Bản di chúc bí ẩn của đại gia cô độc và góc khuất thác loạn ở đảo “ấu dâm”

Ngày 02/06/2020 19:30 PM (GMT+7)

Suốt cả thập kỷ, hòn đảo của triệu phú Jeffrey Epstein chìm trong bức màn bí ẩn. Trên đảo thường xuyên có sự xuất hiện lạ thường của nhiều cô gái trẻ đẹp. Điều gây sốc nhất là khi qua đời, người đàn ông không vợ này bất ngờ có tới 130 người tới nhận vị triệu phú là cha. Triệu phú bí ẩn này là ai?

Không vợ nhưng có tới 130 người con?

Cho đến lúc lìa đời sau vụ tự sát ngày 10/8/2019 tại phòng giam ở New York, trong thời gian chờ xét xử về cáo buộc mua bán dâm và lạm dụng tình dục nhiều bé gái, triệu phú người Mỹ Jeffrey Epstein vẫn chính thức là người đàn ông cô độc. Đến lúc chết về hình thức ông ta không vợ, không con.

Sự ra đi của một người đàn ông độc thân nhưng sở hữu khối tài sản khổng lồ: 574 triệu USD với biệt thự ở New York, khu bất động sản cao cấp rộng 30 ha cùng dànxe hơi... đã khiến dư luận địa phương khi đó đặt ra nhiều câu hỏi. Đặc biệt, 2 ngày trước khi tự sát, triệu phú đã ký tên vào bản di chúc cuối cùng "The 1953 Trust" mà không đề tên người thụ hưởng khiến chủ nhân của khối tài sản vẫn là câu hỏi lớn.

Bản di chúc bí ẩn của đại gia cô độc và góc khuất thác loạn ở đảo “ấu dâm” - 1

Triệu phú người Mỹ Jeffrey Epstein

Vấn đề này có lẽ sẽ chìm vào quên lãng nếu như Jeffrey Epstein không có tiền sử là một kẻ ấu dâm. Ông ta từng bị cáo buộc tấn công tình dục nhiều bé gái và phụ nữ. Bởi lẽ đó nên một trang web do công ty chuyên về ADN Morse Genealogical đã được lập ra để tìm người thừa kế cho Epstein với niềm tin rằng sẽ có những “giọt máu” của tỷ phú lưu lạc đâu đó sau các trò ăn chơi thác loạn.

"Jeffrey Epstein đã quan hệ tình dục bừa bãi quá lâu. Đến nỗi bây giờ việc ông ta có thể làm cha lại trở nên hợp lý. Thậm chí còn có thể là ông nội", Harvey Morse, người sáng lập ra công ty ADN Morse Genealogical nhận định.

Nếu công ty thiết lập được các đầu mối thuyết phục, họ sẽ kiến nghị tòa án Mỹ cho xét nghiệm ADN để xác nhận mối liên kết di truyền. "Khoảng 1/4 các cuộc gọi thông báo đã yêu cầu công ty điều tra" - ông Morse nói thêm.

Epsteinheirs.com thông báo những người nghĩ mình là con của Epstein có thể đăng ký. Nếu có ai trong số những người này có quan hệ huyết thống với triệu phú, họ có thể được chia phần trong khối gia sản khổng lồ nói trên.

Và thật bất ngờ, theo thống kê mới công bố hôm cuối tháng Năm, hiện đã có 386 người liên lạc với công ty và cho đến nay có khoảng 130 người tuyên bố họ có thể là con của triệu phú.

Đảo ấu dâm của tay chơi triệu phú

20 năm trước, triệu phú Epstein mua đứt đảo tư nhân Little St. James nằm ngoài khơi vùng Caribe. Suốt ngần ấy thời gian, nếu đến gần hòn đảo này mà hỏi chuyện người dân địa phương thì hoặc không nhận được câu trả lời, hoặc được nghe một thứ mơ hồ, không đầu không cuối. Hòn đảo của triệu phú bao năm cứ trùm trong tấm màn bí ẩn như vậy.

Ngay khi mua đảo về, triệu phú Epstein dựng lên hàng rào tự nhiên bằng những cây cọ cao vút và cắm 2 lá cờ Mỹ khổng lồ ở 2 đầu hòn đảo. Mỗi lần có du khách hay thợ lặn tiến lại gần Little St. James, bảo vệ sẽ đến mép nước và đề nghị người lạ rời đi. Hòn đảo bởi vậy giống như một pháo đài nổi bất khả xâm phạm.

Bản di chúc bí ẩn của đại gia cô độc và góc khuất thác loạn ở đảo “ấu dâm” - 2

Một góc được cho là đảo ấu dâm của triệu phú Mỹ 

Epstein sau đó còn mua luôn đảo Great St. James ở gần đó và thuê một số người trên đảo tới làm việc cho mình. Những người làm thuê trên hòn đảo tư nhân của Epstein phải ký cam kết bảo mật thông tin, song có người kể rằng họ tận mắt được thấy nhiều cô gái trẻ, dường như vẫn ở tuổi vị thành niên, trong dinh thự của Epstein.

"Khi ông ta có mặt trên đảo, mọi người chỉ biết cúi đầu làm việc của mình", một người dân bản địa tiết lộ. Đổi lại, Epstein tặng họ quà, máy móc cũ hay gỗ thừa cho công nhân làm việc trong dinh thự trên đảo.

Bức màn bí mật chỉ được mở ra vào đầu năm 2008, khi triệu phú Epstein bị cáo buộc gạ gẫm trẻ vị thành niên bán dâm. "Giờ đây tất cả mọi người đều gọi đó là đảo ấu dâm, đó là góc khuất của vùng này", Kevin Goodrich, một người cho thuê tàu từ đảo St. Thomas chia sẻ.

Tuy vậy vào năm 2008, triệu phú Epstein không bị phán quyết các tội danh nghiêm trọng mà chỉ ngồi tù 13 tháng bên cạnh việc bồi thường tiền cho các nạn nhân. Vài ngày sau khi kết thúc án xử ở New York, người dân ở St. Thomas đã phát hiện nhiều thay đổi lạ thường trên hòn đảo của triệu phú.

Theo đó, hòn đảo suốt một thời gian dài không bật đèn vào ban đêm, ban ngày buông rèm kín và cũng không có công nhân đến làm việc, ngoại trừ 1 người điều khiển xe golf vòng quanh như thể đi tuần tra.

Nhưng không lâu sau đó, hòn đảo bắt đầu nhộn nhịp trở lại. Theo cư dân địa phương, triệu phú Epstein sở hữu 4 chiếc tàu, 1 chiếc phà để hàng ngày vận chuyển 200 công nhân từ đảo St. Thomas đến đảo của mình.

Đến ngày 8/7/2019, Jeffrey Epstein chính thức bị bắt lần thứ hai vì tội tổ chức mại dâm trẻ vị thành niên. Lúc này sự thật kinh hoàng trong hòn đảo này cũng được biết đến.

Theo cáo trạng, Epstein đã dụ dỗ các bé gái trong độ tuổi vị thành niên, trong đó có những em chỉ mới 14 tuổi, đến thăm các biệt thự của ông ta trong khoảng thời gian 2002-2005, rồi trả cho các nạn nhân hàng trăm USD mỗi người để lạm dụng tình dục.

Nhân vật này biết rõ các nạn nhân của mình dưới 18 tuổi, nhưng vẫn yêu cầu họ "massage khỏa thân" trước khi lạm dụng tình dục. Bị cáo còn trả thêm tiền cho các “con mồi” để tìm kiếm, dụ dỗ thêm các cô gái khác cùng độ tuổi vào đường dây.

Trước khi sự việc được phanh phui, kẻ bệnh hoạn vốn sở hữu nhiều tài sản ở Manhattan, Palm Beach, New Mexico và Pariscũng là bị đơn trong rất nhiều vụ kiện dân sự liên quan tới tội hiếp dâm.

Trong một vụ kiện dân sự, người phụ nữ có tên Jennifer Araozcáo buộc Epstein cưỡng hiếp người này khi cô mới 15 tuổi. Người cáo buộc cho biết, cô thực sự tức giận vì “Jeffrey sẽ không phải đối mặt với những người sống sót từng bị ông ta lạm dụng trước tòa”.

Tỷ phú Hà Hồng Sân kiếm tiền từ thời trẻ thế nào để có tài sản khủng 14,9 tỉ USD
Stanley Ho Hà Hồng Sân nổi tiếng là vua sòng bài Macau, kiếm khoản tiền khổng lồ nhờ ngành bài bạc đầu những năm 1960, nhưng ít người biết rằng ông...
Theo Vũ Thu Hương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Đại gia tỷ phú