sống vào máu ít nhất 200%. Tế bào gốc này giúp cơ thể chậm lão hoá, phục hồi các chức năng như da, thận, gan, cơ tim, phổi, thần kinh, võng mạc, xương, khớp…

Quá trình nghiên cứu đã cho ra đời sản phẩm tăng sinh tế bào gốc tự thân STEMAX, đã được cấp giấy phép và lưu hành toàn khối EU. Mới đây nhất, vào ngày 10/7/2017 sản phẩm đã được cấp giấy phép lưu hành của Bộ Y tế Việt Nam.

Sản phẩm STEMAX đã được đón nhận ở Đức, Czech, Slovakia, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Balan và sắp tới tiếp tục phát triển sang Mỹ và Úc…

Phương pháp này có ứng dụng gì trong hỗ trợ điều trị ung thư?

TS Phạm Trường Sơn: Trong điều trị ung thư người bệnh thường bị suy giảm hệ miễn dịch, rụng tóc, sụt cân, nôn mửa. Nhiều bệnh nhân vì không đủ bạch cầu, tiểu cầu phải dừng các đợt điều trị, cơ thể suy kiệt dễ bị lây nhiễm bệnh.

Tế bào gốc biệt hoá để thay thế các tế bào bị tổn thương trong quá trình điều trị, giúp phục hồi nhanh sau phẫu thuật, giảm thiểu tác dụng phụ hoá xạ trị, đảm bảo đủ lượng bạch cầu, tiểu cầu và thể trạng khoẻ mạnh hơn cho các lần điều trị tiếp theo.

Trò chuyện với vị Tiến sĩ từ Hungary, ân nhân của nhiều bệnh nhân ung thư - 1

TS Phạm Trường Sơn và những thành tích đạt được

Trò chuyện với vị Tiến sĩ từ Hungary, ân nhân của nhiều bệnh nhân ung thư - 2

TS Phạm Trường Sơn cùng với các cộng sự ở Hungary

Tại sao ông đang phát triển sự nghiệp ở nước ngoài mà chọn quay về Việt Nam?

Tôi rời Việt Nam từ năm 19 tuổi và dù sau hơn 20 năm học tập và sinh sống tại trên quê hương thứ hai là Hungary, tôi vẫn tự hào và ý thức được mình là người Việt và mong muốn được cống hiến cho cội nguồn, nơi tôi sinh ra và lớn lên. Tôi trở về cùng các đồng nghiệp người Hungary, mang những thành quả nghiên cứu về quê hương để phòng và hỗ trị điều trị bệnh hiệu quả hơn với Tăng sinh Tế bào gốc nội thân.

Ông có thông điệp gì để gởi đến độc giả?

TS Phạm Trường Sơn: ‘Một người có sức khoẻ sẽ có hàng ngàn ước mơ, một người đau ốm chỉ có một ước mơ duy nhất là được khoẻ mạnh’

Tôi mong mọi người đừng bó hẹp ước mơ của mình xung quanh chiếc giường bệnh. Hãy ăn ngủ nghỉ điều độ, quan tâm đến hai khái niệm mới Tế bào gốc, Gốc tự do để phòng bệnh, để giữ gìn sức khoẻ vì đó chính tài sản quan trọng nhất của chúng ta.

Xin trân trọng cảm ơn TS Sơn và chúc ông ngày càng thành công, giúp ích được cho nhiều bệnh nhân hơn nữa.

Trò chuyện với vị Tiến sĩ từ Hungary, ân nhân của nhiều bệnh nhân ung thư - 3

Bộ ba sản phẩm TS Phạm Trường Sơn khuyên dùng để phòng và hỗ trợ điều trị ung thư

Nguồn: [Tên nguồn].