Hãng thời trang gây tranh cãi với sản phẩm giày chứa máu người và nước thánh

Anh Vũ - Ngày 01/04/2021 16:45 PM (GMT+7)

Ý tưởng thực hiện tuy độc đáo nhưng hãng giày này lại nhận về không ít chỉ trích.

Ngày 30/3, trang Page Six đăng tải bài viết thông báo về tình hình doanh thu của mẫu giày Air Max hợp tác giữa Lil Nas X và MSCHF. Được biết MSCHF là công ty vốn nổi tiếng với việc sản xuất những đôi Birkenstocks được làm từ các mảnh của túi Hermes.

Theo Nypost, sản phẩm mới lần này dựa trên mẫu giày của Nike's Air Max 1997 nhưng được thiết kế thêm đặc điểm gây tranh cãi lớn trong cộng đồng người hâm mộ giày nói riêng và các tín đồ thời trang nói chung.

Hãng thời trang gây tranh cãi với sản phẩm giày chứa máu người và nước thánh - 1

Không khó để nhận ra form dáng quen thuộc của chiếc Air Max 97. Sản phẩm giày này được đặt tên là "Quỷ Satan".

Hãng thời trang gây tranh cãi với sản phẩm giày chứa máu người và nước thánh - 2

Giày "Quỷ Satan" giữ nguyên logo Nike Swoosh.

Trên thân giày có biểu tượng ngôi sao 5 cánh của quỷ Satan biến tấu như móc khóa, đính ở phần dây thắt. Bên trong hộp giày in đoạn kinh thánh Luke 10:18 đề cập đến câu chuyện Satan bị trục xuất khỏi thiên đàng: "Tôi nhìn thấy Satan rơi xuống như một tia sét từ thiên đường".

Hãng thời trang gây tranh cãi với sản phẩm giày chứa máu người và nước thánh - 3

Điểm đặc biệt của mẫu giày này là vùng đệm khí bên trong được lấp đầy bởi mực đỏ và mỗi đôi chứa một giọt máu người.

Trên New York Times, Daniel Greenberg – đồng sáng lập MSCHF – tiết lộ, số lượng máu sử dụng không nhiều, do khoảng 6 công nhân tự nguyện cung cấp. Ông Greenberg gọi đó là “sự hy sinh”. Mẫu giày được tung ra thị trường với số lượng giới hạn 666 đôi (con số của quỷ) và đã được bán với giá 1018 USD. Với giá trị tương đương 23,5 triệu đồng khá đắt đỏ thế nhưng chúng vẫn được bán hết veo trong vòng 1 phút.

Tuy số người đặt mua đa số là do hiếu kì nhưng sản phẩm này liên tục nhận vô số chỉ trích từ dân tình vì tính ghê rợn của nó.

Hãng thời trang gây tranh cãi với sản phẩm giày chứa máu người và nước thánh - 4

Trên một số diễn đàn mạng Việt, dân tình cũng tỏ rõ ý kiến: "Thật kinh khủng, ý tưởng điên rồ", "Chả hiểu thiết kế kiểu tôn thờ Satan này để làm gì. Đã thế lại còn chứa máu người, quá phi nhân đạo, dislike cực mạnh",...

Độ phủ sóng của đôi giày chứa máu người đang rầm rộ trên các diễn đàn những ngày nay. Thế nhưng, Nike đã đâm đơn kiện cáo buộc MSCHF vì vi phạm quyền nhãn hiệu. Nike tuyên bố giày “Quỷ Satan” là bản thiết kế lại không chính thức của mẫu giày Air Max 97 mà không có sự chấp thuận hoặc ủy quyền từ tập đoàn này. Nike nhấn mạnh, giày “Quỷ Satan” có khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng rằng đây là dòng sản phẩm hợp tác giữa Nike và MSCHF. 

Đề cập đến hỗn hợp máu người và mực đỏ ở đế giày, Nike cho rằng, sự thay đổi này có thể gây ra rủi ro về an toàn cho người tiêu dùng. Đơn kiện cũng đề cập đến việc người dùng mạng xã hội đe dọa tẩy chay Nike vì mẫu giày gây tranh cãi.

Với loạt cáo buộc trên, Nike yêu cầu tòa án buộc MSCHF ngừng vĩnh viễn việc sản xuất, phân phối, bán hoặc quảng cáo bất kỳ sản phẩm nào “nhái” nhãn hiệu của Nike; đồng thời cho phép Nike tiêu hủy các sản phẩm “nhái” và những thứ liên quan đến việc quảng bá chúng.

Trước sản phẩm giày chứa máu người này, hãng thời trang MSCHF cũng đã tung ra mẫu tương tự nhưng với phiên bản màu trắng có tên gọi Jesus. 

Hãng thời trang gây tranh cãi với sản phẩm giày chứa máu người và nước thánh - 5

Về cơ bản, phiên bản này vẫn dựa trên form của Max Air. Tuy nhiên, phần gót được nhấn mạnh bằng tên của của MSCHF và ký tự INRI. Nước thánh ở đế giày được lấy từ sông Jordan và một linh mục ở Brooklyn ban phước.

Hãng thời trang gây tranh cãi với sản phẩm giày chứa máu người và nước thánh - 6
Hãng thời trang gây tranh cãi với sản phẩm giày chứa máu người và nước thánh - 7

Theo nhiều người trải nghiệm, đôi giày tỏa ra mùi nhũ hương - một trong những lễ vật được dâng lên chúa Jesus. Phần mặt trên giày được gắn thêm cây thánh giá vàng vào dây giày như một lá bùa. Phiên bản này được bán với giá 1.425 USD tương đương khoảng 33 triệu đồng.

Không chỉ riêng 2 đôi giày "thiên thần" và "ác quỷ", trước đây cũng từng có 1 số đôi gây sốt chẳng kém vì độ dị của chúng.

Hãng thời trang gây tranh cãi với sản phẩm giày chứa máu người và nước thánh - 8
Hãng thời trang gây tranh cãi với sản phẩm giày chứa máu người và nước thánh - 9

Nữ nghệ sĩ Zhu Tian gây tranh cãi với đôi giày cao gót đính kết tóc kỳ lạ. Thiết kế bao phủ bằng lớp da nhân tạo có màu sắc giống làn da của con người để đánh lừa thị giác khán giả. Zhu tự tay đính từng sợi tóc thật lên giày với mục đích truyền tải thông điệp ngưng áp đặt định kiến về giới tính lên những gì phụ nữ mang trên chân.

Hãng thời trang gây tranh cãi với sản phẩm giày chứa máu người và nước thánh - 10

Bộ đôi nhà thiết kế Mariana Fantich và Dominic Young đã làm mới đôi giày tây thông thường bằng cách thay phần đế bằng 1.050 chiếc răng. Họ đặt xen kẽ răng vàng với răng thường để tăng phần độc đáo cho sản phẩm. 

Hãng thời trang gây tranh cãi với sản phẩm giày chứa máu người và nước thánh - 11

Những chiếc răng giả được sắp đặt xen kẽ tạo cảm giác mới lạ bởi sự tương phản màu sắc giữa chất liệu da bóng của giày và sắc trắng ngà của răng. Trái ngược với sự kỳ vọng, đôi giày nhận được phản ứng trái chiều từ các tín đồ thời trang. Nhiều người cho rằng họ cảm thấy ghê sợ khi nhìn vào tác phẩm của bộ đôi nhà thiết kế.

Hãng thời trang gây tranh cãi với sản phẩm giày chứa máu người và nước thánh - 12

Hãng thời trang Scandinavian Avavav Firenze kết hợp với nhà thiết kế Beate Karlsson đã từng tạo ra bộ sưu tập độc đáo với kiểu giày cao cổ màu sắc cùng phần mũi chia 4 ngón chân siêu lớn. Thiết kế dị biệt có mức giá khoảng 1.000 USD.

Hãng thời trang gây tranh cãi với sản phẩm giày chứa máu người và nước thánh - 13

Ý tưởng thực hiện có vẻ mới lạ, tuy nhiên, mẫu giày này lại không nhận được phản ứng tích cực vì chúng không mang tính ứng dụng. Sẽ rất khó để sải bước khi phần mũi cứ như... chiếc chân vịt lặn biển.

Ngắm lại BST đồng hồ gần 15 tỷ của Ngọc Trinh trước khi bị trộm thó
Ngọc Trinh vừa công bố giá trị số BST cô bị mất cắp không chỉ dừng lại con số hơn 10 tỷ mà lên đến 15 tỷ đồng. Trong số đó toàn những thương hiệu đình...
Theo Anh Vũ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin thời trang