Trẻ em mặc đồ gợi cảm: Gu thẩm mỹ của người lớn nhưng dễ gây "khủng hoảng" tinh thần trẻ

Sol - Ngày 19/03/2024 19:00 PM (GMT+7)

Một số bậc phụ huynh có xu hướng cho con trẻ ăn mặc gợi cảm với những chiếc váy hở lưng, áo crop top, quần ngắn cũn như người lớn và cho rằng là đẹp, thời trang, nhưng liệu điều đó có phù hợp?

Những năm gần đây, một số loại quần áo trẻ em có kiểu dáng người lớn đã trở nên phổ biến trên thị trường. Không ít bậc phụ huynh cũng cho con theo đuổi theo phong cách trưởng thành này vì cho rằng đẹp và thời trang, từ đó gây ra nhiều tranh cãi trong các cộng đồng phụ huynh.

Thậm chí trên mạng xã hội đã xuất hiện không ít những bức ảnh chụp một số mẫu nhí nhưng tạo dáng như người lớn. Phong cách ăn mặc này làm nảy ra sự tranh cãi rằng đây là cách dạy trẻ về thẩm mỹ hay là sự "đầu độc" cho tâm hồn trẻ thơ. 

Quần áo trẻ em, phong cách người lớn

Mới đây, bài viết của một cư dân mạng đăng tải trên mạng xã hội phản ánh về việc một số phụ huynh cho con nhỏ mặc theo phong cách người lớn với quần short ngắn cũn cỡn, váy ôm body, bodysuit,... đã tạo thành chủ đề gây tranh cãi trên diện rộng.

Hình ảnh bộ quần áo cho trẻ em gây tranh cãi mạng xã hội những ngày gần đây.

Hình ảnh bộ quần áo cho trẻ em gây tranh cãi mạng xã hội những ngày gần đây. 

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên mạng xã hội bùng nổ về vấn đề trẻ em ăn mặc gợi cảm như người lớn. Từ nhiều trước, quan điểm về việc có nên cho con ăn mặc theo gu thời trang người lớn hay không đã được đưa ra bàn luận. 

Một người dùng Facebook có nick N. H. đã đăng tải 2 bức ảnh lên một diễn đàn có nhiều mẹ trẻ tham gia và đặt ra vấn đề cách ăn mặc cho con gái như thế nào là phù hợp. N.H. viết: "Các mẹ nghĩ sao về cách ăn mặc kiểu này cho con? Sau này con em lớn, em sẽ không bao giờ cho nó mặc kiểu này đâu. Chỉ mặc kiểu váy suông, xoè yêu yêu thôi. Mặc thế này nhìn già trước tuổi với không thoải mái khi con vận động. Đây là ý kiến cá nhân của em thôi. Có ai đồng tình không?".

Hiện tượng con nít ăn mặc gợi cảm với váy ôm sát, hở lưng trần từ lâu đã khiến mạng xã hội xôn xao.

Hiện tượng con nít ăn mặc gợi cảm với váy ôm sát, hở lưng trần từ lâu đã khiến mạng xã hội xôn xao. 

Không chỉ với những cô cậu bé bình thường, ngay kể cả với những sao nhí nổi tiếng dù thường xuyên gắn liền với hình ảnh thời trang cũng không ít lần phải chịu sự chỉ trích do ăn mặc không phù hợp độ tuổi, thậm chí còn phản cảm.

Điển hình như Ella Gross - gương mặt đình đám trong làng mẫu nhí, là con lai 3 dòng máu nổi tiếng ở Hàn thường xuyên bị phản ánh về việc ăn mặc gợi cảm, hở hang so với độ tuổi. Nhiều người chỉ trích cha mẹ cô bé khi để con gái xuất hiện nhiều trong những bộ bikini gợi cảm, áo khoét sâu và tạo dáng như người lớn dù đang học tiểu học. 

Ngay cả Harper Beckham - con gái của cặp vợ chồng nổi tiếng khắp thế giới David Beckham và Victoria cũng đã không ít lần bị chê bai về lối ăn mặc. 

Trẻ em mặc đồ gợi cảm: Gu thẩm mỹ của người lớn nhưng dễ gây amp;#34;khủng hoảngamp;#34; tinh thần trẻ - 3
Cư dân mạng chỉ trích cha mẹ của người mẫu nhí Ella Gross (bên trái) và vợ chồng Beckham khi để con gái Harper (bên phải) diện đồ gợi cảm, hở hang.

Cư dân mạng chỉ trích cha mẹ của người mẫu nhí Ella Gross (bên trái) và vợ chồng Beckham khi để con gái Harper (bên phải) diện đồ gợi cảm, hở hang.

Những năm gần đây, một số sản phẩm quần áo trẻ em với phong cách trưởng thành đã trở nên phổ biến trên thị trường. Váy hở lưng, váy trễ vai, váy hở rốn, những kiểu dáng gợi cảm vốn dành cho người lớn này cũng được may thành quần áo trẻ em. 

Trên các sàn thương mại điện tử, có rất nhiều hình ảnh các người mẫu nhí sexy được dùng làm ảnh quảng cáo sản phẩm, trên mạng xã hội, nhiều bậc phụ huynh cũng chia sẻ những bộ “trang phục hot girl” do chính họ thiết kế cho con mình.

Những trang phục trẻ em sexy, hở lưng, ngắn cũn xuất hiện khá nhiều trên các sàn thương mại điện tử.

Những trang phục trẻ em sexy, hở lưng, ngắn cũn xuất hiện khá nhiều trên các sàn thương mại điện tử.

Ở Trung Quốc, những phong cách ăn mặc như vậy được gọi là “baby spicy style”. Thuật ngữ “baby spicy style” được những người theo đuổi xu hướng này nghĩ ra để mô tả sự pha trộn tương phản giữa nét ngây thơ của trẻ em và phong cách ăn mặc của những cô gái sành điệu.

Có nhiều lý do dẫn đến sự phổ biến của phong cách này ở trẻ em. Một mặt, thẩm mỹ tổng thể của xã hội có xu hướng trưởng thành và tình dục hóa. Trong văn hóa tiêu dùng hiện nay, những nhãn hiệu như gợi cảm, trưởng thành và thời trang được đánh giá cao hơn và được ưa chuộng hơn, trong khi những nhãn hiệu như dễ thương, ngây thơ bị coi là trẻ con, lỗi thời và nhàm chán. 

Định hướng thẩm mỹ này không chỉ ảnh hưởng đến việc lựa chọn quần áo của người lớn mà còn thâm nhập vào thị trường quần áo trẻ em. Để phục vụ nhu cầu thị trường và thu hút sự chú ý, một số doanh nghiệp đã sản xuất nhiều loại quần áo trẻ em gợi cảm như váy hở lưng, váy lệch vai, áo croptop, quần mini short jeans,... Sự xuất hiện của hiện tượng này để phục vụ lợi ích thương mại của thị trường trẻ em. 

Phong cách ăn mặc “baby spicy style” khá nổi bên Trung Quốc.

Phong cách ăn mặc “baby spicy style” khá nổi bên Trung Quốc. 

Hình ảnh một bé gái trong bộ váy bó sát và áo ba lỗ ren tạo dáng như người lớn trước ống kính từng gây xôn xao MXH nước ngoài.

Hình ảnh một bé gái trong bộ váy bó sát và áo ba lỗ ren tạo dáng như người lớn trước ống kính từng gây xôn xao MXH nước ngoài.  

Mặt khác, một số phụ huynh thiếu quan niệm giáo dục đúng đắn và tinh thần trách nhiệm cho rằng việc diện cho con mình những bộ đồ sành điệu như vậy sẽ giúp trau dồi gu thẩm mỹ cho con. Họ có thể đặt những ước mơ hoặc kỳ vọng chưa thực hiện được của mình vào con cái vì sở thích hoặc sự phù phiếm của riêng họ. Họ phớt lờ nhu cầu và cảm xúc thực sự của trẻ, đồng thời không xem xét đến tác hại tiềm ẩn của những bộ cánh "thiếu vải" đó trên cơ thể con cái mình. 

Trước vấn đề trên, hầu hết ý kiến của cư dân mạng đều đồng tình rằng không nên cho trẻ ăn mặc như vậy sẽ đánh mất đi sự hồn nhiên, ngây thơ của con trẻ. Hơn nữa, trẻ nhỏ chưa phát triển ý thức độc lập đầy đủ để hiểu rõ mình thích gì. Trẻ có quyền tự do ăn mặc nhưng không phải ở độ tuổi này. Ngoài ra, một số người cảnh báo rằng điều này có thể tạo điều kiện cho kẻ xấu lợi dụng hình ảnh của con trẻ vào những hành vi sai trái. 

Tuy nhiên, cũng có không ít những bà mẹ "xì tin" cho rằng cách cha mẹ cho trẻ ăn mặc thế nào là quyền của họ, người ngoài không nên can thiệp, thậm chí còn khen ngợi người mẹ có gu ăn mặc. 

Trẻ em mặc đồ gợi cảm: Gu thẩm mỹ của người lớn nhưng dễ gây amp;#34;khủng hoảngamp;#34; tinh thần trẻ - 8

Những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội về việc cho trẻ ăn mặc như người lớn là quyền tự do hay gây tổn hại đến trẻ.

Những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội về việc cho trẻ ăn mặc như người lớn là quyền tự do hay gây tổn hại đến trẻ.

Hậu quả khi "người lớn hóa" trẻ nhỏ

Việc cho trẻ ăn mặc phản cảm hở hang không chỉ vi phạm quy luật phát triển thể chất, tinh thần của trẻ mà còn gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em. Trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi thuộc nhóm đặc biệt và cần được quan tâm, bảo vệ đặc biệt và ưu tiên. Trẻ em, với tư cách là trẻ vị thành niên, được hưởng các quyền cơ bản như quyền sống, quyền được chăm sóc sức khỏe, quyền được giáo dục, quyền nghỉ ngơi và giải trí, đồng thời có quyền về chân dung, quyền riêng tư và các quyền cá nhân khác. 

Việc đăng tải những hình ảnh trẻ em ăn mặc gợi cảm không chỉ xâm phạm quyền chân dung và quyền riêng tư của trẻ em mà còn đe dọa đến quyền sống và sức khỏe của trẻ em. 

Trẻ em mặc đồ gợi cảm: Gu thẩm mỹ của người lớn nhưng dễ gây amp;#34;khủng hoảngamp;#34; tinh thần trẻ - 10

Trẻ em đang trong giai đoạn tăng trưởng và phát triển quan trọng, tâm lý và nhận thức chưa đủ trưởng thành, dễ bị ảnh hưởng của thế giới bên ngoài. Việc cho trẻ em tiếp xúc sớm với các chủ đề và giá trị của người lớn có thể gây ra sự trưởng thành tâm lý sớm ở trẻ, dẫn đến sự biến dạng nhân cách, nhầm lẫn về bản sắc và lòng tự trọng bị tổn hại. Điều này sẽ tác động tiêu cực đến sự phát triển tinh thần của trẻ.

Đây cũng là sự hiểu lầm về thẩm mỹ của người lớn và là sự tình dục hóa trẻ em. Sự hiểu lầm về mặt thẩm mỹ này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn vi phạm các đạo đức truyền thống. Kiểu hiểu lầm về mặt thẩm mỹ này cũng sẽ khuyến khích một số tội phạm phạm tội và làm tăng nguy cơ trẻ em bị tấn công tình dục, bắt cóc và các mối nguy hiểm khác.

Tập trung vào sự phát triển lành mạnh cũng như sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ em thay vì sử dụng chúng làm công cụ cho lợi ích thương mại. Đồng thời, chúng ta cũng cần tăng cường giáo dục các bậc cha mẹ để họ nhận thức được sự nguy hiểm của việc ăn mặc hở hang, gợi cảm của bé gái, tránh để đời sống riêng tư, hình ảnh cá nhân của trẻ bị lợi dụng. 

Cách lựa chọn trang phục phù hợp với trẻ em

Khi trẻ còn nhỏ, chúng chưa có tư duy và nhận thức rõ ràng để biết bản thân thích và phù hợp với điều gì. Cha mẹ chính là người giúp định hướng cho con. Khi sắm đồ cho các bé, các bậc phụ huynh nên chú ý tới những điều sau: 

Về chất liệu

Các loại vải tự nhiên như cotton, lanh và len rất thoáng khí và dịu nhẹ với làn da nhạy cảm. Chúng hoàn hảo cho làn da mỏng manh của trẻ em. Hơn nữa, độ mềm mại và độ bền của những loại vải này cũng rất tốt cho những đứa trẻ năng động cần quần áo thoải mái, co giãn khi vận động. 

Những loại vải như làm vật liệu tổng hợp như polyester và nylon tuy không thông thoáng, thiếu độ mềm mại nhưng chúng phù hợp để làm áo khoác ngoài bảo vệ, trang phục chống thấm nước cho các bé nên bậc phụ huynh có thể lựa chọn. 

Đặc biệt, khi chọn vải cho quần áo trẻ em, điều quan trọng là phải xem xét cả độ thoáng khí và độ bền. Các loại vải thoáng khí rất quan trọng đối với trẻ vì chúng cho phép thông gió thích hợp và giúp ngăn ngừa tình trạng quá nóng. Mặt khác, các loại vải bền và dai sẽ có khả năng chịu mài mòn tốt, phù hợp với độ tuổi thích khám phá, chơi đùa của trẻ. 

Trang phục cho trẻ nên ưu tiên về độ an toàn, chất liệu thoáng khí và vừa vặn trước khi tính đến mặt thời trang. (Ảnh minh họa)

Trang phục cho trẻ nên ưu tiên về độ an toàn, chất liệu thoáng khí và vừa vặn trước khi tính đến mặt thời trang. (Ảnh minh họa)

Về kiểu dáng

Việc lựa chọn quần áo vừa vặn nhất cho trẻ là rất quan trọng vì nó không chỉ đảm bảo sự thoải mái mà còn giúp trẻ tự tin hơn. Lựa chọn đồ quá chật có thể hạn chế phạm vi hoạt động của trẻ, thậm chí ảnh hưởng đến quá trình lưu thông máu bình thường. Trong khi mặc đồ quá rộng sẽ tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn nhất định, có thể khiến trẻ bị vấp ngã, tăng nguy cơ té ngã.

Ngoài ra, quần áo quá rộng có thể khiến trẻ vướng vào dây thừng, khóa kéo và các vật dụng khác, gây nguy hiểm không đáng có.

Bên cạnh đó, các bậc cha mẹ nên chú ý chọn trang phục cho con đơn giản, ít phụ kiện hay khóa kéo, nút áo phức tạp. Có thể các em chưa thành thạo những kỹ năng này nên việc lựa chọn trang phục đơn giản, dễ sử dụng sẽ phù hợp hơn. Việc lựa chọn quần áo có khóa đơn giản có thể giúp trẻ dễ dàng mặc, cởi quần áo và phát triển khả năng tự chăm sóc bản thân.

Có nhiều kiểu quần áo phù hợp với độ tuổi của trẻ mà vẫn thời trang lại kín đáo. (Ảnh minh họa)

Có nhiều kiểu quần áo phù hợp với độ tuổi của trẻ mà vẫn thời trang lại kín đáo. (Ảnh minh họa)

Về chất lượng sản phẩm

Với làn da nhạy cảm của trẻ, việc lựa chọn quần áo không có hóa chất nên là ưu tiên hàng đầu. Bởi vì quần áo thường xuyên được nhuộm bằng hóa chất có thể gây hại cho trẻ em do tạo ra phản ứng dị ứng trên da. Mặc dù bản thân các thành phần thuốc nhuộm không gây hại cho môi trường nhưng các hóa chất được sử dụng để dán màu vào sợi thì có hại. Đó là lý do tại sao việc sử dụng các loại vải tự nhiên có chứng nhận, chẳng hạn như bông hữu cơ và sử dụng màu nhuộm có nguồn gốc thực vật rất quan trọng. 

Khi mua đồ cho trẻ, không có cách nào tốt hơn để biết quần áo có an toàn hay không bằng việc kiểm tra dán nhãn. Ghi nhãn sản phẩm là một công cụ được phát triển nhằm hỗ trợ khách hàng lựa chọn quần áo an toàn cho trẻ em. Do đó, hãy tìm kiếm thông tin trên nhãn hóa chất và chất độc hại trên quần áo, trên thẻ sản phẩm hoặc trong phần mô tả đính kèm trên áo.

Xuất hiện người mẫu nhí tương lai, mới 12 tuổi đã gây sốt với phong cách ăn mặc chất như nước cất
Mẫu nhí người Nhật Bản gây thích thú với phong cách ăn mặc “chất chơi” chẳng kém các fashionista chính hiệu.

Người mẫu nhí

Theo Sol
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời trang cho bé