Diễn biến bão số 4: Bão đổ bộ đất liền trong đêm, gây mưa lớn gió giật mạnh

Ngày 30/08/2019 00:15 AM (GMT+7)

01 giờ rạng sáng 30/8, bão số 4 với sức gió giật tới cấp 11 đã đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

10h

Nghệ An, Hà Tĩnh cảnh báo lốc xoáy, lũ quét và sạt lở đất 

Do ảnh hưởng hoàn lưu sau bão số 4 nên tại các địa phương ở Nghệ An và Hà Tĩnh đang có mưa lớn. Các huyện như: Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Quế Phong, Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Tân Kỳ (Nghệ An) và các huyện miền núi ở Hà Tĩnh có nguy cơ cao về lốc xoáy, lũ quét và sạt lở đất.

9h

Đóng cửa sân bay Đồng Hới, Vinh đến 12 giờ trưa

Hoạt động bay tại các sân bay Đồng Hới (Quảng Bình), Vinh (Nghệ An) và trên các đường hàng không Phân khu 2, 3 FIR Hà Nội đặc biệt là các đường hàng không trục Bắc-Nam, Đông-Tây và ngược lại có thể bị ảnh hưởng do thời tiết xấu liên quan đến hoạt động của bão và hoàn lưu bão số 4.

Diễn biến bão số 4: Bão đổ bộ đất liền trong đêm, gây mưa lớn gió giật mạnh - 1

Hoạt động hàng không bị ảnh hưởng bởi thời tiết mưa bão (Ảnh: Người Lao Động)

Trước tình hình này, Cục Hàng không Việt Nam đã tổ chức họp trực tuyến với các cảng hàng không, các hãng hàng không trong khu vực dự kiến ảnh hưởng của bão và thống nhất công tác ứng phó bão nhằm bảo đảm an toàn bay.

Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam thông báo dừng tiếp thu tàu bay đến sân bay Đồng Hới và Vinh trong khoảng thời gian từ 0 giờ ngày 30-8 đến 12 giờ ngày 30-8. Các Cảng hàng không Thọ Xuân (Thanh Hóa), Phú Bài (Thừa Thiên Huế) lưu ý theo dõi diễn biến thời tiết và ứng phó các tình huống ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4.

5h

Mưa lớn ở Bắc Bộ và Trung Bộ

Hiện nay (30/8), dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Trung Trung Bộ nối với vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 04 trên khu vực trung Lào.

Dự báo: Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng nâng trục lên phía Bắc nên trong ngày 30/8, ở các tỉnh Bắc Trung Bộ còn có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 40-80mm/12h), từ đêm nay mưa giảm nhanh.

Diễn biến bão số 4: Bão đổ bộ đất liền trong đêm, gây mưa lớn gió giật mạnh - 2

Thành phố Vinh mênh mông nước

Từ nay đến ngày 02/9, ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (100-200mm/đợt).

Từ nay đến 01/9, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to (15-30mm/24h, có nơi trên 50mm/24h).

 Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay có mưa vừa, có nơi mưa to.

4h

Sáng nay (30/8), sau khi đi vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị đã có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10; trên đất liền ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9. Ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to (100-250mm).

Lúc 4 giờ ngày 30/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 106,1 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Tây tỉnh Quảng Bình. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Diễn biến bão số 4: Bão đổ bộ đất liền trong đêm, gây mưa lớn gió giật mạnh - 3

Nhà bị tốc mái do bão số 4 ở Hà Tĩnh. (Ảnh: Báo Pháp Luật TPHCM)

Diễn biến bão số 4: Bão đổ bộ đất liền trong đêm, gây mưa lớn gió giật mạnh - 4

Đường đi của áp thấp nhiệt đới

01 ngày 30/8

Lúc 1 giờ, vị trí tâm bão đang ở ngay trên đất liền ven biển các tỉnh Hà Tĩnh-Quảng Bình. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 30/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực biên giới Lào-Thái Lan. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, suy yếu và tan dần.

23h30 ngày 29/8

Ở trạm Cồn Cỏ đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; Hòn Ngư có gió cấp 7, giật cấp 9.

Vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,5N; 107,2E ngay trên vùng biển các tỉnh Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất: cấp 8-9 (60-90km/h), giật cấp 11.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển hướng Tây, tốc độ khoảng 20km/h, khoảng 1-3h ngày 30/8 đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11 sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

23h30

41 nhà dân ở thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bị tốc mái trước khi bão số 4 đổ bộ

Chiều 29/8, ông Đặng Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, một cơn lốc xoáy vừa xảy ra trên địa bàn trước thời điểm cơn bão số 4 đổ bộ.

Trận lốc mạnh khiến 1 ngôi nhà của người dân đổ sập hoàn toàn, 41 nhà khác bị tốc mái, trong đó có 11 nhà bị tốc mái nặng.

Diễn biến bão số 4: Bão đổ bộ đất liền trong đêm, gây mưa lớn gió giật mạnh - 5

Lốc xoáy khiến nhà dân bị san bằng (Ảnh: Người Lao Động)

Ngoài ra, trận lốc còn làm gãy đổ 11 cột điện trên đường trục chính kéo về thôn khiến nguồn điện ở đây bị mất cục bộ; hàng nghìn cây cối trên địa bàn xã cũng bị gãy đổ. Cơn lốc còn khiến 2 người dân bị thương, trong đó một người phải đến trạm Y tế xã để chữa trị vết thương.

23h

Diễn biến của bão số 4

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị đã có gió giật cấp 6-7; trên đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8. Ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to.

Lúc 19 giờ ngày 29/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh Hà Tĩnh-Quảng Trị khoảng 170km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão.

Trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20km, từ sáng sớm mai (30/8) đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Đến 07 giờ ngày 30/8, vị trí tâm bão ở khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Hà Tĩnh-Quảng Bình. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19 giờ ngày 30/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 103,6 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Lào-Thái Lan. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7.

22h30

Tại Hà Tĩnh, 12.462 người dân Hà Tĩnh phải sơ tán đến nơi an toàn trước 23h giờ đêm 29/8

Theo thông tin trên báo Hà Tĩnh, những nơi phải sơ tán dân bao gồm: huyện Kỳ Anh gồm 163 hộ, 542 người; TX Kỳ Anh 19 hộ, 30 người; Khu kinh tế Vũng Áng 9.203 người; Cẩm Xuyên 67 hộ, 201 người; Thạch Hà 115 hộ, 403 người; Lộc Hà 87 hộ, 203 người; Nghi Xuân 509 hộ, 1.240 người và TP Hà Tĩnh 10 hộ, 22 người.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, tùy vào diễn biến của bão số 4, các địa phương phải hoàn thành công tác sơ tán dân đến vùng an toàn trước 23h đêm 29/8.

Bão số 4 lao nhanh vào bờ: Họp khẩn ứng phó, miền Trung căng mình chống bão mạnh
Bão số 4 đang tăng tốc hướng vào nước ta. Trong sáng ngày mai (30/8), tâm bão sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình, gây mưa cực...
Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bão số 4