Vương phi Monaco chi tiền mạnh tay gần 20 tỷ/năm cho khoản trang phục, vượt xa Kate Middleton

Venus - Ngày 15/02/2024 19:00 PM (GMT+7)

Vương phi Charlene của Monaco không chỉ được ngưỡng mộ bởi là người phụ nữ tài sắc vẹn toàn mà còn ở mức độ chịu chi cho thời trang.

Nhắc đến biểu tượng phong cách của hoàng gia Monaco, công chúng sẽ luôn nhớ công nương Grace Kelly, một trong những minh tinh đẹp nhất Hollywood. Tuy nhiên, con dâu của bà, vương phi Charlene Wittstock - vợ Thân vương Albert II, cũng không hề kém cạnh mẹ chồng khi sở hữu gu thời trang sang trọng và xa xỉ bậc nhất. Trong suốt gần 15 năm bước chân vào hoàng gia, cô chưa một lần bị chê về trang phục mỗi lần xuất hiện trước truyền thông. 

Charlene luôn là tâm điểm của sự chú ý mỗi khi xuất hiện trước truyền thông bởi thần thái tỏa sáng như ngôi sao điện ảnh.

Charlene luôn là tâm điểm của sự chú ý mỗi khi xuất hiện trước truyền thông bởi thần thái tỏa sáng như ngôi sao điện ảnh.

Sở hữu gu thẩm mỹ sành điệu và tinh tế, Vương phi 46 tuổi rất cẩn thận trong việc lựa chọn trang phục. Cô luôn ưu ái chọn những món đồ có tính độc đáo từ các thương hiệu lâu đời và hàng đầu thế giới như Versace, Dior, Giorgio Armani,... Theo ước tính của chuyên trang UFO No More vừa qua, vương phi Charlene đã chi hơn 800,000 USD (~20 tỷ đồng) cho hơn 200 bộ trang phục và phụ kiện, mỗi món có giá trung bình khoảng 12,000 USD. Trong khi đó, công nương Kate Middleton của Hoàng gia Anh chỉ xếp thứ 3 về mức độ chi tiêu cho quần áo với 233.000 USD (~ 5,6 tỷ đồng).

Những bộ trang phục của cô không chỉ đến từ những thương hiệu hàng đầu mà từng bộ đều được làm thủ công và có các chi tiết độc đáo, tinh xảo.

Những bộ trang phục của cô không chỉ đến từ những thương hiệu hàng đầu mà từng bộ đều được làm thủ công và có các chi tiết độc đáo, tinh xảo.

Mức độ chịu chi cho trang phục đã từng được Vương phi thể hiện trong ngày trọng đại của mình. Tại đám cưới, Charlene diện váy cưới bằng lụa ngà của Giorgio Armani  đính hơn 40.000 viên pha lê Swarovski và 20.000 nghìn viên ngọc trai.

Mức độ chịu chi cho trang phục đã từng được Vương phi thể hiện trong ngày trọng đại của mình. Tại đám cưới, Charlene diện váy cưới bằng lụa ngà của Giorgio Armani  đính hơn 40.000 viên pha lê Swarovski và 20.000 nghìn viên ngọc trai.

Để làm ra được chiếc váy cưới của Charlene, các thợ may phải tốn hơn 2.500 giờ.

Để làm ra được chiếc váy cưới của Charlene, các thợ may phải tốn hơn 2.500 giờ. 

Trước khi trở thành Vương phi của Monaco vào năm 2011, Charlene là vận động viên bơi lội Olympic tại Nam Phi. Chính vì thế, không khó hiểu khi cô sở hữu chiều cao hơn 1m7 cùng hình thể khỏe khoắn, săn chắc. Tuy nhiên, một điều khiến Charlene khác biệt so với những phụ nữ của hoàng gia Anh là sở thích mặc những bộ trang phục táo bạo, quyến rũ. Cô ưa chuộng những chiếc váy trễ vai, váy ôm sát cơ thể dù có ở những sự kiện sang trọng hay những buổi tiệc linh đình. 

Gương mặt xinh đẹp sắc sảo cùng với mái tóc vàng cắt ngắn, cô như hiện thân của một nàng công chúa hiện đại.

Gương mặt xinh đẹp sắc sảo cùng với mái tóc vàng cắt ngắn, cô như hiện thân của một nàng công chúa hiện đại. 

Cô thường ưa chuộng những trang phục có kiểu dáng đơn giản, nhưng vẫn mang đến sự sang trọng và tinh tế.

Cô thường ưa chuộng những trang phục có kiểu dáng đơn giản, nhưng vẫn mang đến sự sang trọng và tinh tế. 

Trong các sự kiện,Charlene thường chọn các bộ đầm cocktail hoặc váy dài cầu kỳ, kết hợp với các loại phụ kiện như vòng cổ, túi clutch,...

Trong các sự kiện,Charlene thường chọn các bộ đầm cocktail hoặc váy dài cầu kỳ, kết hợp với các loại phụ kiện như vòng cổ, túi clutch,...

Gu thời trang của Charlene cũng rất đa dạng, cô ưu tiên chọn những bộ đồ có giá trị cao nhưng đem lại sự thoải mái linh hoạt. Cô thường diện jumpsuit có họa tiết cắt cúp hoặc skinny và boots cao cổ. 

Jumpsuit là một lựa chọn ưa trong những sự kiện không quá trang trọng nhưng vẫn cần sự chỉn chu và thoải mái.

Jumpsuit là một lựa chọn ưa trong những sự kiện không quá trang trọng nhưng vẫn cần sự chỉn chu và thoải mái.

Dù diện trang phục đơn giản nhưng Vương phi Charlene vẫn toát lên vẻ quyền quý, sang trọng.

Dù diện trang phục đơn giản nhưng Vương phi Charlene vẫn toát lên vẻ quyền quý, sang trọng. 

Tuần này mặc gì: 7 màu vía mặc còn nổi hơn sắc đỏ, giúp nàng bừng sáng tuần đầu năm mới
Tết đâu chỉ diện mỗi màu đỏ, nàng hãy thử thêm một vài tone màu khác cũng tươi sáng không kém để lấy vía đầu năm thật sành điệu, nhiều may mắn.

Tuần này mặc gì

Theo Venus
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời trang yêu thích của sao