Anh: Bé gái 2 tuổi có vết chàm ở mặt hiếm gặp

Ngày 06/08/2013 17:47 PM (GMT+7)

Bé Matilda Callaghan từ lúc sinh ra đã bị vết chàm đỏ kéo dài từ mặt xuống tận cơ thể.

Những người lạ mới nhìn vào thậm chí đã nghĩ rằng em bị bỏng khi ngã vào lò sưởi.

Hiện tại, Matilda Callaghan phải điều trị bằng tia laser nhiều lần để làm mờ vết chàm bẩm sinh.

Vợ chồng anh Paul và chị Rebecca chia sẻ: "Matilda là phép màu của chúng tôi. Con bé luôn vui vẻ, tươi cười với mọi người".

Anh: Bé gái 2 tuổi có vết chàm ở mặt hiếm gặp - 1

Bé Matilda Callaghan từ lúc sinh ra đã bị vết chàm đỏ kéo dài từ mặt xuống tận cơ thể.

Matilda được sinh ra khỏe mạnh vào tháng 10 năm ngoài, em bé nặng 2,4kg.

Lúc mang thai, chị Rebecca có quá nhiều nước ối nên các bác sỹ đã quyết định cho em bé ra đời sớm hơn so với dự định.

Các bác sỹ cho biết, khi vừa sinh ra, Matilda đã có những vết đỏ trên mặt. Lúc đầu, các bác sỹ nghĩ răng đó chỉ là những vết bầm tím. Tuy nhiên, khoảng 2 tuần sau đó, Matilda được chẩn đoán mắc hội chứng Sturge Weber, đây là một dạng rối loạn thần kinh da hiếm gặp. Hội chứng này khiến trẻ gặp khó khăn trong học tập, có thể bị liệt và co giật.

Anh: Bé gái 2 tuổi có vết chàm ở mặt hiếm gặp - 2

Hiện tại, Matilda Callaghan chuẩn bị tổ chức sinh nhật 3 tuổi và vết chàm cũng đã mờ đi chút ít

Matilda đã phải chuyển đến Bệnh viện Nhi Alder Hey ở Liverpool để điều trị. Từ một ngày tuổi, Matilda còn có hai lỗ hổng ở tim, các bác sĩ nói bé khó lòng sống sót. Matilda phải phẫu thuật hở van tim.

Các bác sỹ nói rằng vết chàm của Matilda phải mất 16 năm bắn laser thì mới mờ dần được.

Anh Paul cho biết, bây giờ vài tháng con bé lại phải bắn tia laser một lần, mỗi lần như thế mặt bé lại đỏ ửng lên, chi chít những vết thâm tím khiến bé rất ngại mỗi khi ra ngoài.

Anh: Bé gái 2 tuổi có vết chàm ở mặt hiếm gặp - 3

Từ một ngày tuổi, Matilda còn có hai lỗ hổng ở tim

Ly Ly (Dailymail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan