Bão số 4 lao nhanh vào bờ: Họp khẩn ứng phó, miền Trung căng mình chống bão mạnh

Ngày 29/08/2019 16:36 PM (GMT+7)

Bão số 4 đang tăng tốc hướng vào nước ta. Trong sáng ngày mai (30/8), tâm bão sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình, gây mưa cực lớn.

Sáng 30/8, bão số 4 giật cấp 11 đổ bộ đất liền Nghệ An - Quảng Bình

Theo thông tin từ Trung tâm khí tượng và Thủy văn Trung ương, lúc 13h chiều 29/8, vị trí tâm bão số 4 cách đất liền các tỉnh Nghệ An-Quảng Trị khoảng 350km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão.

24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20km, từ sáng sớm đến trưa mai (30/8) đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. 

Bão số 4 lao nhanh vào bờ: Họp khẩn ứng phó, miền Trung căng mình chống bão mạnh - 1

Bão số 4 trên ảnh mây vệ tinh

Đến 13 giờ ngày 30/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 105,0 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Từ tối nay (29/8), ở Nam Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12. Từ đêm nay (29/8), ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Sóng biển cao từ 2-4m, vùng gần tâm bão sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh. Vùng ven biển các tỉnh Thanh Hóa-Quảng Bình nước dâng do bão cao từ 0,5-1,0m. 

Họp khẩn: Không được chủ quan khi ứng phó với bão số 4

Sáng nay, 29/8, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã tổ chức cuộc họp triển khai ứng phó với bão số 4. 

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT– Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường cho biết, càng vào gần bờ, bão số 4 di chuyển với tốc độ nhanh hơn so với dự báo trước đó, khu vực ảnh hưởng khu trú từ Nghệ An đến Quảng Bình, hẹp hơn so với dự báo ngày 28/8, tuy nhiên không được chủ quan, đặc biệt công tác dự báo cảnh báo.

Bão số 4 lao nhanh vào bờ: Họp khẩn ứng phó, miền Trung căng mình chống bão mạnh - 2

Ông Nguyễn Xuân Cường phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: Infonet)

Để chủ động ứng phó với bão số 4, ông Nguyễn Xuân Cường đề nghị: Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với các lực lượng và địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình tàu thuyền tiếp cận bờ an toàn. Đối với 07 tàu chưa liên lạc được, yêu cầu địa phương phối hợp với Bộ đội Biên phòng và đặc biệt là gia đình để tiếp cận, nắm thông tin để có phương án hỗ trợ kịp thời.

Kiên quyết nhắc nhở, đảm bảo an toàn cho ngư dân và khách du lịch đặc biệt trong dịp nghỉ lễ. Theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình mưa bão và chia sẻ thông tin.

Người dân miền Trung căng mình chống bão, cấm biển từ sáng nay

Tại Nghệ An, ngay từ sáng 29/8, người dân sinh sống ở các vùng ven biển như thị xã Cửa Lò, Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Hoàng Mai đã chằng chống nhà cửa, cửa hàng, đưa tàu thuyền về nơi trú bão an toàn.

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An, hiện trên địa bàn tỉnh này còn 1.355 tàu thuyền đang hoạt động trên biển, gần như tất cả đều đã nắm bắt được thông tin về cơn bão số 4 để phòng tránh.

Bão số 4 lao nhanh vào bờ: Họp khẩn ứng phó, miền Trung căng mình chống bão mạnh - 3

Người dân Cửa Lò gia cố các ki ốt trước khi bão đổ bộ (Ảnh: Báo Nghệ An)

Từ 5h sáng, Nghệ An ban bố lệnh cấm biển. Tất cả các tàu thuyền không được ra khơi. Sau khi cập bến, người dân đưa các ngư cụ, máy móc thiết bị ra khỏi thuyền.

Bão số 4 lao nhanh vào bờ: Họp khẩn ứng phó, miền Trung căng mình chống bão mạnh - 4

Từ 5h sáng, Nghệ An ban bố lệnh cấm biển. (Ảnh: Báo Nghệ An)

Tại Thị xã Cửa Lò, từ mờ sáng, Hải đội 2 Biên phòng tỉnh Nghệ An đã duy trì nghiêm chế độ trực phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra các khu vực trọng yếu, sẵn sàng lực lượng, phương tiện giúp địa phương di dời nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Tại Quảng Trị: Cấm biển, số phận của 102 thuyền viên vẫn chưa rõ. Theo thông tin từ Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Quảng Trị, hiện có khoảng 2.300 tàu thuyền với hơn 7.000 thuyền viên đã nhận được thông tin, hướng di chuyển của bão số 4. Tuy nhiên, vẫn còn 9 chiếc tàu với 102 thuyền viên đang hoạt động đánh bắt tại vùng biển Vịnh Bắc Bộ chưa thể liên lạc được khiến nhiều người lo lắng.

Hiện Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Quảng Trị đang tích cực phối hợp với Bộ đội Biên phòng và gia đình tìm cách liên lạc, kêu gọi số tàu và các thuyền viên này vào bờ để tránh trú bão.

Hoãn, hủy hàng loạt chuyến bay do ảnh hưởng của bão số 4

Trong ngày 29/8, Vienam Airlines sẽ hủy 5 chuyến bay giữa Hà Nội, TP HCM và Huế gồm VN1374, VN1375, VN1378, VN1379, VN1549. 

Ngoài ra, hãng sẽ thay đổi thời gian cất cánh của 4 chuyến bay giữa Hà Nội, TP HCM và Vinh (VN1714, VN1715, VN1268, VN1269) trong hôm nay, bay sớm 1 tiếng 15 phút so với lịch khai thác ban đầu. 

Bão số 4 lao nhanh vào bờ: Họp khẩn ứng phó, miền Trung căng mình chống bão mạnh - 5

(Ảnh minh họa)

Cũng trong ngày 29/8, Jetstar Pacific sẽ không khai thác: 2 chuyến bay giữa TP HCM và Đồng Hới số hiệu BL516, BL517, 2 chuyến bay giữa TP HCM và Vinh số hiệu BL554, BL555.

Bên cạnh các chuyến bay đến, đi từ sân bay Vinh, Đồng Hới, Phú Bài, các chuyến bay nội địa khác của ba hãng cũng có thể bị ảnh hưởng dây chuyền do cơn bão.

Hành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng được ba hãng hỗ trợ theo quy định, nếu có yêu cầu sẽ được chuyển đổi miễn phí sang các chuyến bay khác trong trường hợp còn chỗ.

Bão Podul di chuyển nhanh và mạnh gây mưa lớn diện rộng dịp nghỉ lễ 2/9
Từ nay đến 31/8, do ảnh hưởng của cơn bão số 4 - bão Podul - ở các tỉnh Trung Bộ có mưa to đến rất to. Từ ngày mai đến ngày 02/9 ở Bắc Bộ có mưa vừa,...
Hà Anh (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin bão mới nhất