Những cái chết trẻ đau lòng của làng mẫu quốc tế

Ngày 08/10/2014 09:27 AM (GMT+7)

Ở làng thời trang châu Á hay Âu, sự ra đi đột ngột với nhiều lý do khác nhau của những mẫu tuổi đôi mươi luôn khiến công chúng bàng hoàng, xót xa.

1. “Thiên thần Nga” Ruslana Korshunova (1987 - 2008)

Là gương mặt đại diện cho hàng loạt nhãn hàng lớn Vera Wang, Paul Smith, Moschino, Kenzo Accessories, DKNY, Christian Dior  …, xuất hiện trên các tạp chí thời trang danh giá nhất như Vogue, Elle  và luôn được chọn để sải bước trên sàn catwalk trong các tuần lễ thời trang đình đám ở New York, Paris, London hay Milan, nhưng Ruslana lại quá đoản mệnh. Tự gieo mình từ tầng 9 căn hộ sang trọng, Ruslana kết thúc chuỗi ngày cô đơn, bất hạnh, ngay trong độ tuổi 20 tươi đẹp và một sự nghiệp lừng lẫy đáng mơ ước.

Có nhiều suy đoán về cái chết đột ngột của siêu mẫu như tự tử vì tình, hoặc bị nhóm Mafia Nga điều hành ngành người mẫu ở Đông Âu ngăn cấm do chân dài trẻ muốn rời khỏi sàn catwalk … Đến nay lý do thật sự khiến Ruslana quyết định chấm dứt cuộc đời vẫn là câu hỏi chưa có lời giải đáp. Chỉ biết rằng sự ra đi của cô gái trẻ có khuôn mặt như thiên thần, với đôi mắt buồn sâu thẳm là một trong những mất mát lớn của làng thời trang quốc tế.

Những cái chết trẻ đau lòng của làng mẫu quốc tế - 1

Những cái chết trẻ đau lòng của làng mẫu quốc tế - 2

Những cái chết trẻ đau lòng của làng mẫu quốc tế - 3

Tự gieo mình từ tầng 9 căn hộ sang trọng, Ruslana kết thúc chuỗi ngày cô đơn, bất hạnh, ngay trong độ tuổi 20 tươi đẹp và một sự nghiệp lừng lẫy đáng mơ ước.

2. Ambrose Olsen (1985 – 2010)

Là gương mặt đại diện sáng giá của các thương hiệu thời trang lớn trên thế giới như Hugo Boss, D&G, Nautica, Dior Homme, Armani Exchange và Louis Vuitton, nên cái chết được xác định do treo cổ tự vẫn của siêu mẫu 24 tuổi đã gây hoang mang cho công chúng và những người hoạt động trong lĩnh vực thời trang quốc tế.

Thi thể của Ambrose được tìm thấy ngay trong căn hộ ở New York vào ngày 22/4/2010. Đến nay, cảnh sát vẫn chưa tìm ra nguyên nhân vì sao siêu mẫu nam sở hữu gương mặt quyến rũ cùng hàng loạt hợp đồng quảng cáo trị giá hàng triệu đô lại tìm cách chấm dứt cuộc sống ngay trên đỉnh cao danh vọng.

Những cái chết trẻ đau lòng của làng mẫu quốc tế - 4

Những cái chết trẻ đau lòng của làng mẫu quốc tế - 5

3. Ana Carolina Reston Macan (1985 – 2006)

Siêu mẫu Brazil là đại diện nổi tiếng nhất cho tình trạng chết vì biếng ăn trong làng mốt thế giới. Trước áp lực size 0 và sự cạnh tranh khốc liệt của ngành thời trang, Ana Carolina buộc phải giảm cân bằng một thực đơn hành xác và nguy hiểm chỉ gồm táo và cà chua. Chính vì thế, khi từ trần, siêu mẫu nổi tiếng chỉ nặng 40 kg và sở hữu chỉ số BMI là 13,4 so với chuẩn 16 thông thường của người mẫu.

Cái chết của Ana Carolina không chỉ gây sốc cho làng mẫu Brazil lẫn thế giới mà còn góp phần làm dấy lên làn sóng bài trừ size 0 trên sàn catwalk. Đến nay, phong trào yêu cầu các nhà mốt chấm dứt sử dụng người mẫu như “bộ xương di động” đã thu được một số thành công lớn, với sự xuất hiện ngày càng nhiều người mẫu big size trên các sàn diễn lớn của Tuần lễ thời trang New York, Milan …

Những cái chết trẻ đau lòng của làng mẫu quốc tế - 6

Những cái chết trẻ đau lòng của làng mẫu quốc tế - 7

Cái chết của Ana Carolina không chỉ gây sốc cho làng mẫu Brazil lẫn thế giới mà còn góp phần làm dấy lên làn sóng bài trừ size 0 trên sàn catwalk.

4. Eliza Samudio (1985 – 2010).

Bị người tình, cầu thủ nổi tiếng Brazil, Bruno De Souza, tra tấn đến chết, sau đó cắt thân thể ra thành nhiều phần vùi dưới đống bê tông của một công trình xây dựng, phần còn lại vứt làm thức ăn cho chó, cái chết của người mẫu đình đám xứ samba Eliza Samudio là một trong những vụ thảm án gây sốc và đau lòng nhất làng thời trang thế giới. Nguyên nhân được cho là vì Eliza quyết không phá thai và yêu cầu Bruno chu cấp nuôi dưỡng con chung của hai người.

Những cái chết trẻ đau lòng của làng mẫu quốc tế - 8

5. Charles DeVoe (1982 – 2010)

Sự ra đi của Charles DeVoe, trong 10 siêu mẫu nam đắt giá nhất hành tinh, gương mặt đại diện đắt giá của D&G, đã khiến D&G và fan đau xót, hụt hẫng. Theo nguồn tin từ Daily Mail, siêu mẫu nam có khuôn mặt quyến rũ và ánh mắt mê hoặc này đã gặp một tai nạn đuối nước nghiêm trọng, khiến anh bị hôn mê sâu và qua đời sau 4 tuần điều trị.

Những cái chết trẻ đau lòng của làng mẫu quốc tế - 9

6. Reeva Steenkamp (1983 – 2013)

Nằm trong danh sách 100 người phụ nữ quyến rũ nhất thế giới, nhưng Reeva Steenkamp lại có số kiếp “hồng nhan bạc mệnh”. Siêu mẫu trang bìa của tạp chí FHM bị chính bạn trai là vận động viên khuyết tật đình đám Oscar Pistoriu bắn chết  ngay trong lễ Valentine cách đây 2 năm bằng 6 phát súng qua cửa phòng tắm, vì tưởng nhầm cô là trộm..

Những cái chết trẻ đau lòng của làng mẫu quốc tế - 10

Những cái chết trẻ đau lòng của làng mẫu quốc tế - 11

Một ngày trước lúc bị giết, Steenkamp vẫn dành những lời âu yếm cho bạn trai và kỳ vọng nhiều vào ngày lễ tình yêu đầy định mệnh: “Bạn đã chuẩn bị gì cho tình yêu của mình vào ngày mai?”

7. Monica Spear (1984 – 2014)

Bị nhóm cướp vũ trang tấn công, Monica cùng chồng cũ, doanh nhân Thomas Henry Berry, đã bị bắn chết trên đường đi du lịch tại quê nhà Venezuela.

Vốn là diễn viên, người mẫu và nữ hoàng sắc đẹp nổi tiếng thế giới (Á hậu 4 cuộc thi Miss Universe 2005), nên cái chết của Monica Spear không chỉ gây sốc mà còn mang lại tiếc thương trên khắp thế giới. Đau lòng hơn, Hoa hậu Hoàn vũ Venezuela 2004 bị giết chết ngay trước mắt con gái nhỏ Maya Berry Spear 5 tuổi.

Những cái chết trẻ đau lòng của làng mẫu quốc tế - 12

Những cái chết trẻ đau lòng của làng mẫu quốc tế - 13

Hoa hậu Hoàn vũ Venezuela 2004 bị giết chết ngay trước mắt con gái nhỏ Maya Berry Spear 5 tuổi.

8. Yulia Loshagina (1985 – 2013)

Vụ thảm sát người mẫu 28 tuổi của Nga đã gây xôn xao trong ngành giải trí xứ bạch dương lẫn làng mốt thế giới.

Vào ngày 4/9/2013, thi thể của Yulia Loshagina được tìm thấy trong tình trạng cổ bị đứt lìa và mặt bị cháy đen. Theo nghi vấn của cảnh sát, nhiếp ảnh gia Dmitry Loshagin, chồng của Yulia, có thể là hung thủ. Nguyên nhân gây án theo phán đoán là vì Dmitry căm giận khi phát hiện bị lây nhiễm HIV từ Yulia.

Những cái chết trẻ đau lòng của làng mẫu quốc tế - 14

9. Daul Kim (1989 – 2009)

Đang là đại diện sáng giá của Hàn Quốc trong làng mẫu thế giới, Dauk Kim bất ngờ treo cổ tự vẫn trong căn hộ sang trọng, cao cấp ở Paris, để lại nhiều xót xa, bàng hoàng cho những ai yêu mến cô gái trẻ có khuôn mặt búp bê, biểu cảm cuốn hút này.

Siêu mẫu xứ Hàn qua đời ở tuổi 20, khi sự nghiệp đang đạt được nhiều thành công vang dội: rất đắt show tại các tuần lễ thời trang quốc tế, là gương mặt quảng cáo được yêu thích của nhiều nhãn hàng lớn như  Chanel, Alexander McQueen, Topshop, H&M, GAP …, xuất hiện trên nhiều tạp chí danh tiếng như Vogue, Harper's Bazaar. Nguyên nhân được cho là do chân dài cao 1m78 bị stress và trầm cảm nặng trước áp lực đào thải khốc liệt của làng mẫu.

Những cái chết trẻ đau lòng của làng mẫu quốc tế - 15

10. Hạng Hải (1990 – 2014)

Gần đây nhất, thông tin Á quân siêu mẫu Trung Quốc Hạng Hải bị cưỡng hiếp đồng tính cho đến chết vào ngày 3/10 đã gây chấn động làng giải trí châu Á và thế giới, bởi mức độ đồi trụy, tàn nhẫn và phi nhân tính của thủ phạm.

Lợi dụng mong muốn kiếm thêm thu nhập từ các mẫu nam trẻ tuổi, hung thủ  Đỗ Văn Bác đã lừa Hạng Hải vào khách sạn để trao đổi về một hợp đồng quảng cáo bia giá trị. Tại đây, tên này đã cho mẫu nam 24 tuổi uống bia pha thuốc mê, sau đó cưỡng hiếp và bỏ đi, mặc nạn nhân sốc thuốc mê quá liều, dẫn đến tử vong. Trước Hạng Hải, từng có hơn 7 mẫu nam cũng là nạn nhân của gã đồng tính bệnh hoạn này.

Những cái chết trẻ đau lòng của làng mẫu quốc tế - 16

Những cái chết trẻ đau lòng của làng mẫu quốc tế - 17

Á quân siêu mẫu Trung Quốc Hạng Hải bị cưỡng hiếp đồng tính cho đến chết vào ngày 3/10 đã gây chấn động làng giải trí châu Á và thế giới

Theo Mi Quỳnh (Zing)
Nguồn:

Tin liên quan