"Cười chảy nước mắt" vì ảnh chế váy áo trong Võ Tắc Thiên

Ngày 06/01/2015 15:58 PM (GMT+7)

Cư dân mạng đã chế một loạt ảnh hài hước và đặt biệt danh mới cho bộ phim là "Võ Đầu To".

Bên cạnh đó, trên nhiều diễn đàn cũng dấy lên những tranh cãi xung quanh việc phim "Võ Tắc Thiên" có đáng bị xử lý như thế khi họ so sánh phục trang của phim với phiên bản gốc. Nhiều nhà sử học ủng hộ quyết định cắt cảnh hở hang của của bộ phim vì theo các tài liệu lịch sử thời Đường thì trang phục của phụ nữ vẫn đề cao sự kín đáo gồm 3 phần, váy, áo và khăn khoác ngoài.

Đến giai đoạn giữa và cuối thời Đường thì vẻ đẹp đầy đặn của người phụ nữ được tôn vinh tuy nhiên, cụ thể là vào thời Võ Tắc Thiên trị vì. Nhưng trong bộ phim "Võ Tắc Thiên", ngay từ đầu phim, tức thời Sơ Đường, dàn diễn viên nữ đã được ăn mặc rất đẫy đà, hở hang.

quot;Cười chảy nước mắtquot; vì ảnh chế váy áo trong Võ Tắc Thiên - 1

Trang phục của phụ nữ thời Đường vẫn đề cao sự kín đáo, nữ tính

quot;Cười chảy nước mắtquot; vì ảnh chế váy áo trong Võ Tắc Thiên - 2

Tuy nhiên, ở vào một thời điểm nhất định, cụ thể là thời Võ Tắc Thiên trị vì thì trang phục của phụ nữ thời Đường có gợi cảm hơn

Minh Hoàng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin bài cùng chủ đề Ảnh Chế