Xúng xính váy đầm đi ăn cưới, chị em đừng để chân "gào thét" vì chọn sai giày cao gót

Minh Phương - Ngày 19/12/2023 12:06 PM (GMT+7)

Mùa ăn cưới đang đến, bất kỳ cô nàng nào cũng muốn tỏa sáng với diện mạo xinh đẹp. Tuy nhiên, một vấn đề mà nhiều chị em gặp phải là chọn giày cao gót không phù hợp với váy, đồng thời gây thêm cảm giác chân nhức nhối trong suốt ngày dài.

Mùa thu - đông là mùa của yêu thương, mùa dành cho những cặp đôi tổ chức một đám cưới hạnh phúc. Trong những ngày này, nhiều cô nàng lại tranh thủ chuẩn bị cho mình những bộ trang phục thật đẹp để dự tiệc cưới. Và tất nhiên, không thể thiếu một đôi giày cao gót để tôn lên vóc dáng thanh mảnh, quyến rũ của phái đẹp.

Một đôi giày cao gót phù hợp sẽ giúp tôn lên vóc dáng, tạo cảm giác tự tin và thu hút cho người mặc.

Một đôi giày cao gót phù hợp sẽ giúp tôn lên vóc dáng, tạo cảm giác tự tin và thu hút cho người mặc.

Giày cao gót là phụ kiện không thể thiếu trong tủ đồ của các cô gái. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách chọn giày cao gót phù hợp, đặc biệt là những nàng mới bắt đầu tập đi giày cao gót.

Nếu chọn sai giày cao gót, nàng có thể gặp phải tình trạng đau chân, mỏi chân, thậm chí là chấn thương.

Nếu chọn sai giày cao gót, nàng có thể gặp phải tình trạng đau chân, mỏi chân, thậm chí là chấn thương. 

Sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách chọn giày cao gót đi dự tiệc cưới để tránh tình trạng đau chân, mỏi chân. 

1. Chọn giày có kích thước phù hợp

Không kể bạn chọn đôi giày nào, điều quan trọng nhất là chúng cần phải vừa vặn với bạn. Một đôi giày quá rộng sẽ làm cho việc di chuyển trở nên khó khăn và tạo ra dáng đi gượng gạo. Ngược lại, đôi giày quá chật có thể làm cho đôi chân bị bó hẹp, làm cản trở sự lưu thông máu và có thể gây ra đau chân và ảnh hưởng đến sức khỏe chung. Vì vậy, khi mua giày cao gót, hãy chắc chắn rằng bạn lựa chọn kích cỡ một cách cẩn thận và phù hợp với đôi chân của mình. 

Bạn có thể tham khảo cách đo kích cỡ giày chuẩn để chắc chắn rằng bạn chọn đúng kích cỡ.

Bạn có thể tham khảo cách đo kích cỡ giày "chuẩn" để chắc chắn rằng bạn chọn đúng kích cỡ.

Mỗi dáng chân sẽ có cách chọn giày khác nhau. Dựa vào độ chênh lệch của các ngón chân, sẽ có những mẫu giày tương ứng phù hợp cho bạn.

Mỗi dáng chân sẽ có cách chọn giày khác nhau. Dựa vào độ chênh lệch của các ngón chân, sẽ có những mẫu giày tương ứng phù hợp cho bạn.

2. Chọn giày có độ cao phù hợp

Nếu nàng chưa quen đi giày cao gót, nên chọn giày có độ cao vừa phải, khoảng 5 - 7cm. Sau khi đã quen, nàng có thể tăng dần độ cao lên 10 - 12cm. Nên tránh chọn giày có độ cao quá cao, trên 15cm, vì sẽ khiến chân bị đau nhức, khó chịu.

Độ cao của giày cao gót cũng phụ thuộc vào dáng người của nàng.

Độ cao của giày cao gót cũng phụ thuộc vào dáng người của nàng.

Những nàng có chiều cao khiêm tốn nên chọn giày có độ cao vừa phải để trông cao ráo hơn. Những nàng có chiều cao lý tưởng có thể chọn giày cao gót có độ cao cao hơn.

Những nàng có chiều cao khiêm tốn nên chọn giày có độ cao vừa phải để trông cao ráo hơn. Những nàng có chiều cao lý tưởng có thể chọn giày cao gót có độ cao cao hơn.

3. Chọn mũi giày cao gót vừa vặn với bàn chân

Mũi giày là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự thoải mái khi mang giày cao gót. Chọn mũi giày có kích thước phù hợp với bàn chân để tránh những cảm giác khó chịu. Mũi giày quá chật có thể làm tổn thương ngón chân và gây đau nhức, trong khi mũi giày quá rộng có thể làm chân bị trượt ra khỏi giày, làm tăng nguy cơ té ngã.

Mũi tròn thường mang lại cảm giác thoải mái hơn so với mũi nhọn, vì nó giúp giảm áp lực lên các ngón chân.

Mũi tròn thường mang lại cảm giác thoải mái hơn so với mũi nhọn, vì nó giúp giảm áp lực lên các ngón chân. 

Mũi giày nhọn có thể tạo nên vẻ sang trọng và thời thượng, nhưng cũng đòi hỏi sự chú ý đến kích thước và thoải mái bàn chân.

Mũi giày nhọn có thể tạo nên vẻ sang trọng và thời thượng, nhưng cũng đòi hỏi sự chú ý đến kích thước và thoải mái bàn chân.

3. Chọn giày có chất liệu mềm mại, êm ái

Chất liệu của đôi giày chính là yếu tố quyết định đến cảm giác thoải mái khi sử dụng. Đối với những người muốn giữ vẻ đẹp sang trọng của giày cao gót mà không muốn đau chân, việc chọn giày có chất liệu mềm mại và êm ái là quan trọng.

Xúng xính váy đầm đi ăn cưới, chị em đừng để chân amp;#34;gào thétamp;#34; vì chọn sai giày cao gót - 9

Nếu chọn giày làm từ da tự nhiên, hãy chọn loại da mềm, dễ co giãn. Điều này giúp giày ôm sát chân mà không gây cảm giác bó chặt.

Nếu chọn giày làm từ da tự nhiên, hãy chọn loại da mềm, dễ co giãn. Điều này giúp giày ôm sát chân mà không gây cảm giác bó chặt.

Ngoài ra, có một số mẹo giúp nàng chọn giày cao gót vừa vặn với bàn chân:

- Thử giày vào buổi chiều, khi bàn chân đã nở to nhất.

- Nên mang theo một đôi tất mỏng để thử giày.

- Đi thử giày trên sàn cứng để kiểm tra độ thoải mái của giày.

- Phối giày với trang phục mà nàng dự định mặc đi tiệc.

Với những lưu ý trên, nàng có thể tự tin chọn được đôi giày cao gót vừa vặn với bàn chân của mình để tôn lên vẻ đẹp của đôi chân và đảm bảo sự thoải mái khi đi lại.

Quần kẻ sọc đang hot rần rần chốn công sở, nàng nấm lùn mặc lên hack chân dài cả mét
Quần kẻ sọc là một trong những item thời trang hot nhất hiện nay, đặc biệt là trong môi trường công sở. Quần kẻ sọc không chỉ mang đến vẻ ngoài thanh...

Thời trang công sở

Theo Minh Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời trang thu đông