4 kiểu giày dép phá hỏng nét thanh lịch của outfit công sở

Bạc Hà - Ngày 16/10/2022 06:20 AM (GMT+7)

Để có được một outfit công sở chuẩn thanh lịch, các nàng cũng cần chú ý tới việc chọn giày dép sao cho phù hợp. Có như vậy, chị em mới bảo toàn được hình ảnh chỉn chu trong mắt đồng nghiệp.

Hiện nay, các quý cô có muôn vàn sự lựa chọn về giày dép khác nhau. Nhưng không phải tất cả trong số chúng đều phù hợp để diện tới nơi làm việc. Đặc biệt nếu mix 4 mẫu giày dép sau đây với set đồ công sở, chị em sẽ mất đi sự thanh lịch của bản thân::

Dép lê độn đế dày cộp

Kiểu dép này vốn đã lỗi mốt từ lâu. Do đó, chúng làm các nàng bị tụt hạng phong cách. Ngoài ra, việc đi dép lê cũng tạo cảm giác là các cô gái đang dạo chơi trên đường phố, không phù hợp với môi trường văn phòng. Bên cạnh đó, thiết kế đế độn khiến chị em trông nặng nề và thấp hơn thực tế. Vậy nên thay vì diện loại dép này, các nàng có thể cân nhắc tới dép mules cao gót vừa tinh tế lại "hack" dáng triệt để sẽ hợp lý hơn nhiều.

Thiết kế dép lê có đế dày cộp làm các nàng trông kém thanh thoát và thanh lịch.

Thiết kế dép lê có đế dày cộp làm các nàng trông kém thanh thoát và thanh lịch.

Dép xỏ ngón

Đây là item tương đối được yêu thích vì thoáng chân, phóng khoáng và vô cùng thoải mái. Tuy nhiên, dép xỏ ngón chỉ phù hợp để diện trong một số hoàn cảnh nhất định như là đi biển, dạo phố. Khi diện chúng cùng với một outfit công sở chỉn chu, chị em sẽ trông vô cùng "lạc quẻ". Dù quần áo các quý cô có lựa chọn cẩn thận đến mấy thì dép xỏ ngón sẽ làm tổng thể trang phục lập tức thành lôi thôi, kém sang. Do đó tốt hơn hết các cô gái có thể chọn dép sandal có quai hậu để ghi điểm vì gu ăn mặc duyên dáng và tinh tế.

Dép xỏ ngón không phải là item có thể bắt cặp hài hòa với outfit công sở.

Dép xỏ ngón không phải là item có thể bắt cặp hài hòa với outfit công sở.

Dép xỏ ngón tuy thoải mái, thoáng chân nhưng khiến chị em mất điểm chỉn chu, chuyên nghiệp tại nơi làm việc.

Dép xỏ ngón tuy thoải mái, thoáng chân nhưng khiến chị em mất điểm chỉn chu, chuyên nghiệp tại nơi làm việc.

Dép cói

Với thiết kế mới lạ, xinh xắn và bay bổng, dép cói cũng là item được phái đẹp vô cùng ưa chuộng. Thế nhưng món đồ này lại không hợp với môi trường công sở một chút nào. Chúng khiến các outfit nghiêm túc trở nên lộn xộn, điểm chuyên nghiệp của các nàng cũng giảm đáng kể. Trên thực tế, có nhiều mẫu giày dép nữ tính, nhẹ nhàng hợp diện để đi làm hơn như giày búp bê hay sandal cao gót. Những item đó rất "ăn nhập" với các set đồ công sở, giúp chị em hoàn thiện vẻ lịch sự mà vẫn điệu đà.

Dép cói phù hợp để diện đi biển hơn là tới công sở.

Dép cói phù hợp để diện đi biển hơn là tới công sở.

Giày thể thao hầm hố

Giày thể thao thiên về sự khỏe khoắn, năng động hơn là thanh lịch đúng chất công sở. Đó còn là chưa kể tới việc nếu có thiết kế hầm hố và cồng kềnh thì chúng làm vẻ ngoài của các quý cô không còn trang nhã, nhẹ nhàng nữa. Những cô gái nào có chiều cao khiêm tốn còn bị mẫu giày này "dìm" dáng một cách thậm tệ. Tuy nhiên, các nàng vẫn có thể đi giày thể thao đến công sở. Chị em cần ưu tiên những đôi sneaker trắng có phom dáng nhẹ nhàng vì chúng vừa dễ phối đồ vừa đem lại sự tươi mới, trẻ trung.

Giày thể thao hầm hố vừa dìm dáng chị em lại không phù hợp với môi trường công sở.

Giày thể thao hầm hố vừa "dìm" dáng chị em lại không phù hợp với môi trường công sở.

Thanh Hằng diện đồ công sở mùa thu, chị em nào cũng mê
Đây đích thị là thiết kế công sở chuẩn thu đông mà chị em nào cũng nên sắm một món!

Thời trang công sở

Theo Bạc Hà
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tips Thời Trang